Saturday 31 March 2018

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN NGÀY 30/3/2018 (FB Bùi Văn Thuận)




1. Tin về việc dừng dự án Cá Rồng Đỏ, về Trung Quốc tập trận rầm rộ, giương nanh múa vuốt khắp Biển Đông, đe dọa chiến tranh. Thậm chí, các tin về tàu Trung Quốc tấn công cướp bóc, giết hại ngư dân Việt... Tất cả đề được ban tuyên giáo suỵt các báo lề đảng quyết tâm cắn răng im lặng.

2. Về chuyện Trung Quốc đe dọa và xâm chiếm chủ quyền quốc gia, trên Facebook Trung Quan Do có viết tút: "Nín thinh với TQ là phải . Công an lo đánh bạc - quân đội lo đánh golf - làm ks - tướng với tá toàn bọn mặt nọng , bụng bia thì đánh đấm cái gì
Cái duy nhất " dám làm " là phát cờ xua ngư dân ra biển". (Đau xót phẫn nộ, nhưng rất tiếc nó lại là sự thật). https://goo.gl/gBhpGF

3. Trung khi đó, Tuổi Trẻ chạy tít với giọng điệu khá tự hào: "Trung Quốc thách thức Mỹ trên Biển Đông". (Tác giả bài viết cho rằng, việc Trung Quốc điên cuồng tập trận, đe dọa ở Biển Đông của Việt Nam là hành động "thách thức Mỹ". Bó tay với giọng này điệu này). https://goo.gl/NCYG3i

4. RFA cho biết thêm chi tiết: "Trung Quốc sẽ tập trận hằng tháng tại Biển Đông". https://goo.gl/zBdqzi

5. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng ngoài Biển Đông, quân đội "ta" đang làm gì?

- Thanh Niên cho biết: "Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao đất để mở rộng Tân Sơn Nhất". (Xin nói rõ, giao đất ở đây là giao phía Nam TSN, tức là sân golf của quân đội trong sân bay TSN không xước một cọng cỏ). https://goo.gl/duzW35

- Báo Tuổi Trẻ có bài: "'Út trọc' là ai?". ( Đinh Ngọc Hệ - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng , người được biết đến với cái tên Út trọc. Công ty thuộc Bộ Quốc phòng này nổi danh không phải vì tạo ra giá trị cho xã hội, mà nổi danh trên cương vị hút máu qua việc ôm đồm hàng đống dự án BOT, BT và cả PPP. Bài viết này rất đáng chú ý vì đã thấy lôi đến "băng Ninh Bình", của Quang chủ tịch). https://goo.gl/GnRhgR

- Blogger Lê Nguyễn Hương Trà có thông tin thêm về Út trọc và những băng nhóm trong quân đội: "Đến nay, hầu như không có thông tin gì về việc bắt giữ Út Hệ. Theo chỗ tui biết, Đinh Ngọc Hệ mang cấp hàm Thượng tá, đã bị bắt vào ngày 4.12.2017.... Khi việc thanh trừng diễn ra trong hậu trường chính trị trước xu thế nhất thể hóa chức danh có khả năng sớm thành hiện thực!". https://goo.gl/goLBDF

6. Tiếp tục câu chuyện sân golf thắng sân bay:

- VOA có bài: "Thủ tướng Phúc có ‘bắt tay’ với nhóm lợi ích sân golf TSN?". (Đánh giá về các thông tin, dữ kiện, sự kiện mà bài viết nêu ra, xin nhường quý vị bình luận về chính phủ kiến tạo). https://goo.gl/iABAEA

- Trên trang cá nhân, facebook Nguyễn Tiến Tường có bài viết về sân golf của Himlam trong sân bay TSN, có rất nhiều thứ, nhiều thông tin vi diệu về cuộc đấu sân golf (của quan) và sân bay (phục vụ dân). Xin mời đọc thêm tại đây https://goo.gl/JE1ZD4

7. Tiếp tục là các nhóm lợi ích đòi giữ sân golf và xây sân bay Long Thành. Trên Tuổi Trẻ có bài: "Lùi xây sân bay Long Thành 5 năm sẽ đội vốn lên 10 tỉ USD". (Đây là ý kiến của ông Đỗ Tất Bình - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, tiền ở đâu để làm thì chưa biết. À cũng cần nhắc lại, đại gia Vũ Văn Tiền đã từng ngỏ ý vay tiền Trung Quốc để làm sân bay Long Thành. Tay Tiền này, cùng với Minh Himlam là người phe chủ lò, bây giờ tha hồ mà thét gió hô mưa, để làm kinh tài cho mấy thằng "nhân kiệt thế thiên hành đạo". Khốn nạn thực sự). https://goo.gl/dt2KzT

8. Thông tin thêm về Tiền Còi. Cafef cho hay: "Vay vốn Trung Quốc làm dự án tỉ đô". (Geleximco là tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền, còn gọi là Tiền Còi. Đây là tập đoàn có quan hệ rất rộng và sâu với giới chóp bu đang cầm quyền. Dự án tỷ đô này là để xây dựng các nhà máy nhiệt điện. Cần lưu ý là Trung Quốc đã xóa bỏ toàn bộ nhiệt điện chạy than, và họ đang đầu tư mấy chục nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, dưới sự cho phép của lũ phản động). https://goo.gl/bZ4A69

9. Báo GDVN có bài với tiêu đề khá hài hước: "Việt Nam cần nghĩ tới việc xuất khẩu chương trình đào tạo ra nước ngoài". (Xuất khẩu việc đào tạo quỳ hay xuất khẩu việc đút lót, chạy mua việc? Hay xuất khẩu các lò ấp tiến sĩ, xuất khẩu các loại bằng cấp giả, dỏm? Thôi hài hước kiểu này đi các ông bà). https://goo.gl/Wpr3YZ

10. Trong chuyến thăm đến quốc gia cộng sản anh em, ông Nguyễn Phú Trọng đã có "vinh dự" nhận "bằng cấp quốc tế". VTC loan tải: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận bằng Tiến sỹ danh dự tại Cuba". (Đúng là chuyện hài, cười ra nước mắt. Trước đây, cựu tổng thống Zimbabwe, Robert Mugabe cũng đã được Trung Quốc trao giải vớ vẩn gì đó, hình như tên là giải Khổng Tử, nhằm cạnh tranh với giải Nobel. Robert Mugabe là kẻ độc tài số 1 Châu Phi, hắn cũng tham quyền cố vị, cầm quyền mấy chục năm và đã đẩy Zimbabwe xuống vực thẳm, với lạm phát đến mức, quốc gia này phải in cả những tờ tiền có giá hàng trăm tỷ đô la Zimbabwe. Nghe đâu cả 2 vợ chồng Mugabe đều có hàng tá các loại bằng cấp từ các quốc gia rách nát ngang ngửa Zimbabwe. Không biết Cuba có ý gì khi trao bằng cho ông Trọng?). https://goo.gl/SCLP9y

11. Tuổi Trẻ và VOA đưa tin: "VN phản bác phúc trình của chuyên gia nhân quyền LHQ". (Mới đây, một phúc trình của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về điều kiện làm việc tồi tệ của các nữ công nhân công ty Samsung tại Việt Nam. Và như thường lệ, Việt Nam giãy nảy lên như đỉa phải vôi, mỗi khi bị nói trúng tim đen). Link VOA https://goo.gl/AqW5h9 ; link Tuổi Trẻ (có cố cãi lấy được và ca tụng bản thân) https://goo.gl/eHjqaS

12. Vụ cháy "chung cư cao cấp" Carina, báo Người Lao Động có bài: "Vụ cháy chung cư Carina: 22 lần kiểm tra PCCC vẫn xảy ra thảm họa". (Khổ lắm kiểm tra hay thanh tra thì giải quyết vấn đề gì? Bọn phòng cháy đi kiểm tra nhiều chủ yếu là kiếm phong bì chứ chúng nó hơi đâu mà kiểm tra hệ thống chữa cháy. Cái này ai làm ăn buôn bán, bị lực lượng công an phòng cháy "kiểm tra" sẽ biết chúng "kiểm tiền" chứ kiểm tra cái gì?). https://goo.gl/RDn637

13. Chuyện biệt phủ, dinh thự của quan chức Yên Bái, báo Thanh Niên phát đi thông điệp: "Truy tố phóng viên cưỡng đoạt 250 triệu đồng của quan chức, doanh nghiệp Yên Bái". (Quyết định truy tố này do Lê Thái Hưng, Chánh án TAND TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết thông tin. Như vậy là chị em Trà- Quý sẽ yên lành, Đặng Trần Chiêu, giám đốc CA Yên Bái cũng cười khẩy trước cái lò tôn. Các dinh thự, biệt phủ của Quý, Chiêu vẫn sáng bóng long lanh, như là đạo đức sáng ngời của "thằng người". Tất nhiên, nguồn gốc tài sản sẽ vẫn là buôn chổi đót, nấu rượu nuôi lợn. Chúng coi dân là lợn mới trơ trẽn và ngang nhiên đến như vậy). https://goo.gl/dBMukY

14. Tiếp tục là tờ Thanh Niên: "Tạm giữ hình sự kẻ giả mạo “con nuôi Thứ trưởng Công an” để lừa đảo". (Cái này thì quá bình thường, người dân bị lừa và những kẻ giả mạo đều biết, dân thường cũng quá rõ: Người ta chỉ giả mạo, người dân chỉ bị lừa khi việc lừa đảo đó là một nghiệp vụ, một thói quen của những kẻ có chức quyền. Việc người dân bị những kẻ "giả mạo" lừa đảo như một phản xạ có điều kiện, quá quen thuộc). https://goo.gl/gbWBCe

15. Dân chặn đường xe ben chở đá bị 'người lạ' cầm ống tuýp dọa đánh. (Người lạ, tàu lạ). https://goo.gl/M54HUR

16. VOA: "Mỹ giao thêm xuồng tuần tra cho Việt Nam". (Bạn vàng của đảng thì ngày đêm nhăm nhe nhòm ngó, xâm chiếm đất đai biển đảo, giết hại ngư dân, đầu độc dân Việt bằng đủ thứ thực phẩm và cá loại thuốc độc hại. Chúng còn tìm mọi cách phá hoại nền kinh tế, nô dịch về văn hóa, phá hủy môi trường... Boxit Tây Nguyên, các dự án nhiệt điện than độc hại, Formosa, đường sắt trên cao, các dự án thuê và phá rừng đầu nguồn, khai thác tài nguyên. Tất cả, Trung Cộng đều đang hướng đến việc thôn tính và bách hại, bần cùng hóa và tiêu diệt dần nước Việt. Đồng chí tốt thì khốn nạn như vậy, nhưng "đế quốc Mỹ" thì lại đang thể hiện vai trò một nước lớn, một quốc gia đàng hoàng, mặc kệ những giọng điệu xuyên tạc, tuyên truyền bố láo của Việt Kong). https://goo.gl/G4MrUd

17. Một dự án thể hiện sự bẩn bựa, lừa đảo của Trung Cộng, chính là dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Tuổi Trẻ có bài: "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi tiến độ đến năm 2021". Nhưng rất nhanh, tiêu đề được bọn phản động đổi lại thành: "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi tiến độ chạy thử đến quý 4". (Chậm tiến độ, đội vốn, công nghệ, nhà thầu, thiết bị máy móc Trung Quốc. Trả lãi sấp mặt và ngày càng đội vốn, ngày càng chậm tiến độ, ngày càng lãi cao hơn. Đấy đồng chí tốt, bạn bè tốt đấy. Rặt một lũ cướp bóc lừa đảo, rặt một đám mèo mả gà đồng). https://goo.gl/LUag9e

18. "Cận cảnh rừng lim nguyên sinh trăm tuổi ở Quảng Nam bị 'sát hại dưới bàn tay lâm tặc'". (Lâm tặc mà không kết hợp ăn giơ với đám "kiểm lâm tặc" hay lũ "cán bộ tặc" thì phá rừng phòng hộ đầu nguồn toàn gỗ quý, với hàng trăm năm tuổi sao có thể bị phá? Lâm tặc phá một, sản tặc phá gấp hàng trăm hàng nghìn). https://goo.gl/x6QSsT

19. Tướng ông an tên Dánh đã chối bai bải cái cây tô tổ chảng nghênh ngang trên quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh thành là của hắn. Tay này muốn chối tội. Phá sơn lâm, đâm hà bá, đá dân đen, không việc gì là bọn phản động không làm. Man di mọi rợ, độc ác, bẩn thỉu không cái xấu nào mà chúng không chiếm phần đa số.
20. Về dự án tàn phá bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng, báo Thanh Niên cho biết: "Lo ngại các công trình cổ ở Nam Ô bị xóa sổ: Phải giữ nguyên hiện trạng". (Phá Sơn Trà, phá nát Nam Ô, nhà máy thép DANA của Huỳnh Đức Thơ vẫn ngang nhiên hoạt động, đấu đá nhau kịch liệt... Tất cả đều thể hiện, Đà Nẵng thật đáng sống với anh Thơ chủ tịch

21. TS Đào Minh Hồng - nguyên trưởng khoa quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM: "Sao người Việt ra nước ngoài văn minh, về nhà lại luộm thuộm?". https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4/1/16/1f60f.png😏. (Ra nước ngoài toàn trộm cắp, xả rác, buôn lậu đồ cấm, sứ quán còn buôn lậu, trộm cắp. Lao động chui, trốn ở lại, đa số đi làm điếm và lao nô... Đó là văn minh hả bả Hồng? Văn minh chỉ có ở những người ra đi sau 1975, hoặc các nhà khoa học, những người được mời ra nước ngoài sống, làm việc. Chứ đại đa số những culi, những lao động chui, những cô gái bán thân khắp nơi thì muốn văn minh đâu có được? Bà hỏi như chiêm bao vậy bà Hồng?). https://goo.gl/4NATBb

22. Cafebiz đưa tin: "Dự án Internet vệ tinh phủ sóng toàn cầu của Elon Musk đã được FCC cấp phép, dự kiến phóng hơn 4000 vệ tinh và bắt đầu cung cấp dịch vụ trong năm sau". (Cái này mà thành hiện thực thì các quốc gia độc tài như Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, nhà cầm quyền sẽ đái ra quần. Chặn mạng kiểu gì, cá mập cắn cáp kiểu gì, bưng bít kiểu gì đây? Nghĩ dần đi các đồng chí ạ. Nhưng cũng đừng nên hy vọng nhiều, với mấy chục năm ngu dân hóa và tẩy não, các chính thể độc tài vẫn có thể đào tạo nhiều thế hệ những con bò chỉ biết bị dắt mũi, phải cày cuốc, phải đươc giật dây là nên đi bên phải hay bên trái. Với tâm thức của một con bò hay một kẻ nô lệ, rất khó để thay đổi nhanh chóng). https://goo.gl/jnzgei

23. Rất nhiều tin báo chí đã lãng quên: CSGT Hà Nội làm luật, vụ Thanh Hóa, đánh bạc nghìn tỷ có nhiều tướng công an bảo kê, Vũ Nhôm, AVG... Nhưng rất nhiều tin về giới sô bít, hài nhảm được phủ kín các mặt báo. Chuyện tình của một tay hài nhảm cùng với mấy cô bán vốn tự có cấp cao cũng xuất hiện dập dồn trên báo chí cách mệnh. Vận mệnh quốc gia không ai thèm ngó ngàng.

24. Những người quan tâm đến vận mệnh quốc gia, quan tâm đến việc người Việt sống như người hay như thú, quan tâm đến nước còn hay mất...số đó đã ít, nay lại còn mất thêm. Ngày 5/4/2018, tòa án Hà Nội sẽ đem 6 người tử tế, có tâm với đất nước ra xử tội. Với những điều luật mơ hồ, thiếu căn cứ, vô đạo và vô lý, đi ngược lại hướng văn minh chung của nhân loại. 6 người đó là: Luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô giáo tiếng Anh Lê Thu Hà, ông Nguyễn Bắc Truyển và ông Phạm Văn Trội. Trừ cô Lê Thu Hà, tất cả 5 người còn lại, đây là lần 2 bị xét xử và vào tù vì những đòi hỏi dân chủ hóa đất nước trong ôn hòa.

25. Theo facebook Trịnh Anh Tuấn: "NGÂN HÀNG THÚC ÉP ĐÒI NỢ NGƯỜI DÂN THẢM HỌA FORMOSA, CHÍNH PHỦ CÓ THỂ RA TÒA". (Người dân vỡ nợ, điêu đứng sau thảm họa Formosa, chính phủ và ngân hàng không giữ lời hứa, định lật kèo siết nợ dân. Sự việc xảy ra tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thông tin chi tiết xin xem trong link dẫn kèm). https://goo.gl/m56nyH

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!














No comments:

Post a Comment

View My Stats