Thursday 29 April 2021

TT BIDEN TRƯỚC QUỐC HỘI : MỸ ĐANG 'TIẾN BƯỚC TRỞ LẠI', TRUNG QUỐC ĐANG 'ĐUỔI KỊP' (VOA Tiếng Việt)

 



TT Biden trước Quốc hội: Mỹ đang ‘tiến bước trở lại,’ Trung Quốc đang ‘đuổi kịp’

VOA Tiếng Việt

29/04/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-biden-truoc-quoc-hoi-my-dang-tien-buoc-tro-lai-trung-quoc-dang-duoi-kip/5870976.html

 

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ đang “tiến bước trở lại” 100 ngày sau khi ông nhậm chức, trong một bài diễn văn trước một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ mà ông sử dụng để thúc đẩy kế hoạch 1,8 ngàn tỉ đôla mà ông nói là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc.

 

https://gdb.voanews.com/E588C212-2948-45BF-95C9-7314274EE9CD_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Joe Biden phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 4, 2021, trong nghị trường Hạ viện trong Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dõi theo.

 

Ông Biden xuất hiện trong nghị trường Hạ viện Hoa Kỳ tại một sự kiện được thu hẹp quy mô trong năm nay vì đại dịch, với sự tham dự của các nghị sĩ Dảng Dân chủ lẫn Cộng hòa và một số khách mời khác.

 

Xoáy mạnh vào nhu cầu tái thiết sau đại dịch virus corona để thúc đẩy các ưu tiên của Đảng Dân chủ giữa sự phân cực chính trị, ông Biden nói với lưỡng viện và hàng triệu khán giả xem truyền hình rằng “Mỹ đã sẵn sàng cất cánh.”

 

“Bây giờ, sau chỉ 100 ngày, tôi có thể báo cáo với quốc gia rằng: Mỹ đang tiến bước trở lại, biến nguy cơ thành khả năng, khủng hoảng thành cơ hội, trở ngại thành sức mạnh,” ông Biden nói.

 

Ông lập luận rằng gói tín dụng thuế và chi tiêu mới, cùng với kế hoạch cơ sở hạ tầng và việc làm trước đó, tổng trị giá khoảng 4 ngàn tỉ đôla, ngang với ngân sách liên bang hàng năm - là khoản đầu tư cả thế hệ mới có một lần vô cùng quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ.

 

“Tối nay, tôi đến để nói về khủng hoảng — và cơ hội,” ông nói. “Về việc tái thiết quốc gia của chúng ta — và hồi sinh nền dân chủ của chúng ta. Và giành lấy tương lai cho nước Mỹ.”

 

Ông Biden lập luận rằng các kế hoạch chi tiêu là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc, nước mà chính quyền của ông coi là một thách thức chiến lược lớn.

 

“Trung Quốc và các nước khác nhanh chóng đuổi kịp,” ông nói.

 

Ông cho biết đã dành nhiều thời gian nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

“Ông ấy cục kì nghiêm túc về việc trở thành một quốc gia có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng bậc nhất thế giới. Ông ấy và những người khác, những nhà lãnh đạo chuyên quyền, nghĩ rằng dân chủ không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21với các chế độ chuyên quyền. Mất quá nhiều thời gian để đạt được đồng thuận,” ông nói.

 

Tổng thống Đảng Dân chủ nói ông sẵn sàng nói chuyện với các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng để đi đến một thỏa thuận. Ông sẽ hội họp với nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 5 để cố gắng tìm những điểm chung.

 

Kế hoạch của ông bao gồm 1 ngàn tỉ chi tiêu cho giáo dục và chăm sóc trẻ em trong 10 năm và 800 tỉ đôla tín dụng thuế nhắm vào các gia đình có thu nhập trung bình và thấp, theo một tờ thông tin của Nhà Trắng, Reuters cho biết. Nó cũng bao gồm 200 tỉ đôla cho giáo dục mầm non phổ thông miễn phí và 109 tỉ đôla cho giáo dục cao đẳng cộng đồng miễn phí bất kể thu nhập trong hai năm, Nhà Trắng nói.

 

Kế hoạch Gia đình Mỹ và kế hoạch cơ sở hạ tầng và việc làm mà Nhà Trắng đưa ra trong tháng này có thể đại diện cho sự chuyển đổi nền kinh tế quan trọng nhất của chính phủ trong nhiều thập niên, theo Reuters.

 

-----------------------------------------------------------------------------

.

.

Hơn 70% dân Mỹ nhận định bài diễn văn Biden đem lại lạc quan

Người Việt

Apr 28, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hon-70-dan-my-nhan-dinh-biden-dem-lai-lac-quan/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Đa số những người Mỹ theo dõi bài diễn văn đầu tiên của Tổng Thống Joe Biden trước Quốc hội đều có phản ứng tích cực.

 

Theo một cuộc thăm dò được công bố ngay tối Thứ Tư, 28 Tháng Tư, của CNN ghi nhận 71% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy lạc quan hơn về hướng đi của đất nước, trong số đó 51% người nghĩ rằng rất lạc quan.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/04/TS-dien-van-biden-1536x1024.jpeg

Hơn 70% người theo dõi nhận định bài diễn văn của Tổng Thống Biden mang thông điệp lạc quan. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

 

Tuy nhiên, tỷ lệ 51% hưởng ứng rất tích cực này lại không nhiều hơn khi so với phản ứng của công chúng trước bài phát biểu đầu tiên từ thời các tổng thống khác trước đây.

 

Hồi năm 2009, cựu Tổng Thống Barack Obama được sự ủng hộ của công chúng mạnh mẽ nhất trong số bốn tổng thống gần đây, với 68% hưởng ứng rất tích cực với bài phát biểu đầu tiên, và cựu Tổng Thống George W. Bush vào năm 2001 cũng nhận được 66% rất tích cực tương tự .

 

Còn cựu Tổng Thống Donald Trump được 57% vào năm 2017.

 

Khoảng 60% người cho rằng ông Biden với tay đúng mức độ đến đảng Cộng hòa trong bài diễn văn, trong khi 38% cảm thấy chưa tới. Chỉ 4% cho rằng Biden đã đi quá xa.

 

Cuộc thăm dò trên được thực hiện bằng tin nhắn với 589 người trưởng thành đã theo dõi bài  văn của tổng thống vào Thứ Tư và kết quả chỉ đại diện cho quan điểm của những người theo dõi bài phát biểu.

 

Thường thì những người thuộc phía ủng hộ sẽ theo dõi bài diễn văn trước Quốc Hội của tổng thống nhiều hơn phía đối lập. 

 

Trong số những người lắng nghe ông Biden lần này, so với thành phần độc lập, số người theo Dân Chủ đông hơn 13% và phía Cộng Hoà ít hơn 2%. (MPL) 

 

-----------------------------

.

100 ngày đầu Biden làm tổng thống: Thành hay bại?

Người Việt

Apr 28, 2021

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-binh-luan/tv-chuyen-nong-trong-tuan/100-ngay-dau-biden-lam-tong-thong-thanh-hay-bai/

 

VIDEO : 100 ngày đầu Biden làm tổng thống: Thành hay bại?    

 

-------------------------------------------

 

Biden tiếp tục kêu gọi chi tiền trong bài diễn văn trước Quốc Hội

Apr 28, 2021

 

*

Cựu cố vấn của Trump kiện chính quyền Biden

Apr 28, 2021

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats