Friday 11 November 2022

NGA RÚT KHỎI THÀNH PHỐ KHERSON - CHỊU THẤT BẠI LỚN (Bình Phương / Saigon Nhỏ)

 



NỘI DUNG :

.

Nga rút khỏi thành phố Kherson – chịu thất bại lớn

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ

.

Nga “muốn biến Kherson thành ‘thành phố chết” khi rút lui

Việt Linh (Theo The Guardian)

.

=================================================

.

.

Nga rút khỏi thành phố Kherson – chịu thất bại lớn

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ

9 tháng 11, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/nga-rut-khoi-thanh-pho-kherson-chiu-that-bai-lon/

 

Quân đội Nga hôm thứ Tư 9 Tháng Mười Một thông báo rút lực lượng khỏi thành phố Kherson có vị trí chiến lược ở miền Nam Ukraine sau tám tháng chiếm đóng. Đây được coi là một trong những thất bại nặng nề nhất trong nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Vladimir V. Putin.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/GettyImages-1244549760.jpg

Một khẩu đội pháo của Ukraine ở mặt trận Kherson để hỗ trợ bộ binh chiếm lại thành phố mà quân Nga thông báo rút đi từ hôm 5-11-22. Ảnh Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

 

 Lệnh rút quân được Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei K. Shoigu đưa ra trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Nga, sau khi tướng Sergei V. Surovikin, chỉ huy quân Nga ở Ukraine, thừa nhận rằng các cuộc pháo kích dữ dội từ các lực lượng tấn công của Ukraine đã làm cho quân Nga không thể giữ được các vị trí ở phía Tây sông Dnipro – dòng sông chia đôi thành phố Kherson.

 

Báo The New York Times nói ông Putin không có mặt tại cuộc họp có lẽ vì ông không muốn công khai chịu trách nhiệm về một quyết định rút lui nhục nhã mà chỉ có ông mới đủ thẩm quyền ra lệnh.

 

Vào cuối ngày thứ Tư, các quan chức Ukraine cho biết họ đã có bằng chứng cho thấy người Nga đang rút khỏi phần lãnh thổ mà Nga chiếm ở phía Tây con sông, họ tin rằng cuộc rút lui là có thật. Nhưng các chỉ huy Ukraine vẫn cảnh báo về một âm mưu dụ quân Ukraine vào bẫy khi họ chưa biết chắc về tình trạng của các lực lượng Nga trong thành phố.

 

Roman Kostenko, một Đại tá quân đội Ukraine và là Chủ tịch ủy ban tình báo và quốc phòng tại quốc hội nước này cho biết: “Chúng tôi có dấu hiệu họ đang rút quân. Họ cho nổ tung những cây cầu để ngăn cản đường tiến của chúng tôi. Chúng tôi thấy họ rời khỏi các trung tâm dân cư, nhưng để lại binh lính che chở cho việc di chuyển của họ”.

 

Việc rút lui được công bố là một trong những thất bại trầm trọng nhất của Nga trong cuộc chiến mà ông Putin bắt đầu vào Tháng Hai. Kherson là một hải cảng và thành phố công nghiệp quan trọng bị quân Nga chiếm giữ ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến và là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga chiếm được. Việc chiếm được Kherson đã tạo cho Moscow một chỗ đứng quan trọng ở phía Tây sông Dnipro, được sử dụng như một căn cứ để tiến xa hơn về phía Tây, đến tận thành phố cảng quan trọng Odessa.

 

                                                        ***

Tin tức về cuộc rút quân đã gây phản ứng đau khổ và tức giận từ những nhân vật diều hâu nổi tiếng của Nga, trong khi có những người khác coi đây là một chiến thuật rút lui hợp lý để hướng tới một mặt trận dễ phòng thủ hơn.

 

Yuri Kotyonok, một người viết blog quân sự có ảnh hưởng than thở: “Quyết định này gây sốc cho hàng ngàn và hàng triệu người đang chiến đấu vì nước Nga, chết vì nước Nga, tin tưởng vào nước Nga và chia sẻ niềm tin của thế giới Nga”.

 

Boris Rozhin, một nhà phân tích quân sự, gọi cuộc rút lui là “thất bại quân sự nghiêm trọng nhất kể từ năm 1991” – năm thành lập Liên bang Nga. 

