Wednesday 28 February 2018

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 28-2-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Hải Quân Úc chuẩn bị trực tiếp bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông? (RFI) - Chủ đề Biển Đông đã được đề cập trong buổi hội đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Washington vào cuối tuần trước.
·         Mỹ để ngỏ ‘tuần tra tự do hàng hải chung' với Úc (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “muốn” chứng kiến Australia tham gia tuần tra với hải quân Mỹ ở Biển Đông.
·         Thỏa thuận ‘ngầm’ cho người ‘ngoài cuộc’ khai thác dầu khí ở Biển Đông? (VOA) - Chuyên gia quốc tế nói các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang âm thầm gạt tranh chấp chính trị sang một bên để khai thác tối đa kinh tế dầu mỏ toàn cầu
·         Ý nghĩa của việc hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Việt Nam (RFI) - Từ ngày 05 đến 09/03/2018, hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam, cập cảng Đà Nẵng. Ngày 22/02 vừa qua, giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam, từng làm việc tại Học Viện Quốc Phòng Úc trả lời các câu hỏi của báo giới về sự kiện này.
·         Các nhà hoạt động ở HN bị an ninh tăng canh giữ, cấm đi lại (VOA) - Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ, theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27/2.
·         Việt Nam dự họp nhân quyền ở LHQ giữa đợt đàn áp mới (VOA) - Phái đoàn Việt Nam hôm 26/2 tham dự khóa họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước
·         Dân Việt tấp nập xếp hàng ở biên giới chờ sang TQ tìm việc (VOA) - Rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh lạng Sơn, để chờ làm giấy tờ thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm
·         Cải cách thể chế ở Việt Nam quá chậm chạp? (BBC) - Trung Quốc tiến bộ lớn về cải cách bộ máy, còn các bộ ngành Việt Nam vẫn tự giam mình bằng những nhận thức lạc hậu?
·         'Nhiều người không phục về cách phong GS ở VN' (BBC) - Ý kiến của một nhà nghiên cứu chất lượng giáo dục về việc phong học hàm ở Việt Nam.
·         Tác giả ca khúc Chiều Mưa Biên Giới qua đời ở Sài Gòn (BBC) - Tin cho hay tác giả ca khúc Chiều Mưa Biên Giới qua đời tại TP. Hồ Chí Minh vào đêm 26/2, hưởng thọ 85 tuổi.
·         Những hiểu lầm của người Mỹ về Tết Mậu Thân (BBC) - Ý kiến nói lực lượng Việt Cộng chưa bị tiêu diệt sau Tết Mậu Thân 1968, và Mỹ vẫn cố tìm chiến thắng suốt một năm sau đó.
·         Cần chuẩn bị gì để đi học MBA (phần 1) (VOA) - Giới thiệu về bậc học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, điều kiện nhập học và các giấy tờ cần chuẩn bị. Mời quý vị cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn, nguyên Hiệu trưởng Trường Kỹ sư, Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
·         Từ sa mạc Sossusvlei tới Ninh Bình (BBC) - Chùm ảnh của chính bạn đọc BBC News từ các chuyến đi kỳ thú trên thế giới, gồm cả Việt Nam.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Mạng xã hội theo ý thức hệ gì? (BBC) - Ý kiến nói các đại công ty lập ra Facebook, Twitter mộng tưởng về một xã hội siêu tự do theo chủ nghĩa libertarianism.
·         TQ đánh tập đoàn Anbang: tiếp theo là ai? (BBC) - Có đồn đoán chính phủ Trung Quốc sẽ 'sờ gáy' một số tập đoàn kinh doanh nổi tiếng nhất nước này.
·         Trung Quốc cải tổ ngành ngoại giao nhằm đối phó với Mỹ (RFI) - Hãng tin Reuters hôm nay, 27/02/2018, trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo, cho biết là Trung Quốc đang có kế hoạch cải tổ nhân sự cấp cao của ngành ngoại giao nhân kỳ họp thường niên của Quốc Hội Trung Quốc trong tháng 3 này. Trọng tâm của cuộc cải tổ là để đối phó với chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn có thái độ ngày càng nghi kỵ với Bắc Kinh.
·         Trung Quốc chiêu dụ nhân tài nước ngoài đến Trung Quan Thôn (VOA) - Khu công nghệ Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh đang chào mời các tài năng nước ngoài với việc tung ra một danh sách các ưu đãi hấp dẫn.
·         TQ trấn áp ý kiến bất đồng với đề xuất đưa chủ tịch lên ‘ngôi hoàng đế’ (VOA) - Bắc Kinh mở chiến dịch ngăn chặn ý kiến bất đồng trên mạng đối với đề xuất thay đổi hiến pháp để chủ tịch nước cầm quyền vĩnh viễn.
·         Chủ tịch Trung Quốc trọn đời Tập Cận Bình: 1,4 tỉ người vì một người (RFI) - Hầu như các báo Paris hôm nay 27/02/2018 đều chú ý đến sự kiện Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuẩn bị bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước. Le Monde chạy tựa trên trang nhất « Tập Cận Bình, chủ tịch vĩnh viễn », còn Le Figaro nhấn mạnh cũng trên trang bìa « Sự chệch hướng mao-ít của Tập Cận Bình ».
·         Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên bất ngờ xin nghỉ (VOA) - Ông Joseph Yun, Đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, từ nhiệm trong tuần này.
·         Triều Tiên ngỏ ý đàm phán, Mỹ nghi ngờ, Hàn Quốc nóng lòng (VOA) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên và Hoa Kỳ vào bàn đàm phán để giải quyết tình trạng bế tắt trên Bán đảo Triều Tiên, bất chấp thái độ thờ ơ từ cả Washington lẫn Bình Nhưỡng.
·         Tướng Bắc Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc (RFI) - Hôm nay, 27/02/2018, tướng Kim Yong Chol, một quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên, đã kết thúc chuyến viếng thăm Hàn Quốc nhân lễ bế mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang kết thúc Chủ nhật vừa qua.
·         Anh trai ông Kim Jong Un từng ‘lo sợ cho tính mạng’ (VOA) - Sáu tháng trước khi bị hạ độc, ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn, đã nói với một người bạn ở Malaysia rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa.
·         Hàn Quốc: Tư pháp đề nghị kết án cựu tổng thống Park Geun Hye 30 năm tù (RFI) - Viện Công Tố Hàn Quốc hôm nay 27/02/2018 đã đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với cựu tổng thống Park Geun Hye bị cáo buộc nhiều tội danh trong đó có tội danh tham nhũng, đi kèm với mức phạt 118,5 tỷ won, tương đương với 110 triệu đô la.
·         Châu Âu đe dọa trừng phạt Cam Bốt (RFI) - Bruxelles vào hôm qua, 26/02/2018 đã đe dọa trừng phạt kinh tế Phnom Penh để phản đối cách tổ chức bầu cử Thượng Viện ở Cam Bốt. Đảng Nhân Dân Cam Bốt đang cầm quyền của thủ tướng Hun Sen tuyên bố thắng cử, giành được tất cả các ghế trong cuộc bỏ phiếu Chủ nhật vừa qua.
·         Thái Lan sẽ tổng tuyển cử trước tháng 2 năm 2019 (VOA) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm thứ Ba 27/2 cho biết cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra “không muộn hơn” tháng 2 năm 2019.
·         Florida: Bảo vệ trường bị xả súng phản biện (BBC) - Nhân viên an ninh có vũ trang của trường trung học ở Florida bị xả súng đã lên tiếng sau khi bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là "kẻ hèn nhát".
·         Đức : Thủ tướng Merkel sắp có chính phủ mới sau 5 tháng khủng hoảng (RFI) - Ngày 26/02/2018, đảng của thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua với tỉ lệ áp đảo thỏa thuận liên minh với đảng Xã Hội-Dân Chủ. Kết quả này giúp thủ tướng Merkel tạm thở phào nhẽ nhõm trước cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 5 tháng, chưa từng có ở Đức.
·         Tổng thống Pháp Macron sẽ thăm Hoa Kỳ trong tháng Tư (RFI) - Hôm qua, 26/02/2018, điện Elysée xác nhận là tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có chuyến viếng thăm cấp Nhà nước ở Hoa Kỳ từ ngày 23 đến 25/04 tới. Thông cáo của phủ tổng thống Pháp nhấn mạnh, đây sẽ là chuyến viếng thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo ngoại quốc ở Hoa Kỳ, kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ.
·         Mỹ dọa đơn phương hành động với Iran (VOA) - Hoa Kỳ hôm 26/2 đe dọa sẽ hành động đơn phương đối với Iran, sau khi Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của phương Tây, trong đó yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Tehran.
·         Vũ khí Iran tại Yemen : Mỹ bị thất bại ở Hội Đồng Bảo An LHQ (RFI) - Hoa Kỳ vào hôm qua 26/02/2018 đã thất bại trong việc trừng phạt Iran, nhân việc tái triển hạn thường niên lệnh cấm vận vũ khí đối với Yemen. Nga đã bác bỏ dự thảo nghị quyết.
·         Syria : Hưu chiến nhân đạo do Nga quyết định bắt đầu có hiệu lực (RFI) - Lệnh hưu chiến nhân đạo mỗi ngày 5 giờ do Nga thông báo đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/02/2018 tại Syria, đặc biệt là ở vùng Đông Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát và đang bị quân đội chính phủ bao vây.
·         Băng tuyết khắp châu Âu (BBC) - Lần đầu tuyết rơi tại Rome, Italy trong suốt 6 năm qua vì đợt rét mạnh tràn vào khắp châu Âu.
·         null (VOA) -
·         Châu Âu rét run trong đợt lạnh giá : nhiều người vô gia cư bị chết cóng (RFI) - Một đợt lạnh với nhiệt độ âm đang ập xuống châu Âu, từ Nga sang đến Pháp, gây nên tình trạng tử vong ở một số nơi. Đài khí tượng Pháp dự báo mấy ngày sắp tới sẽ còn lạnh hơn nữa.
·         Tổng thống Trump đặt mua hai chiếc Air Force One (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đạt một thỏa thuận đặt mua hai chiếc chuyên cơ Air Force One trị giá tới 3,9 tỷ đôla với Boeing, Nhà Trắng thông báo hôm 27/2.
·         TT Trump chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử năm 2020 (VOA) - TT Trump vừa chỉ định ông Brad Parscale vào chức Quản lý chiến dịch tranh cử để chuẩn bị tái tranh cử vào năm 2020.
·         Ảrập Xêút tái cơ cấu quân đội (VOA) - Ảrập Xêút đã thay một số sĩ quan quân đội hàng đầu trong một đợt thay đổi nhân sự, theo đó chú trọng tới thế hệ trẻ và phụ nữ.
·         Vì sao hàng chục đại học Anh đình công? (BBC) - Bất chấp trời giá rét, hơn 60 đại học ở Anh đình công vì tranh chấp quỹ hưu nhưng có nơi sinh viên đòi bồi hoàn học phí đã đóng.
·         Tặng thuốc y tế dư thừa cho người khác (BBC) - Một ứng dụng tại Hy Lạp đang giúp những người dư thừa thuốc chuyển chúng đến cho những người đang cần mà không có khả năng mua thuốc.
·         Bí ẩn người ‘đột ngột trở thành thiên tài’ (BBC) - Có những bằng chứng cho thấy tổn thương não có thể giải phóng những năng lực sáng tạo phi thường, khiến bệnh nhân có thể trở thành thiên tài.
·         Pháp: Lâu đài Fontainebleau thêm hấp dẫn nhờ Napoléon (RFI) - Nhắc tới các lâu đài trên đất Pháp, du khách thường nghĩ đến ngay cung điện Versailles cực kỳ nổi tiếng, còn ở vùng sông Loire có Chenonceaux, Chambord, Chinon ….. Thế nhưng người ta lại ít nhắc tới Fontainebleau mặc dù lâu đài này chỉ cách Paris có 60km. Điều mà ít ai để ý tới chính là cái dấu ấn quan trọng do hoàng đế Napoléon để lại tại lâu đài này.











No comments:

Post a Comment

View My Stats