Wednesday 28 November 2018

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 28/11/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 28/11/2018


*
*

·         Thiếu trí tuệ – sự diệt vong tất yếu của Đảng Cộng sản (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - “Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: "Tạo hoá cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn" (https://laodong.vn/phap-luat/bi-cao-nguyen-thanh-hoa-tao-hoa-cho-toi-bo-nao-qua-be-nhung-lai-cho-toi-tham-vong-qua-lon-642827.ldo?fbclid=IwAR2-HTbmNQi2iPzOZIenVRNPwZoQhMb9IERjwXLL1O6hgv3F3Jj6vzUQ-8M) Thiết nghĩ, lãnh đạo và quan chức đều phải hiểu và nói được như Nguyễn Thanh Hóa". Nguyễn Tường Thụy. Ông Nguyễn Tường Thụy còn quên không nhắc đoạn cuối trong mấy lời tự bạch  khá gọi là “chân thành” của vị tướng đánh bạc thốt lên trước vành móng ngựa. Ông ta nói rằng: “cuộc đời tôi bây giờ đã mất tất cả, chỉ còn lại một trái ...
·         Cộng sản hiện tại không thể sánh bằng tư bản hoang dã (BoxitVN) - Đỗ Ngà - Âu Châu đi trước phần còn lại thế giới về sự phát triển. Ở thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, người ta đặt lợi nhuận lên hàng đầu và khai thác mọi thứ đến cạn kiệt. Về xã hội, họ vắt kiệt sức lao động của công nhân và nông dân. Về tự nhiên, họ khai thác sạch sẽ những hầm mỏ bất chấp môi trường, rừng họ khai thác cạn kiệt bất chấp hệ quả của nó. Thế là sau thời gian khai thác, hậu quả ...
·         Tàu NASA đáp thành công xuống sao Hỏa (VOA) - Tàu vũ trụ InSight của NASA đã đáp thành công xuống sao Hỏa hôm 26/11 và đã gửi những hình ảnh đầu tiên chụp được từ hành tinh đỏ về trái đất chỉ vài phút sau khi hạ cánh.
·         Trung Quốc sẽ xây căn cứ trí tuệ nhân tạo dưới đáy Biển Đông (VOA) - Trung Quốc dự kiến xây dựng một căn cứ dưới đáy biển được điều hành bằng trí thông minh nhân tạo để giúp tăng cường hoạt động quốc phòng của Bắc Kinh ở Biển Đông
·         VNTB - Nạn nhân tiềm năng Luật an ninh mạng (VNTB) - Nhan Do Thanh (VNTB) Lời dẫn: Gởi cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam. Thế hệ tôi chưa có đào tạo ngành tin học, nhưng tôi làm việc với máy tính từ năm 1992: từ phần mềm đến phần cứng; từ giảng dạy đến lập trình, nghiên cứu khoa học; từ kinh doanh đến phục vụ cho cộng đồng. Sau hơn một tuần gởi email “Góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng” (1), bài viết nghiêm túc, có trách nhiệm với đầy đủ thông tin cá nhân, nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào thể hiện sự cầu thị, tôn trọng ý kiến người dân từ những người soạn thảo Nghị định.
·         VNTB - Công đoàn độc lập, hay là quyền tự do thành lập hội (VNTB) - Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Nghị quyết 72/2018/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, có câu cuối cùng được đánh chú thích số 5 dành cho Phụ lục 3, ghi: Trong trường hợp có tranh chấp, Việt Nam sẽ không bị trừng phạt thương mại trong vòng 3 năm đối với tất cả các nghĩa vụ và 5 năm liên quan đến 2 nghĩa vụ về “Quyền tự do liên kết” và “Quyền thương lượng tập thể”. Những món nợ cần phải trả. Cụm từ “Quyền tự do liên kết” trong CPTPP là thuộc Công ước số 87
·         Vlogger Effy Nguyễn: Vì sao tôi làm video clip về chuyện chính trị? (BBC) - Vlogger có tiếng vì làm những video blog về thời sự nói với BBC rằng ở VN có tâm lý 'thiêng liêng hóa' chính trị làm giới trẻ lo sợ không dám đề cập.
·         Có hay không việc 13 lãnh đạo báo Thanh Niên bị thôi chức vì không phải đảng viên Cộng sản? (RFA) - Trong quyết định này thì về mặt chính trị tư tưởng, cán bộ quản lý, lãnh đạo phải “chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình”.
·         Nếu đảng xóa tên tôi vì vấn đề Sơn Trà thì đáng buồn! (RFA) - Tin tức từ ngày 21 tháng 11 cho biết Quận Ủy Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thủ tục để xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Thành phố Đà Nẵng. Ông Huỳnh Tấn Vinh dành cho RFA cuộc nói chuyện ngắn về vấn đề này.
·         Các hộ giáo dân ở Cồn Dầu vẫn bị cưỡng chế (BoxitVN) - Minh Hải - Vậy là sau nhiều năm thực hiện những đợt cưỡng chế lẻ tẻ, một số hộ giáo dân ở Giáo xứ Cồn Dầu (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết, chính quyền TP. Đà Nẵng đang tiến gần đến việc hoàn thành mục tiêu lấy đủ diện tích đất để giao cho nhà đầu tư Tập đoàn Sun Group theo cái gọi là phục vụ cho việc xây dựng Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân... Đợt cưỡng chế gần đây nhất mà chính quyền TP.Đà Nẵng nói chung ...
·         Người lao động còn lại gì từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Chúng ta đều biết con sán xơ mít ở trong bụng người, đầu bám chặt lấy ruột non con người để hút máu vì sán không có bộ phận tiêu hóa, sán lại không có con đực con cái mà tự sinh sản, nghĩa là vòng sinh dục hoàn toàn khép kín trong từng con vật. Chúng ta cũng biết loài thằn lằn bò trên vách nhà, có cái đuôi rất dễ rụng, mỗi khi bị đói không kiếm ra thức ăn, thằn lằn lại quay cổ ...
·         QH VN: Các ấn tượng và vấn đề tài sản cán bộ 'không rõ nguồn gốc' (BBC) - Quốc hội VN thông qua luật chống tham nhũng nhưng vẫn chưa đủ mạnh trong xử lý tài sản 'không rõ nguồn gốc' của cán bộ, theo một ý kiến.
·         Có thực ‘phòng chống tham nhũng không bao giờ chùn lại’? (BoxitVN) - Thường Sơn - Trong thực tế, chiến dịch được tuyên truyền là “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng đã có đến hai giai đoạn bị chùng xuống một cách bất ngờ và khó hiểu: Khoảng thời gian sau Hội Nghị Trung Ương 5 - từ tháng Sáu đến tháng Mười năm 2017, và khoảng thời gian gần Hội Nghị Trung Ương 7, tức là tháng Năm năm 2018. Tại Hội Nghị Trung Ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội Nghị ...
·         Bị Đại sứ Nhật cảnh báo vì nợ, VN nói ‘Tiền có sẵn, chỉ đợi QH duyệt’ (VOA) - Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để xảy ra chuyện Đại sứ Nhật phải gửi thư cảnh cáo dừng thi công dự án metro Bến Thành-Suối Tiên, một lãnh đạo Bộ KH&ĐT khẳng định tiền dành cho dự án “đã có” nhưng vì QH chưa thông qua nên không thể xuất tiền
·         ‘Mày cần đất hay cần mạng?’ (VOA) - Câu hỏi treo lơ lửng trên đầu bà Quyết Tâm cùng những người trách nhiệm. Hỏi nhưng hình như người dân Thủ Thiêm không chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng vì họ biết chắc rằng sẽ không ai có thể trả lời cho họ khi đồng tiền đã...
·         Dự kiến công bố kết quả thanh tra các dự án đất đai ở Đà Nẵng (RFA) - Ông Trương Quang Nghĩa trả lời cử tri rằng kết quả thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà dự kiến được công bố vào thứ năm ngày 29 tháng 11.
·         'Quyết tâm rất lớn' để xử Vũ 'nhôm' (BBC) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói với cử tri thành phố rằng các vụ án liên quan ông Vũ 'nhôm' sẽ 'được xử đến nơi đến chốn'.
·         Vũ “nhôm” kêu oan trong vụ án Ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 3600 tỷ đồng (RFA) - Truyền thông trong nước tường thuật diễn biến của phiên tòa trong buổi sáng ngày 27/11/18 và cho biết chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toàn phải nhắc nhở hành động liên tục kêu oan của bị cáo Vũ “nhôm”.
·         Vụ Trịnh Xuân Thanh đào thoát: Vừa mở màn chiến dịch hồi tố! (VOA) - Trước mặt Nguyễn Phú Trọng giờ đây là con đường thẳng tắp của một thứ quyền lực vô song chứ không còn phải cong cong quẹo quẹo như chỉ vài tháng trước.
·         Tổng Giám đốc dầu khí Nghệ An giúp đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài bị bắt (RFA) - Ông Đường Hùng Cường, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại dầu khí Nghệ An bị bắt hôm 21-11 do liên quan đến đường dây đưa ông Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài.
·         Xử giám đốc thẩm vụ lùi xe trên cao tốc làm 4 người chết (RFA) - Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội dự kiến ngày 30/11 sẽ xem xét vụ án lùi xe trên cao tốc khiến bốn người tử vong theo thủ tục giám đốc thẩm.
·         Tổng kết hoạt động thiện nguyện của IJAVN trong hai năm 2017 – 2018 (BoxitVN) - PV VNTB - Trong những năm vừa qua, hàng trăm tù nhân lương tâm (TNLT), Cựu TNLT đã đánh đổi thời gian, sức khỏe; gánh chịu những rủi ro về kinh tế và cả tính mạng,… để đòi hỏi quyền được làm con người trên mảnh đất hình chữ S, trong thời kỳ hội nhập này. Khi một công dân bị đánh đập vì xuống đường biểu đạt: chúng tôi tự hỏi sẽ làm gì cho họ?
Khi một công dân bị bắt giam và tuyên án tù vì thực thi quyền dân sự ...
·         Khiển trách nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (RFA) - Ông Bùi Quang Vinh chính thức bị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra đối với Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
·         Những nan đề của ngành năng lượng Việt Nam (RFA) - Nguồn thủy điện ở Việt Nam đã được khai thác hết công suất, trong khi các dự án năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời gặp phải khó khăn vì có giá thành đắt hơn điện chạy bằng than. Giải pháp điện hạt nhân đã bị loại bỏ vì lo ngại không an toàn.
·         Ngân hàng thế giới: Việt Nam cần 150 tỉ đô la đầu tư cho năng lượng (RFA) - Theo Reuters, ngành năng lượng của Việt Nam đã tận dụng gần như hết công suất của thủy điện, trong khi nguồn dự trữ từ dầu và khí đốt lại đang giảm. Việt Nam gần đây từ một nước xuất khẩu than đã thành nước nhập khẩu than.
·         ADB tài trợ 100 triệu USD để cải thiện năng suất nông nghiệp (RFA) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phê duyệt khoản tài trợ hơn 100 triệu USD cho chính phủ Việt Nam lắp đặt 8 hệ thống thủy lợi hiện đại ở năm tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán giúp cải thiện năng suất nông nghiệp.
·         Sài Gòn: Chặt cây xong, lại kêu thiếu cây xanh!? (RFA) - Phải cần khoảng... 1.000 năm thành phố Hồ Chí Minh mới thực hiện xong quy hoạch công viên cây xanh. Số liệu vừa nói được đưa ra tại Phiên họp giải trình về thực hiện quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Sài Gòn hôm 27 tháng 11 năm 2018.
·         Đề xuất bổ sung luật để bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam (RFA) - Đại diện 16 tổ chức bảo tồn thiên nhiên trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam vừa đề xuất bổ sung một số quy định để bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.
·         Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn thăm Việt Nam để học mô hình đặc khu kinh tế (RFA) - Trang tin Koreaherald của Nam Hàn hôm 27/11 cho biết chuyến đi này của ông Ri Yong Ho là để nhằm mục đích học hỏi đổi mới kinh tế của Việt Nam, đặc biệt ưu tiên cho các đặc khu kinh tế, tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
·         AFF Cup: Việt Nam không dễ thắng Philippines (BBC) - Màn trình diễn của Philippines ở vòng bảng không cho phép thầy trò HLV Park Hang-seo chủ quan trước đối thủ này.
·         Tiếng Việt ở London: Ai giúp để duy trì bản sắc? (BBC) - Khó khăn của trường tiếng Việt ở Deptford khi Việt Nam không hỗ trợ bao nhiêu gì còn chính quyền London thôi chi ngân khoản cho học tiếng sắc tộc.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Trung Quốc thiếu nước mà thừa nợ (RFA) - Dư luận quốc tế cứ quan tâm đến trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chứ hai vấn đề nguy ngập hơn cho nền kinh tế có sản lượng thứ nhì của thế giới mới làm cho lãnh đạo Bắc Kinh mất ngủ. Đó là hiện tượng thiếu nước vì môi sinh bị hủy hoại trong khi núi nợ lại chồng chất ngay trước mắt. Vì các vấn đề này có liên hệ đến trường hợp Việt Nam nên mục Diễn đàn Kinh tế mới phải tìm hiểu.
·         Người ba lần đoạt giải nhiếp ảnh báo chí mất tích tại Tân Cương (BBC) - Vợ của Lư Quảng nói bà được biết cảnh sát tại Tân Cương đã bắt, đưa chồng ba đi từ đầu tháng 11, hiện không rõ ông đang ở đâu.
·         Học giả quốc tế lên án Trung Quốc về các trại cải tạo ở Tân Cương (RFI) - Các nước trên thế giới phải trừng phạt Trung Quốc về tội giam cầm cả triệu người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Hàng trăm học giả trên thế giới ngày 26/11/2018, đã cảnh cáo rằng nếu không làm gì, cộng đồng quốc tế sẽ mặc nhiên cho thấy là họ chấp nhận hành vi « tra tấn tâm lý thường dân vô tội ».
·         Vì sao Jack Ma gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc? (BBC) - Một vài người cho rằng việc tiết lộ Jack Ma là thành viên Đảng Cộng sản hoàn toàn không gây ngạc nhiên.
·         Hai nhà khoa học TQ và Mỹ bị điều tra vụ tạo ra em bé biến đổi gen (VOA) - Một nhà khoa học Trung Quốc và một giáo sư Hoa Kỳ đang bị điều tra trong vụ hai em bé song sinh được điều chỉnh gen đầu tiên trên thế giới, theo Reuters và USA Today.
·         Giới khoa học nghi ngờ kết quả 'chỉnh sửa gene' của TQ (BBC) - Tuyên bố của ông Hà Kiến Khuê, nói đã tạo ra em bé có gene chỉnh sửa đầu tiên trên thế giới nhằm tránh nhiễm HIV, vấp phải nghi ngờ.
·         Giới khoa học lên án thí nghiệm tạo ra em bé đổi gien tại Trung Quốc (RFI) - Vụ một nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã tạo ra được 2 em bé chỉnh sửa gien đầu tiên trên thế giới đã bị các nhà khoa học ngay tại Trung Quốc và trên thế giới đồng loạt lên án, xem đây là một hành động « trái với đạo lý » và « nguy hiểm ».
·         Trung Quốc áp lực lên Tổng thống Đài Loan sau thất bại bầu cử (VOA) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gây áp lực lên Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 26/11 sau khi đảng cầm quyền ủng hộ cho độc lập của Đài Loan của bà bị thất bại nặng nề tại các cuộc bầu cử địa phương
·         Kiểm duyệt : Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Google không nhượng bộ Bắc Kinh (RFI) - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế- Amnesty International hôm 27/11/2018 cảnh báo việc Google tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt của Bắc Kinh trên thị trường Trung Quốc sẽ làm tổn hại vĩnh viễn tới uy tín của tập đoàn.
·         Bắc Kinh: Ấn-Trung đạt kết quả khả quan về vấn đề biên giới (VOA) - Giới chức cao cấp giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đạt được những kết quả tích cực về vấn đề biên giới, truyền thông Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hôm 26/11.
·         Quan chức cao cấp Thượng Viện Pháp bị nghi làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên (RFI) - Ông Benoit Quennedey, một quan chức cao cấp của Thượng Viện Pháp đã bị cơ quan phản gián Pháp bắt giữa tối Chủ Nhật 25/11/2018, vì bị nghi hoạt động gián điệp cho Bắc Triều Tiên.
·         Oanh tạc cơ Mỹ sẽ ngưng bay trên bán đảo Triều Tiên (RFI) - Các oanh tạc cơ của Mỹ bảo đảm « sự hiện diện thường trực » ở vùng Thái Bình Dương sẽ tránh bay ngang qua không phận bán đảo Triều Tiên, theo yêu cầu của Seoul, để không gây phương hại đến cuộc đàm phán về hạt nhân với Bình Nhưỡng.
