Friday 28 September 2018

THÀNH QUẢ DIỆT CỘNG SẢN CỦA ÔNG TRUMP, THEO NHƯ LỜI CA TỤNG CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT CUỒNG LÃNH TỤ (Phạm Thanh Giao)





Dưới đây là những người được liệt vào danh sách những Tù Nhân Lương Tâm, can tội “trực tiếp âm mưu lật đổ chính quyền Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam”, đã bị bắt và xử với những bản án nặng nề, trong thời điểm 20 tháng mà ông Trump nắm quyền tổng thống ở Hoa Kỳ.

Con người mà không ít người Việt mình ca tụng là đấng cứu tinh cho dân tộc Việt.

Con người mà những người này thường nhét chữ vào miệng ông ta, và luôn cho rằng ông ta có chính sách và chủ trương TIÊU DIỆT CỘNG SẢN.

Thực ra các bài diễn văn mà họ cắt xén rồi dịch ra, hầu hết đều là việc ông Trump chỉ trích chính quyền cũng như 2 đất nước Cộng Sản hàng xóm là Cuba và Venezuela mà thôi, vì ông ta rất ghét người nói tiếng Tây Ban Nha, đám người mà ông ta chủ trương BÀI XÍCH ĐỂ KIẾM PHIẾU TỪ DÂN CỰC ĐOAN DA TRẮNG. Vì ông ta cho rằng, họ trốn qua Mỹ để ăn bám trợ cấp, tụ tập băng đảng để ăn cướp, để hãm hiếp phụ nữ Da Trắng và nhất là CƯỚP ĐI CÔNG ĂN VIỆC LÀM của họ.

BỞI CHƯA THẤY ÔNG TA CHỈ MẶT GỌI TÊN 3 QUỐC GIA CỘNG SẢN GẠO CỘI: TRUNG QUỐC, BẮC HÀN và VIỆT NAM RA ĐỂ LÊN ÁN BAO GIỜ (Có đúng không hè?).

*
Đây là danh sách mới nhất của 12 người thuộc đảng Việt Tân bị cáo buộc “tội âm mưu lật đổ chính quyền Cộng Sản” :
Nguyen Jamse Han,
Phan Angle,
Đỗ Tài Nhân,
Trương Nguyễn Minh Trí,
Võ Hoàng Ngọc,
Đỗ Quốc Bảo,
Trần Tuấn Tài,
Trần Văn Vinh,
Trần Quang Vinh,
Nguyễn Hùng Anh,
Nguyễn Văn Chánh và
Đỗ Thị Thuỳ Dung,
vừa bị tuyên án vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, với tổng cộng là 113 năm tù.

*
Đây là danh sách những người bị bắt từ tháng 1 năm 2017 đến nay. Một số đã bị tuyên án, số còn lại vẫn còn bị giam giữ, chưa xử:
Nguyễn Văn Hóa bị bắt 8/1/2017 (7 năm tù),
Nguyễn Văn Oai 19/1/2017 (6 năm tù),
Trần Thị Nga 21/1/2017 (9 năm tù),
Đoàn Thị Bích Thủy 16/2/2017 (3-6 năm tù),
Trương Thị Thu Hằng 16/2/2017 (3-6 năm tù),
Phạm Long Đại 16/2/2017 (3-6 năm tù),
rần Thị Bích Ngọc 16/2/2017 (3-6 năm tù),
Nguyễn Văn Nghĩa 16/2/2017 (12 năm tù),
Nguyễn Văn Tuấn 16/2/2017 (12 năm tù),
Nguyễn Thanh Quang 16/2/2017 (14 năm tù),
Tạ Tấn Lộc 16/2/2017 (14 năm tù),
Huỳnh Hữu Đạt 20/2/2017 (13 năm tù),
Vũ Quang Thuận 3/3/2017 (8 năm tù),
Nguyễn Văn Điển 3/3/2017 (6.5 năm tù),
Bùi Hiếu Võ 17/3/2017 (4.5 năm tù),
Phan Kim Khánh 21/3/2017 (6 năm tù),
Nguyễn Tấn An 30/4/2017 (5 năm tù),
Nguyễn Ngọc Quý 30/4/2017 (4 năm tù),
Huỳnh Thị Kim Quyền 30/4/2017 (4 năm tù),
Nguyễn Thanh Bình 30/4/2017 (3 năm tù),
Phạm Văn Trọng 30/4/2017 (3 năm tù),
Hoàng Đức Bình 15/5/2017 (14 năm tù),
Nguyễn Văn Thượng 18/5/2017 (6 năm tù),
Nguyễn Nhật Trường 18/5/2017 (6 năm tù),
Vương Thanh Thuận 18/5/2017 (7 năm tù),
Vương Văn Thả 18/5/2017 (12 năm tù),
Nguyễn Hoàng Nam 27/6/2017 (4 năm tù),
Trần Hoàng Phúc 29/6/2017 (6 năm tù),
Lê Đình Lượng 24/7/2017 (20 năm tù),
Bùi Văn Thâm 26/7/2017 (6 năm tù),
Bùi Văn Trung 26/7/2017 (6 năm tù),
Phạm Văn Trội 30/7/2017 (7 năm tù),
Nguyễn Bắc Truyển 30/7/2017 (11 năm tù),
Nguyễn Trung Tôn 30/7/2017 (12 năm tù),
Trương Minh Đức 30/7/2017 (12 năm tù),
Nguyễn Trung Trực 4/8/2017 (12 năm tù),
Nguyễn Văn Túc 1/9/2017 (13 năm tù),
guyễn Viết Dũng 27/9/2017 (7 năm tù),
Đào Quang Thực 5/10/2017 (chưa có án),
Trần Thị Xuân 17/10/2017 (9 năm tù),
Nguyễn Nam Phong 28/11/2017 (2 năm tù),
Vũ Văn Hùng 4/1/2018 (1 năm tù).

*
Đây là danh sách những người bị bắt trong năm 2018 nhưng chưa có án:
Đỗ Công Đương,
Lê Anh Hùng,
Nguyễn Trung Lĩnh,
Nguyễn Văn Quang, và
Trương Hữu Lộc.
*
Và sau cùng, thì đây là danh sách những người bị bắt và xử án trong thời kỳ bầu cử và bàn giao giữa Obama và Trump trong khoảng 3 tháng 10,11, và 12 năm 2016: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10/10/2016 (10 năm tù),
Hồ Văn Hải 3/11/2016 (3 năm tù),
Và những người có tên sau đây, chưa tìm ra bản án:
Nguyễn Văn Đức Độ,
Phan Trung tức Thích Nhật Huệ,
Nguyễn Quốc Hoàn,
Nguyễn Văn Tèo, Trần Linh,
Từ Công Nghĩa, và
Nguyễn Danh Dũng, đã bị bắt trong hai tháng 11 và 12 của năm 2016.

Thời gian gần đây, một số người ở Việt Nam bị bắt về tội danh XỬ DỤNG FB ĐỂ BÔI NHỌ CHẾ ĐỘ (một tội danh khá mới), tính từ đầu tháng 8 năm nay, cái kiểu NHỔ CỎ TẬN GỐC:
- Bùi Mạnh Đồng Cần Thơ thường xuyên lên mạng tải các hình ảnh lãnh tụ rồi chèn chữ có nội dung xúc phạm, thông tin sai sự thật và phát tán lên Facebook cá nhân, lãnh bản án 30 tháng tù.
- Đoàn Khánh Vinh Quang ở Cần Thơ đã đăng các bài viết có nội dung xuyên tạc Đảng, Nhà nước lên Facebook cá nhân, lãnh bản án 27 tháng tù.
- Nguyễn Hồng Nguyên 2 năm tù và Trương Đình Khang 1 năm tù. Cả hai cùng ngụ tại Cần Thơ thường xuyên soạn thảo tài liệu, đăng bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc Đảng, và Nhà nước trên trang Facebook cá nhân.

Ta có thể kết luận:

Dường như đến thời buổi của ngày hôm nay, đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam đã truy cùng đuổi kiệt, gom tóm hết những thành phần CHỐNG ĐỐI GẠO CỘI đâu vào đó rồi. 

Từ nay trở đi, chỉ còn là thời điểm để họ xoay qua đàn áp những thành phần non nớt, mới chập chững bước vào con đường tranh đấu.

Chỉ chưa tới 20 tháng trong thời gian giữ chức tổng thống của ông Trump, đã có gần 100 người bị bắt về tội “âm mưu lật đổ chính quyền” và tội “xử dụng facebook để bôi nhọ chính phủ”, mà xưa giờ ta vẫn gọi chung là những NHÀ ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM”.

Vậy mà còn có những người ghép hình ông Trump, chèn thêm hàng chữ dưới đây, như một kiểu nhạo báng những người tranh đấu ở Việt Nam :

TRỜI ĐÃ SANH RA TẬP và TRỌNG, và cái THỂ CHẾ CỘNG SẢN, SAO LẠI CÒN SANH RA DONALD TRUMP?

Tôi chỉ muốn hỏi họ một câu duy nhất: 

“ÔNG TRUMP (người hùng của Nhân Quyền) CỦA CÁC VỊ … Ở ĐÂU 20 THÁNG QUA?”

Đừng nói là đang bận soạn thảo những bài diễn văn chúc mừng đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm nhé!

***
Danh sách có thể còn thiếu sót. Ai biết gì thêm xin cập nhật, nhưng nhớ, chỉ tính từ tháng 1 năm 2017 đến nay mà thôi, vì đây là thành quả của VỊ CỨU TINH DÂN TỘC VIỆT.


-----------------

2 giờ · 
NƯỚC ĐÃ NGẬP SÀN CHƯA, SAO VẪN CÒN NGỦ SAY THẾ?
Năm 2012, tỉnh Quảng Ninh được đồng ý thí điểm xây dựng đặc khu. Qua năm 2013 tỉnh bắt đầu mời gọi nhà đầu tư vì xác định nhà đầu tư lớn là yếu tố quyết định thành công. Ngay sau đó, tỉnh đã đón nhà đầu tư Hồng Kông bay chuyên cơ đến Hạ Long, đi trực thăng khảo sát.
(TS. Trần Du Lịch, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng)

*
TỔNG THỐNG MỘT QUỐC GIA NHỎ XÍU Ở NAM MỸ, BOLIVIA MẮNG ÔNG TRUMP NHƯ TÁT NƯỚC.
Trong buổi họp mặt United Nations của 193 quốc gia diễn ra hôm vừa qua ở New York, không ai có can đảm cho bằng ông Evo Marales, tổng thống của một quốc gia nhỏ xíu với hơn 11 triệu dân, đã mắng ông Trump như tát nước, ông Trump chẳng làm gì được hơn ngoài ngồi đó chịu trận. Liệu xem trong tương lai, ông Trump có lên tiếng chửi bới hay tìm cách trả thù không đây?
Hầu như các vị nguyên thủ của các q...

*
3 THÁNG CUỐI NĂM – MÙA TIÊU XÀI XẢ LÁNG – KINH TẾ ĐI LÊN – LÒNG DÂN HÍ HỬNG.
Hôm qua có người quen mời đi ăn ở cái tiệm ăn mới và đang nổi tiếng, Din Tai Fung ở Del Amo, sẵn dịp đi dạo một vòng, ôi ta nói, đúng là nhờ cái Kinh Tế Đi Lên mà Đảng và Nhà Nước vẫn hằng quảng cáo mỗi ngày, bà con đi mua sắm tối tăm mặt mũi, người người tay xách nách mang, cõng, khiêng, xách, đội tha hồ cà thẻ, tha hồ mua sắm, đó là mới bước vào cuối tháng 9 đó thôi, không biết rồi đây 3 tháng cuối...

*
CUỘC CHIẾN “TỰ CẤM VẬN”, ĐẨY ĐỒNG MINH NGẢ VÀO VÒNG TAY KẺ THÙ.
Những người cuồng lãnh tụ Trump thường khen ông ta là một nhà doanh thương thành đạt, thôi thì vấn đề thành đạt hay không đã được bàn cãi quá nhiều rồi, chẳng cần bàn thêm chi nữa. Tuy nhiên, việc thành đạt trên thương trường giữa cá nhân nó khác xa với việc xử sự khéo léo ngoại giao trên chính trường thế giới, mà ông Trump chẳng những đã không có kinh nghiệm, lại còn huênh hoang tự đắc, đẩy ra không chịu làm việ...

*
CHIẾN CUỘC MẤY MƯƠI NĂM?
(Hehe ... công việc vừa xong, chiến tiếp đê ...)
Bác Trump phang ẩu ghê lắm, trong cuộc chiến Thương Mại với Trung Quốc, bác đang có trớn, nên bác phang luôn Mễ Tây Cơ, Canada, Nhật, Nam Hàn và Khối Liên Minh Âu Châu, tổng cộng, bác phang đủ 33 thằng, với phong cách của tay anh chị tầm cỡ, bác phán: “Trade wars are good, and easy to win!” … ...

*
HÃY CÙNG BÁC CHÙM TẨY CHAY HÀNG TÀU ... mấy bác ơi ...
Trung Quốc ngắc nghẻo lắm rồi ...
Kinh tế Tàu Cộng đang dãy chết ... 






No comments:

Post a Comment

View My Stats