Tuesday 14 June 2016

ĐIỂM TIN NGÀY 13-6-2016





ĐIỂM TIN NGÀY 13-6-2016
.
·         Florida: 'ít nhất 50 người bị bắn chết' (BBC) - Ít nhất 50 người bị bắn chết, 53 người bị thương trong vụ nổ súng ở một câu lạc bộ đồng tính nam tại Orlando, Florida, hôm Chủ nhật, theo cảnh sát Mỹ.
·         50 người chết trong vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida (VOA) - Đây là vụ xả súng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử của Mỹ. Nghi phạm được xác định danh tính là Omar Saddiqui Mateen, một công dân Mỹ gốc Afghanistan
·         Hungary : Giáo viên, học sinh biểu tình chống cải cách giáo dục (RFI) - Hôm qua, 11/06/2016, hàng ngàn giáo viên và học sinh cấp 3 đã tiếp tục xuống đường tuần hành tại Budapest và nhiều tỉnh thành. Họ phản đối việc chính phủ của thủ tướng Viktor Orban có xu hướng dân tộc cực đoan nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống giáo dục được thiết lập từ năm 2013.
·         Tổng thống Venezuela: Không trưng cầu dân ý năm nay (VOA) - Tổng thống đang gặp nhiều khó khăn của Venezuela, Nicolas Maduro, tuyên bố sẽ không có trưng cầu dân ý chống lại ông cho đến năm 2017
·         Chính phủ đoàn kết Libya chiếm lại thị trấn Sirte từ tay IS (VOA) - Chính phủ đoàn kết của Libya do vừa phát động một cuộc hành quân tiến gần đến chỗ quét sạch các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố duyên hải Sirte
·         Daech bắt dân làm bia đỡ đạn để tử chiến ở Manbij (RFI) - Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo bị phản công khắp các mặt trận từ Irak, Libya và Syria. Ở Tabqa, Daech đối đầu với quân đội Damas được không quân Nga yểm trợ. Tại Manbij, điểm tựa cuối cùng gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng thánh chiến bị liên quân Kurdistan-Ả Rập do Mỹ ủng hộ bao bây. Hết đường rút lui, hàng ngàn chiến binh Daech bắt thường dân làm bia đỡ đạn.
·         LHQ lên án các vụ tấn công chết người tại đền thờ ở Syria (VOA) - Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon lên án các vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo Shia trong một khu ngoại ô của thủ đô Damascus ở Syria
·         Tổng thống Obama tuyên bố tình trạng thảm họa tại Texas (VOA) - Tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ cho phép sử dụng ngân quỹ của liên bang trợ giúp cho người dân bị ảnh hưởng tại nhiều quận hạt ở bang Texas
·         Chưa rõ động cơ giết ca sĩ Christina Grimmie (BBC) - Cảnh sát địa phương chưa rõ nguyên nhân vì sao tay súng xuất hiện tại buổi trình diễn và bắn chết nữ ca sĩ Christina Grimmie.
·         Uefa 'dọa' loại Nga và Anh khỏi Euro 2016 (BBC) - Liên đoàn bóng đá châu Âu đe dọa sẽ loại cả hai đội tuyển Nga và Anh khỏi Euro 2016 nếu cổ động viên của hai nước tiếp tục gây bạo loạn.
·         Euro 2016 : Hooligan Anh-Nga hỗn chiến ở cảng Marseille (RFI) -  Ngày thứ Bảy 11/06, trước  trận vòng bảng giưa Anh và Nga bắt đầu, các cổ động viên của hai đội đã lao vào cuộc ẩu đả dữ dội  làm nhiều người bị thương trong đó có một người Anh, bị đánh bằng thanh sắt, dở sống dở chết. nước.
·         Vì sao Anh để tuột thắng lợi trước Nga? (BBC) - Lẽ ra tuyển Anh đã thắng đội Nga nếu HLV Roy Hodgson không quá 'thận trọng' và đổi từ công sang thủ, theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải từ Hà Nội.
·         'Đức sẽ thắng cách biệt tuyển Ukraine' (BBC) - Tuyển Đức sẽ chơi chủ động và sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Ukraine ở bảng C, theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải.
·         Euro 2016: 'Đức sẽ thắng cách biệt Ukraine' (BBC) - Tuyển Đức sẽ chơi chủ động và sẽ giành chiến thắng cách biệt trước Ukraine ở bảng C, theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải.
·         Song phương hóa là dâng Biển Đông cho Trung Quốc (BoxitVN) - Nguyễn Thanh Giang - Kể từ năm 2002, Diễn đàn Shangri-La được tổ chức hàng năm, năm nay là lần thứ 15. Nó quy tụ quan chức quốc phòng cao cấp từ 30 quốc gia châu Á và Thái Bình Dương để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực. Một số quốc gia không nằm trong khu vực nhưng quan tâm chủ đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương cũng tham gia hội nghị lần này như: Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, New ...
·         Từ thiện vì ai? (BoxitVN) - Mặc Lâm - biên tập viên RFA. Bà Tạ Bích Loan trong chương trình ‘Người ta làm từ thiện vì ai’? (Ảnh chụp màn hình chương trình). Liên tiếp hai chương trình mới nhất của VTV do bà Tạ Bích Loan làm người dẫn chương trình đang bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì nội dung, tính cách và mục đích mà nó nhắm tới. Trình độ và tâm địa. Chương trình thứ nhất có tên: “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” nhắm tới MC Phan Anh khi người MC này ...
·         Sợ hãi toàn trị là bi kịch của người Việt (BoxitVN) - Lữ Hành Gia - Sợ hãi toàn trị là một điều mà cả dân tộc Việt Nam phải vượt qua, người dân Việt Nam phải có dũng khí đấu tranh chống lại sự cường quyền chuyên chính và sự xâm phạm vào các quyền lợi của họ, đồng thời dám cất lên tiếng nói thúc đẩy tự do- dân chủ-nhân quyền. Trong một nền chính trị tập quyền chuyên chính thì hiếm khi nào tạo thuận lợi cho bất cứ một cá nhân hay một tập thể nào đối đầu hay thậm chí ...
·         Tuần hành vì cá chết ở Nghệ An (BBC) - Nhiều người dân tại Nghệ An đã xuống đường đòi làm rõ thảm họa cá chết tại khu vực gần nơi họ sinh sống.
·         Chia sẻ trên mạng để làm gì? (VOA) - Thảm họa cá chết đang khơi dậy những tranh cãi về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong cuộc chiến không cân sức
·         Hơn 1000 tín hữu giáo phận Vinh tiếp tục tuần hành bảo vệ môi trường (RFA) - Giáo dân giáo phận Vinh tiếp tục xuống đường tuần hành trong buổi sáng nay, ngày 12 tháng 6, để yêu cầu chính quyền minh bạch vụ việc cá chết và yêu cầu đài truyền hình Việt Nam VTV xin lỗi Đức giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp vì đã đặt điều, vu khống vị Giám mục này.
·         Đã có lời đề nghị của Mỹ giúp vụ cá chết, nhưng Việt Nam từ chối? (BoxitVN) - Mai Tú Ân - Thật không tin nổi, và cũng thật buồn quá khi nghe ông Đại sứ Mỹ, ông Ted Osius nói rằng phía Mỹ đề nghị giúp Việt Nam về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung nhưng phía Việt Nam đã từ chối, không cần. Thật sự tôi đã ngẩn người ra khi đọc tin này. Tại sao lại từ chối một đề nghị tốt đẹp đến thế từ phía Mỹ. Vì sao lại từ chối sự giúp đỡ của người Mỹ. Đừng nói là không tin người Mỹ ...
·         Trung tâm bảo trợ xã hội hay nơi giam giữ để trả thù? (RFA) - Ngày 3/6/2016, cụ Tạ Trí Hải, nghệ sĩ đường phố bất ngờ bị bắt vào Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 – Hà Nội.
·         Thử tìm hiểu nguyên nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn, Đà Nẵng (BoxitVN) - Lê Quốc Trinh - Canada, kỹ sư cơ khí về hưu. Từ hơn một tuần nay, tôi theo dõi sát báo chí trong nước về sự kiện chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2 bị lật chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng, tuy mới chỉ rời bến độ 5-10 phút ngắn ngủi. Trong số 56 người trên tàu, có ba nạn nhân bị chết đuối, may là xung quanh có nhiều tàu thuyền khác xúm nhau cấp cứu, khẩn trương ra tay vớt người chìm dưới sông kịp thời. Giả sử nếu chiếc ...
·         Vô cảm và cực đoan sẽ cản đường hòa giải (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - “Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại tương lai”. - Dalai Lama. Bóng ma Việt Nam lại trỗi dậy. Theo một khảo sát của viện Gallup (11/2012) Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia vô cảm nhất thế giới (đứng thứ 13 trong tổng số 150 nước). Đó là một tin buồn (bad news). Người Singapore vô cảm thì còn dễ lý giải và hiểu được, vì một quốc gia phát triển (high-tech) dễ làm con người vô cảm (thiếu high-touch). ...
·         Vài suy nghĩ nhân đọc hai bài báo (BoxitVN) - Tạ Duy Anh - Năm 2002, trong đoàn khách tham quan Hoa Kỳ, chúng tôi được đưa đến gặp Bob Kerrey tại văn phòng của ông. Lúc ấy tôi chỉ biết ông từng tham chiến tại Việt Nam, là Thượng nghị sỹ, nhà giáo dục, ứng cử viên chức tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra tôi không biết gì khác về Bob. Vì thế tôi cứ lấy làm lạ khi nhận ra có nét gì đó giống như sự mặc cảm của ông khi đối diện với đám nhà văn nhà báo ...
·         Thù hận: Chiến tranh dường như chưa chấm dứt (BoxitVN) - Nam Nguyên – phóng viên RFA. Ông Bob Kerrey (thứ hai từ phải sang) tại Lễ trao quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 ở Thành phố Hồ Chí Minh (Photo courtesy of fetp.edu.vn). Bao giờ hết hận thù? Báo chí chính thức do nhà nước quản lý ở Việt Nam đã dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng, sau khi bà Tôn Nữ Thị Ninh một nhà trí thức nổi tiếng, từng giữ các trọng trách về đối ngoại trong Quốc hội và Chính phủ, đã phản ...
·         Cuộc tuyệt thực “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức” (BoxitVN) - Đúng 8 giờ sáng thứ 3, ngày 7 tháng 6 năm 2016 giờ địa phương tại Nhà Quốc tế, Đại học xá Paris (Boulevard Jourdan), cuộc tuyệt thực “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức” đã được tiến hành. Là sự kiện do bốn nhà trí thức tại Pháp, Phạm Xuân Yêm (Paris), Đặng Xuân Thảo (Grenoble), Hà Dương Tường (Paris), André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian), khởi xướng, cuộc tuyệt thực diễn ra trong ngày 07/06, tức ngày cuối cùng Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Địa điểm được ...
·         Những bài báo có “mùi tiền” (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm - Những ngày gần đây dư luận xôn xao về thông tin Tập đoàn nước giải khát URC lên một danh sách hối lộ nhiều phóng viên, tờ báo những khoản tiền lớn để bao che, “làm loãng” thông tin các chai nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì vượt ngưỡng cho phép và một loạt báo, phóng viên yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ để “giải oan” cho họ. Rất có thể rồi đây sẽ diễn ra kịch bản: công an xác minh, điều tra một thời ...
·         Việt Nam tuần qua (04.6.2016 – 10.6.2016) (VOA) - Việt Nam rút bài 'thủ phạm' khiến cá chết hàng loạt/Ông Đinh La Thăng kêu gọi 'vượt lên thù hận'/Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng về vụ cá chết và ông Bob Kerrey/Mỹ, Trung: Ai chiếm thế thượng phong ở Biển Đông?/Việt Nam 'mời' tàu chiến Trung Quốc vào Cam Ranh/Hà Nội sẽ là một Singapore thứ hai với 115 tỉ đôla?/Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng/Los Angeles treo giải 30.000 đôla để bắt kẻ phá hoại đài tưởng niệm chiến tranh VN/Mỹ - Trung 'dịu giọng' về vấn đề Biển Đông/Biểu tình vụ cá chết sẽ lại xuất hiện ở Việt Nam?
·         Trần Duy Đức, riêng cho mình một cõi nhạc thơ (RFA) - Nhà thơ Toại Khanh từng nói rằng từ một bài thơ, trở thành một ca khúc, và qua một giọng hát, thì đọng lại cho cuộc đời là một tuyệt phẩm. Một nhạc sĩ rất thành công trong việc chuyển hồn nhạc vào thơ, đó là Trần Duy Đức.
·         Có nên yêu khi đã ngoài 60 tuổi? (BBC) - Hôn nhân trên tuổi 60 không đơn giản như khi người ta còn trẻ. Có rất nhiều vấn đề về tài sản, quyền thừa kế cần phải xem xét.
·         Hỏi đáp Y học: Thịt dư da (Skin tags) (VOA) - Trong chương trình Hỏi đáp Y học tuần này, thính giả của đài VOA Huy Nguyễn, 55 tuổi, ở California, gửi câu hỏi về thịt dư da (Skin tags)
·         Thái Lan: Cựu thủ tướng Yingluck ngấm ngầm vận động dân chủ (RFI) - Gia đình Shinawatra vẫn chưa thôi ý định tham gia chính trường bất chấp các nỗ lực của chính quyền quân sự tìm cách cản đường. Đây là thông điệp mà cựu thủ tướng Yingluck Shinawtra ngầm đưa ra nhân chuyến đi tham quan các vùng phía bắc Thái Lan.
·         Philippines: Tổng thống mãn nhiệm kêu gọi bảo vệ tự do (RFI) - Tổng thống Philippines mãn nhiệm Benigno Aquino kêu gọi dân chúng chống lại mọi âm mưu « tước đoạt quyền tự do ». Lời cảnh báo đưa ra vào lúc ông sắp bàn giao quyền lực cho Rodrigo Duterte, nhân vật chủ trương giải tán Quốc Hội nếu thấy cần và bắn giết kẻ tình nghi phạm pháp mà không cần pháp luật.
·         Nổ bom tại sân bay Thượng Hải, 4 người bị thương (RFI) -  Một quả bom tự chế đã phát nổ tại sân bay quốc tế Thượng Hải, làm bị thương bốn người. Cơ quan quản lý sân bay và truyền thông Trung Quốc hôm nay 12/06/2016 cho biết như trên.
·         Trung Quốc gây khó dễ Ấn Độ gia nhập nhóm GFN (RFI) - Nhóm các nước cung cấp hạt nhân và công nghệ hạt nhân GFN cần phải thảo luận thêm trước khi quyết định đón thêm thành viên mới. Trên đây là bình luận của bộ ngoại giao Trung Quốc sau khi Hoa Kỳ đề nghị và ủng hộ Ấn Độ gia nhập GFN tuy New Delhi không ký vào hiệp định chống phổ biến hạt nhân TPN.
·         3 người mất tích, hàng ngàn người bị kẹt vì lũ lụt ở TQ (VOA) - Ít nhất 3 người mất tích và mấy ngàn người bị kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt ở các làng xã thuộc tỉnh Quảng Đông từ cuối tuần qua
·         Kabul ủng hộ mở rộng tác chiến của quân Mỹ tại Afghanistan (RFI) - Chính phủ Afghanistan, hôm qua (11/06/2016) đã hoan nghênh quyết định củng cố vai trò quân đội Mỹ tại nước này. Trong tuần, tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo cho phép tăng cường khả năng tác chiến của lính Mỹ trong « cuộc chiến chống quân khủng bố » Taliban trước việc các cuộc đàm phán giữa phe nổi dậy này với chính phủ Afghanistan rơi vào bế tắc.

--------------------------------

Posted on 13/06/2016 by Doi Thoai
·         Tin Ngoài Nước-Tín Châu
·         Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Thứ hai, 13 tháng 6, 2016

·         Những kẻ thao túng ký ức của Trung Quốc (viet-studies 13-6-15) -- Thân hữu Phan Văn Song dịch giùm bài  China’s memory manipulators (Guardian 8-6-16)
·         Việt Nam phải chọn một trong hai: Doanh nghiệp nhà nước hoặc phát triển: For Vietnam and its state enterprises, something has to give (Nikkei Asian Review 13-6-16)  
·         Bán 1 tạ muối mua được 1 bát phở (ĐĐK 13-6-16)
·         Phó thủ tướng: Khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án lớn của Việt Nam (BizLive 13-6-16) -- Chính sách "thoát Trung" của Đảng ta?
·         Nguyên Bộ trưởng Công thương bị hỏi việc con trai “nhảy cóc” làm lãnh đạo (TT 13-6-16) -- Úy! Ai xúi Tuổi Trẻ đăng tin này lên trang đầu?
·         Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: 'Báo cáo thế nào là việc của tao' ? (MTG 13-6-16) -- "Miệng nhà quan có gang có thép" là thế!
·         Chủ tịch TP HCM: 'Sẽ xây tổ để mời đại bàng' (VnEx 13-6-16) -- Hôm qua ông Nguyễn Như Phong đem chó ra ví von, hôm nay ông này "hiến kế" mời đại bàng... Việt Nam đang biến thành "Trại Súc Vật"?
·         Không thể xuyên tạc thành công của cuộc bầu cử (QĐND 12-6-16) -- Đọc bài này xong chỉ muốn khứa cổ tay mà tự tử!
·         Phận đời không quốc tịch (CAND 13-6-16)
·         Giả danh giảng viên Đại học Kinh tế lên mạng để lừa đảo (CAND 13-6-16) -- Anh này còn khá lương thiện, không thì đã giả danh giáo sư.
·         Các đại gia ‘dính đòn’ Hoa hậu quý bà ra sao? (VNN 13-6-16) -- Ước mơ của nhiều người là 'dính đòn' Hoa hậu quý bà, nhưng không dính được vì không phải đại gia.
·         Bất bình đẳng còn có hại hơn là một nền kinh tế yếu: Why inequality is worse for your wallet than a weak economy (WP 9-6-16) -- Một khám phá tuyệt vời! Đừng có ai cho rằng muốn kinh tế tăng trưởng nhanh thì phải chấp nhận bất bình đẳng thu nhập nữa nhé! (Không biết Vương Đình Huệ đọc bài này -- nếu có đọc! - có hiểu không?)
‘Chinese Hawaii’ Shows Xi’s Graft Fight Hasn’t Hurt Economy (Bloomberg 12-6-16) -- Chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tập Cận Bình không làm kinh tế trì trệ, trái lại là khác!

Tại sao khoa học Trung Quốc không khá nổi? Schrödinger’s panda (Economist 3-6-16) -- (1) Gian lận, (2) thủ tục hành chính, (3) ám ảnh về số lương hơn là chất lượng









No comments:

Post a Comment

View My Stats