Monday 15 August 2016

TỔNG THỐNG RODRIGO DUTERTE CỦA PHILIPPINES CÓ NGUY CƠ RA TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (NLĐ Online)





15/08/2016 18:22

(NLĐO) - Thượng nghị sĩ Leila de Lima hôm 15-8 cho trang tin Inquirer biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể đối mặt tội danh chống lại nhân loại tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) do phát động chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy.
  •  
  •  

Theo bà De Lima, tuyên bố trên không nhằm đe dọa tổng thống mà hoàn toàn dựa trên tình hình thực tế. “Một số chuyên gia nói rằng nếu các vụ giết người không thuyên giảm, ICC có thể gửi một công tố viên đến Philippines điều tra, sau đó truy tố dựa trên Quy chế Rome” – bà De Lima trả lời phỏng vấn Inquirer.

“Đây không phải trò đùa. Điều cuối cùng chúng ta cần bây giờ là tổng thống thân yêu của chúng ta phải chịu một cuộc điều tra của tòa án quốc tếgiống như Tòa án Hình sự Quốc tế. Tôi không đe dọa tổng thống. Tôi chỉ đề cập đến thực tế” – bà De Lima nói thêm.

Nữ Thượng nghị sĩ Philippines cũng không quên chỉ ra hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức. Các vụ giết người trở nên phổ biến và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Bà De Lima cho rằng Tổng thống Duterte nên bị luận tội, đồng thời cảnh báo ông sẽ không được hưởng quyền miễn trừ dành cho tổng thống nếu bị ICC điều tra.

Tuyên bố của bà Lima có sức nặng bởi bà chính là cựu Bộ trưởng Tư pháp của Philippines.
Trang tin Inquirer thống kê được 601 nghi phạm ma túy đã bị giết kể từ tháng 6. Trong thời gian này, hơn 5.000 nghi phạm ma túy đã bị bắt giữ và gần 600.000 nghi phạm tự nộp mình cho cảnh sát.

Hôm 15-8, bà De Lima nhắc nhở Tổng thống Duterte chú ý tới các phiên điều trần được Ủy ban Tư pháp Thượng viện, do bà Lima làm chủ tịch, tổ chức vào tháng này. Ủy ban sẽ tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 2 ngày về những vụ giết nghi phạm ma túy bắt đầu từ ngày 21-8.

Tuần trước, Đại sứ quán Mỹ bày tỏ lo ngại về “các vụ giết người ngoài vòng pháp luật đối với những cá nhân bị nghi ngờ buôn bán ma túy ở Philippines”.

Một phát ngôn viên từ Bộ Ngoại giao Philippines sau đó cho biết Malina ghi nhận ý kiến của Washington cũng như thông báo nhà chức trách Philippines đang điều tra các vụ giết người và “sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý”.

P.Nghĩa (Theo Asian Correspondent)

---------------------------------

Thụy MyRFI
Đăng ngày 14-08-2016

Người bảo vệ nhân quyền thắp nến để kêu gọi công lý trước nạn giết người ngày càng tăng từ khi ông Duterte lên làm tổng thống, Manila, ngày 10/08/2016. REUTERS/Romeo Ranoco

Philippines cam đoan sẽ điều tra về tình trạng các vụ sát nhân tăng cao trong khuôn khổ chiến dịch chống tội phạm của tổng thống Rodrigo Duterte, sau khi Hoa Kỳ ràng buộc viện trợ quân sự với việc tôn trọng nhân quyền. AFP ngày 14/08/2016 cho biết như trên.

Theo một số phương tiện truyền thông, gần một ngàn người bị nghi ngờ có liên can đến buôn ma túy đã bị sát hại, kể từ khi ông Duterte đắc cử tổng thống hồi tháng 05/2016 nhờ chiến dịch tranh cử mị dân - qua đó ông hứa sẽ tiêu diệt hàng ngàn tội phạm.

Hôm thứ Sáu 12/8, đại sứ quán Hoa Kỳ đã cảnh báo chính quyền Manila, là hàng triệu đô la viện trợ Mỹ được kèm theo điều kiện tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Cơ quan ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại trước những thông tin về các vụ những người bị nghi ngờ liên can đến ma túy bị sát hại bừa bãi, đòi hỏi Philippines tôn trọng những nghĩa vụ về nhân quyền.

Trong thông tin gởi đến AFP, bộ Ngoại Giao Philippines ghi nhận quan điểm của phía Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Manila chú trọng đến mục tiêu diệt trừ tội phạm nhưng vẫn tôn trọng Nhà nước pháp quyền. Cơ quan này cho biết : « Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vụ giết người ngoài luật pháp, và chính quyền Philippines đã ra lệnh điều tra lập tức những sự việc này, đưa các thủ phạm ra tòa ».

Cảnh sát Philippines hôm 12/8 cho biết đã trừ khử 550 nghi can kể từ tháng Năm, và bắt giữ gần 8.000 người. Kênh truyền hình chính là ABS-CBN khẳng định 400 người khác đã bị những người vũ trang giết chết, để lại bên xác chết nạn nhân tấm bảng kết tội là buôn ma túy. Cảnh sát nói đang điều tra về những vụ giết người này, nhưng hiện chưa tìm thấy một nghi can nào.

Khi tranh cử, ông Duterte hứa trong vòng sáu tháng sẽ kết thúc nạn buôn ma túy và tội phạm đang hoành hành, và sẵn sàng giết hàng ngàn đối tượng hình sự nếu cần. Hồi tháng Bảy, ông tuyên bố vấn đề nhân quyền và áp dụng luật pháp không liên quan gì đến cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của ông. Tổng thống Philippines nói : « Tôi sẽ về hưu với tai tiếng như ông Idi Amin » - nhà độc tài Ouganda trong thời kỳ nắm quyền (1971-1979) đã ra tay đàn áp khiến 300.000 đến 500.000 người bị thiệt mạng.




No comments:

Post a Comment

View My Stats