Wednesday 8 June 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 7-6-2016





ĐIỂM TIN NGÀY 7-6-2016
.
http://www.tintuchangngayonline.com/
Điểm Tin Thứ Ba 07.06.2016
  • Pháp: Căng thẳng xã hội trước ngày khai mạc Cúp Euro 2016 (RFI) - Bốn ngày trước khi Cúp Bóng Đá Châu Âu 2016 khai mạc (10/06), chính phủ Xã hội Pháp phải nỗ lực giải quyết khủng hoảng xã hội và chống khủng bố, bảo đảm an ninh cho điểm hẹn thể thao quốc tế bốn năm một lần. Cuộc đình công của nghiệp đoàn chuyên chở công cộng và phong trào biểu tình phản kháng dự luật lao động vẫn chưa kết thúc.
  • Bầu cử tổng thống Peru : Pedro Pablo Kuczynski đắc cử (RFI) - Theo kết quả kiểm phiếu bán phần, ứng cử viên Pedro Pablo Kuczynski thuộc khuynh hướng tự do, đắc cử tổng thống Peru. Cử tri đã chọn một chính trị gia lão luyện điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm Tới. Bà Keiko Fujimori không đủ sức thuyết phục.
  • Donald Trump bài châu Mỹ La Tinh, đảng Cộng Hòa Mỹ lo ngại (RFI) - Ngay trước một thời điểm quan trọng trong vòng bầu cử sơ bộ, và trong lúc các cuộc thăm dò dư luận đang thuận lợi cho ông, ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump lại có lời lẽ bài người châu Mỹ La Tinh,  gây lo ngại cho giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa, kể cả đối với những người hậu thuẫn cho ông Trump. Hôm Chủ Nhật 05/06/2016, ba nhân vật nặng ký trong đảng Cộng Hòa đã buộc phải lên tiếng.
  • Biển Đông : Bắc Kinh và Washington đều cao giọng tại Shangri-La (RFI) - Tại Diễn Đàn An Ninh Châu Á thường niên diễn ra tại Shangri-La, Singapore, từ ngày 03 đến 05/06/2016, cả Trung quốc và Hoa Kỳ đều cáo buộc nhau « gây hấn » ở vùng Biển Đông. Theo Le Figaro, « Biển Đông : Bắc Kinh và Washington đều cao giọng » khi sắp đến ngày Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye chuẩn bị ra phán quyết về đơn kiện của Philippines về đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.
  • Đối thoại chiến lược Mỹ-Trung khai mạc với chủ đề biển Đông (RFA) - Đối thoại chiến lược thường niên Mỹ - Trung đã khai mạc sáng nay, 6 tháng 6, tại Bắc Kinh, với bài diễn văn của Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó kêu gọi hai cường quốc phải tăng cường niềm tin để tránh những sai lầm về chiến lược, gây ảnh hưởng bất lợi cho cả hai quốc gia và cho toàn cầu.
  • Mỹ- Trung kêu gọi hợp tác song phương (RFI) - « Đối thoại chiến lược và kinh tế thường niên lần thứ 8 » diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 06 và 07/06 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai bên cùng kêu gọi hợp tác, tránh thái độ thù nghịch nhưng tham vọng của Hoa lục tại Biển Đông làm quan hệ đôi bên căng thẳng. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi « thiết lập tin cậy lẫn nhau » nhưng khẳng định có những bất đồng « không thể giải quyết bằng đối thoại ».
  • Biển Đông : Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu một giải pháp ngoại giao (RFI) - Đối thoại chiến lược thường niên Mỹ-Trung lần thứ 8 khai mạc vào ngày 06/06/2016 tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông. Trước mặt chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố : Hoa Kỳ kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng « một giải pháp ngoại giao, tôn trọng luật pháp và chuẩn mực quốc tế ».
  • Quyền tự do biểu đạt trên facebook (RFA) - Tuần qua câu chuyện về MC Phan Anh đang là đề tài nóng toàn Việt Nam khi MC này là khách mời của VTV trong chương trình 60 phút mở, và anh đã bị đưa ra “đấu tố” bởi những chia sẻ anh viết trên facebook cá nhân của mình.
  • Thêm một du khách mất tích khi leo núi Fansipan (VOA) - Một du khách người Anh 23 tuổi đã mất tích khi leo Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam. Người ta trông thấy anh Webb lần cuối vào ngày 2/6 ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sapa
  • Rupert Neudeck và “Một Con Tàu cho Việt Nam” (BoxitVN) - Thục Quyên - Tôi vừa viết vào quyển sổ phúng điếu Tiến sĩ Rupert Neudeck:
    Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig und die, die es sind, sterben nie. Rupert, Auf Wiedersehen! Có rất ít người thật tình sống, và những người đã thật tình sống thì không bao giờ chết. Rupert, hẹn gặp lại anh! Tổng thống Đức Joachim Gauck,Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier,… không thể kể hết những nhân vật tên tuổi của nước Đức đã viết thư chia buồn khi được tin. Còn công đồng người ...
  • Đại quốc – tiểu nhân (BoxitVN) - Hoàng Vit - Vâng, đúng Trung Quc là mt gã khng l cc kỳ tiểu nhân bỉ ổi, nuôi mưu kế lâu dài xâm chiếm Việt Nam từng bước, kỳ cho đến khi ngoạm bằng hết vào cái mõm sói của nó. Điều đó thì cả dân tộc Việt Nam từ bé đến già ai cũng rõ, nhìn thấu lòng dạ gã như nhìn vào lòng bàn tay. Chỉ khổ nỗi là người cầm quyền đất nước chúng ta lại cố tình không chịu biết. Từ Mao đến Tập trong vòng 7 ...
  • Bob Kerrey chống lưng cho Obama dỡ cấm vận vũ khí với Việt Nam (BoxitVN) - Hồng Thủy - Bài ca cái cột điện. Nghe một nhà báo than: “Vụ Bob Kerry có mùi Tàu”. Lại đọc thơ bác Đoàn Khắc Xuyên: 
  • “Đất nước mình ngộ quá phải không anh
  • Bao vây tấn công một kẻ muốn sám hối
  • Muốn trả nợ bằng cách giúp mình một điều tốt đẹp
  • Đất nước mình lạ quá phải không anh?”
  • Tức cảnh làm bài này:
  • Mày là cái cột điện
  • Đứng trơ giữa đời ni
  • Đảo bị cướp không nói gì
  • Biển bị lấn không nói gì
  • Rừng bị mất không nói gì
  • Cá bị chết không nói gì
Bỗng nghe tới ...
  • Từ “tháp truyền hình cao nhất thế giới” đến “tượng Phật lớn nhất thế giới”(BoxitVN) - Lê Dung - Hiện trạng, xã hội Việt Nam bị phân hóa ghê gớm chưa từng có. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn lên đến vài chục phần trăm, khoảng cách giữa 5% số người có thu nhập cao nhất với 5% số người có thu nhập thấp nhất lên đến hàng trăm lần… Trong bối cảnh thê thiết ấy, việc một tư nhân như Công ty Xuân Trường bỏ ra hàng chục ngàn tỷ đồng để đuổi theo một hình ảnh “lớn nhất”, thay vì nhường cơm sẻ áo với đồng bào ...
  • Mỹ-Hàn thảo luận về địa điểm đặt lá chắn chống tên lửa THAAD (RFI) - Seoul và Washington chọn địa điểm nào để lắp đặt hệ thống phòng thủ chống tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ? Nhiều nguồn tin quân sự từ Seoul tiết lộ, hai bên đang do dự giữa hai thành phố Daegu và Pyeongtaek, cả hai nơi đều cách thủ đô Seoul khoảng 70 cây số về phía nam.
  • Myanmar tuyên án tù một phóng viên BBC (RFA) - Một phóng viên của BBC ở Myanmar đã bị kết án tù 3 tháng vào ngày hôm qua, 6 tháng 6, vì cáo buộc tấn công cảnh sát khi đưa tin sinh viên biểu tình ở Yangon hồi năm ngoái.
  • Liên hiệp quốc: Tình trạng di dân cần được quản lý tốt (RFA) - Tình trạng di dân không được quản lý tốt có thể dẫn đến nguy hại và bất ổn. Nó có thể khuyến khích tệ nạn buôn người và thiệt mạng do chuyện vượt thoát không an toàn cũng như bất ổn xã hội, phân biệt đối xử và bài ngoại.
  • Mohamed Ali : Huyền thoại thể thao, thần tượng tự do (RFI) - Tượng đài của làng quyền anh, võ sĩ « vĩ đại nhất » Mohamed Ali đã qua đời ở tuổi 74 tại Phoenix ( Arizona – Hoa Kỳ) hôm 3/6/2016 sau một cơn suy hô hấp. Vậy là sau 32 năm trường kỳ quyết đấu với đối thủ cuối cùng của cuộc đời mình là căn bệnh Parkinson, Mohamed Ali đã thua. Người khổng lồ của làng quyền anh, ngự trị võ đài thế giới trong nhiều thập niên của thế kỷ 20, Mohamed Ali còn để lại dấu ấn lớn trong giới chính trị, truyền thông và văn hóa như một biểu tượng của tự do.

--------------------------------

Posted on 07/06/2016 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ ba, 7 tháng 6, 2016







No comments:

Post a Comment

View My Stats