Monday 28 September 2020

“TỶ PHÚ THÀNH ĐẠT” DONALD TRUMP. . . (Song Chi)

 


 

“Tỷ phú thành đạt” Donald Trump…

Song Chi

28/09/2020

https://baotiengdan.com/2020/09/28/ty-phu-thanh-dat-donald-trump/

 

Trong nhiều năm Trump đã thành công trong việc vẽ lên hình ảnh một nhà kinh doanh/một tỷ phú thành đạt, và những người ủng hộ Trump cũng nhắc đi nhắc lại điều này, rằng nếu Trump không giỏi thì sao là tỷ phú, và Trump đã làm ăn giỏi thì cũng sẽ có khả năng làm Tổng thống giỏi thôi!

 

Đến bây giờ thì không chỉ “huyền thoại” một “tỷ phú “tự thân” khởi nghiệp đã tan thành mây khói qua những bài báo tiết lộ, Trump được ông bố cho tiền lập nghiệp và từng nhiều lần bỏ tiền cứu con trai làm ăn thua lỗ như thế nào, mà ngay cả “huyền thoại” làm ăn giỏi cũng tan theo loạt bài mới tiết lộ trên tờ New York Times và sẽ còn nhiều thông tin gây shock nữa tiếp tục được tờ báo tung ra trong những ngày sắp tới.

 

Đó là lý do tại sao Trump luôn tìm cách giấu giếm hồ sơ thuế trong những năm qua, cũng như việc tái đắc cử là vô cùng quan trọng đối với Trump và cả tập đoàn kinh doanh gia đình Trump. Vì chỉ có việc tiếp tục làm Tổng thống, Trump mới tránh bị truy tố vì quá nhiều hành vi sai trái, phạm pháp trong cuộc đời kinh doanh trước đây, cũng như ngay cả khi đã làm Tổng thống vẫn tiếp tục bị xung đột lợi ích và trục lợi từ cương vị Tổng thống, cùng hàng trăm vụ kiện tụng kéo dài đang chờ và hàng trăm triệu đô la nợ đến ngày phải trả!

 

Trong suốt cả cuộc đời, Trump luôn luôn làm theo lời dạy dỗ của ông bố là nói dối đến cùng, lừa đảo bất cứ khi nào có thể và tìm mọi cách để làm lợi cho mình bất chấp tất cả, Trump thậm chí còn vượt xa những lời giáo huấn đó. Trong suốt cả cuộc đời, Trump đã luôn luôn tìm cách lách luật hoặc thoát bị pháp luật sờ gáy bằng cách dùng tiền thương lượng, đền bù, mua chuộc người khác nếu phải (hoặc sắp sửa) thua kiện. Trump đã lợi dụng được rất nhiều kẽ hở trong luật pháp Mỹ và từ khi lên làm Tổng thống, người ta cũng chứng kiến Trump tiếp tục lợi dụng những lỗ hổng trong Hiến pháp, luật pháp Mỹ để nói và làm những gì mình muốn, đồng thời gây hại cho nền dân chủ Mỹ như thế nào.

 

Trong nhiều năm qua, cái nhìn của thế giới đối với nước Mỹ là những cảm xúc khác nhau tùy theo quan hệ của mỗi nước đối với Mỹ, từ ngưỡng mộ, mong muốn học theo cho tới thù địch, căm ghét, nhưng chưa bao giờ là thương hại, lo âu, thất vọng. Vậy mà bây giờ điều đó đang xảy ra. (Đọc bài ‘I Feel Sorry for Americans’: A Baffled World Watches the U.S.”, The New York Times). Không chỉ có thế, Tổng thống Mỹ có vai trò, quyền hạn rất lớn nên không trách khi thế giới nhìn vào nước Mỹ thông qua hình ảnh Tổng thống Mỹ.

 

Suy cho cùng, Trump vừa là một “hiện tượng” đặc biệt vừa là kết quả của tất cả những kẽ hở, sự bất cập trong Hiến pháp, luật pháp Mỹ và những mâu thuẫn tồn tại từ lâu trong xã hội Mỹ.

 

Nếu sau tất cả những điều này mà Trump vẫn tái đắc cử thì đó là số phận của nước Mỹ. Rằng mọi “đế chế”, mọi cường quốc hùng mạnh đều chỉ có một thời. Và thời của Hoa Kỳ đã qua, giống như Hà Lan sau thế kỷ 17, Pháp sau thế kỷ 18, Anh sau thế kỷ 19…

 

Còn nếu Trump phải ra đi, thì nước Mỹ sẽ có cơ hội hồi phục lại những giá trị, linh hồn của nước Mỹ cũng như vị trí, vai trò, ảnh hưởng trên thế giới, nhưng tất nhiên, với điều kiện những bất cập và những mâu thuẫn kia cần được điều chỉnh.

 

Tin rằng nhiều quốc gia trên thế giới, ít nhất trừ Nga, Tàu, Iran và một số quốc gia đang cạnh tranh hoặc thù địch với Mỹ, đều mong mỏi như vậy.

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats