Sunday 12 July 2015

Quốc hội Hy Lạp ủng hộ kế hoạch cải cách (BBC)





BBC
11 tháng 7 2015

Quốc hội Hy Lạp ủng hộ đề xuất cải cách kinh tế của chính phủ, vốn được đưa ra nhằm đổi lại một gói cứu trợ mới và chấm dứt khủng hoảng nợ.
Thủ tướng Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, nói ông có trọng trách phải hoàn tất đàm phán với các chủ nợ của Hy Lạp.
Tuy nhiên, một số nghị sỹ trong đảng của ông Tsipras đã phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong kế hoạch mới.
Kế hoạch này giờ đây sẽ được đệ trình ra trước các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro.
Các nguồn tin từ Liên Hiệp châu Âu (EU) nói các chủ nợ của Hy Lạp, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho rằng kế hoạch là khá 'tích cực'.
Đề xuất tái cơ cấu của chính phủ Hy Lạp đã nhận được 251 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 8 phiếu trắng tại Quốc hội.
Các thành viên của đảng cầm quyền vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu bao gồm Chủ tịch Quốc hội Zoe Constantopoulou và Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis.
"Ưu tiên hàng đầu hiện nay là mang lại một kết quả tích cực cho các đàm phán," Ông Tsipras nói trong một thông cáo.
Ông Tsipras đang yêu cầu một gói cứu trợ 53,5 tỷ euro để tái cơ cấu nợ. Đây sẽ là gói cựu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp.
Đổi lại, ông sẽ đáp ứng yêu cầu cải cách lương hưu, tăng thuế và tư hữu hóa, vốn bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 5/7.
Các ngân hàng Hy Lạp chỉ còn đủ tiền để hoạt động trong vài ngày tới.
Nếu một thỏa thuận không sớm được thống nhất, nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi khu vực đồng euro.
Phóng viên BBC Mark Lowen ở Athens nói đây là một sự thỏa hiệp lớn từ phía Thủ tướng Hy Lạp, vốn thắng cử nhờ các lời hứa chấm dứt chương trình thắt lưng buộc bụng.
Phát biểu tại Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu, ông Tsipras thừa nhận chính phủ đã phạm phải một số sai sót, nhưng cũng nói các đề xuất này sẽ giúp mang lại thỏa thuận tốt nhất cho Hy Lạp.
Ông cũng gọi các cuộc đàm phán kéo dài với các chủ nợ là "một cuộc chiến".
Ông Tsipras nói thỏa thuận cứu trợ 'bao gồm nhiều đề xuất trái với những gì chúng ta đã cam kết", nhưng vẫn "tốt hơn nhiều các đề xuất mà các chủ nợ đưa ra hồi tuần trước."

Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro dự kiến sẽ họp vào ngày 11/7. Tiếp theo đó là cuộc họp lãnh đạo khu vực đồng euro vào ngày 12/7.
Cuộc họp toàn thể các lãnh đạo EU cũng sẽ diễn ra vào ngày 12/7.

Các biện pháp mới bao gồm:
  • Tăng thuế đối với các công ty vận tải, bãi bỏ ưu đãi thuế đối với các đảo nhỏ.
  • Thống nhất VAT ở mức chuẩn 23%
  • Cắt giảm ưu đãi lương hưu
  • Cắt giảm thêm 300 triệu euro từ ngân sách quốc phòng trước năm 2016
Các đối tác của Hy Lạp trong khu vực đồng euro vẫn tỏ ra chia rẽ trước các đề xuất của nước này.
Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi các biện pháp này là 'nghiêm túc và khả thi'. Tuy nhiên Bộ Tài chính Đức cảnh báo 'việc tái cơ cấu sẽ rất tốn thời gian'.

Các chủ nợ của Hy Lạp đã giải ngân hơn 200 tỷ euro từ hai gói cứu trợ trong 5 năm qua. Gói cứu trợ thứ hai đã hết hạn vào ngày 30/6.
Các ngân hàng Hy Lạp vẫn đang đóng cửa và giới hạn rút tiền mặt 60 euro/ngày vẫn đang được áp đặt.





No comments:

Post a Comment

View My Stats