Tuesday 29 October 2019

TIỄN ĐƯA THI SĨ DU TỬ LÊ VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG (Người Việt Online)




Người Việt Online
October 27, 2019

WESTMINSTER, California (NV) – Đúng 11 giờ trưa hôm nay 27 Tháng Mười, tại nhà quàn Peek Funeral Home, thành phố Westminster, bắt đầu lễ tưởng niệm Thi sĩ Du Tử Lê, sau đó là lễ di quan lúc 2 giờ và an táng vào lúc 3 giờ chiều nay.

Di ảnh thi sĩ Du Tử Lê tại nhà quàn Peek Funeral Home. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tham dự lễ tưởng niệm, ngoài gia đình còn có rất nhiều bằng hữu, văn nghệ sĩ, những người yêu thơ Du Tử Lê và đồng hương Việt Nam…
Các văn nghệ sĩ có mặt và phát biểu tại lễ tưởng niệm, như tài tử Kiều Chinh, nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Lệ Thu, nhạc sĩ Đăng Khánh, nhạc sĩ Trần Duy Đức…

Xen lẫn giữa các bài phát biểu của các bạn bè, thân hữu, là các bài hát phổ thơ Du Tử Lê do các ca sĩ hát để tưởng nhớ ông.

Bà Hoàng Vĩnh, Tổng Giám Đốc công ty Người Việt nhắc lại những kỷ niệm và ca ngợi di sản thi ca mà nhà thơ Du Tử Lê để lại. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các bằng hữu đến tham dự buổi tưởng niệm nhà thơ Du Tử Lê. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các văn nghệ sĩ tại lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các ca nhạc sĩ đàn và hát trong buổi tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhạc sĩ Vũ Thành Anh chia sẻ về những kỷ niệm với nhà thơ Du Tử Lê. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lâm Quỳnh, ái nữ của nhà thơ Du Tử Lê đang kể về cha mình. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

(*) Người Việt Online đang tiếp tục cập nhật

---------------------------------------

Thi sĩ Du Tử Lê qua đời lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai, 7 Tháng Mười, tại tư gia ở Garden Grove, hưởng thọ 77 tuổi.

Tin tức về tác giả “Khúc Thụy Du,” và hàng trăm thi phẩm nổi tiếng khác, ra đi đã gây xúc động mạnh trong lòng độc giả yêu văn chương ở hải ngoại và cả tại Việt Nam.

Du Tử Lê, tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào miền Nam.

Ông là cựu học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục, rồi đại học Văn Khoa Sài Gòn, nguyên sĩ quan QLVNCH.

Ông làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm thư ký tòa soạn nguyệt san Tiền Phong.

Năm 1969, ông theo học khóa tu nghiệp báo chí tại thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana.

Năm 1973, ông được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, bộ môn Thi Ca, với thi phẩm: “Thơ Du Tử Lê 1967-1972.”

Ông định cư tại Hoa Kỳ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975…

Trong sự nghiệp thi ca của mình, Du Tử Lê để lại di sản gồm 77 tác phẩm thơ văn,… trong đó hầu hết là thơ.…

****
Lễ phát tang thăm viếng thi sĩ Du Tử Lê diễn ra từ 9 giờ sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, 2019. Nghi thức tưởng nhớ và an táng vào Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, 2019. (Từ 1PM – 3PM), tại nhà quàn Peek Family, thành phố Westminster, CA 92683.






No comments:

Post a Comment

View My Stats