Thursday 29 April 2021

"KHỦNG HOẢNG và CƠ HỘI" - BIDEN PHÁT BIỂU LẦN ĐẦU TRONG PHIÊN HỌP CHUNG LƯỠNG VIỆN LỊCH SỬ (Cali Today)

 


“Khủng hoảng và cơ hội” – Biden phát biểu lần đầu trong phiên họp chung lưỡng viện lịch sử 

Cali Today

April 28, 2021

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/khung-hoang-va-co-hoi-biden-phat-bieu-lan-dau-trong-phien-hop-chung-luong-vien-lich-su.html

 

(CaliToday) – “Bà Chủ tịch Hạ viện, Bà Phó Tổng thống. Chưa từng có vị tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ nói như vậy trên bục này, và đó là vấn đề về thời gian,” Tổng thống Joe Biden vào tối thứ Ba mở đầu bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện trong vai trò Tổng Tư lệnh Hoa Kỳ trước những tràng pháo tay nồng nhiệt.

 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, có hai phụ nữ ngồi sau tổng thống trong một cuộc họp chung lưỡng viện. 

 

Do những hạn chế COVID 19, phòng khánh tiết Hạ viện không đông đủ các nhà lập pháp tham dự bài phát biểu của Tổng thống nhưng ông vẫn có một đoàn hộ tống hùng hậu. 

 

24 nhà lập pháp gồm 12 Thượng nghĩ sĩ và 12 Dân  biểu, được chia đều giữa hai đảng, được chọn vào uỷ ban hộ tống Tổng thống. Danh sách gồm có 3 trong 4 lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ, trong đó có Lãnh tụ Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ – New York), Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hoà – Kentucky) và Lãnh tụ Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hoà – California). Ngoài ra, uỷ ban hộ tống còn có một số thành viên khác như Dân biểu Cộng hoà Marianette Miller-Meeks (Iowa) – người giành chiến thắng nóng bỏng với chỉ 6 phiếu. 

 

Cũng do đại dịch nên Tối cao Pháp viện chỉ có Chánh thẩm John Roberts đại diện tham dự. Phía nội các của ông Joe Biden có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken. 

 

“Tối nay tôi đến nói về khủng hoảng và cơ hội,” Tổng thống nói. “Chỉ sau 100 ngày, tôi có thể báo cáo với quốc gia: Mỹ đang chuyển động lại. Biến nguy hiểm thành khả năng, khủng hoảng thành cơ hội, sự thụt lùi thành sức mạnh.” 

 

Ông Biden đánh bóng tình trạng quốc gia đang trên đà hồi phục từ đại dịch, nhưng vẫn phải cần cú hích từ chính phủ liên bang khi ông tìm cách chuyển trọng tâm ngoài đại dịch COVID 19, sang những kế hoạch thúc đẩy kinh tế. 

 

Tổng thống Biden sử dụng bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội để công bố Kế hoạch Gia đình Mỹ – American Family Plan trị giá $1,8 nghìn tỉ Mỹ kim dành cho nghỉ phép gia đình hưởng lương, chăm sóc trẻ em, nhà trẻ phổ cập và đại học cộng đồng miễn phí. 

 

American Family Plan là gói thứ hai trong nghị sự kinh tế rộng lớn “Xây dựng Trở lại Tốt hơn – Build Back Better” sau gói cơ sở hạ tầng và công ăn việc làm đầu tiên trị giá $2,3 nghìn tỉ vào tháng trước. 

 

American Family Plan sẽ chi $225 tỉ Mỹ kim tạo ra chính sách nghỉ phép 3 tháng hưởng lương, $225 tỉ Mỹ kim chi phí chăm sóc trẻ em cho gia đình có thu nhập thấp và trung bình, $200 tỉ Mỹ kim nhà trẻ cho tất cả mọi trẻ em 3 và 4 tuổi, và $109 tỉ miễn phí đại học cộng đồng cho tất cả các sinh viên trong 2 năm.  

 

Và để có chi phí cho chương trình này, Biden thúc đẩy tăng thuế giới giàu có. 

 

Tổng thống cũng nói về hạ giá  thuốc và kiểm soát súng ống. 

 

Hương Giang 

 

---------------------------------------------------------------------------

.

TNS Tim Scott đại diện Cộng Hoà đáp lễ bài diễn văn Biden

Người Việt

Apr 29, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tns-tim-scott-dai-dien-cong-hoa-dap-le-bai-dien-van-biden/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tim Scott (Cộng Hoà-South Carolina) đêm Thứ Tư, 28 Tháng Tư, chỉ trích thông điệp trong bài diễn văn trước Quốc Hội của Tổng Thống Joe Biden là “chia rẽ quốc gia” trong phần đáp trả của đảng Cộng Hoà.

 

“Vị tổng thống của chúng ta có vẻ là một người tốt. Bài diễn văn của ông đầy những từ ngữ hoa mỹ. Tổng Thống Biden hứa hẹn sẽ là một nhà lãnh đạo đặc sắc, sẽ đoàn kết quốc gia, nhưng đất nước vẫn đang đói khát trước những lời hứa hẹn trống rỗng,” ông Scott tuyên bố trong bài diễn văn đáp lễ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/04/TS-tim-scotts-1536x1024.jpeg

Thượng Nghị Sĩ Tim Scott, Cộng Hoà-South Carolina. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

Ông Scott cho rằng trong vòng gần 100 ngày đầu tiên từ khi chấp chính đến nay “Tổng Thống Biden và đảng Dân Chủ đã hành xử một cách đầy chia rẽ.”

 

Vị thuợng nghị sĩ chỉ trích đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá $2.3 ngàn tỷ của Biden cũng như kế hoạch chi tiêu $1.9 ngàn tỷ cứu nguy kinh tế không có một lá phiếu Cộng Hoà nào ủng hộ.

 

Bài phát biểu đáp lễ này, thường được sử dụng để nêu bật những ngôi sao đang lên trong đảng, đánh dấu bước tiến lớn nhất của ông Scott trở thành tâm điểm của toàn quốc. 

 

Ông Scott là thượng nghị sĩ Cộng Hoà gốc Phi Châu duy nhất, từng nói năm 2022 sẽ là cuộc chạy đua Thượng viện cuối cùng của ông, nhưng ông hiện được coi là ứng cử viên cho đề cử năm 2024 của đảng.

 

Hạ thấp thành quả hơn 200 triệu người Mỹ được chích ít nhất một mũi vaccine COVID-19, Thượng Nghị Sĩ Scott cho rằng chính phủ Biden may mắn nhờ chương trình Warp Speed của cựu Tổng Thống Donald Trump.

 

Nhưng ông Scott không nêu thực tế diễn ra là kể từ sau khi ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, chấm dứt, ông Trump chỉ chú mục vào việc tìm mọi cách lật ngược kết quả bầu cử mà không hề nhắc nhở dân chúng đi chích ngừa hay đeo khẩu trang.

 

Trong bài đáp lễ ông Scott tận dụng cơ hội bảo vệ các chính sách của Cộng Hoà về quyền bầu cử.

 

Ngoài ra, ông Scott chỉ trích việc thúc đẩy thông qua kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở của ông Joe Biden gây chia rẽ, nhấn mạnh việc phía Cộng Hoà sẵn sàng chung tay với Dân Chủ trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở trong quan niệm truyền thống. (MPL) 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats