Friday 9 April 2021

SERY KIM - BÀI HỌC ĐỂ ĐỜI CHO BẤT CỨ NGƯỜI DA VÀNG NÀO CÓ ẢO VỌNG ĐƯỢC ĐỨNG CHUNG VỚI DÂN DA TRẮNG   (Phạm Thanh Giao)

 




 

SERY KIM - BÀI HỌC ĐỂ ĐỜI CHO BẤT CỨ NGƯỜI DA VÀNG NÀO CÓ ẢO VỌNG ĐƯỢC ĐỨNG CHUNG VỚI DÂN DA TRẮNG   

Giao Thanh Pham

16:15  09/04/2021  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5894433123904008

 

Trong một buổi diễn đàn tổ chức bởi đảng Cộng Hòa vào thứ Tư tuần trước, ứng cử viên Quốc Hội thuộc tiểu bang Texas và từng là cựu nhân viên của Donald Trump, bà Sery Kim đã đưa ra những nhận xét và tuyên bố hết sức kỳ thị về người dân gốc Trung Quốc ở Mỹ. “Tôi không muốn họ ở đây chút nào,” bà này nói. "Họ ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, ý nói của nước Mỹ. Họ đã mang đến đây và phát tán cho chúng ta coronavirus. Họ còn chối bỏ trách nhiệm."

 

(Trách nhiệm gì? Trách nhiệm đã gây ra hơn 500 ngàn cái chết của dân Mỹ ư? Cái đó phải hỏi Donald trump mới đúng … người đúng … việc)

 

Những câu tuyên bố này đã theo đúng bài bản của Donald Trump. Điều này chỉ là một sự láo toét, không hề đúng sự thật, mang tính chất bài ngoại và được xử dụng cho các luận điểm chính trị rẻ tiền kiếm phiếu và chạy tội, không hơn không kém. Trách nhiệm ở quốc gia nào thì nằm trong tay của các nhà lãnh đạo của quốc gia đó. Sao lại đổ thừa? Chẳng những thế, những câu tuyên bố đó thực là vô trách nhiệm, hết sức khốn nạn, mà lại vào ngay cái thời điểm mà các hành động bạo lực có chủ đích, nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á đang ở mức độ cao đáng sợ, và không hề thuyên giảm, một phần lớn là do những lời tuyên bố mất dậy như này.

 

Bà Sery Kim đã biện minh cho những câu tuyên bố khốn nạn đó bằng cách nói thêm: "Thành thật mà nói, tôi có thể nói điều đó bởi vì tôi là người Hàn Quốc."

 

Khi nói đến việc phân biệt chủng tộc chống người Mỹ gốc Á, thì không một người Mỹ nào có khả năng “nhìn ra sự khác biệt” ở một người da vàng, mũi tẹt, mắt hí, là người Hàn Quốc, người Phi Luật Tân, người Lào, người Nhật, người Việt hay người Trung Quốc. Đối với những kẻ tấn công vào cộng đồng người Mỹ gốc Á nói chung hay người gốc Trung Quốc nói riêng cũng thế, tất cả chúng ta đều có những khuôn mặt giống nhau. Thế thì tại sao bà Sery Kim này lại có thể tuyên bố những câu thiếu suy nghĩ và nguy hiểm, gây chia rẽ đến như vậy? Lý do khá đơn giản, như một số người Việt cuồng Trump, tưởng mình cao hơn các sắc tộc khác và bà này mang ảo tưởng rằng việc … vuốt đuôi các cử tri bảo thủ Cộng Hòa sẽ mang lại cho bà ta sự ủng hộ mà những người đồng cấp da trắng được hưởng.

 

Đoạn văn phát biểu của bà Sery Kim được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng, báo chí và đài truyền hình. Lẽ dĩ nhiên, bà Sery Kim đã phải đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các cộng đồng người Mỹ gốc Á, nhất là cộng đồng người Mỹ gốc Hàn, trong đó có hai nữ nghị sĩ Cộng hòa gốc Hàn đã lên tiếng chống đối. Họ coi bà Sery Kim như một người cùi hủi, như một con “cừu đen – black sheep” trong cộng đồng của họ. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi chỉ vì trông chờ được sự ủng hộ, hoặc những lá phiếu mà bà này sẵn sàng “nhuộm trắng” nước da của mình với ảo vọng sẽ được cộng đồng của người da trắng hậu thuẫn. Do đó, bà ta sẵn sàng “nhẫn tâm hi sinh” đẩy những người Mỹ gốc Á đồng hương của mình vào gầm xe buýt.

 

Tuy nhiên, hành động và những lời tuyên bố bỉ ổi đó đã không giúp Sery Kim thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc và sự kỳ thị, cũng chẳng chứng minh cho người da trắng thấy được là mình yêu mến nước Mỹ hơn người Mỹ gốc Á khác. Bằng chứng là ngay ngày hôm sau, trên tờ The Texas Tribune đã thấy xuất hiện những comments phỉ nhổ tàn tệ, sặc mùi kỳ thị của những “người Mỹ da trắng” mang họ Presley và O’Mealy gởi đến địa chỉ email của bà Sery Kim. Đủ để thấy, bất kể những sự nịnh nọt, bợ đỡ, luồn cúi thế nào đi chăng nữa, thì người da vàng cũng không thể nào được đứng chung vào hàng ngũ của những người da trắng miệt thị mình.

 

Như đa số người Việt cuồng Trump ghét Trung Quốc thường đưa ra để biện hộ và bào chữa, thì sự nhận xét cũng như những câu tuyên bố của bà Sery Kim chắc chắn sẽ chẳng hề có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Đảng Cộng Sản Trung Quốc hoặc thay đổi được tí gì về quan hệ của 2 quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng một điều chắc chắn, nó sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong thời điểm này, nó chắc chắn sẽ chỉ gây thêm tổn hại và nguy hiểm cho những người Mỹ gốc Á sống ở đất nước này mà thôi.

 

Người Việt cuồng Trump ở trong nước có thể a dua gọi COVID-19 bằng bất cứ cái tên gì họ muốn, Cúm Tàu, Cúm Ta hay Cúm Rúm cũng được, vì nó chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì đến những vụ bạo động nhắm đến người Mỹ gốc Việt ở đất nước này, nhưng người Việt cuồng Trump ở Mỹ mà a dua, mở mồm ra gọi nó bằng những cái tên mà TKN đã bịa đặt ra, thì trước sau hay sớm muộn gì, bản thân hoặc gia đình của những người này, cũng sẽ bị ăn đòn vỡ mặt … ngoại trừ cứ cú rú núp ở trong xó bếp.

.

 

9 BÌNH LUẬN

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats