Monday 5 September 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 4-9-2016








ĐIỂM TIN NGÀY 4-9-2016
.
  • Obama nói chuyện Biển Đông với TQ (BBC) - Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Công ước quốc tế về Luật biển trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình.
  • Hợp tác quốc phòng : Ấn Độ cấp 500 triệu đô la tín dụng cho Việt Nam (RFI) - Trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 03/09/2016, kết thúc hai ngày thăm Việt Nam, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo cấp 500 triệu đô la tín dụng cho Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông.
  • Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp (BoxitVN) - Trần Văn Chánh - Tình trạng ô nhiễm môi sinh, thoái hóa môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu, vốn là hậu quả trực tiếp của nền sản xuất trong điều kiện tiến bộ khoa học-kỹ thuật do chính con người tạo ra từ nhiều thế kỷ, đến nay đã trở thành một hiện thực cụ thể, và cũng là mối lo âu chung của toàn thể nhân loại, đã làm nát óc biết bao các nhà khoa học, giáo dục, triết học và tôn giáo trên toàn thế giới trong ...
  • Súng nguyện hồn ai (BoxitVN) - Phạm Thị Hoài - Khi đọc tin về vụ nổ súng ở Yên Bái, tôi không sốc. Ở thời sấp ngửa câu view này, chúng ta đã moi sạch và bị moi sạch vốn cảm xúc thực của mình, để rồi bơm trở lại và được bơm trở lại những cảm xúc pha chế. Khả năng sốc trước tin bạo lực hầu như không còn nữa. Những vụ cướp giết hiếp xuất hiện hàng ngày như hoa hậu và bóng đá. Có những ngày như 27 tháng 11 năm ngoái, đến báo ...
  • Làm sao ngăn được đà suy thoái về văn hóa? (BoxitVN) - Phan Hồng Giang - Văn hóa đã bắt đầu suy thoái từ rất lâu. Tôi nhớ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi miền Bắc đang “vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, người dân Tràng An đã than phiền về nạn càn quấy của đám trai trẻ mặc quần ống tuýp, để tóc dài khiến các quý thanh niên “Cờ đỏ” đông nhan nhản ở Bờ Hồ phải thủ sẵn kéo lăm le cắt ống quần, cắt tóc dài để dạy chúng bài học vỡ lòng về… phép ứng ...
  • Tại sao học sinh cần phải học chữ Hán? (RFA) - Tại sao học sinh cần phải học chữ Hán? Đó là tiêu đề của Hội thảo về vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại diễn ra hôm 27 tháng Tám, PGS-TS Đoàn Lê Giang hiện đang giảng dạy tại Đại học Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố HCM kết luận cần phải đưa chữ Hán Nôm vào dạy học sớm cho học sinh.
  • Người Úc giúp thuyền nhân Việt bị hồi hương (VOA) - Một phụ nữ Úc đã lập quỹ giúp đỡ một bà mẹ trẻ vượt biển sang Úc tị nạn, bị hồi hương, và bị Việt Nam kết án tù về tội danh ‘tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.’
  • Những gì đáng sợ hơn cái chết? (BoxitVN) - Vũ Thạch - “Chết diễm phúc phải là chết già, trên giường, và có người chung quanh khóc ầm ĩ”. Ít nhất đó là hình ảnh hầu hết người Việt chúng ta được dạy từ thuở nhỏ. Hơn thế nữa, chúng ta còn nghĩ hình ảnh “chết lý tưởng”, “chết êm ả” đó cũng là ước muốn chung của loài người. Chí ít cũng bao gồm mọi người thuộc văn hóa Đông phương. Nhưng thật thế không? Có ngay thí dụ: Một trong những điều giới võ sĩ đạo Nhật sợ nhất là phải chết ...
  • Ngày Quốc khánh lặng nhìn Hòn ngọc Viễn Đông (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - “Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông” được các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước lặp lại nhiều lần từ sau ngày Đại hội Đảng XII, - Bí thư Thăng muốn TP.HCM phải đúng tên gọi “Hòn Ngọc Viễn Đông”(1); - Thủ tướng: “TP.HCM phải phát huy được vai trò đầu tàu. Là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông chứ không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường”(2)… Những ngày cuối tháng 8, sau vài cơn mưa, chứng kiến Tp HCM ngập nước(3) người dân lại càng mong muốn lời nói ...
  • Bỏ Đảng và hệ lụy (BoxitVN) - Mặc Lâm, biên tập viên RFA - Các đại biểu giơ thẻ đảng viên tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 28 tháng 1 năm 2016. AFP Photo. Trong vài ngày qua câu chuyện ông Võ Văn Thôn đang là đầu đề thời sự xoay quanh vấn đề bỏ Đảng của các đảng viên cao cấp, lâu năm. Nguyên nhân của mỗi cá nhân có thể khác nhau nhưng nếu tập trung từng trường hợp riêng biệt thì ...
  • Chào đón anh Mười Thôn (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng = Anh Mười Thôn là cựu Giám đốc Sở Tư pháp Tp.HCM Võ Văn Thôn. Ngày 26.8.2016 cựu Giám đốc ngành tư pháp ở thành phố lớn nhất nước Võ Văn Thôn đã tuyên bố từ bỏ Đảng sau 51 năm là đảng viên cộng sản. Sinh ở quê Gò Công Đông nhưng anh Mười Thôn đã để lại tất cả năm tháng cuộc đời học hành, hoạt động chính trị, làm việc, cống hiến ở thành phố Sài Gòn. Hoạt động chính trị do những người cộng sản móc nối, ...
  • Đi thắp hương cho danh nhân Nguyễn Trường Tộ tại Vinh (BoxitVN) - Triết Giang - www.conggiaovietnam.net. conggiaovietnam@gmail.com. Năm nay, đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày mất của danh nhân Công Giáo Phaolô Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) nên nhiều trí thức Hà Nội ao ước có một lần về thắp hương cho ông. Đặc biệt Trung tâm Minh Triết do nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai là Giám đốc cũng nhiều lần bày tỏ ước muốn mà chưa thực hiện được, nhất là hiện nay Trung tâm này đang đặt ra mục tiêu nghiên cứu các tư tưởng của tiền nhân như Nguyễn Trường Tộ, Đặng ...
  • Bạn đã bầu cho ứng viên Nguyễn Quang A chưa? (BoxitVN) Bauxite Việt Nam. Cho đến 9 giờ 00 phút giờ địa phương ngày 3/9/2016, Nguyễn Quang A, ứng viên người Việt Nam đầu tiên cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Á và Đông Nam Á được đề cử giải thưởng Hoa Tulip về Nhân quyền (Human rights Tulip) năm 2016, vẫn xếp thứ nhất với 6308 phiếu; so với ứng viên thứ hai Nighat Dad đạt 2607 phiếu và Pierre Claver Mbonimpa, người từng đứng ở vị trí thứ hai hôm 2/9/2016 đã tụt hạng xuống thứ ...
  • THÔNG BÁO Về Đại Hội Kỳ II của Liên Đoàn Lao Động Tự Do Việt Nam (BoxitVN)(Lao Động Việt – LĐV).  
  • Kính gửi:
  • – Các Tổ Chức, Đoàn Thể, Các Cơ Quan Truyền Thông
  • – Quý Thân Hữu, Quý Đồng Hương,
  • Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày HỘI NGHỊ VỀ QUYỀN LAO ĐỘNG được tổ chức vào tháng 10 năm 2006 tại Warszawa, Ba Lan.
  • Từ Hội nghị này, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động Việt Nam đã được thành hình và hoạt động tích cực ở các địa bàn Việt Nam và Mã Lai.
Đầu năm 2014, Tổ chức Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (viết tắt ...
  • Trao đổi Thư tín ngày 3.9.2016 (RFA) - “Tôi nghe sắp làm nhà máy thép ở Ninh Thuận, Cà Ná gì đó. Tôi thấy nhà máy thép ở Vũng Áng cũng làm cho người dân đủ chết đứng chết ngồi rồi. Xin đừng gây thêm nữa để người dân được bình yên vì tạo hóa sinh ra loài người dù là giàu hay nghèo, lanh giỏi hay đơn sơ chất phác cũng có quyền sống bình an."
  • Washington và những kịch bản đại chiến chống Matxcơva hay Bắc Kinh (RFI) - Nguyệt san Le Monde Diplomatique, số tháng 9/2016 có một bài viết đặc sắc về chiến lược tái võ trang của Mỹ trước mối đe dọa đến từ hai hướng : Nga và Trung Quốc. Ngay trên trang nhất, tờ báo chạy một tựa lớn nói rõ : « Tại Washington, những kịch bản cho một cuộc xung đột quy mô lớn », ngay bên dưới tiểu tựa « Tái võ trang đối phó với Matxcơva và Bắc Kinh ».
  • Hong Kong bầu Hội đồng Lập pháp (BBC) - Cử tri đi bầu Hội đồng Lập pháp, trong sự kiện bầu cử lớn đầu tiên kể từ sau đợt biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014.
  • Tổng thống Philippines hủy chuyến công du nước ngoài đầu tiên (RFA) - Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines hôm nay (3/9) phải hủy chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong cương vị người đứng đầu chính phủ Manila vì một vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở thành phố quê hương ông khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương.
  • Mỹ xem xét khả năng giảm cấm vận Miến Điện (RFI) - Các quan chức Hoa Kỳ cho riêng hãng tin Reuters biết, chính quyền Obama đang xem xét khả năng giảm bớt hoặc bãi bỏ các cấm vận đối với Miến Điện và sẽ thảo luận việc này với bà Aung San Suu Kyi nhân dịp bà tới Washington, vào trung tuần tháng Chín.
  • Kết thúc hội nghị hòa đàm tại Miến Điện (RFA) - Lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar hôm nay (3/9) kết thúc hội nghị hòa đàm với gần 20 nhóm thiểu số nổi dậy và lên tiếng kêu gọi đây chỉ mới là bước khởi đầu cho một tiến trình tiến đến hòa bình đầy khó khăn sắp tới.
  • Thử thách bầu cử cho bà Merkel (BBC) - Cử tri ở một bang đông bắc của Đức đi bầu trong thử thách dành cho chính sách với người nhập cư và xin tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel.
  • Uzbekistan an táng tổng thống Karimov (RFI) - Sáng sớm hôm nay, 03/09/2016, hàng ngàn người Uzbekistan đã đứng dọc đại lộ chính ở thủ đô Tachken, để vĩnh biệt tổng thống Islam Karimov. Sau nhiều ngày im lặng bất chấp các tin đồn, cho đến tối hôm qua, chính quyền Uzbekistan mới chính thức thông báo ông Karimov qua đời, thọ 78 tuổi. Cố tổng thống Uzbekistan được an táng tại quê nhà, Samarcande, cách thủ đô Tachkent 300 km về phía tây nam.
  • Tây Ban Nha vẫn chưa có chính phủ (RFI) - Tối qua, 02/09/2016, với 180 phiếu chống và 170 phiếu thuận, các dân biểu Tây Ban Nha đã không chấp nhận nội các do ông Mariano Rajoy đệ trình. Hôm thứ Tư, 31/08, Hạ viện Tây Ban Nha cũng đã bỏ phiếu bất tín nhiệm tương tự.
  • Tương lai ngành công nghiệp xe hơi (VOA) - Các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đang tìm cách thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng giữa bối cảnh dân số già đi, công nghệ cải tiến và những thay đổi của xã hội
  • Sự phát triển của ẩm thực Mỹ gốc Á (VOA) - Bộ phim tài liệu 'Off the Menu' đã ra khỏi lối mòn để khám phá xem món ăn phản ánh sự chuyển đổi của cộng đồng Mỹ gốc châu Á – Thái Bình Dương như thế nào

--------------------------------

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 9 năm 2016

TQ "chơi khăm" Obama, không cấp xe thang xuống máy bay?  Quang MinhDân ViệtChủ Nhật, ngày 04/09/2016 09:55 AM (GMT+7) Mới tới Trung Quốc chưa đầy một ngày mà phái đoàn của Obama đã phải hứng chịu rất nhiều phiền hà và rắc rối liên quan tới thủ tục ngoại giao.   Obama ban đầu không thể xuống Không lực Một vì không có thang....
.
---------------------------------------


----------------------------------

Posted on 04/09/2016 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Chủ nhật, 4 tháng 9, 2016








No comments:

Post a Comment

View My Stats