Friday 10 June 2016

DÂN OAN CẤN THỊ THÊU LẠI BỊ BẮT (tin tổng hợp)






Sáng ngày 10/6/2016, thông tin từ gia đình dân oan Cấn Thị Thêu cho hay:

"6h sáng nay, một lực lượng gồm cảnh sát cơ động, công an, an ninh (của Hà Nội và & Hòa Bình) đã đến nhà tôi (tại Kim Quan-Ngọc Lương-Yên Thủy-HB) khống chế gia đình tôi và bắt đi Mẹ tôi.

Phía công an quận Đống Đa-HN đọc lệnh bắt về điều 245-BLHS - "Tội gây rối trật tự công cộng".

Ngoài ra họ còn đọc lệnh khám nhà, sau khi khám lập biên bản không thu giữ gì, tuy nhiên máy điện thoại của mẹ tôi đã bị thu giữ.

Hiện tại phía công an đang giam giữ mẹ tôi tại trụ sở công an Yên Thủy.

Tôi đang trên đường về Hà Nội để cùng bà con Dương Nội đấu tranh chống lại bè lũ quan tham cộng sản, chống lại chế độ cộng sản độc tài - công an trị.

Gia đình tôi rất mong cộng đồng lên tiếng trước hành động Bắt Người Để Cướp Đất của nhà cầm quyền HN.

Hình :

Đây là lần thứ 2 dân oan Cấn Thị Thêu bị bắt sau khi được thả ra vào ngày 25/7/2015.

Chị Thêu là một trong những người hoạt động tích cực cùng bà con nông dân Dương Nội trong các cuộc xuống đường tại Hà Nội.

Trao đổi cùng CTV Dân Làm Báo, anh Trịnh Bá Phương (con trai của chị Thêu) cho biết: Tôi phản đối hành vi bắt giữ mẹ tôi của công an HN. Tôi nghĩ rằng động cơ đằng sau của việc bắt giữ này là cướp đất của gia đình tôi cũng như của bà con Dương Nội.

Hiện nay các con chị Thêu đã gửi đơn kêu cứu đến Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quan sát nhân quyền để kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế trong việc công an Hà Nội bắt giữ dân oan Cấn Thị Thêu.


----------------------------------

Fri, 06/10/2016 - 11:17 — nguyentuongthuy

Theo thông tin từ gia đình, , chị Cấn Thị Thêu bị bắt vào lúc hơn 5 giờ sáng nay ngày 10/06/2016 tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (nơi đây chị có một trang trại trông cây ăn trái).

Lực lượng tham gia bắt chị Cấn Thị Thêu có cả công an Hà Nội và công an Hòa Bình gồm hơn 10 chiếc xe ô tô chở khoảng 70 công an, mật vụ và 1 xe CS cơ động trang bị súng và dùi cui điện đã bao vây gia đình chị Thêu, xông vào trong nhà đọc lệnh bắt chị Cấn Thị Thêu về điều 245 BLHS cụ thể là gây rối trật tự công cộng ở quận Đống Đa (!?)

Họ tổ chức khám nhà, thu giữ của chị Thêu 1 máy iPhone. Sau đó họ còng tay chị Thêu đưa đi.

Hiện tại phía công an đang giam giữ chị tại trụ sở công an huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Về việc tại sao lại có chuyện gây rối ở Đống Đa, Trịnh Bá Phương, con trai chị Thêu cho biết điều này thật vô lý vì bà con Dương Nội chưa khi nào tụ tập tại đó cả. 

Chị Cấn Thị Thêu lấy chồng ở phường Dương Nội, quận Hà Đông. Chị đã cũng bà con Dương Nội đấu tranh kiên trì, gan góc để giữ đất từ 8 năm nay. Chị luôn luôn đi tiên phong trong những lúc đối mặt với chính quyền, công an, trong các cuộc biểu tình. Có thể nói chị là linh hồn của cuộc đấu tranh của bà con Dương Nội.

Trong cuộc đấu tranh này đã có 7 người bị bắt đi tù, trong đó có chị và chồng là anh Trịnh Bá Khiêm.

Ngày 25/4/2014 khi đang ngồi trên chòi ghi hình cuộc cưỡng chế tàn bạo của công an và chính quyền, chị đã bị đánh bất tỉnh và sau đó bị kết án 15 tháng tù giam theo điều 245 (gây rối trật tự công cộng). Anh Trịnh Bá Khiêm cũng bị bắt cùng ngày và sau đó bị giam kết án 15 tháng tù giam theo điều 257 (chống người thi hành công vụ).

Việc bắt lại chị Cấn Thị Thêu cho thấy nhà cầm quyền vẫn tiếp tục dùng bạo lực để đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân, thay bằng đối thoại và sửa chữa những chính sách sai lầm.

Trịnh Bá Phương nhận định, có lẽ họ muốn bắt mẹ tôi để có thể dễ dàng chiếm đoạt đất đai của bà con dân oan Dương Nội.

10/6/2016
Nguyễn Tường Thụy

-------------------------------------


Sáng 10/6/2016, một lực lượng gồm cảnh sát cơ động, công an, an ninh Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đã đến nhà bà Cấn Thị Thêu ở Kim Quan, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đọc lệnh khởi tố và bắt giam bà về cái gọi là tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 bộ luật Hình sự.

Từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Tư, con trai của dân oan Cấn Thị Thêu trình bày với phóng viên Trần Quang Thành về nội dung sự việc. 


11.06.2016

----------------------------------------
BBC Tiếng Việt
10 tháng 6 2016

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2016-06-10



No comments:

Post a Comment

View My Stats