Thursday 4 May 2023

HOA KỲ KHẲNG ĐỊNH ĐƯA TÀU NGẦM HẠT NHÂN ĐẾN HÀN QUỐC ĐỂ RĂN ĐE BẮC TRIỀU TIÊN (Thu Hằng / RFI)

 



Mỹ khẳng định đưa tầu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Bắc Triều Tiên

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 03/05/2023 - 12:14

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230503-m%E1%BB%B9-kh%E1%BA%B3ng-%C4%91%E1%BB%8....BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn

 

Một tầu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SNLE) lớp Ohio sẽ được điều đến Hàn Quốc, chiểu theo thỏa thuận giữa Seoul và Washington vào tuần trước. Ngày 02/05/2023, bộ Quốc Phòng Mỹ khẳng định, sự kiện trên nhằm tăng cường nỗ lực răn đe của Mỹ đối với những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.

 

https://s.rfi.fr/media/display/3780b6ea-e99b-11ed-9306-005056a90321/w:980/p:16x9/USS_Florida_%28SSGN-728%29.webp

Ảnh minh họa: Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Florida (SSGN 728) trên đường tới căn cứ tàu ngầm Kings Bay, bang Georgie, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 11/04/2006. © U.S. Navy/Photographer’s Mate 2nd Class Lynn Friant

 

Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn của bộ Quốc Phòng Mỹ, xác nhận chuyến thăm của « tầu ngầm SNLE lớp Ohio » nhưng từ chối trả lời câu hỏi liệu tầu ngầm có được trang bị vũ khí hạt nhân không. Ông cũng « không thông báo về thời điểm triển khai » tầu ngầm.

 

Ngoài chuyến thăm của một tầu ngầm hạt nhân, « Tuyên bố Washington » giữa hai nguyên thủ Yool Suk Yeol và Joe Biden còn kêu gọi triển khai « thường xuyên hơn » những phương tiện chiến lược Mỹ ở Hàn Quốc và thành lập một Nhóm tư vấn hạt nhân mới (NCG). Nhóm này giúp Seoul có thể tham gia nhiều hơn vào cách chuẩn bị đối phó của Washington đối với những tình huống khẩn cấp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 

Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên án thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho đó là « lời biện bạch hợp pháp » để triển khai thường xuyên hơn một tầu ngầm hạt nhân hoặc các phương tiện chiến lược khác chống Bắc Triều Tiên.

 

Ngày 01/05, cơ quan thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên KCNA đăng bình luận của nhà phân tích các vấn đề an ninh quốc tế Choe Ju Hyon, chỉ trích « nghịch lý » của Seoul và Washington khi biện minh rằng kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ không vi phạm Thỏa thuận Liên Triều năm 1991 và không đặt ra vấn đề pháp lý.





No comments:

Post a Comment

View My Stats