·         Trump - Kim : Từ « tay ấp mặn nồng » chuyển thành « đọ sức » (RFI) - Le Figaro (27/11/2018) có bài viết nhận định về tiến triển quan hệ Mỹ – Bắc Triều Tiên. Tờ báo hóm hỉnh chạy tựa « Giữa Trump và Kim, mối diễm tình chuyển thành cuộc đọ sức ». Các cuộc thương lượng giữa hai bên đang sa lầy, nhưng tổng thống Mỹ vẫn bám lấy hy vọng có một bước đột phá trong hồ sơ hạt nhân.
·         Người Syria sống chui lủi ở sân bay Malaysia được tị nạn tại Canada (VOA) - Ông Hassan al-Kontar, một người đàn ông Syria từng sống vất vưởng suốt 7 tháng trong một sân bay quốc tế ở Malaysia đã được tị nạn tại Canada.
·         Phong trào Áo Vàng: TT Pháp vẫn theo đuổi mục tiêu chuyển đổi năng lượng (RFI) - Hôm nay 27/11/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày những lựa chọn chiến lược về năng lượng cho tương lai trước Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Đổi Sang Kinh Tế Xanh.
·         Ngân sách Ý: Roma đấu dịu với LHCA nhưng không đề ra biện pháp cụ thể (RFI) - Trên vấn đề ngân sách, chính phủ Ý tuyên bố sẵn sàng điều chỉnh ngân sách để tránh một cuộc đọ sức gay gắt với Bruxellles, và nhất là giảm bớt căng thẳng trên các thị trường tài chính. Tuy nhiên cuộc họp hội đồng bộ trưởng Ý vào tối 26/11/2018 đã không đưa ra một thông báo cụ thể nào.
·         Căng thẳng Nga-Ukraina ở biển Azov : NATO cảnh cáo Matxcơva (RFI) - Sự kiện tàu quân sự Ukraina bị Hải Quân Nga « cưỡng chế » tại eo biển Kertch vùng biển Azov, đã gây phản ứng mạnh ở Liên Hiệp Quốc cũng như ở NATO. Ủy Ban NATO – Ukraina đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào hôm qua, tập hợp đại sứ các quốc gia thành viên cùng với đồng nhiệm Ukraina tại trụ sở ở Bruxelles và đưa ra lời cảnh cáo nhắm vào chính quyền Nga.
·         Putin cảnh cáo Ukraina về thiết quân luật ở các vùng biên giới (RFI) - Hôm nay, 27/11/2018, tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh cáo Ukraina là không nên có những hành động « thiếu suy nghĩ » sau quyết định của Kiev ban hành thiết quân luật nhằm đáp lại vụ tuần duyên Nga bắt giữ 3 chiến hạm của Ukraina. Ông Putin cũng kêu gọi thủ tướng Đức Angela Merkel gây áp lực lên Ukraina, đồng minh của các nước phương Tây.
·         Nga có đánh Ukraine sau khi đã đoạt tàu ở Biển Azov? (BBC) - Sự kiện Biển Azov là dấu hiệu Nga vẫn có đầy sức mạnh để áp đảo một Ukraine theo Phương Tây nhưng tự cường quá chậm.
·         Nga đưa các thủy thủ Ukraine bị bắt lên truyền hình (BBC) - Ba người Ukraine phát biểu trên truyền hình Nga liên quan tới căng thẳng vừa bùng lên sau vụ bắt tàu ở ngoài khơi Crimea.
·         Ukraine ban hành thiết quân luật ‘vì nguy cơ Nga xâm lược’ (BBC) - Hôm 26/11, Ukraine ban hành thiết quân luật 30 ngày sau khi Tổng thống Petro Poroshenko cảnh báo nguy cơ "cực kỳ nghiêm trọng".
·         Biển Azov, "ao nhà" của Nga ? (RFI) - Cả thế giới đang nhìn về biển Azov với Ukraina ở phía bắc, Nga ở sườn đông và bán đảo Crimée phía tây. Sau vụ Hải Quân Nga nổ súng, bắt giữ và khám xét ba tàu quân sự của Ukraina hôm 25/11/2018, tạm thời đóng cửa eo biển Kertch, phương Tây mạnh mẽ lên án Matxcơva sử dụng "vũ lực" và kêu gọi "tôn trọng tự do lưu thông hàng hải".
