Monday 28 December 2015

TNS Janet Nguyễn hoan nghênh những cố gắng của chính quyền liên bang cứu xét các chương trình tái định cư cho thương phế binh VNCH (Việt Báo)





Việt Báo
27/12/201508:58:00

(Garden Grove, CA) Sau nhiều năm vận động, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rất tự hào là đã có được sự ủng hộ của các nhà lập pháp liên bang tạo thêm sự chú ý đối với hoàn cảnh của các thương phế binh VNCH mà trước đây đã  không được cứu xét định cư qua Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP).

Với  ý nghĩ này, các vị dân cử Hoa Kỳ như Dân Biểu Ed Royce, Dân Biểu Alan Lowenthal, Dân Biểu Christopher Smith, Dân Biểu Gerald Connolly, và Dân Biểu Zoe Lofgren, đã gởi một lá thư đến Ngoại Trưởng John Kerry vào Ngày  17, Tháng 12, yêu cầu Bộ Ngoại Giao cứu xét các chương trình hầu vinh danh và bảo vệ tất cả  thương phế binh VNCH trong đó có việc xem xét hầu giúp tái định cư thương phế binh VNCH  theo luật lệ hiện hành. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hy vọng rằng, với sự ủng hộ của các nhà lập pháp liên bang, công việc này sẽ có một kết quả tốt đẹp đối với các thương phế binh VNCH đang sống cơ cực tại Việt Nam.

“Tự đáy lòng, tôi luôn luôn vinh danh các cựu chiến binh, đặc biệt là các thương phế binh VNCH đã không được bao gồm trong các chương trình tái định cư. Họ là những người đã trả một giá rất đắt trong 40 năm qua vì sự trung thành với lý tưởng dân chủ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.

Trong một cố gắng để dư luận chú ý hơn tình trạng không công bằng này, Tháng 12, Năm 2014, tôi đã bắt đầu vận động với Dân Biểu Ed Royce,  và các giới chức liên bang, yêu cầu tái gia hạn chương trình tái định cư này, để giúp các thương phế binh VNCH. Trong sứ mệnh để làm cho việc này được hiệu quả hơn, tôi đã giới thiệu Nghị Quyết SJR 5 tại Thượng Viện California hồi Tháng 3, Năm 2015, yêu cầu chính quyền liên bang Hoa Kỳ tái gia hạn và mở rộng Chương Trình Tái Định Cư Nhân Đạo và Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự, để những thương phế binh VNCH cùng với gia đình họ, có thể nộp đơn xin định cư tại Mỹ.


SJR 5 được sự ủng hộ của các thành viên tại Quốc Hội Tiểu Bang California, tất cả đã đồng bỏ phiếu thuận thông quacho SJR 5 và gởi nghị quyết này đến chính quyền liên bang vào Tháng 7, Năm 2015. Cũng trong tháng đó, trong một buổi gặp gỡ tại tư gia với sự hiện diện của Dân Biểu Ed Royce, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã có cơ hội nhấn mạnh tầm quan trọng của SJR 5 với ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Gần đây nhất, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã gặp Dân Biểu Royce và Dân Biểu Lowenthal để thảo luận về Nghị Quyết SJR 5 trong chuyến công du của bà tại thủ đô Washington D.C. trong Tháng 11 vừa qua. Trong buổi họp với Dân Biểu Royce, lần đầu tiên Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được ông cho biết, ông ủng hộ ý tưởng của SJR 5, và ông sẽ theo đuổi việc tái gia hạn những chương trình này cho các thương phế binh VNCH.

“Tôi chân thành cảm ơn sự lãnh đạo của Dân Biểu Royce, nhưng quan trọng hơn hết, tôi cảm kích sự việc ông và các dân biểu Lowenthal, Smith, Connolly và Lofgren tôn trọng giá trị của sự hy sinh các thương  phế  binh VNCH, và các vị dân cử này sẵn sàng làm việc để xoa dịu sự bất công xảy ra nhiều thập niên qua ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi rất mong đợi  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có thể tìm phương pháp cứu giúp các thương phế binh VNCH, và tôi sẽ tiếp tục vận động cho các thương  phế  binh VNCH vô cùng can đảm này.”

Kèm theo thông cáo này là bản sao lá thư của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi Dân Biểu Ed Royce :

Bản Anh ngữ :

-------------------------

Việt Báo 
23/12/2015

WASHINGTON, D.C. – Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, cùng với Dân Biểu Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện đã cùng với một số Dân Biểu khác đồng ký tên trong một lá thư gửi Ngoại Trưởng John Kerry kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các Cựu quân nhân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam.

Dưới các chương trình dành cho người tỵ nạn trong hơn 40 năm qua từ ngày Sài Gòn Thất Thủ, năm 1975, Hoa Kỳ đã cho phép các Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa từng bị tù cải tạo tại Việt Nam được phép tái định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các Cựu quân nhân Thương phế binh không bị bắt đi tù cải tạo bởi chế độ CSVN và vì vậy đã không hội đủ điều kiện để tái định cư tại Hoa Kỳ.
“Những chiến sĩ can trường này đã chiến đấu sát cánh với quân nhân Hoa Kỳ và rất tiếc, họ đã bị bỏ sót lại trong bóng tối khi chương trình tái định cư được khai triển,” Dân Biểu Lowenthal phát biểu. “Đã đến lúc cần đưa họ ra ánh sáng và dành cho các Thương phế binh này cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ.”

Những sĩ quan cũng như Thương phế binh cùng gia đình của họ đang còn ở Việt Nam hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn với nhiều vấn đề sức khỏe không được quan tâm đúng mực và phải đối diện với những sự phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ của họ trong quân đội.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH đã lập hồ sơ của hơn 500 Cựu sĩ quan Thương phế binh VNCH có thể được xem xét cho chương trình tái định cư.

Đính kèm với thông cáo báo chí này là Thư gửi Ngoại Trưởng John Kerry.

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực bao gồm Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Buena Park, Anaheim, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, và Cypress thuộc Địa Hạt 47 của California. Quý vị có thể theo dõi các hoạt động của Dân Biểu Lowenthal trên Facebook, Twitter, hoặc trang nhà website.

###

(Bản dịch thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry v/v tái định cư Thương phế binh VNCH)

Ngày 17 Tháng 12, 2015

Ngài John Kerry
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ
2201 C Street NW
Washington, DC 20520

Kính gửi Ngoại Trưởng Kerry,

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự quan tâm của Ngoại Trưởng về tình trạng của các nam nữ Cựu quân nhân và các Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn sống tại Việt Nam.

Bốn mươi năm trước, Nam Việt Nam rơi vào tay quân đội cộng sản vào ngày 30 Tháng 4, 1975, sự kiện mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn được cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt khắp Hoa Kỳ tưởng niệm, đó là Tháng Tư Đen. Sự sụp đổ của Sài Gòn đã tạo lên một cuộc khủng hoảng với làn sóng người tỵ nạn kéo dài hơn một thập niên. Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ Việt Nam trong thời gian này và hàng ngàn người đã bỏ mình trên biển cả.

Để giải quyết tình trạng làn sóng người tỵ nạn, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đã cùng phối hợp với Liên Hiệp Quốc lập ra Chương trình Ra đi có Trật Tự (ODP). Dưới chính sách ODP và các chương trình sau này được chính phủ Hoa Kỳ lập ra, nước Mỹ đã dành ưu tiên trong việc xem xét một số trường hợp người tỵ nạn và gia đình của họ. Dưới mục HO (Humanitarian Operation) của chương trình ODP, các tù nhân trại cải tạo được hội đủ điều kiện để tái định cư tại Hoa Kỳ.

Chính sách ODP và các chương trình về sau đã đóng vai trò quan trọng cho việc thành công tái định cư hàng trăm ngàn người Việt đến Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, những người tỵ nạn này cùng với gia đình của họ đã tạo dựng lên cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt phồn thịnh và đã đóng góp không nhỏ cho đất nước Hoa Kỳ trong hơn 40 năm vừa qua.

Ngược lại, những nam nữ Cựu quân nhân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không bị bắt đi các trại tù cải tạo đã không hội đủ điều kiện để được duyệt xét dưới các khoản của chương trình HO. Những sĩ quan Thương phế binh này và gia đình của họ còn ở Việt Nam hiện đang phải sống trong cảnh nghèo nàn, với nhiều vấn đề sức khỏe và y tế không được quan tâm đúng mực cũng như phải đối diện với những phân biệt đối xử vì quá khứ phục vụ trong quân đội của họ.

Trong lúc các chương trình dành cho người tỵ nạn Việt Nam của Hoa Kỳ đã chấm dứt, chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng những Cựu quân nhân Thương phế binh này nên được phép nộp đơn để được tái định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi chân thành yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện một cuộc thẩm định về tình trạng của các Cựu quân nhân này và những phương pháp có thể nhằm vinh danh và bảo vệ tất cả các Thương phế binh VNCH đã chiến đấu sát cánh với quân nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, bao gồm vấn đề tái định cư các gia đình này đến Hoa Kỳ nếu có thể, dưới các luật lệ hiện hành.

Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đã lập danh sách hơn 500 cựu Sĩ quan VNCH có thể hội đủ điều kiện cho việc tái định cư. Danh sách này không có phải là hoàn toàn đầy đủ. Chúng tôi hy vọng được làm việc với Ngoại Trưởng nhằm vinh danh và bảo vệ tất cả những nam nữ Cựu quân nhân can trường đã chiến đấu cùng với Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Cảm ơn sự quan tâm của ngài.

Trân trọng,
(các Dân Biểu đã ký tên)
ALAN LOWENTHAL EDWARD R. ROYCE
Dân Biểu Hoa Kỳ Dân Biểu Hoa Kỳ
CHRISTOPHER H. SMITH GERALD CONNOLLY
Dân Biểu Hoa Kỳ Dân Biểu Hoa Kỳ
ZOE LOFGREN
Dân Biểu Hoa Kỳ

Bản sao gửi: Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius





No comments:

Post a Comment

View My Stats