Tuesday 23 May 2023

FACEBOOK BỊ PHẠT KỶ LỤC 1,3 TỶ ĐÔLA, CÓ 5 THÁNG ĐỂ NGƯNG LUỒNG DỮ LIỆU EU - MỸ (Reuters)

 



Facebook bị phạt kỷ lục 1,3 tỷ đôla, có 5 tháng để ngưng luồng dữ liệu EU-Mỹ

Reuters

22/05/2023

https://www.voatiengviet.com/a/facebook-bi-phat-ky-luc-1-3-ty-dola-co-5-thang-de-ngung-luong-du-lieu-eu-my/7103570.html

 

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa bị cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu tại Liên minh Châu Âu phạt với mức tiền kỷ lục 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ đôla) vì xử lý thông tin người dùng và đưa ra thời hạn 5 tháng buộc công ty này ngừng chuyển dữ liệu của người dùng sang Mỹ, theo Reuters.

 

https://gdb.voanews.com/674d51ab-ac13-41a6-af7c-0821a96cb3c8_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s.jpg

Logo Facebook và Meta.

 

Khoản tiền phạt này do Ủy viên bảo vệ dữ liệu (DPC) của Ireland áp đặt liên quan đến việc Meta tiếp tục chuyển dữ liệu cá nhân, theo một tuyên bố của DPC hôm 5/22. Mức phạt này đã phá kỷ lục 746 triệu euro trước đó của EU về quyền riêng tư của Luxembourg đối với công ty Amazon vào năm 2021.

 

Công ty Meta cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ kháng cáo lệnh phạt này, bao gồm cả “khoản tiền phạt vô lý và không cần thiết”, đồng thời tìm cách hoãn lại các lệnh nói trên thông qua tòa án.

 

Hồi tháng trước, Meta cho biết rằng họ mong đợi một thỏa thuận mới tạo điều kiện chuyển an toàn dữ liệu cá nhân của công dân EU sang Hoa Kỳ sẽ được thực hiện đầy đủ trước khi phải tạm dừng việc chuyển dữ liệu.

 

Điều đó có nghĩa là cảnh báo trước đó của họ rằng một việc ngừng hoạt động có thể buộc họ phải tạm dừng các dịch vụ của Facebook ở châu Âu sẽ không thành hiện thực.

 

Các quan chức cho biết khuôn khổ bảo vệ dữ liệu mới - đã được Liên minh Châu Âu và chính phủ Hoa Kỳ đồng ý vào tháng 3/2022 - có thể sẵn sàng vào tháng 7, nhưng Meta cũng cảnh báo rằng có khả năng khuôn khổ này sẽ không sẵn sàng kịp thời.

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats