Tuesday 16 August 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 15-8-2016









ĐIỂM TIN NGÀY 15-8-2016
.
  • Trung Quốc phóng vệ tinh ‘giám sát’ biển Đông(VOA) - Trung Quốc vừa phóng vệ tinh mới, có khả năng truyền các hình ảnh với độ phân giải cao, để “giám sát biển đảo”, đúng ngày xuất hiện tin, Việt Nam “bí mật” đưa vũ khí ra Trường Sa.
  • Con hổ phục: Trung Quốc hành động, Mĩ Quốc chần chờ (BoxitVN) - Peter Navarro, Ph.D., World Affairs Journal số mùa Đông năm 2016. Trịnh Y Thư dịch. Lời người dịch: Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực đưa ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò chín đoạn” của Trung Quốc – đòi chủ quyền 90% lãnh hải Biển Đông, một vùng biển rộng cả triệu dặm vuông, hải sản và tài nguyên phong phú, và cũng là một hải tuyến giao thương quan yếu mỗi năm 5 nghìn tỉ đô la hàng hóa qua ...
  • Ma trận phá hoại của Trung Quốc bắt đầu tác oai tác quái với kinh tế Việt Nam(BoxitVN) - Ngọc Việt - (GDVN) – Tại Việt Nam có không ít cơ quan chức năng, cá nhân có thẩm quyền vẫn nhận thức hết sức mơ hồ về nguy cơ từ “ma trận phá hoại” của Trung Quốc. VOA ngày 8/12/2015 đưa tin. một số người dân Đà Nẵng đã né luật để giúp người Trung Quốc mua đất ven biển hướng ra Biển Đông. Trước thông tin này, nhiều người nhận định đây là hành vi rất tai hại cho đất nước Việt Nam. Song với người viết thì hành động “cõng rắn ...
  • Quán ăn Việt không tiếp khách Trung Quốc (VOA) - Một quán ăn ở Đà Nẵng, thành phố thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhất nhì cả nước, gây tranh cãi công luận sau khi trưng bảng công khai từ chối tiếp khách người Trung Quốc
  • Quyết tâm nâng tầm thể thao VN đến đâu? (BBC) - Ý kiến nói để đẩy mạnh thể thao, cũng cần hỏi xem các cơ quan quản lý quyết tâm tới đâu trong việc đầu tư nâng tầm thể thao Việt Nam lên tầng Olympics.
  • Tôi muốn sống, và tôi không muốn… (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Đọc những dòng Nguyễn Anh Tuấn (Green Trees) viết mà thấy như đang nghe tiếng kêu thương của một người dân Việt Nam: “Tôi muốn hít căng lồng ngực – nhưng không khí bị nhiễm khói bụi nhiều quá. Tôi muốn uống nước thật nhiều – nhưng nước máy thì bẩn, nước đóng chai đắt quá, mà giờ mỗi Lavie là có vẻ còn đáng tin cậy. Tôi muốn ăn, cho con ăn ngon và đảm bảo sức khoẻ – thực phẩm nào bây giờ còn thực sự an ...
  • Khinh dân đến thế là cùng (BoxitVN) - Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm 13/8, ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin riêng cho các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, từ cựu bộ trưởng và cựu ủy viên BCH TƯ trở lên (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/321008/thong-tin-tinh-hinh-dat-nuoc-cho-can-bo-cap-cao-nghi-huu.html). Hội nghị cung cấp những thông tin được cho là đúng sự thật nên giữ tuyệt mật về các vấn đề nóng hổi mà toàn dân đang bức xúc: Biển Đông, thảm họa do Formosa gây ra và nhiều vấn đề quan trọng khác.
    Qua việc làm sai trái ...
  • Chuyên gia Phạm Chi Lan: “Formosa đã đóng góp được gì?” (BoxitVN) - (Doanh nghiệp) – “Rốt cuộc Formosa đã đóng góp được gì cho Việt Nam mà được hưởng ưu đãi và hoàn thuế số tiền lớn đến mức như vậy”. Đó là câu hỏi được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt ra với Đất Việt khi nói về việc Cục thuế Hà Tĩnh giải quyết hoàn thuế VAT cho Formosa Hà Tĩnh số tiền lên tới 13.483,4 tỷ đồng. PV: Trong  báo cáo vừa trình Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết, từ năm 2014 đến tháng 5/2016, Cục Thuế ...
  • Lãi ròng! (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Formosa xả độc hàng trăm tấn ra biển, lại chôn độc trên rừng, tự giác bồi thường 11.000 tỉ vì gây ô nhiễm. Nhưng bù lại, tổng hoàn thuế nhờ các loại “ưu đãi” (chữ dùng của báo): 13.000 tỉ.   Luật “ưu đãi” hay “hoàn thuế” thế nào dân không biết, không quan tâm, 100.000 tỉ cũng được nếu đúng luật, nhưng luật nào cho phép Formosa xả thải gây thiệt hại như vừa rồi lại được quyền tự đề nghị bồi thường 11.000 tỉ? Tự bồi thường 11.000 tỉ có ...
  • Mùa “đóng góp” hãi hùng ở Thanh Hoá: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền (BoxitVN) - Đào Tuy- Tuấn Nam - Chiếc giường của mẹ con chị Toàn từng bị cán bộ làng, xã cưỡng chế khuân đi. Ở làng Thành Liên nhà chị Toàn nghèo rớt mùng tơi. Túng bấn, không xoay nổi tiền đóng góp, gia đình chị Toàn đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường. Phản xạ của những người… bé họng
    Dù nỗi lo cơm ăn, áo mặc vẫn hiển hiện ngay cả trong giấc ngủ chập chờn nhưng cứ đến mùa đóng góp, nhiều gia đình ở những địa phương chúng tôi ...
  • Tịch thu giường ngủ ở Thanh Hóa, cựu ĐBQH: “Đó là trấn lột” (BoxitVN) - Hoàng Đan - Ông Lê Như Tiến. Ảnh: T.C. “Tôi cho rằng, có lẽ đang hình thành tầng lớp giống như lý trưởng, chánh tổng ngày xưa, đó là cường hào mới ở nông thôn. Chỉ có cường hào mới thì mới o ép dân đến như thế”.
    Trấn lột người dân… Xung quanh thực trạng “mùa đóng góp kinh hãi” ở Thanh Hóa, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, ...
  • Ông Tuyên giáo (BoxitVN) - Mạc Văn Trang - Hôm nọ ông bạn rủ về quê chơi, nhân dịp chi họ ông mới xây được ngôi Nhà thờ Tổ. Sau lễ gia tiên, tất nhiên có dăm mâm để con cháu “thụ lộc”. Tửu nhập, ngôn xuất, trong không khí gia đình, họ hàng tha hồ thoải mái. Mình ngồi mâm cùng ông bạn, hai nhà giáo nghỉ hưu, một doanh nhân và ông tuyên giáo huyện, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ông bạn bảo doanh nhân:   - Hoàn thành Từ đường của ...
  • Xã hội dân sự độc lập và xã hội dân sự nhà nước, thỏa hiệp hay công kích? (RFA)- Mấy năm gần đây, tại những hội nghị hay diễn đàn khu vực về phát triển, nhân quyền và tôn giáo do ASEAN khởi xướng, Việt Nam đã cử những tổ chức xã hội dân sự được nhà nước hỗ trợ đến tham gia nhằm phản biện quan điểm tự do dân chủ mà các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong và ngoài nước nêu lên.
  • Philippines: Manila và phong trào Hồi Giáo ly khai Moro trở lại đàm phán (RFI) - Tổng thống Rodrigo Duterte thực hiện lời hứa hoà giải với các tổ chức Hồi Giáo và Cộng sản nổi dậy. Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Philippines gọi tắt là Moro trở lại bàn đàm phán. Các cuộc thảo luận đã diễn ra vào hai ngày cuối tuần, 13-14/08/2016, tại Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Trung Quốc đang trở thành một nhà nước luật rừng (RFI) - Xã luận của Le Point tuần thứ hai tháng 8/2016, với tựa đề « Trung Quốc, phường thảo khấu », nhận định: « Siêu cường kinh tế giờ đây chỉ còn tuân theo các quy tắc của riêng mình. Đến mức sẵn sàng chống lại phần còn lại của thế giới ».