 

Nhưng Tatiana Stanovaya, một nhà phân tích người Nga chuyên nghiên cứu về ông Putin cho công ty phân tích chính trị R.Politik, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Theo quan điểm của tôi, điều này khẳng định Putin là kẻ thực dụng như thế nào. Ông ta không điên rồ như chúng ta nghĩ ”.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/11/GettyImages-1244629064.jpg

Giao tranh quyết liệt gần thành phố Kherson – một ví trí chiến lược nối miền Nam Ukraine với bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng từ đầu cuộc chiến. Ảnh Elmurod Usubaliev/Anadolu Agency via Getty Images

 

Cuộc rút lui khỏi Kherson của quân Nga sẽ có tác động như thế nào đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai nước? Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và các trợ lý hàng đầu của ông đã trở nên cứng rắn; họ đòi Nga trước tiên phải hoàn toàn rời khỏi Ukraine và phải bồi thường chiến tranh như là điều kiện để đàm phán.

 

Trong một cuộc họp báo của Toà Bạch Ốc hôm thứ Tư, Tổng thống Biden nói “Vẫn còn phải xem liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp hay không.” Sau đó, ông nhấn mạnh rằng việc tham gia đàm phán hay không là tùy thuộc vào người Ukraine.

 

Về thành phố Kherson, ông Biden cho biết ông đã mong đợi một cuộc rút lui của Nga. “Đó là bằng chứng cho thấy họ thực sự có một số vấn đề”, ông Biden nói.

 

                                                              ***

Cuộc họp được dàn dựng rõ ràng của ông Shoigu, nơi cả ông Shoigu và tướng Surovikin đều nói rằng họ hành động vì quan tâm đến quân đội, vì không muốn binh sĩ phải hy sinh gian khổ trong mùa đông…  – những phát ngôn nhằm mục đích xoa dịu nỗi tức giận của dân chúng trong nước. Người Nga ngày càng biết nhiều báo cáo về một cuộc chiến tranh được tổ chức kém, một cuộc tổng động viên hỗn loạn dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng, số thương vong nặng nề, binh sĩ thiếu huấn luyện và trang bị kém được dùng làm mồi cho đại bác. 

Trong khi đó, các nhà bình luận ủng hộ chiến tranh, ủng hộ Putin lại chỉ trích Điện Kremlin không quyết liệt và tàn bạo hơn.

 

Quyết định rút lui rõ ràng của Moscow cho phép quân Nga thực hiện một cuộc rút lui có trật tự chứ không phải kiểu sụp đổ đột ngột và tháo chạy mà họ đã thể hiện khi rút khỏi khu vực Đông Bắc Kharkiv vào Tháng Chín, để lại nhiều kho vũ khí và các trang thiết bị khác mà người Ukraine có thể sử dụng.

 

Về phía Ukraine, trong bài phát biểu tối thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói người dân cần kiềm chế cảm xúc trước tin vui về sự rút quân của người Nga.

 

Một số người Ukraine vẫn thận trọng khi đánh giá hành động của quân Nga. Người dân và các quan chức Ukraine ghi nhận binh lính Nga đang thay quần áo dân sự và chiếm các ngôi nhà ở thành phố Kherson cũng như các thị trấn và làng mạc xung quanh, những dấu hiệu có thể có của các cuộc phục kích đã được lập kế hoạch. 

 

Các quan chức Ukraine cũng cảnh báo nếu người Nga từ bỏ Kherson, họ vẫn có thể tàn phá nó bằng pháo kích từ bên kia sông, hoặc cho nổ đập thủy điện Kakhovka ở thượng nguồn để nhấn chìm thành phố. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau âm mưu tấn công con đập, con đường cuối cùng mà người Nga có qua sông Dnipro.

 

Việc chiếm lại bờ Tây của sông Dnipro có thể cho phép các lực lượng Ukraine cắt nguồn nước ngọt chính cung cấp cho bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng. Ukraine đã cắt nguồn nước này sau khi Nga chiếm Crimea bất hợp pháp vào năm 2014 và cuộc tấn công của quân Nga vào đầu năm nay đã cho phép họ tái mở lại nguồn nước đó.

 

----------------

Đọc thêm:

·         Nga hy vọng sau bầu cử Mỹ sẽ hỗn loạn, giảm viện trợ Ukraine

·         Chiến sự vẫn căng thẳng, Ukraine bắt đầu kế hoạch tái thiết

.

=======================================================

.

.

Nga “muốn biến Kherson thành ‘thành phố chết” khi rút lui

Việt Linh (Theo TheGuardian)

November 10, 2022

https://www.baocalitoday.com/the-gioi/nga-muon-bien-kherson-thanh-thanh-pho-chet-khi-rut-lui.html

 

Quân đội Nga đang cố gắng “khai thác mọi thứ họ có thể và có kế hoạch biến thành phố thành đống đổ nát“.

 

Hình : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/11/gettyimages-1244458860-1668025701WtJ8l-1080x1080-1-696x464.jpg

 

Phía Ukraine đã lên tiếng tố cáo các lực lượng Nga được khai triển đến thành phố Kherson để cướp bóc, ăn mừng, giết nhân chứng, để lại những đống đổ nát và bỏ đi.

 

Thành phố – nơi mà các lực lượng Nga tuyên bố sẽ rút lui từ hôm thứ Tư – là một trong những khu vực mà Liên bang Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào tháng Chín.

 

Quân đội Ukraine đã cho Guardian xem bằng chứng rằng ít nhất một số máy bay không người lái do Iran sản xuất được Nga sử dụng trong cuộc chiến của họ có thể đã được cung cấp sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào tháng Hai.

 

Ukraine cho biết lần đầu tiên họ nhận thấy rằng Nga đang sử dụng vũ khí do Iran cung cấp vào tháng 9. Kể từ đó, Nga đã sử dụng thành công chúng để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, gây ra tình trạng thiếu điện nghiêm trọng.

 

Các quan chức tình báo phương Tây và Ukraine cho biết, kho dự trữ vũ khí của Nga đã cạn kiệt nghiêm trọng sau nhiều tháng giao tranh, khiến nước này phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các đồng minh như Iran, Bắc Triều Tiên.

 

Nga đang có kế hoạch mua tên lửa đạn đạo của Iran. Iran đã gửi 450 máy bay không người lái tới Nga và sẽ gửi thêm 1.000 đơn vị vũ khí, bao gồm cả các tên lửa.

 

Tổng thư ký của Nato, Jens Stoltenberg, nói rằng Nga đang chịu “áp lực nặng nề” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này ra lệnh rút quân khỏi Kherson.

 

Reuters đưa tin rằng ông Stoltenberg đã nói chuyện với các phóng viên sau khi gặp gỡ thủ tướng mới của Ý, Giorgia Meloni, tại Rome hôm thứ Năm.

 

Điều rõ ràng là Nga đang chịu áp lực nặng nề và nếu họ rời Kherson thì đây sẽ là một chiến thắng nữa cho Ukraine.

 

Đức đã chuyển giao nhiều thiết bị quân sự hơn cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái trinh sát, phương tiện MRAP, tên lửa và thiết bị chống máy bay không người lái.

 

Việc giao hàng đã được cơ quan tình báo quân sự của Ukraine hoan nghênh vào hôm thứ Năm.

 

Đài truyền hình nhà nước Ukraine, Ukrinform, đưa tin rằng Đức đã hỗ trợ quân sự trị giá 1,5 tỷ euro (1,3 tỷ bảng Anh) kể từ khi bắt đầu xung đột.

 

Quân đội Ukraine đã tiến được 7 km theo hai hướng và chiếm lại 12 khu định cư, theo các lực lượng vũ trang của nước này.

 

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valeriy Zaluzhny, được tài khoản Telegram chính thức của lực lượng dẫn lời, cho thấy một bản đồ chỉ ra các bước tiến của Ukraine về phía thành phố Kherson.

 

Ông nói: “Chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận hay phủ nhận thông tin về cái gọi là rút quân chiếm đóng của Nga khỏi Kherson. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công phù hợp với kế hoạch của mình”.

 

Đã có những phản ứng khác nhau trước thông báo của Nga hôm thứ Tư rằng họ sẽ rút quân khỏi hữu ngạn khu vực Kherson – đây sẽ là một thất bại nữa đối với lực lượng của họ.

 

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, đã ra lệnh cho quân đội rời thành phố Kherson, miền nam Ukraine, thủ đô khu vực duy nhất mà Moscow chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Thông báo này đánh dấu một trong những cuộc rút lui quan trọng nhất của Nga và là bước ngoặt tiềm tàng của cuộc chiến. Tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy các lực lượng Nga, gọi đây là một “quyết định rất khó khăn”.

 

=================================================

.

.

