Cựu
bộ trưởng không quân nói tấn công bồi thêm vào tàu bè là ‘tội ác chiến tranh’
Người Việt Online
December
2, 2025 : 6:32 PM
WASHINGTON,
DC (NV)
– Ông Frank Kendall, cựu
bộ trưởng Không Quân, đã bác bỏ lập luận của ông Frank Bradley, đô đốc Hải
Quân, về lý do phải không kích thêm lần nữa vào một con tàu bị tình nghi chở ma
túy ở vùng biển Caribbean khi có hai người bị thương nhưng vẫn còn sống bám vào
thân tàu, hôm Thứ Hai ngày 1 Tháng Mười Hai, The Hill cho hay.
“Trong
hoàn cảnh bình thường, nó sẽ được xử ở tòa án binh. Ông ấy sẽ bị miễn nhiệm và
sẽ bị đưa ra tòa án binh,” ông Kendall, người từng phục vụ dưới thời cựu Tổng
Thống Joe Biden, nói trên kênh MS NOW.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/GettyImages-1706170361-1920x1280.jpg
Cựu
Bộ trưởng Không Quân, ông Frank Kendall, tại một phiên điều trần trước Ủy Ban
Quân Vụ Hạ Viện hồi năm 2023. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)
“Chính
quyền bịa ra lý lẽ và lý do cho những điều họ đang làm vốn đi ngược lại toàn bộ
lịch sử pháp lý và tất cả tiền lệ, và về cơ bản đó là những gì chúng ta đang thấy
xảy ra.”
Một
số cựu giới chức chính quyền và quân đội khác cũng gọi hành động tấn công kép
này là vi phạm luật chiến tranh của đất nước.
“Đô
Đốc Bradley được cho là đã đưa ra một cái cớ cho đợt can dự thứ hai. Điều đó
không hợp lý. Những người này họ đã bị thương. Họ đang ở dưới nước. Họ không phải
là mối đe dọa cho bất kỳ ai. Một lần nữa, đó là ví dụ kinh điển về tội ác chiến
tranh,” ông Kendall lên án.
Washington
Post cho biết ông Pete Hegseth, bộ trưởng quốc phòng, đã ra lệnh “giết sạch” mọi
người trên tàu. Tuy nhiên, ông Hegseth nói rằng ông không ra lệnh bồi thêm cuộc
tấn công thứ hai.
“Anh
không thể giết người sống sót không còn chiến đấu được nữa,” ông John Yoo, vốn
từng là cố vấn của cựu Tổng Thống George W Bush, nói trên CNN. “Do đó, Đô Đốc
Bradley lẽ ra không nên tuân theo mệnh lệnh Bộ Trưởng Hegseth đưa ra. Và ngay cả
những quân nhân thực hiện mệnh lệnh của đô đốc lẽ ra cũng không nên tuân theo.”
(NNL) [đ.d.]
===============
Nhà Trắng xác nhận
chỉ huy Hải quân Mỹ ra lệnh đánh bồi vào tàu Venezuela
Brandon Drenon
BBC News Tiếng Việt
2
tháng 12 2025, 16:16 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx25y998pe2o
Nhà
Trắng xác nhận một chỉ huy cấp cao của Hải quân Hoa Kỳ đã ra lệnh tiến hành đợt
tấn công thứ hai vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy của Venezuela hôm
2/9.
"Đô
đốc (Frank) Bradley đã hành động hoàn toàn trong phạm vi thẩm quyền và luật
pháp" khi ra lệnh tấn công bổ sung, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline
Leavitt phát biểu hôm 1/12.
Thư
ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Bộ trưởng Pete Hegseth đã phê
chuẩn các cuộc tấn công nhưng không ra lệnh "giết tất cả mọi người"
trên tàu
Bà
Leavitt xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth đã phê chuẩn
các cuộc tấn công nhưng không ra lệnh "giết tất cả mọi người", như tờ
Washington Post đưa tin. Đợt tấn công thứ hai được cho là diễn ra sau khi có
hai người sống sót sau vụ tấn công ban đầu và đang bám vào con tàu đang bốc
cháy.
Các
nhà lập pháp của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều bày tỏ quan ngại về thông
tin này và cam kết sẽ xem xét lại các cuộc tấn công tại Quốc hội.
"Tổng
thống (Donald) Trump và Bộ trưởng
Hegseth đã nói rõ rằng các nhóm khủng bố ma túy nằm trong danh
sách chỉ định của tổng thống có thể bị tiêu diệt theo đúng luật chiến
tranh," bà Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1/12.
Thư
ký báo chí Nhà Trắng không xác nhận có hai người sống sót sau cuộc tấn công đầu
tiên, cũng không xác nhận liệu cuộc tấn công thứ hai có nhằm mục đích giết họ
hay không.
Việc
truyền thông đưa tin rằng Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh giết tất cả những người
trên tàu trong cuộc tấn công ngày
2/9 đã làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp của các cuộc tấn công
quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe.
Ông
Hegseth đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là "bịa đặt, kích động và xúc phạm".
Hôm 1/12, người đứng đầu Lầu Năm Góc viết trên X rằng Đô đốc Bradley "là một
anh hùng của nước Mỹ, một người chuyên nghiệp thực thụ và tôi hoàn toàn ủng hộ
ông ấy.
No comments:
Post a Comment