Friday 5 August 2016

LẠI CHUYỆN ÔNG TRUMP (Nguyễn Văn Khanh)





Nguyễn Văn Khanh
August 4, 2016

“Ông Trump đúng là con người ưa cà khịa,” một nhân viên Hạ Viện nói với các nhà báo chờ cuộc họp báo vào sáng Thứ Tư hàng tuần của ông Chủ Tịch Ryan Paul. “Ðáng lý trong những ngày này ông phải tấn công đối thủ, phải trình bày cho cử tri biết chính sách, trái lại ông chỉ lo những chuyện đâu đâu, tranh cãi những điều không đáng tranh cãi, lại còn cà khịa với mọi người, cà khịa cả với cử tri ủng hộ mình.”

Chắc ngoài chữ “cà khịa,” chẳng có chữ nào đúng hơn để diễn tả tính tính kỳ cục của ông tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Từ cuối tuần trước tới giờ, ông lớn tiếng mắng mỏ, chê bai mọi người, đưa ra những lời tuyên bố tạo chia rẽ trong đảng v.v… “toàn những chuyện vớ vẩn,” theo lời phân tích gia độc lập Matthew Gibson. Trong đó “tệ nhất là chuyện ông chỉ trích gia đình của một chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, chỉ vì gia đình đó lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và là gia đình Hồi Giáo.”

“Ðiều tối kỵ trong chính trị là lên tiếng chỉ trích gia đình tử sĩ,” ông Gibson nói tiếp, “không ai chấp nhận hay tha thứ cho những người mắng mỏ thân nhân của người đã chết, nhất là người chết là một chiến sĩ đã hy sinh cho quốc gia.” Ông Gibson nói thêm “ông Trump luôn tự hào là ứng cử viên của cựu chiến binh, hứa sẽ lo lắng cho cựu chiến binh, nhưng chính ông ta đã phạm 2 lỗi rất lớn: đầu năm nay ông chê bai người hùng quân đội John McCain, chuyện mới yên thì ông lại lên tiếng chỉ trích gia đình Cố Ðại Úy Humayun Khan.” “Xưa nay, chưa từng thấy có ứng cử viên nào lạ lùng như ông Trump, muốn nói gì thì nói, không ai có thể kiềm chế ông ta được.”

Những chuyện ông Trump làm trong những ngày qua giúp tạo thêm thanh thế chính trị cho đối thủ Hillary Clinton. Mặc dù những cuộc thăm dò mang kết quả không giống nhau, nhưng tựu trung cho thấy bà Clinton của đảng Dân Chủ đang dẫn trước từ 5% cho tới 11% tổng số phiếu cử tri toàn quốc, đồng thời tỷ lệ cử tri ủng hộ bà ở những tiểu bang “Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cần phải thắng” cũng tăng dần. Ông Larry Sabato hiện đang điều hành Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Trị của Viện Ðại Học Virginia cho rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay trong lúc này, “bà Clitnon sẽ thắng ở Florida, Ohio, Pennsylvania, Iowa và Nevada,” dư phiếu cử tri đoàn để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Một số cuộc thăm dò khác cũng đưa ra kết quả tương tự, cho thấy New Hampshire, Pennsylvania, Colorado và Floria “đang ngã dần về phía bà Clinton,” dựa theo kết quả cho thấy cử tri dù không hài lòng với bà cựu ngoại trưởng Mỹ, nhưng, ít nhất, họ thấy ông Trump không có lối ăn nói của người lãnh đạo. Ngay chính ông Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich, một trong những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Trump và là người đầu tiên ông Trump công khai nói “sẽ được mời giữ một vị trí trong chính quyền” – cũng phải than thở, cho rằng ông Trump đang trên đường giúp bà Clinton trở thành tổng thống. Ông Gingrich nói như sau “cuộc tranh cử tổng thống năm nay là cuộc tranh cử giữa 2 ứng cử viên không ai chấp nhận được. Những gì ông Trump đang làm sẽ giúp bà Clinton thành công, vì cử tri thấy thà bỏ phiếu chọn bà ta còn hơn bỏ phiếu chọn ông Trump“

Mặc dù còn tới 95 ngày nữa cử tri Hoa Kỳ mới đến phòng phiếu để chọn người điều hành quốc gia, nhưng các cuộc thăm dò được công bố trong 24 giờ qua khiến đảng Cộng Hòa phải lo âu. Ðồn đãi chính trị tại thủ đô cho hay các chính trị gia quyền uy của đảng bắt đầu lo âu, sợ chuyện ông Trump làm khiến đảng mất cơ hội lấy lại Tòa Bạch Ốc. Giới thạo tin cho hay, ngay chính những nhà tài trợ cho đảng cũng âu lo, nhiều người đã gọi điện thoại nói chuyện với ông (Chủ Tịch Ðiều Hành) Priebus, đòi “phải có cách giải quyết tức khắc, không thể để ông Trump muốn nói gì thì nói.” Vẫn theo giới thạo tin, ông Priebus “giải thích khản cả cổ, nhưng chính ông ta cũng không biết phải làm gì bây giờ” vì “cản được ông Trump chẳng phải là điều dễ làm.”

Tin đồn chính trị còn cho hay chủ tịch điều hành đảng là ông Reince Priebus “đích thân gọi điện thoại cho mấy người con của ông Trump, yêu cầu nhắc nhở ông bố nên chú tâm vào cuộc vận động tranh cử, đừng mất thì giờ vào những chuyện vô bổ.” Nghe đâu trong buổi nói chuyện, ông Chủ Tịch Priebus còn khéo léo dặn dò “nói với bố đừng đưa ra những lời tuyên bố vung vít, không có lợi cho bố và cũng không có lợi cho các ứng cử viên Cộng Hòa đang tranh cử thượng nghị sĩ và dân biểu.” Cho đến tối Thứ Năm (mùng 4 Tháng Tám 2016), Văn Phòng Trung Ương của đảng Cộng Hòa không trả lời những câu hỏi liên quan đến tin nêu trên.







1 comment:

View My Stats