·         Donald Trump bác bỏ báo cáo của Mỹ về khí hậu (RFI) - Tổng thống Mỹ không tin đà hâm nóng toàn cầu gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la cho Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ này. Ngày 26/11/2018 Donald Trump bác bỏ kết luận do chính phủ Hoa Kỳ công bố hôm 23/11, cảnh báo về hậu quả thảm khốc của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế Mỹ.
·         TT Trump dọa đóng cửa lâu dài biên giới với Mêhicô (RFI) - Ngày 26/11/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nhà chức trách Mêhicô trục xuất các di dân Trung Mỹ tìm cách vượt biên giới sang Hoa Kỳ. Chủ nhân Nhà Trắng cũng dọa đóng cửa lâu dài biên giới với Mêhicô.
·         Di dân tìm cách vượt biên vào Mỹ, Mexico tăng cường an ninh biên giới (VOA) - Mexico ngày 26/11 tìm cách tăng cường an ninh vùng biên giới giáp ranh với Hoa Kỳ, cảnh sát sắp hàng bên ngoài một trại tạm trú ở thành phố Tijuana ngăn di dân Trung Mỹ tiến về phía biên giới.
·         Đấu vật Ssireum của hai miền Triều Tiên được công nhận là di sản văn hóa thế giới (RFI) - UNESCO hôm qua 26/11/2018 công nhận Ssireum - môn đấu vật truyền thống của Triều Tiên ra đời từ những năm 220-280 sau Công Nguyên - là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên hai miền Nam-Bắc Triều Tiên đệ đơn chung lên UNESCO xin xét công nhận di sản.
·         Argentina xem xét khởi tố Thái tử Ả Rập Xê Út trước hội nghị G-20 (VOA) - Chính quyền Argentina, nước đăng cai thượng đỉnh G-20, đang xem xét khả năng truy tố hình sự và điều tra Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.
·         Trump: Kế hoạch Brexit có thể đe dọa thương mại Anh-Mỹ (BBC) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng thỏa thuận Brexit của bà Theresa May có thể đe dọa thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ.
·         Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump nói dối FBI (VOA) - Ông Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khai dối với các nhân viên điều tra FBI.
·         Liên hiệp quốc cấp 9 triệu đô viện trợ Venezuela (VOA) - Liên hiệp quốc ngày 26/11 loan báo cấp cho Venezuela 9 triệu đô la viện trợ y tế và dinh dưỡng.
·         Phụ tá thân tín của ông Trump sắp rời Tòa Bạch Ốc (VOA) - Jordan Karem, một trong những phụ tá kỳ cựu nhất của Tổng thống Donald Trump dự trù rời Tòa Bạch Ốc vào cuối năm nay để trở về với lãnh vực tư, các giới chức Tòa Bạch Ốc ngày 26/11 cho biết.
·         OPCW điều tra vụ tấn công bằng khí độc tại Syria (VOA) - Người đứng đầu cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế ngày 26/11 loan báo cơ quan này sẽ điều tra một vụ tấn công cuối tuần qua tại Syria bị cáo buộc là dùng khí độc khiến 100 người bị thương.
·         General Motors đóng cửa 5 nhà máy ở Bắc Mỹ (VOA) - Công ty General Motors (GM) ngày 26/11 cho biết sẽ cắt giảm 15% lực lượng lao động và ngưng sản xuất tại 5 cơ sở ở Bắc Mỹ, một động thái công ty nói là do áp lực thị trường mà ra.
·         Ông Trump siết chặt quy định về tị nạn (VOA) - Luật sư Di trú Khanh Phạm trình bày những chính sách và sắc lệnh của Tổng thống Trump đối với di dân bất hợp pháp đến Mỹ tầm trú tị nạn.
·         Các biện pháp giúp phụ nữ chống nạn bạo hành (BBC) - Rất nhiều quốc gia quay lưng với vấn nạn bạo hành gia đình - nhưng cách tiếp cận của Nepal có thể là mô hình giải pháp cho toàn thế giới.
·         Kẻ thù ác liệt nhất của Facebook (BBC) - Facebook nên sợ ai nhất khi đang đối phó với một loạt vụ bê bối về việc xử lý dữ liệu người dùng và truyền bá tin tức giả mạo?





No comments:

Post a Comment

View My Stats