  • Tâm lý bài Bắc Kinh lộ rõ nhân trận cầu lông Hồng Kông-Trung Quốc ở Rio (RFI) - Các nhà hoạt động ủng hộ độc lập của Hồng Kông đã tổ chức một buổi chiếu ngoài trời để cổ vũ vận động viên cầu lông đặc khu trong trận đấu đôi nam-nữ với hai vận động viên của Trung Quốc ngày 12/08/2026 tại giải Olympic Rio. Sự kiện được đánh giá là thêm một dấu hiệu cho thấy căng thẳng ngày càng tăng đặc khu hành chính và Bắc Kinh.
  • Vụ tấn công ở Thụy Sĩ không có dấu hiệu khủng bố (RFI) - Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 14/08/2016 khẳng định hiện chưa thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ động cơ khủng bố, trong vụ tấn công trên xe lửa chiều hôm trước làm hai người chết trong đó có thủ phạm, và năm người bị thương.
  • Michaelp Phelps giành HCV thứ 5 (BBC) - Kình ngư người Mỹ tiếp tục giành huy chương vàng thứ 5 tại Rio 2016 trong nội dung bơi 4x100 m hỗn hợp tiếp sức nam.
  • Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Mỹ trục xuất giáo sĩ Gulen (RFI) - Ankara không giảm cơn giận đối với Tây phương vì thái độ không nhiệt tình lên án cuộc đảo chính hụt. Trong bối cảnh phó tổng thống Mỹ sắp thăm viếng, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đòi Hoa Kỳ phải trục xuất giáo sĩ Gulen, đang tị nạn tại Pennsylvania mà chính quyền Ankara cho là kẻ chủ mưu đảo chính.
  • Venezuela và Colombia mở cửa lại biên giới (RFI) - Biên giới giữa Venezuela và Colombia đã được mở ra từ ngày 13/08/2016 sau một năm đóng cửa, về mặt chính thức là để chống nạn buôn lậu và tình hình mất an ninh. Caracas và Bogota đã thỏa thuận tăng cường hợp tác canh phòng, và trong thời gian đầu chỉ có người đi bộ mới được vượt qua.
  • Syria : Rút về Jalabros an toàn, Daech thả một số con tin (RFI) - Tại Syria, vài trăm thường dân bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo bắt làm con tin trong đợt rút khỏi thành phố Manbij ngày 12/08/2016, đã được thả ngày ngày hôm sau (13/08). Thông tin trên được đài Quan Sát Nhân Quyền Syria và Lực Lượng Dân Chủ Syria (liên minh Ả Rập-Kurdistan) khẳng định.
  • Syria: thành phố Manbij được giải phóng khỏi IS (VOA) - Hàng ngàn thường dân Syria ngày 13/8 hân hoan trở lại thành phố Manbij, một ngày sau khi các máy bay chiến đấu do Hoa Kỳ hậu thuẫn đánh bật những phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo cuối cùng
  • Mỹ tiêu diệt thủ lãnh Daech tại Afghanistan và Pakistan (RFI) - Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm qua 12/08/2016 loan báo thủ lãnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Afghanistan và Pakistan là Hafez Saïf đã bị một máy bay không người lái Mỹ bắn hạ hôm 26/7 tại tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.
  • Mỹ điều tra ‘hộp đen’ từ tàu El Faro bị đắm (VOA) - Các nhà điều tra tai nạn ở Mỹ sẽ bắt đầu điều nghiên ‘hộp đen’ từ con tàu chở hàng xấu số El Faro, hy vọng các dữ liệu sẽ cho biết những gì đã xảy ra trên tàu trong những giờ cuối trước khi bị đắm
  • Cuba mừng sinh nhật 90 tuổi Fidel Castro (RFI) - Hàng ngàn người dân Cuba ngay từ sáng sớm hôm nay 13/08/2016 tham gia lễ hội tổ chức dọc theo con đường Malecon chạy dọc theo bờ biển ở La Habana để mừng sinh nhật 90 tuổi của thủ lãnh lịch sử Fidel Castro.

--------------------------------

Posted on 15/08/2016 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------




Tạm ngưng cập nhật tử 12/8 đến 1/9





No comments:

Post a Comment

View My Stats