Thursday 25 May 2023

CHIẾN TRƯỜNG UKRAINE : 20.000 LÍNH ĐÁNH THUÊ NGA WAGNER ĐÃ BỎ MẠNG (Thùy Dương / RFI)

 



Chiến trường Ukraina: 20.000 lính đánh thuê Nga Wagner đã bỏ mạng

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 25/05/2023 - 12:24

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230525-chi%E1%BA%BFn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ukraina-20-000-l%C3%....BB%8F-m%E1%BA%A1ng

 

Lần đầu tiên từ khi tham chiến ở Ukraina, Wagner ngày 23/05/2023 tiết lộ số liệu về thiệt hại nhân mạng của lực lượng lính đánh thuê trong chiến tranh Ukraina. Tổng cộng, 20.000 người chiến đấu dưới phù hiệu của Wagner đã bỏ mạng trên chiến trường Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c21aab9c-f717-11ed-86ba-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-05-20T140113Z_976261968_RC2E21A130IT_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BAKHMUT-PRIGOZHIN.webp

Lãnh đạo tập đoàn bán quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin cùng lính đánh thuê tại Bakhmut, Ukraina, trong một video được đăng tải ngày 20/05/2023. via REUTERS - PRESS SERVICE OF "CONCORD\

 

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang của blogger thân điện Kremlin, Konstantin Dolgov, tối 23/05, Evguéni Prigojine, chủ nhân công ty lính đánh thuê Wagner của Nga, thừa nhận: « Tôi đã tuyển dụng 50.000 tù nhân và 20% số họ đã bị giết chết ».

 

Theo Prigojine, con số nói trên tương đương với số lính đánh thuê chuyên nghiệp của Wagner đã bỏ mạng tại Ukraina. Tuy nhiên, Prigojine nhận định thiệt hại nhân mạng của các lực lượng Ukraina còn cao hơn nhiều so với thiệt hại của Wagner : « Số người chết của tôi bằng 1/3 và số người bị thương bằng khoảng 1/2 » so với thương vong phía Ukraina.

 

Chủ nhân Wagner tố cáo bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đã không cung cấp vũ khí, đạn dược cần thiết cho lực lượng của ông, nên Wagner đã không tránh được tổn thất nhân mạng nghiêm trọng nói trên. Ông nói thêm : « Hiện giờ đã có vài chục ngàn lính bỏ mạng. Nhưng rất có thể sẽ có hàng trăm ngàn người chết. Chúng ta không thể che giấu điều đó ». Prigojine kêu gọi các tướng lĩnh Nga điều con cái của họ ra chiến trường.

 

Theo AFP, trong thời gian diễn ra trận chiến Bakhmut mà Wagner là lực lượng trên tuyến đầu, Kiev khẳng định các đơn vị Wagner gồm lính được lựa chọn từ các nhà tù của Nga đã tiến hành những vụ tấn công gần như tự sát vào các phòng tuyến của Ukraina và đa phần đã bị lực lượng Ukraina triệt hạ.

 

Theo như kế hoạch đã dự kiến, chủ nhân Wagner sáng nay 25/05/2023 tuyên bố đang rút lực lượng ra khỏi thành phố Bakhmut, miền đông Ukraina, và trao quyền kiểm soát thành phố và đạn dược cho quân đội chính quy Nga.

 

Còn theo Reuters, phó thủ tướng Ukraina chuyên trách quốc phòng, Hanna Manilar, trưa hôm nay tuyên bố Nga đã điều quân chính quy đến thế chỗ đội quân đánh thuê của Wagner tại các vùng ven Bakhmut, nhưng lực lượng Wagner vẫn còn hiện diện bên trong thành phố. 

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

ĐIỂM BÁO

Tù hình sự Nga gia nhập Wagner : Kẻ sát nhân thành « anh hùng »

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến tranh Ukraina : Lãnh đạo Chechnya nhận thế chân Wagner ở Bakhmut

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - WAGNER

Chiến tranh Ukraina : Wagner sẽ chuyển giao quyền kiểm soát Bakhmut cho quân chính quy Nga

 

 

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats