Monday 14 October 2019

ĐIỂM TIN THỨ HAI 14/10/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 14/10/2019

BÀI MỚI

*
*

·         Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Liên bang Đức bảo trợ cho Hoàng Đức Bình (BoxitVN) - Nguyệt Quỳnh - Bà Margarete Bause, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã cho loan báo trên Facebook(1) chính thức nhận bảo trợ cho ông Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi sinh Việt Nam, theo chương trình "Dân biểu bảo vệ dân biểu" của Quốc hội. Trong nhiều năm, bà Bause là chủ tịch đảng Xanh tại bang Bavaria, và thắng cử vào Quốc hội Liên bang vào tháng 9 năm 2017, hiện đảm trách chức vụ Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân ...
·         Quân Việt Nam Cộng hòa cũng không dự trận Normandie! (BoxitVN) - Ngô Nhân Dụng - October 11, 2019 - Các chính phủ Nixon và Ford rút quân rồi ngưng viện trợ từ năm 1973 đến 1975, bỏ mặc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đến khi kiệt lực. Người Việt miền Nam cay ...
·         VNTB- Bãi Tư Chính: Việt Nam có dám chạy đua vũ trang với Trung Quốc? (VNTB) - Thường Sơn (VNTB) - Tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào ngày 18 tháng Chín năm 2019, không những khẳng định vùng biển ở Bãi Tư Chính (nằm ở Đông Nam Việt Nam) là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, mà còn đòi “Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính,” là chưa từng có, rất có thể là bước dọn đường dư luận quốc tế và dư luận tại đại lục để nhảy sang hành động tiếp biến khó lường: Chiến tranh!
·         Các đội tàu của Mỹ liệu có tấp nập Biển Đông? (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Sự việc bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tại Washington DC chính thức công khai các thông điệp và ký kết chia sẻ bài toán năng lượng cùng Mỹ là kết quả của một quá trình từ cả hai phía Việt, Mỹ. Năm 2018 tại một cuộc hội thảo về khí tự nhiên, không phải... tự nhiên bà Mary Tarnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh là khách mời, và không phải tự nhiên người đại diện của ngoại giao Mỹ lại cảnh ...
·         VNTB - ‘Biện chứng lắm đấy ạ!’ (VNTB) - An Viên (VNTB) - Trong lời tuyên bố Bế mạc Hội nghị trung ương 11, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có những chia sẻ thêm bên ngoài diễn văn, mà ông khuyến nghị các vị đại biểu là tiếp tục phân tích, để làm bật cái ý trong phương hướng chỉ đạo trong thời gian sắp tới. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhắc đến ‘tính biện chứng’ trong xây dựng các mối quan hệ.
·         Hội nghị TƯ11 có đáp ứng được kỳ vọng và hiện tình đất nước? (BBC) - Ý kiến một số nhà quan sát và phân tích từ Việt Nam về Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) của ĐCSVN vừa bế mạc tại Hà Nội.
·         Không biết sai chỗ nào mà bị Bộ 4T phạt (BoxitVN) - Ngày 11-10-2019, trên báo VietNamNet đưa tin Bộ TT&TT vừa quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng đối với Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam do thông tin sai sự thật về tướng Đỗ Hữu Ca qua bài viết đăng trên tạp chí ngày 10-8-2019 có tên: “Biệt phủ lấn sông" của gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca”. Tờ báo phải “đăng cải chính theo quy định”. Lệnh phạt làm nhiều người trong dân chúng ngac nhiên. ...
·         VNTB - Khi quyền của người bị tạm giam bị vi phạm: khiếu kiện ai đây? (VNTB) - Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Tài khoản facebook của bà Đoàn Kim Khánh, sáng ngày 13-10 có đăng thông báo về khởi kiện trại giam số 4, Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM về việc một số người tạm giam ở đây bị vi phạm một số quyền theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam [http://bit.ly/2M8yRdv] Thông báo gửi đến ai và nói gì? Trích nội dung của thông báo (có sửa lỗi chính tả): “Chúng tôi tên là: 1. Huỳnh Thị Kim Nga
·         Vì sao doanh nghiệp gỗ Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam đầu tư? (BoxitVN) - Minh Quân
Ngành gỗ Việt Nam đang xảy ra một hiện tượng rất bất thường: Từ đầu năm 2019 đến nay, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành chế biến gỗ tăng đột biến, trong đó chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6 tháng đầu năm 2019, tổng số dự án FDI đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến gỗ là 44 dự án, trong ...
·         Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sắp thăm Việt Nam (VOA) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm 11/10 thông báo rằng bà sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 tới.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Nhật Bản cách mạng hóa nông nghiệp: không đất và không dân (BBC) - Với số nông dân đang cạn kiệt, Nhật dựa vào các phương pháp trồng trọt tiên tiến và trí tuệ nhân tạo để tăng sản xuất lương thực.
·         Syria: Hàng trăm thân nhân IS đào thoát khỏi trại giam (BBC) - Người Kurd ở Syria nói họ không thể đảm bảo an ninh ở các trại giam tù nhân IS khi bị quân Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh tấn công.
·         Pháp, Đức ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì tấn công người Kurdistan (RFI) - Bộ Ngoại Giao và bộ Quân Lực Pháp ngày 12/10/2019 thông báo "đình chỉ ngay lập tức" các chương trình xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này được đưa ra bốn ngày sau khi Ankara can thiệp quân sự tại vùng lãnh thổ của người Kurdistan tại Syria. Chính quyền Đức cũng đã đưa ra quyết định tương tự.
·         Con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden lần đầu bác bỏ các cáo buộc (VOA) - Ông Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, hôm 13/10 lần đầu tiên bác bỏ các chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump về việc làm ăn, kinh doanh của ông ở Ukraine và Trung Quốc.
·         NYT: Luật sư riêng của Trump bị điều tra liên quan tới Ukraine (VOA) - Báo The New York Times đưa tin các công tố viên liên bang ở khu vực Manhattan của thành phố New York đang điều tra các hành động của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, về các hoạt động liên quan tới Ukraine.
·         Tại sao tỷ phú George Soros là ông kẹ của phe cực hữu? (BBC) - Ông là nhà từ thiện tỷ phú Do Thái, người đã cho các tổ chức từ thiện 32 tỷ đôla. Nhưng tại sao phe cực hữu sợ ông?
·         Kevin McAleenan: Giám đốc An ninh Nội địa Hoa Kỳ từ chức (BBC) - Lãnh đạo bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chuyên thực hiện chính sách di dân của Trump là người thứ tư trong vai trò này từ chức.
·         Biểu tình Hong Kong: Lý do khiến Starbucks bị tấn công (BBC) - Tại sao những người biểu tình nhắm vào Starbucks? Tàu điện ngầm? Và một số cửa hàng, nhà hàng và ngân hàng?
·         Hồng Kông : Nội bộ người đấu tranh vì dân chủ bắt đầu bị chia rẽ (RFI) - Trong suốt bốn tháng qua, phong trào phản kháng ở Hồng Kông đã kiên trì đấu tranh đòi dân chủ và các quyền tự do lẽ ra họ được hưởng. Tuy nhiên, dường như trong nội bộ người biểu tình xuất hiện những chia rẽ, rạn nứt về chiến lược đấu tranh, đặc biệt do phong trào này không có thủ lĩnh thực sự và người biểu tình bắt đầu mệt mỏi.
·         Hong Kong: Bom xăng ném vào trạm metro, nhiều nơi bị phá hoại (VOA) - Bom xăng ném vào một trạm tàu điện ngầm Hong Kong vào ngày thứ Bảy nhưng không ai bị thương, chính phủ cho biết, trong khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ một lần nữa xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc.
·         Hồng Kông : Biểu tình tại 18 quận, xô xát lại xảy ra với cảnh sát (RFI) - Phe dân chủ Hồng Kông kêu gọi xuống đường tại 18 quận cùng lúc trong ngày 13/10/2019. Khác với những lần trước, đoàn người biểu tình không tập trung đông đảo về một vài địa điểm nhất định. Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông phải đối mặt với rất nhiều nhóm người biểu tình đòi dân chủ.
·         Chủ tịch Trung Quốc thăm Nepal thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng (RFI) - Sau chuyến thăm Ấn Độ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nepal ngày 12/10/2019, bắt đầu chuyến công du hai ngày. Ông Tập là nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc thăm quốc gia Nam Á này từ 23 năm nay.
·         Chủ tịch Tập cảnh báo âm mưu chia rẽ Trung Quốc (VOA) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13/10 cảnh báo rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ bị đập tan, theo Reuters.
·         Bầu cử Quốc Hội Ba Lan, đảng cầm quyền có triển vọng thắng cử (RFI) - Đảng bảo thủ Pháp Luật và Công Lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan từ năm 2015 có triển vọng về đầu trong cuộc tuyển cử ngày 13/10/2019. Câu hỏi duy nhất là đảng này có giữ được đa số tuyệt đối hay sẽ phải thành lập một chính phủ liên minh.
·         Nhật Bản : Bão Hagibis quét qua, ít nhất 23 người chết (RFI) - Cơn bão lớn Hagibis tiếp tục di chuyển về hướng bờ biển đông-bắc Nhật Bản đã làm ít nhất 23 người chết, 18 người mất tích. Thủ đô Tokyo bị tê liệt hoàn toàn. Hơn nửa triệu gia đình trong vùng bị mất điện. Nhà máy điện Fukushima từng bị động đất sóng thần năm 2011 tàn phá đang được đặt trong tình trạng báo động.
·         Nhật triển khai quân cứu hộ nạn nhân bão lụt (VOA) - Nhật Bản hôm 13/10 đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ và nhân viên cứu hộ tham gia nỗ lực ứng cứu, sau khi nước này trải qua một trong những trận bão tệ hại nhất trong lịch sử, làm ít nhất 23 người chết và khiến Tokyo bị tê liệt trong một thời gian ngắn.
·         Tạp chí xe hơi - MotorWeek (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp.







No comments:

Post a Comment

View My Stats