Friday 6 February 2015

Philippines đưa ra kháng nghị ngoại giao cho TQ vì vụ đối đầu ở Biển Đông (VOA)





VOA
05.02.2015

Philippines mới đây đã đưa ra kháng nghị ngoại giao cho Trung Quốc vì hai vụ việc liên quan tới hoạt động đánh cá tại Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nơi xảy ra vụ đối đầu rất căng thẳng giữa hai nước cách nay ba năm. Thông tín viên VOA Simone Orendain tường thuật từ Manila.

Bộ Ngoại giao Philippines phổ biến một thông cáo nói rằng Manila “mạnh mẽ phản đối những hành động đang tiếp diễn của Trung Quốc để quấy rối và ngăn chận các ngư phủ Philippines” khi họ tiến hành công việc bình thường của mình.

Thông cáo được đưa ra sau khi có tin nói rằng một chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc đã húc vào 3 chiếc tàu đánh cá của Philippines hồi cuối tuần qua tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết nước ông “rất đỗi quan tâm về việc này.”
"Bởi vì hành động này của Trung Quốc gây nguy hiểm cho tính mạng của các ngư phủ Philippines và họ cũng gây nguy hại cho sự mưu sinh của những người này."

Ông Jose nói rằng không có ngư dân nào bị thương trong vụ việc mới nhất này.

Philippines cũng tố cáo các tàu Trung Quốc đánh bắt loài sò khổng lồ có nguy cơ bị diệt chủng tại các vùng biển ở bãi cạn Scarborough hồi cuối tháng trước. Họ nói rằng hơn 20 chiếc tàu của Trung Quốc đã chuyển sò lên khoang của những chiếc tàu khác cũng của Trung Quốc để chở đi. Các giới chức ở Manila cho rằng hành động đó vi phạm các qui định và các hiệp ước quốc tế.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nói rằng các chiếc tàu của Philippines “đã lảng vảng bất hợp pháp” và chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc chỉ muốn xua đuổi những chiếc tàu đó khi “va nhẹ” vào một trong các tàu đánh cá.

Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc yêu cầu Philippines “tăng cường việc giáo dục cho ngư dân để ngăn không cho tái diễn những vụ việc như vậy.”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông va 2không ngớt nói rằng họ có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với các đảo ở biển này, kể cả bãi cạn Scarborough. Trung Quốc đã chiếm bãi cạn này vào năm 2012 sau một vụ đối đầu với tàu thuyền của Philippines. Và từ đó tới nay, tàu hải giám của Trung Quốc đã đi tuần quanh khu vực này và xua đuổi các ngư phủ địa phương.

Philippines nói rằng bãi cạn này nằm sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế của họ – là khu vực cách bờ biển 370 kilomét mà luật pháp quốc tế cho phép họ độc quyền khai thác tài nguyên. Ngoài Philippines và Trung Quốc, 4 nước khác là Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển có nhiều tài nguyên thiên nhiên và là hải lộ huyết mạch của thương mại quốc tế.

---------------------------------------

Trọng Nghĩa  -  RFI
Đăng ngày 05-02-2015 Sửa đổi ngày 05-02-2015 13:14

Trong một bản thông cáo công bố vào hôm nay, 05/02/2015, Bộ Ngoại giao Philippines đã tố cáo một loạt hành vi quá đáng của tàu Trung Quốc tại khu vực bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông. Trong hai vụ việc riêng rẽ, Bắc Kinh đã cho tàu cá đến vét hải sản quý hiếm và cho tàu Hải cảnh cố tình đâm vào tàu cá Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận đã chính thức gởi công hàm phản đối vào hôm qua, 04/02/2015.

Về sự cố thứ nhất, Manila cho biết là hôm 29/01/2015, một chiếc tàu Hải cảnh Trung Quốc mang ký hiệu 3412 đã cố ý đâm vào ba chiếc tàu cá mang cờ Philippines (F/V OG Barbie, F/V Ocean Glory 2, và F/V Ana Marie), tại vùng biển gần bãi Scarborough Shoal mà Philippines gọi là Bajo de Masinloc hay Panatag.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, hành vi của tàu Trung Quốc đã gây thiệt hại vật chất và đe dọa sinh mạng của ngư dân trên tàu cá Philippines. Đối với Manila, bãi Scaborough nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và tàu đánh cá Philippines luôn hoạt động ở vùng này một cách thường xuyên, liên tục, hòa bình, trên cơ sở bảo đảm tính chất bền vững về mặt môi trường. Do vậy, Philippines « cực lực phản đối các hành động liên tiếp của Trung Quốc nhằm sách nhiễu và ngăn cản không cho ngư dân sinh nhai một cách hợp pháp trong khu vực đó ».

Bắc Kinh dung túng và hỗ trợ các hành vi hủy diệt môi trường

Về sự cố thứ hai, Bộ Ngoại giao Philippines nêu bật báo cáo của Lực lượng Tuần duyên, cho biết là vào ngày 22/01/2015, đã thấy ít nhất 24 chiếc tàu thuyền tiện ích của Trung Quốc đang thu vét loại trai khổng lồ bên trong đầm phá của bãi Scarborough. Các chiếc tàu này đã vận chuyển số trai vét được lên các chiếc tàu đánh cá khác của Trung Quốc trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Philippines « cực lực phản đối các hành vi hủy diệt và và bất hợp pháp đó » vì việc đánh bắt loài trai khổng lồ, thuộc diện sinh vật biển bị đe dọa nhiều nhất, sẽ phá hủy các rạn san hô và dẫn đến sự phá hủy vĩnh viễn của chính bãi cạn Scarborough.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines tố cáo : « Thái độ dung túng, thâm chí hỗ trợ tích cực của Trung Quốc đối với các hoạt động đánh bắt gây hại cho môi trường của các công dân Trung Quốc tại khu vực bãi Scarborough đã vi phạm nghĩa vụ (mà Trung Quốc phải thực hiện) chiếu theo Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Công ước về Đa dạng sinh học và Công ước Quốc tế về việc buôn bán động và thực vật hoang dã ».

Philippines đã gởi công hàm phản đối Trung Quốc về hai vụ việc cụ thể nói trên ít lâu sau khi Manila, ngày 28/01 vừa qua, đã chính thức kêu gọi Ngoại trưởng các nước ASEAN bày tỏ thái độ quan ngại về các hoạt động bồi đắp và cải tạo địa hình mà Bắc Kinh đang tiến hành tại những khu vực mà họ đang chiếm đóng ở Biển Đông.

Bãi cạn Scaborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham là một rạn san hô và đá ngầm, cách bờ biển hơn 220 km, và cách lãnh thổ Trung Quốc hơn 800 km. Philippines khẳng định bãi cạn nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của mình, trong lúc Trung Quốc lại khẳng định chủ quyền của họ nhân danh lịch sử.

Vào tháng 04/2012, Trung Quốc đã dùng sức mạnh chiếm cứ bãi Scarborough trong thực tế, bất chấp phản đối của Philippines.

------------------







No comments:

Post a Comment

View My Stats