Tuesday 14 July 2015

Thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp: Bước đầu của tiến trình lâu dài (VOA Tiếng Việt)





13.07.2015

Sau 17 tiếng đồng hồ thương thuyết tại Brussels, các nhà lãnh đạo khối euro đã đạt được một thỏa thuận theo đó Hy Lạp sẽ thực thi các cải cách khó khăn để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy ồ ạt. Nhưng thỏa thuận đạt được hồi sớm hôm nay chỉ mới là bước đầu, theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Lisa Bryant từ Paris.

Thỏa thuận đạt được giữa Hy Lạp và 18 thành viên khác trong khối euro không thể coi như một thỏa thuận dứt khoát. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nay phải tranh thủ được sự chấp thuận của Quốc hội về các biện pháp kiệm ước gay gắt trước ngày thứ tư. Ông cũng phải thuyết phục công chúng Hy Lạp đã bác bỏ những điều kiện cứu nguy kém khắc nghiệt hơn trong cuộc trưng cầu dân ý mới một tuần trước đó.

Nhiều thành viên trong khối euro, trong đó có Đức là một trong những nước hồ nghi nhất về một thỏa thuận mới, còn phải được sự chấp thuận của Quốc hội chỉ để bắt đầu thương nghị về một kế hoạch hỗ trợ mới dành cho Athens.

Song các nhà lãnh đạo, bắt đầu là Chủ tịch Liên hiệp Châu Âu Donald Tusk, ca ngợi thỏa thuận.
“Quyết định đem lại cho Hy Lạp một cơ hội đi trở lại đúng hướng với sự hỗ trợ của các quốc hội Châu Âu. Nó cũng tránh được những hậu quả xã hội, kinh tế và chính trị mà một kết quả tiêu cực có thể mang lại.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói sau khi quốc hội Hy Lạp phê chuẩn các điều kiện, bà sẽ đề nghị “với sự tin tưởng đầy đủ” rằng các nhà lập pháp Đức sẽ chấp thuận thỏa thuận.
Bà Merkel nói có một loạt hỗ trợ rất rộng rãi mà nếu được thực thi sẽ mở đường cho Hy Lạp quay trở lại con đường tăng trưởng, nhưng sẽ là một con đường dài và gay go.

Thủ tướng Tsipras phải đối mặt với những ngày khó khăn trước mắt khi ông mưu tìm sự chấp thuận trong nước. Các yêu cầu mới về kiệm ước được đưa ra để đổi lấy thỏa thuận cứu nguy mới trong 3 năm, trị giá 93 tỷ.

Ông Tsipras nói toán công tác của ông đã trải qua một cuộc chiến đấu gay go, nhưng ông đã phải thực hiện một số quyết định khó khăn để tránh hậu quả khắc nghiệt hơn. Nếu không đạt được một thỏa thuận, Hy Lạp có nguy cơ vỡ nợ và có thể phải rút ra khỏi khối sử dụng đồng euro.

*
*

13.07.2015

Hy Lạp và các đối tác Châu Âu đã đạt được một thỏa thuận cứu nguy tài chính thứ ba sau phiên họp thượng đỉnh kéo dài.

Chủ tịch Liên minh Châu Âu Donald Tusk hôm thứ Hai ở Brussels cho biết rằng đã đạt được sự đồng thuận sau 17 giờ đàm phán.

Hy Lạp chấp nhận một loạt những cải cách khó khăn để nhận được khoản vay đề xuất gần 100 tỉ đôla mà họ đang hết sức cần.

Trước đó, hãng tin AFP của Pháp trích lời một nguồn tin giấu tên nói rằng một thỏa thuận "thỏa hiệp" đã được Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bàn bạc kỹ lưỡng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và ông Tusk.

Tin tức trước đó cho biết trước khi chính thức đạt được một thỏa thuận phải có sự nhất trí về việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong tương lai sẽ tham gia vào chương trình cứu nguy tài chính của Hy Lạp, và một đề nghị rằng Hy Lạp phải dành riêng những tài sản trị giá 56 tỉ đôla để tư nhân hóa dần dần.

Theo thỏa thuận, Hy Lạp đã ngưng chống lại một vai trò đầy đủ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong đề xuất cứu nguy tài chính trị giá nhiều tỉ đôla này.

Thủ tướng Tsipras bây giờ phải thuyết phục quốc hội Hy Lạp phê chuẩn thỏa thuận trước ngày thứ Tư, bao gồm những cải cách về thuế và hưu bổng mà sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Hy Lạp. Sau khi Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận, ông Tsipras phải thuyết phục 18 nước đối tác Châu Âu giải ngân quỹ bắc cầu tạm thời để ngăn đất nước khỏi bị phá sản.

Ông Donald Tusk hôm thứ Hai nói rằng thỏa thuận mới có "những điều kiện nghiêm ngặt," nhưng cũng đưa Hy Lạp "trở lại đúng đường với các đối tác Châu Âu của mình." Ông cho biết thỏa thuận mới "mang niềm tin trở lại giữa các đối tác Châu Âu."

Bà Merkel nói "những điều kiện khó khăn đã được áp đặt" với thỏa thuận này, nhưng "có nhiều lợi hơn là bất lợi."

Nhà lãnh đạo của Đức cho biết cũng cần phải "xây dựng năng lực" cho chính phủ Hy Lạp. Bà nói thêm rằng "điều quan trọng  là củng cố chính phủ (Hy Lạp) thông qua việc hiện đại hóa chính quyền của họ."











No comments:

Post a Comment

View My Stats