Ukraina thận trọng trước việc Nga rút quân khỏi Kherson

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 10/11/2022 - 12:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221110-ukraina-th%E1%BA%ADn-tr%E1%BB%8Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-vi%E1%BB%87c-nga-r%C3%BAt-qu%C3%A2n-kh%E1%BB%8Fi-kherson

 

Trong cuộc họp chiều ngày 09/11/2022 với tướng Sergueï Sourovokine, chỉ huy trưởng chiến dịch quân sự tại Ukraina, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Serguei Choigu ra lệnh « bắt đầu rút quân » khỏi Kherson bên bờ tây sông Dniepro, để tăng cường khả năng phòng thủ ở bờ đông con sông này. Cuối tháng 9/2022 tổng thống Vladimir Putin vừa sáp nhập Kherson vào Liên Bang Nga.

 

https://s.rfi.fr/media/display/dbf971da-39a1-11ed-b7ba-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP22264381405695.webp

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigu phát biểu trên truyền hình tại Matxcơva, Nga ngày 21/09/2022. AP

 

Kherson nằm sát cạnh bán đảo Crimée mà Nga đã thôn tính từ hồi 2014 và khu vực này được coi là một địa điểm chiến lược ở miền nam Ukraina. 

 

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, Nga rút quân khỏi Kherson sau khi đã sơ tán 115.000 dân cư trong vùng về phía « bờ đông sông Dniepr ». Trong cuộc họp được phát trực tiếp trên đài truyền hình với bộ trưởng Quốc Phòng Choigu, tướng Sourovokin nhìn nhận đây là một quyết định « không dễ » nhưng vẫn phải làm để bảo toàn sinh mạng cho các quân nhân Nga.

 

Hồi tháng 9/2022 Nga đã rút quân khỏi vùng Kharkiv ở phía đông bắc Ukraina. Giới quan sát nói đến một « thất bại quân sự ê chề » của Nga và một thắng lợi to lớn của quân đội Ukraina.

 

Thế nhưng bản thân chính quyền Kiev tỏ ra nghi ngờ về ý đồ của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh phải « cực kỳ thận trọng », có thể đây là chiến thuật để gài bẫy đối phương, như giải thích của thông tín viên RFI Stéphane Siohan từ thủ đô Ukraina :

 

 « Từ nhiều ngày qua giới quan sát đã đồn đoán về ý định của quân đội Nga rút khỏi tả ngạn, tức bên bờ tây sông Dniepro trong vùng Kherson. Đây là nơi diễn ra chiến sự khốc liệt, từ mùa hè đến nay.

 

Có nhiều dấu hiệu báo trước Nga thoái lui, thí dụ như việc di tản một số cơ quan hành chính do quân Nga kiểm soát.

 

Dù vậy chính quyền Ukraina tỏ ra thận trọng. Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn thân cận của tổng thống Volodymyr Zelensky, tuyên bố ‘chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga rời khỏi Kherson mà không có giao tranh. Một phần lực lượng của Nga vẫn được duy trì trong thành phố’. Quan chức này nói thêm, chừng nào quốc kỳ Ukraina chưa tung bay ở Kherson thì thật vô nghĩa khi nói về việc Nga rút ra khỏi nơi đây.

 

Dù vậy, tại Ukraina việc điện Kremlin thông báo từ bỏ Kherson cũng được coi như một thắng lợi mới, sau khi Nga đã phải rời khỏi thủ đô Kiev hồi mùa xuân vừa qua hay rút khỏi Kharkiv vào mùa thu này.

 

Đành rằng có khả năng là điện Kremlin muốn thúc ép Kiev đàm phán để câu giờ, một số chuyên gia lo ngại đây là một thủ thuật của Nga thu hút quân Ukraina tập trung vào Kherson hay cũng có thể là để Nga củng cố lực lượng tấn công trên những mặt trận khác ».

 

 

Mỹ : Nga thiệt hại 100.000 quân trên chiến trường Ukraina 

 

Trong cuộc hội thảo của tổ chức mang tên New York Economic Club, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley hôm 09/11/2022 cho biết, đã có hơn 100.000 quân nhân Nga thiệt mạng hay bị thương từ khi Matxcơva xâm chiếm Ukraina. Phía Ukraina cũng bị thiệt hại tương đương.

 

Tuy nhiên, tướng Milley tỏ ra tin tưởng vào một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, khi mà « một thắng lợi quân sự là điều bất khả thi đối với cả Nga lẫn Ukraina ». 

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Ukraina tái khẳng định không nhượng một tấc đất ở miền đông cho Nga

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats