Wednesday 17 May 2023

THÁI LAN : LÃNH ĐẠO MOVE FORWARD TÌM KIẾM LIÊN MINH VỚI 5 ĐẢNG PHÁI ĐỂ LẬP CHÍNH PHỦ (Trọng Thành / RFI)

 



Thái Lan: Lãnh đạo Move Forward tìm kiếm liên minh với 5 đảng phái để lập chính phủ

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 16/05/2023 - 15:03

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230516-th%C3%A1i-lan-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-move-forwar...BA%ADp-ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7

 

Trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 14/05/2023, đảng đối lập Move Forward về đầu nhưng không đủ số ghế dân biểu để lập chính phủ. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/4f7c7814-f3e7-11ed-b850-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/2023-05-15T114614Z_299061960_RC2YY0A0X1TT_RTRMADP_3_THAILAND-ELECTION.webp

Lãnh đạo Đảng Move Forward, ứng cử viên vào chức thủ tướng, Pita Limjaroenrat vẫy tay chào những người ủng hộ, mừng kết quả bầu cử, Bangkok, Thái Lan, 15/05/2023. REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA

 

Trang mạng Thái PBS World của chính phủ Hoàng gia Thái Lan cho hay, trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Pita Limjaroenrat cho biết đã thảo luận lập liên minh với đảng Pheu Thai về thứ hai, và 4 đảng phái khác nhưng không nêu danh tính. Nói chuyện với báo giới, ông Pita Limjaroenrat tỏ ra tin tưởng " có đủ đa số để tiến về phía trước - tiến về phía trước cũng là tên gọi tiếng Anh của đảng này".

 

Theo lãnh đạo đảng Move Forward, liên minh này hiện đã có được tổng cộng 309 ghế tại Quốc Hội (hay Hạ Viện). Để lập được chính phủ mới, phe đa số cần ít nhất 376 ghế tại Quốc Hội lưỡng viện Thái Lan, tức hơn một nửa của tổng số 750 nghị sĩ, bao gồm 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ. 

 

Theo báo Nhật Nikkei Asia, đảng Bhumjaithai, của bộ trưởng Y Tế Anutin Charnvirakul, giành được 71 ghế, để ngỏ khả năng liên minh với đảng về đầu. Hôm nay, 16/05, đảng Bhumjaithai ra tuyên bố ủng hộ về nguyên tắc đảng về đầu đứng ra lập chính phủ. Đảng này "sẽ chờ kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử", sau đó sẽ xem xét hướng đi tiếp theo. Ủy ban bầu cử có tối đa 60 ngày, sau cuộc bỏ phiếu, để công bố kết quả bầu cử.

 

Thượng nghị sĩ độc lập Chalermchai Fuangkon nêu khả năng đảng về đầu Move Forward cùng các đảng phái liên minh, có thể tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Bhumjaithai của bộ trưởng Y Tế Anutin Charnvirakul. Tuy nhiên, chính trị gia này cũng cảnh báo, nếu đảng Move Forward tiếp tục đòi hỏi việc xem xét lại điều luật 112, tức điều luật chống khi quân nổi tiếng, bị coi là thách thức chế độ quân chủ Thái Lan, thì đảng Bhumjaithai chắc chắn sẽ không ủng hộ.

 

Nhà báo Joshua Kurlantzick, chuyên về Đông Nam Á, trong một bài viết hôm qua, 16/05, trên trang mạng của Viện tư vấn chính trị quốc tế Mỹ Council on Foreign Relations, nêu lên một số kịch bản lập chính phủ cùng các hệ quả. Ngoài khả năng đảng về đầu tìm được liên minh đủ lớn để lập chính phủ, cũng không loại trừ kịch bản chính phủ mãn nhiệm, với sự ủng hộ của Thượng Viện, có thể lập liên minh để ngăn chặn các đảng đòi dân chủ lên nắm quyền.

 

Nhà báo Joshua Kurlantzick cảnh báo: nếu tân thủ tướng được chọn không phải là người của liên minh với hai đảng về đầu Move Forward-Pheu Thai là nòng cốt, mà thay vào đó là đại diện của đảng ủng hộ quân đội cùng các đồng minh, thì nhiều khả năng ‘‘sẽ có các cuộc biểu tình lớn trên đường phố’’ như lịch sử Thái Lan cho thấy.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Thái Lan : Dân chủ trở lại với những gương mặt đối lập trẻ

 

Bầu cử Quốc Hội Thái Lan: Đối lập ủng hộ dân chủ thắng lớn, phe quân đội thảm bại

 

Bầu cử Quốc Hội Thái Lan : Đối lập thắng nhưng vẫn đối mặt với ẩn số « quân đội »

 

.

====================================================

.

.

Bầu cử Quốc Hội Thái Lan: Đối lập ủng hộ dân chủ thắng lớn, phe quân đội thảm bại

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 15/05/2023 - 11:39

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230515-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-th....BB%99i-th%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A1i

 

Tại Thái Lan, người dân đã đông đảo dùng lá phiếu không chấp nhận giới quân sự tiếp tục cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc Hội ngày hôm qua, 14/05/2023. Kết quả kiểm phiếu tại 97% khu vực bầu cử cho thấy, hai đảng đối lập ủng hộ dân chủ, đảng Move Forward, với biểu tượng Áo Mầu Cam và Pheu Thai (Áo Đỏ) đã về đầu cuộc bỏ phiếu. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/47f21136-f28d-11ed-bdeb-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP23134602768252.webp

Lãnh đạo đảng đối lập Move Forward, ông Pita Limjaroenrat với những người ủng hộ tại Bangkok, Thái Lan, ngày 14/05/2023. AP - Sakchai Lalit

 

Theo AFP, Move Forward do Pita Limjaroenrat lãnh đạo đã về đầu với hơn 13,5 triệu phiếu ủng hộ (trong số 52 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu). Về thứ hai với hơn 10 triệu phiếu là đảng đối lập Pheu Thai của bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong. Cựu tướng quân đội, Prayut Chan O Cha, thủ tướng mãn nhiệm, đại diện cho đảng Quốc Gia Thái Thống Nhất (UTN), chỉ được hơn 4,5 triệu phiếu bầu. 

Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI, Carol Isoux nhận định kết quả cuộc bỏ phiếu hôm qua : 

« Đây là bất ngờ lớn nhất của cuộc bỏ phiếu lần này. Không còn chút nghi ngờ, Move Forward, còn được gọi là đảng Thanh niên đã giành được thắng lợi áp đảo này. Các ứng viên của đảng đã rộng rãi vận động cho những thay đổi văn hóa triệt để, bài trừ nạn tham nhũng, cải cách hệ thống giáo dục, và thậm chí cả các điều luật liên quan đến chế độ quân chủ. Lãnh đạo của đảng, Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Harvard của Mỹ, đã tuyên bố ý định giữ chức thủ tướng và thành lập chính phủ. 

Tuy nhiên, ông không những phải được đa số trong số 500 nghị sĩ chấp thuận mà còn phải được 250 thượng nghị sĩ do chính quyền quân sự bổ nhiệm thông qua. Nhân vật này còn phải đàm phán với đảng khác, cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử, đảng Pheu Thai. Đảng đối lập thường được mô tả là theo chủ nghĩa dân túy, chủ yếu dựa vào lá phiếu các vùng nông thôn trồng lúa, khi đưa ra các hứa hẹn tăng lương tối thiểu và những khoản trợ cấp cho những người nghèo nhất. 

Ông Pita bị phe bảo thủ nhắm đến với những cáo buộc gian lận bầu cử. Đảng của ông đã từng bị giải thể lần đầu tiên sau cuộc bầu cử thắng lợi năm 2019 trước khi hồi sinh từ đống tro tàn. Phản ứng của phe bảo thủ và giới tướng lĩnh quân đội, hiện vẫn chưa thừa nhận thất bại, sẽ được theo dõi kỹ lưỡng trong những ngày tới. » 

AFP cho biết, đảng Pheu Thai hôm nay, 15/05/2023, cho biết chấp thuận tham gia chính phủ liên minh ủng hộ dân chủ do đảng Move Forward dẫn đầu.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

THÁI LAN - BẦU CỬ

Bầu cử Thái Lan: Đảng đối lập hy vọng ‘‘sang trang chế độ độc tài quân sự’’

 

THÁI LAN-BẦU CỬ

Bầu cử Thái Lan : Cuộc đối đầu dai dẳng giữa quân đội và các đảng dân túy





No comments:

Post a Comment

View My Stats