Wednesday 10 August 2016

MINH BÉO NHẬN TỘI TRONG PHIÊN TÒA KÉO DÀI 12 PHÚT : 18 THÁNG TÙ GIAM (Ngọc Lan-Quốc Dũng/Người Việt)





Ngọc Lan-Quốc Dũng/Người Việt
August 10, 2016
.
Quan cảnh phiên tòa nhận tội của diễn viên hài Minh Béo ngày 10 Tháng Tám, 2016. Chánh Án Derek G. Johnson (phải) nêu tội danh cũng như mức hình phạt của Minh Béo qua người thông dịch, Luật Sư Huỳnh Tuấn Kiệt (trái). (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER (NV) – “Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi” và “toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi” là hai tội danh mà diễn viên hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh đã nhận trong phiên tòa chiều ngày Thứ Tư, 10 Tháng Tám, lúc 3 giờ 15.
Ðồng thời, mức án đề nghị là 18 tháng tù giam cũng được Chánh Án Derek G. Johnson nêu ra tại phiên xử.

Phiên tòa dài nhất trong vụ Minh Béo: 12 phút

Phiên tòa lần thứ sáu trong vụ diễn viên hài Minh Béo bị các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư.
Tuy nhiên, vì một lý do không được nêu tên, nhân viên công lực tại phòng xử số 2 của tòa West Justice Center thuộc thành phố Westminster thông báo cho biết “phiên tòa sẽ không bắt đầu trước 1 giờ 30 chiều.”

Ðúng 3 giờ 13 phút, phiên tòa thương lượng (Pre Trial) vụ án Minh Béo chính thức bắt đầu, cũng là phiên xử cuối cùng trong ngày tại phòng xử này.
Khác với những lần trước, Chánh Án Johnson cho phép các cơ quan truyền thông được quay phim, chụp hình phiên tòa, chứ không phải chỉ ghi âm.

Minh Béo xuất hiện sau lưới sắt, vẫn bộ quần áo dành cho nhà tù, ốm đi rất nhiều để không thể gọi là “Béo,” tóc đã mọc ra nhiều hơn. Luật Sư Mia Yamamoto và Luật Sư Huỳnh Tuấn Kiệt làm thông dịch đứng hai bên Minh Béo, phía ngoài lưới sắt.

Luật Sư Bobby Taghavi đại diện bên công tố đứng riêng ra một nơi phía trong phòng xử.
Chánh Án Johnson mở đầu phiên xử bằng cách gọi tên “Hong Minh Quang” và cho biết ông đã nhận được biên bản thỏa thuận từ phía công tố và luật sư biện hộ cho biết là Minh Béo đồng ý nhận hai tội hình sự trong số 3 tội bị truy tố, thứ nhất là quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; thứ hai là toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.

“Ðó có phải là điều ông muốn không?” Chánh án hỏi. Minh Béo, qua người thông dịch xác nhận “Ðúng.”

Quan tòa hỏi Minh Béo có biết rằng “mức án cao nhất mà anh có thể nhận là 4 năm 8 tháng ở tù liên bang hay không?” Minh Béo trả lời “biết.”

Quan tòa hỏi Minh Béo có biết rằng “do thỏa thuận nhận tội, nên mức án của anh sẽ là 18 tháng tù tiểu bang hay không?” Minh Béo trả lời “biết.”

Quan tòa muốn Minh Béo xác nhận rằng “anh biết” thêm một số điều luật khác, như “sau khi ra tù, anh bị quản chế 3 năm, trong 3 năm quản chế có những điều mà nếu vi phạm thì sẽ phải ở tù 180 ngày trong nhà tù quận Cam cho mỗi sự vi phạm,” hay “Theo luật California, tội anh nhận là tội hình sự, phạm tội hình sự, vì thế nếu phạm tội hình sự thêm một lần nữa thì mức án sẽ tăng gấp đôi,” hoặc Minh Béo đã “hiểu đầy đủ mọi vấn đề qua sự thông dịch bằng tiếng Việt,”… Minh Béo xác nhận rằng anh hiểu mọi chuyện.

Luật Sư Mia Yamamoto (phải) đại diện của Minh Béo trong phiên tòa nhận tội. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Quan tòa cũng giải thích cho Minh Béo biết anh có một vài quyền lợi, như nếu bên công tố không có đủ bằng chứng buộc tội thì anh có thể trắng án, anh có quyền tự bào chữa hoặc yên lặng, anh có quyền cho mời nhân chứng chứng minh anh vô tội… Tuy nhiên, khi Minh Béo đồng ý nhận tội thì xem như anh đã tự nguyện bỏ tất cả những quyền lợi trên.

