Wednesday 29 January 2020

CẬP NHẬT VỀ DỊCH CORONA VIRUS SÁNG 30//01/2020 (VNTB)




NỘI DUNG :

.
.
=======================================
.

+ Vào khoảng 7g tối 29-1-2020, theo giờ ET Mỹ (tức khoảng 7g sáng 30-1-2020, giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tweet trên tài khoản Twitter của mình: https://www.facebook.com/ijavn.org/photos/a.293125170884172/1244986242364722/?type=3&theater

"Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7!"

(Mới nhận được một báo cáo tóm lược về coronavirus ở Trung Quốc từ tất cả các cơ quan TUYỆT VỜI của chúng tôi, những người cũng đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển đang diễn ra. Chúng tôi có các chuyên gia giỏi nhất ở bất cứ đâu trên thế giới và họ luôn túc trực 24/7!).

Ông kèm theo 4 tấm ảnh chụp mình đang hợp trong Phòng Tình hình (Situation Room) ở Nhà Trắng.

+ Đài truyền hình Mỹ CNN cập nhật lức 7g55 sáng 30-1-2020:

Cơ quan Y tế tỉnh Hubei (Hồ Bắc) báo cáo tính tới cuối ngày 29-1-2020 có ít nhất 162 người chết vì Wuhan coronavirus và có tổng cộng 4.586 trường hợp nhiễm đã được xác định tại tỉnh này - tâm bùng phát dịch viêm phổi cấp 2019-nCoV từ tháng 12-2019. So với ngày hôm trước, có thêm 37 người chết và 1.032 người nhiễm bệnh mới phát hiện được. Như vậy, tổng số ở đại lục Trung Quốc đã có 170 người chết và hơn 7.000 người nhiễm virus 2019-nCoV.

Báo Mỹ New York Times cũng cập nhật sáng sớm 30-1-2020 với thông tin có tổng cộng 170 người chết ở đại lục Trung Quốc. Ngay từ ngày 29-1-2020, với 5.974 người nhiễm bệnh được Trung Quốc công bố chính thức, số người nhiễm Wuhan coronaviurs ở đại lục Trung Quốc đã vượt qua số người nhiễm virus SARS năm 2002-2003 (theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung Quốc đợt đại dịch SARS có 5.327 người nhiễm và 349 người chết; tính cả thế giới có 774 người chết tại 17 nước).

Số liệu chính thức sẽ được Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc (National Health Commission) cập nhật vào sáng 30-1-2020.

+ Báo Anh Daily Mail (29-1-2020) cho biết số ca nhiễm coronavirus 2019-nCoV được xác định đã tăng gấp 3 lần trong vòng 3 ngày qua lên tới gần 6.200 người. Còn nếu tính với con số 445 ca công bố ngày 22-1-2020 thì tới ngày 29-1-2020 đã tăng lên gấp gần 14 lần chỉ trong 1 tuần. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng đỉnh dịch sẽ đến trong vòng 10 ngày tới (China warned the killer outbreak will peak in the next 10 days).

+ Trong cuộc họp báo chiều 29-1-2020, giờ ET (tức sáng 30-1, giờ VN), Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ (US Centers for Disease Control and Prevention, CDC) cho biết 195 hành khách là các nhà ngoại giao và doanh nhân Mỹ được sơ tán từ Wuhan về nước đã được xét nghiệm, tầm soát và phân loại tại căn cứ không quân March Air Reserve Base ở Riverside County (bang California). Không có ai có các triệu chứng bị bệnh. Các công dân Mỹ về từ Wuhan này không bị yêu cầu phải ở lại căn cứ này. Nhưng tất cả họ đều tự nguyện được cách ly và kiểm dịch ít nhất là 3 ngày nữa tại căn cứ này.

XIN HÃY CHỦ ĐỘNG TỰ BẢO VỆ MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI KHÁC BẰNG CÁCH ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH, RỬA TAY BẰNG XÀ BÔNG MỖI KHI RA NGOÀI VỀ, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CƠ THỂ VÀ HẠN CHẾ TỚI MỨC THẤP NHẤT LUI TỚI CÁC NƠI CÔNG CỘNG.

CNN: Wuhan coronavirus has now passed 6,000 cases worldwide
https://edition.cnn.com/…/coronavirus-outbreak-0…/index.html

New York Times: Coronavirus Live Updates: China Now Has More Cases Than It Had of SARS
https://www.nytimes.com/…/29/wo…/asia/coronavirus-china.html

Phạm Hồng Phước

-----------------------------------------------------
.
28/01/2020

WHO là tổ chức Y tế giới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của họ là báo cáo tình hình dịch bệnh toàn cầu và những khuyến cáo. Dịch viêm phổi do virus Corona là một trong những trọng tâm theo dõi hiện nay của WHO.

Kể từ hôm nay, Hiệu Minh blog/FB sẽ copy những báo cáo của WHO có trên trang web của họ. Gần đây nhất là báo cáo số 7 đăng ngày 27-1-2020

Số liệu chính thức

Toàn cầu có 2798 ca nhiễm bệnh.
Trong đó Trung Quốc có 2741 người mắc, 5794 người bị nghi ngờ. 461 ca bệnh nặng, 80 người chết
Ngoài Trung Quốc có 37 ca mắc bệnh ở 11 quốc gia.
Đánh giá rủi ro của WHO: Trung Quốc ở mức RẤT CAO, thế giới và khu vực ở mức CAO

Tin khác

TGĐ và đoàn công tác của WHO hiện đang ở Bắc Kinh để gặp CP TQ để tìm hiểu về những động thái mới và nhằm củng cố thêm sự hợp tác với TQ trong việc xử lý dịch bệnh này.

Qui trình chữa trị dao động từ 2 đến 10 ngày và khi có dữ liệu đầy đủ hơn thì sự dao động sẽ chính xác hơn

Để hiểu thời điểm bệnh nhân bị mắc bệnh có thể lây nhiễm virus sang người khác là một công việc quan trọng. Chi tiết thông tin bệnh dịch từ nhiều người mắc bệnh là rất cần thiết để xác định khoảng thời gian lây nhiễm của virus, đặc biệt là sự lây nhiễm có thể từ người đã ủ bệnh hay trong khi đã nhiễm bệnh.

WHO yêu cầu các quốc gia thông báo các trường hợp mắc bệnh vào trang web sau https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-forhuman-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

WHO đang tiếp tục theo dõi dịch bệnh và sẵn sàng thành lập Ban Khẩn cấp với thời gian ngắn khi cần thiết. Các thành viên được thông báo thường xuyên về tình hình dịch bệnh.
Bản tiếng Anh có link dưới đây, nhờ các chuyên gia tiếng Anh góp thêm cho chính xác.

Còn đây là thông báo của FDA Mỹ – Tại Hoa Kỳ rủi ro được cho là thấp.

HM Blog và FB không đăng các bài ngoài WHO và FDA của Mỹ. Thông tin khác chỉ mang tính tham khảo.
Cảm ơn sự lưu ý của quí bạn.





No comments:

Post a Comment

View My Stats