Thursday 16 June 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 15-6-2016





ĐIỂM TIN NGÀY 15-6-2016
.
·         Tay súng vụ Orlando từng tới hộp đêm (BBC) - Tay súng thực hiện vụ giết người khủng khiếp tại hộp đêm ở Orlando từng thăm viếng nơi này nhiều lần, các nhân chứng cho biết.
·         Thảm sát Orlando : Tổng thống Mỹ đến viếng các nạn nhân (RFI) - Theo nguồn tin từ Nhà Trắng vào hôm qua, 13/06/2016, Tổng thống Obama đã quyết định hủy bỏ mọi chương trình dự kiến vào hôm nay để đến thành phố Orlando (bang Florida) tưởng niệm nạn nhân trong vụ thảm sát hôm 12/06 đã khiến khoảng năm chục người thiệt mạng. Chương trình cụ thể chuyến đi tuy nhiên không được tiết lộ.
·         Orlando: Thư video gửi cộng đồng LGBT (BBC) - Thư video cộng đồng LGBT Florida gửi cộng đồng LGBT toàn cầu sau vụ xả súng ở Orlando làm 49 người chết và nhiều người bị thương.
·         Thế giới tưởng niệm nạn nhân Orlando (BBC) - Những buổi thắp nến tưởng niệm 49 nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng ở Orlando đang được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.
·         Người Âu Châu xem ISIS là mối đe dọa lớn nhất (VOA) - Phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói rằng người Châu Âu nói chung xem Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước của họ
·         Philippines xác nhận con tin Canada thứ hai bị Abu Sayyaf xử tử (RFI) - Chính quyền Philippines vào hôm nay, 14/06/2016 đã chính thức xác nhận rằng con tin người Canada Robert Hall đã bị nhóm khủng bố Hồi Giáo Abu Sayyaf hạ sát. Trước đó, một phát ngôn viên quân đội Philippines tiết lộ là phát hiện được một chiếc đầu gần một nhà thờ trên một hòn đảo hẻo lánh ở miền nam.
·         Daech tự nhận là thủ phạm giết vợ chồng một sĩ quan cảnh sát Pháp (RFI) - Một thiếu tá cảnh sát Pháp và vợ, một công chức của bộ Nội Vụ, bị một kẻ lạ mặt giết bằng dao vào đêm ngày 13/06/2016 trước cửa nhà riêng ở ngoại ô Paris. Thủ phạm, tự xưng là thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo - Daech, bị cảnh sát đặc nhiệm bắn hạ. Con trai 3 tuổi của hai nạn nhân được cứu thóat.
·         Dân Pháp biểu tình chống dự luật lao động trên toàn quốc (RFI) - Để biểu dương lực lượng, giới công đoàn Pháp kêu gọi xuống đường chống dự luật lao động của chính phủ xã hội - bị xem là dọn đường cho giới chủ nhân. Vào lúc Thượng Viện xem xét dự luật mang tên bộ trưởng Lao Động El Khomri, nghiệp đoàn CGT cho biết có hơn 50 cuộc biểu tình trên toàn quốc trong « ngày hành động » hôm nay 14/06, ngay giữa mùa tranh cúp Euro 2016.
·         Daech chống Tây phương, cuộc chiến bất cân xứng (RFI) - Nền văn minh Tây phương đã sáng tạo ra quyền tự do phát biểu, cấm bắt người nếu không có bằng chứng buộc tội, quyền tị nạn, lòng nhân đạo cưu mang di dân, internet… Thánh chiến nhân danh Hồi giáo xem những ưu điểm này là tử huyệt của đối thủ trong cuộc chiến bất cân xứng, một mất một còn với Tây phương.
·         Nga : Khi nào kinh tế thoát được khủng hoảng ? (RFI) - Bắt đầu từ mùa hè năm 2014, giá dầu thô trên thế giới rớt thảm hại đã khiến nền kinh tế Nga mất 5,5% tài sản. Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với một thách thức lớn : phục hồi tăng trưởng kinh tế dựa trên mọi lĩnh vực khác, trừ xuất khẩu khí đốt.
·         Châu Âu có thể triển hạn trừng phạt kinh tế Nga (RFI) - Các nguồn tin ngoại giao châu Âu, ngày13/06/2016, cho Reuters biết vào tuần tới, Liên Hiệp Châu Âu có thể sẽ triển hạn thêm 6 tháng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga. Châu Âu gắn vấn đề trừng phạt với việc thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình cho vùng phía đông Ukraina.
·         Hooligan Nga : Những chiến binh của Kremlin (RFI) - Là những thành phần dân tộc cực đoan, các hooligan Nga vẫn được coi như những chiến binh của Kremlin trên đấu trường địa chính trị. Ở Euro 2016, họ sẵn sàng đối đầu với các cổ động viên những nước khác, nếu bị chạm vào lòng tự ái dân tộc.
·         Hooligan: Pháp trách Nga thiếu hợp tác (RFI) - Bộ trưởng Thể Thao Pháp Patrick Kanner ngày 14/06/2016, lên tiếng trách cứ Matxcơva thiếu hợp tác để dẫn tới vụ các hooligan Nga tham gia ẩu đả đẫm máu tại Marseille trước trận đấu của đội tuyển Nga và Anh.
·         NATO triển khai bốn tiểu đoàn ở Ba Lan và 3 nước Baltic (RFI) - Lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO thông báo sẽ triển khai bốn tiểu đoàn tại ba nước Baltic và Ba Lan nhằm đối phó với các hoạt động của Nga tại miền đông Ukraina.
·         NATO tăng cường quốc phòng bảo vệ đồng minh (RFA) - Ông Jens Stoltenberg Tổng Thư ký Minh Ước Bắc Đại Tây Dương hôm thứ ba nói với các nhà báo tại Trụ sở NATO ở Brussels nước Bỉ rằng, NATO sẽ tiếp tục bảo vệ tất cả các nước đồng minh chống lại mọi sự đe dọa và bất cứ từ đâu.
·         LHQ: Giá trị nhân quyền, quyền tự do bị tấn công khắp toàn cầu (VOA) - Trưởng Cao ủy LHQ về Nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein cho biết hững giá trị nhân quyền và những quyền tự do đang bị tấn công trên toàn thế giới
·         Bầu cử Mỹ : D. Trump cấm nhà báo Washington Post tác nghiệp (RFI) - Ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, Donald Trump, ngày 13/06/2016, thông báo sẽ rút giấy phép, không cho các phóng viên của tờ Washington Post tiếp cận với các khu vực dành cho báo chí, trong chiến dịch vận động tranh cử của nhân vật này.
·         Tuyển Anh kêu gọi fans 'hành xử đúng mực' (BBC) - HLV Roy Hodgson và đội trưởng Wayne Rooney kêu gọi cổ động viên hành xử đúng mực tại Euro 2016 để tránh nguy cơ tuyển Anh bị cấm thi đấu tiếp.
·         Đại diện 'Liên hiệp Anh' gặp khó ở Euro 2016 (BBC) - Ba phần tư đại diện của ‘Liên hiệp Anh’ góp mặt tranh tài ở Euro 2016 nhưng liệu họ có gặt hái chiến công nào đáng kể để tặng Nữ hoàng?
·         Lối chơi đồng đội của Ý (BBC) - Ý đã có trận thắng 2-0 bởi một đấu pháp và lối chơi hợp lý trước một đội Bỉ nhiều sao cá nhân nhưng thiếu tính đồng đội.
·         Euro 2016 và sức mạnh của nhà tài trợ (RFI) - Vậy là hàng triệu khán giả hâm mộ trái bóng tròn đã được hòa mình vào nhiều trận cầu li kì, hấp dẫn của giải Vô địch Bóng đá Châu Âu Euro 2016 từ hôm thứ sáu 10/06/2016. Bên cạnh những trận so tài sôi động, còn có những trận đấu âm thầm khác diễn ra bên lề giải đấu lớn này. Đó là trận tranh tài giữa các nhà cung cấp đồ dùng thể thao, cụ thể giữa Nike, Adidas và Puma. Trên đây là nhận định của nhật báo kinh tế Les Echos ngày 07/06/2016.
·         Euro 2016 : Tây Ban Nha không còn ngạo nghễ, Ý dạy cho Bỉ một bài học (RFI) - Các trận ra quân ở bảng D và E ngày 13/06/2016 đã diễn ra sôi động và hấp dẫn. Tây Ban Nha chiến thắng khó nhọc trước Cộng hoà Séc. Ý đẩy Bỉ xuống đáy bảng. Thụy Điển thoát hiểm nhờ sai lầm của hậu vệ Ailen.
·         Tuyển Nga bị 'án treo' ở giải Euro 2016 (BBC) - Đội tuyển Nga bị 'án treo' tại giải Euro 2016 vì những lộn xộn xảy ra trong trận với tuyển Anh hôm thứ Bảy ở Marseille.
·         Euro 2016 : Pháp xử nhanh vụ cổ động viên ẩu đả tại Marseille (RFI) - Hơn một ngày sau vụ hỗn chiến giữa cổ động viên Nga và Anh tại Marseille, hôm nay, 13/06/2016, tòa án Pháp đã nhanh chóng đưa ra xét xử 10 nghi phạm liên quan đến vụ bạo lực. Tuy nhiên không có một cổ động viên Nga nào bị đưa ra tòa, khiến chính quyền Pháp bị chỉ trích.
·         Bảng E tử thần ra quân, cú sốc lớn Bỉ - Ý (RFI) - Hôm nay, 13/06/2016, các sân cỏ Toulouse, Saint Denis và Lyon tiếp tục với các trận ra quân ở bảng D và E. Tại Toulouse Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu gặp đội Cộng hòa Séc.
·         Phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng trăm triệu USD (RFA) - Truyền thông Việt Nam hôm thứ ba đưa tin, Công an đã đánh sập đường dây cá độ mùa EURO trên mạng Internet, với tổng lượng tiền cược giao dịch lên tới 7.600 tỷ đồng tương đương 340 triệu USD.
·         UEFA phạt Nga 150.000 euro, đe dọa loại khỏi EURO 2016 (RFA) - Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA hôm thứ ba, 14 tháng 6, dọa trục xuất Nga ra khỏi cúp EURO 2016, nếu các fan ủng hộ đội Nga tái phạm gây rối trên cầu trường.
·         Biển Đông : Trung Quốc trấn an ASEAN (RFI) - Nhân một hội nghị được chính Bắc Kinh mệnh danh là « đặc biệt » ngày  hôm nay, 14/06/2016, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khuyên các nước ASEAN là nên có một « tầm nhìn dài hạn » trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc như muốn trấn an ASEAN đang rất quan ngại trước các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông.
·         Biển Đông : Trung Quốc đưa « sát thủ diệt ngầm » đến trấn Hoàng Sa (RFI) - Theo tiết lộ trên báo Nhật Bản The Diplomat, Hải Quân Trung Quốc hôm 08/06/2016, đã chính thức đưa một tàu hộ tống thế hệ mới loại 056A – thuộc lớp Giang Đảo (Jiangdao) - đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Theo nhiều nguồn tin quân sự Trung Quốc, chiếc tàu này sẽ chủ yếu hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa. Điều đáng nói là hộ tống hạm mới được trang bị hệ thống chống tàu ngầm.
·         Asean 'quan ngại về diễn biến' Biển Đông (BBC) - Các nước Asean vừa ra thông cáo lời lẽ mạnh mẽ bất ngờ bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về các diễn biến gần đây ở Biển Đông.
·         Các nước ASEAN ra tuyên bố mạnh mẽ về hoạt động của TQ ở biển Đông (RFA) - Các nước Đông Nam Á bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về một loạt hoạt động xảy ra ở vùng Biển Đông còn gọi là Biển Hoa Nam, Hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN và Trung Quốc họp tại Trung Quốc hôm thứ ba đã ra tuyên bố với ngôn từ mạnh mẽ bất thường.
·         Khai mạc Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN (RFA) - Hội Nghị Đặc Biệt Cấp Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN - Trung Quốc đã khai diễn sáng nay, 14 tháng 6, ở thành phố Ngọc Khê thuộc tỉnh Vân Nam, với lời kêu gọi của nước chủ nhà rằng các nước ASEAN đừng để những bất đồng gây ảnh hưởng tới mối quan hệ chiến lược.
·         Cựu Bộ trưởng bị tố nâng đỡ con trai (BBC) - Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị chất vấn về việc đưa con trai vào các vị trí lãnh đạo bộ và doanh nghiệp.
·         Nghi vấn Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng lạm dụng quyền lực(RFA) - Nguyên Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đang chịu nhiều nghi vấn về việc lạm dụng quyền lực trong thời gian tại chức.
·         Diễn đàn OECD khu vực Đông Nam Á khai mạc tại Hà Nội (RFA) - Diễn đàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về khu vực Đông Nam Á đã khai mạc hôm nay tại Hà Nội.
·         Phenol và giải pháp im lặng vẫn còn đó (RFA) - 30 tấn cá nhiễm độc phenol tại Quảng Trị đang là vấn đề lớn của chính phủ. Thế nhưng thái độ im lặng của cơ quan chức năng cộng với biện luận của chuyên gia liên quan đến an toàn thực phẩm càng làm cho dư luận trở nên mất phương hướng.
·         Cá nhiễm phenol có thể ăn không? (RFA) - Cá nục nhiễm phenol là vấn đề gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Sau khi Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị lên tiếng cho rằng không thể ăn thì ngay sau đó Cục An Toàn Thực Phẩm, thuộc Bộ Y Tế ở Hà Nội phát biểu có thể ăn.
·         Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình Việt Nam (VOA) - Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích của dư luận sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi 'học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông'
·         VTV tiếp tục đưa vấn đề học tập theo tư tưởng Trung Quốc? (BoxitVN) - (Bạn đọc) – Đêm 11/6, trong chương trình trực tiếp trao giải thưởng “Tấm gương bình dị mà cao quý”, VTV đã lấy hình cổ động học theo trước tác của Mao Trạch Đông để làm hình nền cho suốt chương trình. Ý đó là những tấm gương bình dị cao quý Việt Nam nhờ học theo Mao Chủ tịch? VTV tiếp tục đưa vấn đề học tập theo tư tưởng Trung Quốc. Rất khó để thuyết phục khán giả rằng phong nền trang trí của Chương trình truyền hình trực tiếp ...
·         Dân tộc và dấu hiệu một cơn bão tố (BBC) - Ý kiến nói dù muốn hay không, VN buộc phải đổi mới thể chế giữa lúc có những dấu hiệu "bão tố, sóng thần" trong xã hội.
·         Bàn về thay máu (Trao đổi với Hữu Minh) (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống
Ngày 13/6 trang Bauxite Việt Nam đăng bài: “Phải chăng chúng ta đang đối mặt với sự khủng hoảng Triết Lý Sống?” của Hữu Minh, trong chuyên mục “Nói thật không sợ mất lòng”. Trong bài tác giả vạch ra khá đầy đủ hiện trạng đen tối, rối bét, thối nát của xã hội Việt Nam hiện nay, đã phân tích triết lý sống của con người (TLS) và Triết lý phát triển của đất nước (TLPT), cuối cùng đưa ra nhận định: Nguyên nhân sâu xa, gốc ...
·         Đến ông Trời cũng phải kêu trời… (BoxitVN) - Mai Tú Ân
Chính quyền Việt Nam có phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân hay không qua việc đối phó với vụ khủng hoảng cá chết ở miền Trung vừa rồi khi chính quyền đã tỏ thái độ coi thường người dân của mình một cách không hiểu nổi, không thể giải thích nổi? Bằng hàng loạt hành động khó hiểu, những lời nói mâu thuẫn, đối chọi với nhau cùng với việc im lặng lạ lùng trước những việc cần phải nói ra cùng với ...
·         Kiềm hóa môi trường – hiểm họa khôn lường từ bùn đỏ (BoxitVN) - KS Nguyễn Sáng - Tôi phải viết bởi một nguy cơ đang lớn dần, nguy cơ sẽ giết hàng triệu người Việt Nam qua nạn đói, và chất độc… Bô xít Tây Nguyên hàm lượng ôxít nhôm trung bình là 50% như vậy cứ 1 tấn alumin được sản xuất thì sinh ra 1 tấn bùn đỏ. Hai dự án bô xít là Nhân Cơ và Tân Rai, mỗi dự án có hai hồ chứa bùn đỏ mỗi hồ có dung tích một triệu tấn, trong đó công suất của Tân Rai ...
·         Thân Mỹ cứu nước! (BoxitVN) - Bùi Minh Quốc
Tên đầy đủ của bài này là: Thân Mỹ, chống bành trướng, chống độc tài, cứu nước, cứu nhà, cứu mình! Tinh thần ấy, ý chí ấy đã hiển thị hùng hồn chưa từng có từ gương mặt ánh mắt nụ cười và phong thái của hàng ngàn hàng ngàn người dân Việt tự nguyện, tự động, chủ động đầy hào hứng nhiệt thành cùng nhau đi đón chào Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam (22 tháng 5.2016 – 25 tháng 5.2016). Tôi tin rằng người ...
·         Việt Nam thâm hụt thương mại 177 triệu đôla trong tháng 5 (VOA) - Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 177 triệu đôla trong tháng 5
·         Phát hiện vị trí Su-30 MK2 'mất tích' (BBC) - Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ra vị trí máy bay tiêm kích Su-30 MK2, gặp nạn khi đang bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An.
·         Tìm thấy vệt dầu loang gần vị trí tiêm kích SU-30 mất tích (RFA) - Đã tìm thấy vệt dầu loang trên vùng biển phía Tây đảo Hòn Mát tỉnh Nghệ An, gần vị trí cuối cùng trước khi chiếc tiêm kích SU-30 MK2 của không quân Việt Nam cùng hai phi công bị mất liên lạc vào xế trưa hôm nay 14/6/2016. Hai phi công trên máy bay mất tích là thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải.
·         Sắp phúc thẩm vụ ‘chai nước ngọt có ruồi’ (BBC) - Phiên phúc thẩm vụ ‘chai nước ngọt có ruồi’ sẽ diễn ra tại TAND cấp cao TP HCM hôm 30/6 và 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo.
·         Viết cho tuổi 22 (VOA) - Tuổi 22, được thực hiện trọn vẹn một niềm đam mê, và ra đi cùng với nó, đó phải chăng là một ước mơ lớn lao nhất rồi đó sao?
·         30 giây làm nên sự nghiệp (BBC) - 30 giây đầu tiên là quan trọng nhất trong bất cứ cuộc phỏng vấn tìm việc nào. Bạn có thể tận dụng tốt nhất khoảng thời gian này ra sao?
·         Tuyên bố phản đối An ninh TV, VTV vu cáo người yêu nước / A Statement of Protest against Public Security Television and Vietnam Television concerning their fabrications aimed at patriotic people (cập nhật đợt cuối: 554 người ký) (BoxitVN) - Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm: – Những tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong chương trình An ninh TV của Truyền hình Công an Nhân dân ngày 15/5/2016, được VTV và các đài truyền hình của nhà nước phát tán rộng rãi, được đưa lên youtube cùng ngày tại địa chỉ sau: https://www.youtube.com/watch?v=z21qc8X3MJc. - Những nạn nhân, những người quan tâm lo lắng đến thảm họa môi trường ở Miền Trung Việt Nam và những người đã xuống đường biểu tình cũng như bằng nhiều cách ...
·         NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG (kỳ 15- 2) (BoxitVN) - Câu chuyện thứ 15 – phần 2: Phải chăng chúng ta đang đối mặt với sự khủng hoảng Triết Lý Sống? Hữu Minh. …rõ ràng là những vết đen nhơ nhuốc, những nỗi đau… trong đời sống xã hội hiện nay (…) đều biểu hiện một sự khủng hoảng thật sự, đúng nghĩa, trên tất cả các giá trị chuẩn mực và có tính triết lý… Thật ra câu hỏi này đã được chúng tôi đặt ra với nhau từ lâu rồi. Do là một chủ đề lớn và khó nên mãi gần ...
·         Độc ở không gian và độc ở tâm hồn (BoxitVN) - VietTuSaiGon’s Blog, RFA. Nói cho cùng thì nguyên nhân của tất cả những vấn đề tệ hại như ngày hôm nay của Việt Nam là do độc tố trong tâm hồn con người đã phát tác, thứ độc tố của lòng ích kỉ, tính vụ lợi và lòng thù hận. Suốt chiều dài đất nước này, dường như không có chỗ nào là không có độc. Từ chất độc dioxin để khai hoang trong cuộc chiến tranh cách đây ngót nghét nửa thế kỉ cho đến độc tố trong thực phẩm ngấm ...
·         Nếu là lãnh đạo (BoxitVN) - Di Nguyễn - Hãy tưởng tượng bạn là lãnh đạo cấp cao ở một quốc gia như Việt Nam. Vị trí của bạn không phải do dân bầu, nên bạn không cần lo dân sẽ phế truất bạn bầu người khác.
Không có đảng đối lập, nghĩa là không có cạnh tranh. Bạn không cần xuất hiện trên truyền hình tranh luận trực tiếp, không cần đưa ra chính sách và bảo vệ đường hướng, không bị chất vấn hay cãi lại. Bạn không cần thuyết phục và không cần giải thích. Bạn không cần công ...
·         Những nghịch lý tồn tại đã từ lâu (BoxitVN) - songchi’s blog, RFA. …tại sao đã cầm quyền hơn 7 thập kỷ ở miền Bắc và hơn 4 thập kỷ trên cả nước, nhưng trong rất nhiều khía cạnh, nhà nước cộng sản Việt Nam không thèm học hỏi những cái hay ở những nước đi trước, những nước phát triển, mà cứ để mặc cho những vấn đề tiêu cực, lạc hậu tồn tại hết năm này qua năm khác, và Việt Nam cứ càng ngày càng tụt hậu trong cái bãi lầy luẩn quẩn? Đọc hai bài báo “Chuyên gia ...
·         Hỏi đáp Y học: Bệnh Teo cơ Duchene (VOA) - Trong chương trình Hỏi đáp Y học tuần này, thính giả của đài VOA Khắc Cường, Việt Nam, gửi câu hỏi về bệnh Teo cơ Duchene, phương pháp điều trị và thuốc mới
·         Hàng không Hồi giáo Malaysia bị ngừng bay (BBC) - Malaysia quyết định cấm bay hãng hàng không Hồi giáo sau khi kiểm tra an toàn hãng và cân nhắc các lời phàn nàn.
·         Cam Bốt : Các nhà hoạt động đối lập bị tuyên án tù (RFI) - Hôm qua, 13/06/2016, một Tòa án Cam Bốt đã tuyên án ba nhà hoạt động đối lập, mỗi người bảy năm tù vì tội gây bạo động. Ba người này bị kết tội do đã tổ chức cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực cách đây hai năm.
·         Bắc Triều Tiên đóng cửa Ngôi làng mẫu (RFI) - Hôm nay, 14/06/2016, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa Ngôi làng mẫu trị giá hàng triệu đô la ở Bình Nhưỡng vì nó gợi nhắc đến người dượng đã bị xử tử của Kim Jong-Un.
·         Bà Suu Kyi được kêu gọi can thiệp vào hồ sơ người Rohingya (RFI) - Hôm qua, 13/06/2016, đức Đạt Lai Đạt Ma kêu gọi bà Aung San Suu Kyi có trách nhiệm về mặt đạo đức, trong việc làm giảm căng thẳng giữa những người Phật giáo và người Hồi giáo thiểu số Rohingya.
·         Trung Quốc: Hoa Kỳ không nên ủng hộ Đài Loan và Tây Tạng tách khỏi Hoa Lục(RFA) - Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tôn trọng cam kết chỉ có một nước Trung Hoa, đừng ủng hộ hành động của những kẻ chủ trương độc lập, muốn tách rời Đài Loan và Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục.
·         Luật sư nhân quyền TQ phát hành hồi ký về thời gian tù đày (RFA) - Nhà tranh đấu kiêm luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh vừa cho phát hành quyển hồi ký nói về những năm tháng bị tù đày của ông, trong đó có cả dự đoán năm tới đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ sụp đổ, quyền hành sẽ thuộc về lực lượng dân chủ.
·         Tổng thống Pháp chỉ đạo tăng cường an ninh cả nước (RFA) - Tổng thống Pháp Francois Hollande chỉ đạo tăng cường an ninh chặt chẽ ở mức độ cao nhất, sau vụ hai vợ chồng sĩ quan cảnh sát bị phần tử Hồi giáo cực đoan IS sát hại đêm thứ hai ở một thị trấn nhỏ phía đông bắc Paris.
·         Thòng lọng siết chặt quanh các tội phạm chiến tranh ở Mỹ và các nơi khác (VOA) - Các tổ chức cảnh sát công nghệ cao và các hệ thống pháp lý quốc tế chặt chẽ hơn đang giúp truy lùng và truy tố những kẻ bị nghi đã phạm tội ác chống lại nhân loại
·         Gibraltar sợ bị cô lập, kinh tế sụp đổ, nếu Anh rút khỏi EU (VOA) - Một bộ trưởng chính phủ Tây Ban Nha hồi gần đây gợi ý rằng Anh quốc rút khỏi EU có thể dẫn đến việc mở lại vấn đề chia sẻ chủ quyền Gibraltar
·         Thổ Nhĩ Kỳ, Israel ra sức hàn gắn quan hệ song phương (VOA) - Các vị bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cho biết họ đang tiến gần tới chỗ hàn gắn những mối quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng
·         Đại sứ EU ở Thổ Nhĩ Kỳ từ chức (VOA) - Đại sứ Liên hiệp Âu châu ở Thổ Nhĩ Kỳ Hansjoerg Haber, nhận chức vụ này hồi tháng 10 năm ngoái, không cho biết lý do từ chức
·         Cơ quan nhân quyền LHQ yêu cầu Mỹ siết chặt kiểm soát súng (VOA) - Trưởng cơ quan Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad al-Hussein yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn
·         Quốc hội Mỹ chấp thuận tăng ngân sách cho TSA  (VOA) - Quốc hội Mỹ thông qua đề nghị cấp ngân sách 28 triệu đôla để thay đổi chương trình cho Cơ quan Quản lý An ninh Vận chuyển TSA
·         Hai cảnh sát viên bị đâm chết gần Paris (VOA) - Một cảnh sát trưởng kỳ cựu và người bạn đời bị đâm chết tại nhà ở Pháp tối thứ Hai. Một bé trai 3 tuổi được cảnh sát cứu tại hiện trường
·         Vụ xả súng ở Orlando: Không có nạn nhân gốc Việt (VOA) - Một đại diện cộng đồng người Việt ở Florida cho biết, không có nạn nhân người Việt nào trong số 49 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Orlando
·         Vụ xả súng Orlando: Trọng tâm chiến dịch tranh cử tổng thống (VOA) - Vụ nổ súng tại Orlando giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống
·         'Không có bằng chứng vụ xả súng Orlando được điều khiển từ nước ngoài' (VOA)- Tổng thống Obama nói 'Dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan được phổ biến trên internet'
·         Hai ứng cử viên tổng thống phản ứng về vụ thảm sát ở Orlando (VOA) - Hai ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Mỹ hôm thứ Hai đã đưa ra phản ứng mạnh về vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando
·         Hai ứng cử viên tổng thống và cụm từ ‘chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan’(VOA) - Tranh cãi về việc nên mô tả những hành động khủng bố Hồi giáo như thế nào đã nhanh chóng lôi cuốn hai ứng cử viên trong cuộc đua tổng thống 2016

--------------------------------

Posted on 15/06/2016 by Doi Thoai
·         Tin Ngoài Nước-Tín Châu
·         Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
·         Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ tư, 15 tháng 6, 2016


ASEAN không thể thống nhất trong vấn đề Biển Đông: ASEAN show of unity over South China Sea collapses (FT 15-6-16) -- Bình luận của Carl Thayer: “ASEAN Secretariat Rescinds China- ASEAN Joint Statement,” (Thayer 15-616)

·         Một cuốn sách mà có lẽ người Việt nên đọc: "Ca Tụng Lãng Quên" -- ‘In Praise of Forgetting,’ by David Rieff (NYT 10-6-16) -- Tiểu đề cuốn này là "Ký ức lịch sử và những mỉa mai của nó" (Historical memory and its ironies). David Rieff là con trai của Susan Sontag (tôi đã viết Về Susan Sontag)
·         Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm qua đời (VnEx 15-6-16)
·         Phan Quang là Phan Quang! (NĐT 15-6-16)
Sinh viên Trung Quốc bị bắt buộc phải cởi quần áo nếu muốn vay tiền: China's 'naked loans' force female students to bare all in return for more cash (Guardian 15-6-16)







No comments:

Post a Comment

View My Stats