Cũng theo quan tòa, “Nếu anh không phải là công dân Mỹ thì sau khi thi hành án xong anh sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, bị từ chối cho quay trở lại, bị từ chối cho trở thành công dân Mỹ.”

Sau khoảng hơn 7 phút diễn ra phiên tòa, đột nhiên Minh Béo, qua lời người thông dịch, bày tỏ sự ngạc nhiên khi phát hiện ra các phóng viên đang quay phim, chụp hình, bằng câu hỏi “Có người đang quay phim? Có người đang quay phim?”
Chánh án Johnson trả lời ông là người cho phép làm điều đó.

“Tôi phản đối. Tôi không đồng ý,” Minh Béo nói, qua lời người thông dịch. Và từ lúc đó, Minh Béo ngồi thấp xuống hẳn bên dưới, không ai còn thấy bóng dáng người diễn viên hài sau lưới sắt.
Lời phản đối đó không được quan tòa chấp thuận.

Phiên tòa tiếp tục bằng các câu hỏi như, có ai đã hứa hẹn điều gì để khiến Minh Béo phải nhận tội không? Có ai hăm dọa để anh phải nhận tội không?
Các câu trả lời của Minh Béo là “không”

Quan tòa nhắc lại lần lượt từng tội danh mà Minh Béo bị truy tố cùng câu hỏi “Anh nhận tội hay không?”
Minh Béo trả lời “nhận tội” ở cả hai cáo buộc “Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi” và “toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.”

Sau cùng, quan tòa đề nghị Minh Béo xác nhận là “anh nhận tội một cách tự nguyện, không phải bị ép buộc. Và khi nhận tội, anh ta đã đồng ý từ bỏ những quyền lợi của mình.” Minh Béo đồng ý.

Cuối cùng, quan tòa cho biết phiên tòa tuyên án được dời đến ngày 16 Tháng Mười Hai, lúc 8 giờ 30 sáng, tại phòng xử W2, tòa West Justice Center.
Ðồng thời, theo thông cáo từ Văn Phòng Biện Lý Orange County, Minh Béo sẽ bị ghi tên suốt đời vào danh sách của những người tấn công tình dục.

Kết thúc phiên tòa, sau 12 phút, Minh Béo có vẻ như chờ mọi người ra hết khỏi phòng xử thì mới đứng lên quay trở vào trong.

Ðại diện công tố: phiên xử công bằng

“Tôi nghĩ đây là phiên xử công bằng,” Luật Sư Bobby Taghavi đại diện bên công tố nói với báo chí ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Nói thêm về bản án 18 tháng tù giam ở nhà tù tiểu bang của Minh Béo, Luật Sư Taghavi cho rằng đó là kết quả thương lượng giữa bên công tố và luật sư biện hộ sau khi anh đồng ý nhận hai tội danh “Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi” và “toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.”

Luật Sư Bobby Taghavi, đại diện bên công tố, trả lời báo giới ngay sau phiên tòa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tuy nhiên, thời hạn Minh Béo sẽ ở trong tù bao nhiêu lâu thì còn tùy theo tội danh và “hạnh kiểm” mà anh thể hiện trong qua trình ở tù.

Một số luật sư kinh nghiệm cho biết, ở California, có những tội chỉ cần ở tù 50% thời hạn kêu án là đủ, có tội phải ở đến 80% hay 85% thì mới được tha ra.

Luật Sư Taghavi cũng giải thích một cách vắn tắt cách mà cảnh sát đã tìm ra bằng chứng trong vụ Minh Béo bằng cách cài cảnh sát chìm như thế nào để có những tin nhắn qua lại giữa Minh Béo và nạn nhân. Theo đó, khi nạn nhân đầu tiên, được gọi tên là John Doe, lên tiếng tố cáo Minh Béo, thì đó là điều kiện cho phép cảnh sát có quyền bắt tay vào việc gài cảnh sát chìm vào để điều tra.

Phiên tòa ‘rất dân chủ’

Luật Sư Nguyễn Thành Sơn, thuộc Văn Phòng Luật Sư Ngô Ngọc Thủy, Ðoàn Luật Sư Hà Nội, cho biết: “Tôi sang đây được một tháng, chủ yếu đi dự phiên tòa này để xem tố tụng như thế nào. Ðây là buổi thứ hai dự và tôi thấy đặc biệt, rất hay, dân chủ. Tòa Việt Nam thì không có giai đoạn thương lượng. Chẳng hạn trong quá trình án làm thế nào thì luật sư có thể yêu cầu trao đổi với kiểm sát viên hoặc tòa án. Hồ sơ phải đi từng giai đoạn, như điều tra, truy tố, xét xử, và khi đó luật sư phải đi theo hồ sơ.”
“Còn ở đây, ra phiên tòa thì luật sư thương lượng, đây là điều đặc biệt. Thêm vào đó tòa ở bên này rất thoáng, giải quyết án rất nhanh, không kéo dài, không nặng nề. Trong các phiên xử tôi thấy sự hợp tác giữa luật sư và công tố viên rất tốt, họ làm việc trên tinh thần trao đổi và hợp tác thẳng thắn. Ðặc biệt nhất, thẩm phán là người biết lắng nghe và tạo điều kiện cho luật sư, công tố viên cũng như những người có liên quan hành nghề một cách rất cởi mở,” ông nhận xét.

Nghệ sĩ Nguyên Châu, đại diện nhóm nhạc Tình Nghệ Sĩ, cho hay: “Hôm nay là ngày đặc biệt anh Minh Béo ra tòa nhận tội hay không nên tôi đại diện nhóm nhạc Tình Nghệ Sĩ đến dự phiên tòa này. Tôi đã từng diễn chung với Minh Béo lần cuối cùng trong suất diễn vào Tháng Hai vừa qua trong Tình Nghệ Sĩ số 10 ‘Chín Nhớ Mười Thương.’ Trước khi bị bắt, anh đã tham gia đóng ba tiểu phẩm trong DVD này. Trong tiểu phẩm ‘Cà Phê Miệt Vườn,’ tôi đóng cùng anh, anh diễn xuất tự nhiên, rất có duyên và luôn tận tâm chỉ dẫn cho các bạn đồng nghiệp.”
“Phải nhìn nhận anh là một người nghệ sĩ tài năng. Một nghệ sĩ bị tai nạn như vậy tôi thấy thương anh, vì dù gì cũng từng là bạn diễn với nhau. Thấy buồn khi nghe anh nhận tội. Anh nhận hai tội trong ba tội danh, phải ở tù 18 tháng nhưng có lẽ chỉ cần thụ án 50% là được thả. Tôi nghĩ như vậy là quá tốt so với thông tin trước đây phải ở trong vài năm,” nghệ sĩ Nguyên Châu nói thêm.
Minh Béo quay trở lại nhà giam sau khi nhận tội và sẽ chịu mức án 18 tháng tù giam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cũng có mặt theo dõi phiên xử, chị Amy Dương, cư dân Westminster, cho biết: “Hầu như lần nào diễn ra phiên tòa của nghệ sĩ Minh Béo thì tôi đều đến dự với tư cách một người yêu mến người nghệ sĩ như anh. Với 18 tháng tù giam trong nhà tù tiểu bang, anh sẽ sớm được ra thôi. Chúc anh mọi điều an lành, tôi chỉ biết nói như vậy.”

Lần đầu đến tham dự phiên tòa, chị Hoàng Xuân, cư dân Garden Grove, nói: “Hôm nay lần đầu tôi đến dự phiên tòa nghệ sĩ Minh Béo. Những lần trước bận quá không đi được, lần này nghe nói sắp kết thúc nên đi để xem anh ra sao. Cuối cùng thì kết quả vài tháng như thế này cũng đỡ hơn rất nhiều so với những thông tin trước đây phải ở đến vài năm cho đến cả chục năm.”

Ngày 25 Tháng Ba, Biện Lý Quận Cam, California, truy tố ông Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo), sinh năm 1977, ra Tòa Thượng Thẩm California, Orange County, về ba tội danh: thứ nhất, quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; thứ hai, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, và thứ ba, hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.
Số tiền tại ngoại hậu tra được đề nghị cho Hồng Quang Minh là $1 triệu.

Theo VNExpress cho biết, diễn viên Minh Béo quê ở Tiền Giang, tốt nghiệp khoa Diễn Viên Kịch (1999), khoa Ðạo Diễn (2005) của Ðại Học Sân Khấu Ðiện Ảnh Sài Gòn, Ðại Học Ngoại Ngữ Hà Nội (1999). Ông đóng nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, ngoài ra, ông còn đóng phim và làm MC. Ông tạo dựng sân khấu riêng mang tên mình tại quận 11, thành phố Sài Gòn. Năm 2010, ông gây chú ý khi tham gia chương trình “Bước Nhảy Hoàn Vũ” mùa đầu tiên.

Theo báo Người Lao Ðộng, năm 2014, Minh Béo từng bị một nam ca sĩ trẻ cáo buộc trên trang mạng xã hội Facebook rằng diễn viên hài này đã dụ dỗ, sàm sỡ anh trong một lần mời anh đến Công ty Sao Minh Béo do Minh Béo sáng lập để bàn chuyện biểu diễn. Minh Béo đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định nhờ luật sư giải quyết chuyện này.

—————
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com






No comments:

Post a Comment

View My Stats