Friday 23 February 2018

HỒ SƠ 'NOW' , MỘT VIỆC LÀM CAO ĐẸP (Bùi Tín)




24/02/2018

Trang mạng « Mạch Sống », cơ quan thông tin của tổ chức BPSOS – Boat people SOS - Cấp cứu thuyền nhân, vừa công bố rộng rãi tập hồ sơ mang tên gọn « NOW! ».

Bích chương của chương trình "NOW".

Đây là hồ sơ sưu tầm công phu danh sách các tù nhân lương tâm (tù nhân chính trị) ở Việt Nam, với những chi tiết đầy đủ, họ tên, quê quán, ngày sinh, ngày bị bắt, tội danh, phiên tòa xét xử, án được tuyên, gia đình và các chi tiết liên quan.

Hiện nay, vào dịp Tết Mậu Thân, tháng 2/2018, số tù nhân lương tâm ở Việt Nam lên đến 166 người.

Hồ sơ « NOW » - « Ngay bây giờ! » có chủ định đấu tranh đòi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị vì việc giam cầm những người bất đồng chính kiến về chính trị là vi phạm thô bạo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị - « Convention International sur les Droits civils et politiques » của Liên Hiệp Quốc mà nước CHXHCN Việt Nam đã tham gia ký kết, cam đoan tôn trọng.

BPSOS là tổ chức phi chính phủ, được lập ra từ những năm 1979 - 1980 để cấp cứu bà con thuyền nhân lênh đênh trên biển cả, đưa vào đất liền, vào các trại tị nạn, còn lo cho bà con được nhập cư ở các nước và có cuộc sống bình thường. BPSOS còn cứu hàng trăm em bé mồ côi khi vượt biển, vận động quốc tế chống cướp biển, bảo đảm an toàn cho bà con.

Nay vấn đề thuyền nhân đã giảm nhiều, BPSOS tập trung đòi tự do ngay cho mọi tù nhân chính trị ở Việt Nam, một vấn đề tình nghĩa, nhân đạo và công lý cấp bách, rất đúng với đòi hỏi của mọi công dân yêu nước, của hơn 40 tổ chức xã hội dân sự trong nước.

Trước đây khoảng 10 năm, Việt Nam bị xếp vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC – Country of Particular Concern) bị lên án, tẩy chay, trừng phạt vì hạnh kiểm xấu trong tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Để thoát khỏi CPC, Việt Nam cam kết sẽ giữ hạnh kiểm tốt trong vấn đề này.

Gần đây ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đúng con đường của Tập Cận Bình là « lấy đảng trị nước » (theo lời thầy dùi của quân sư Vương Hỗ Ninh là xây dựng chế độ toàn trị của đảng để ổn định và phát triển), đàn áp thẳng tay các nhà dân chủ, dân oan mất đất và tín đồ các tôn giáo, nên số tù nhân chính trị ngày càng tăng, với những bản án nặng nề, độc ác cao độ như tuyên án 10 năm tù cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù mẹ già, con dại, sức yếu, lại còn thâm độc di chuyển cô đi trại xa để mẹ con cô không thể thăm ngày Tết!

Từ nay trên mạng Mạch Sống của BPSOS có đăng tải hồ sơ NOW được cập nhật hằng ngày cho mọi người tham khảo do một nhóm luật sư và chuyên viên thống kê tham gia vô vị lợi.

Hiện nay tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Reporters without Borders cũng lên danh sách cập nhật về tù chính trị ở Việt Nam, các danh sách đó bổ xung cho nhau, trong đó danh sách « NOW » là đầy đủ nhất.

Tôi đã từng gặp TS Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch BPSOS tại trụ sở tổ chức này tại bang Virginia gần Washington DC. Anh Thắng năng động, giàu kinh nghiệm vận động hành lang, quen biết nhiều nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ, lại có uy tín ở Đông Nam Á, từng được Quỹ Dân chủ của Viện Dân chủ Đài Loan vinh danh khen thưởng, có các văn phòng thường trực ở Đài Loan, Thái Lan và Malaysia. Trò chuyện với anh Thắng tôi có ấn tượng rất sâu về một trí thức dấn thân trong sáng, không vụ lợi, toàn tâm toàn ý cho cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm thực tế, thông minh, tập trung vào hiệu quả của công việc. Anh tâm sự với tôi: « Hiệu quả! hiệu quả! hiệu quả! là bài học tâm niệm của tôi, để công việc của tập thể anh chị em chúng tôi không phí sức ». Chính anh đã cùng các bạn vận động một số dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ đỡ đầu cho một số tù nhân lương tâm, và đòi chính quyền trong nước phải giảm án, trả tự do hay cho xuất ngoại.

Tù nhân chính trị là « gót chân A-sin » của chính quyền Cộng Sản cuối mùa, vốn hung bạo, bất chấp luật pháp và công pháp quốc tế. Mẹ Nấm, cô Trần Thị Thúy, luật sư Nguyễn Văn Đài hay nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh có tội hình sự gì? Luật pháp có điều khoản nào cấm công dân yêu nước, thương dân, không được chống giặc bành trướng, không được kỷ niệm các liệt sĩ Bắc và Nam hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc?

Đầu năm 2018, việc công bố hồ sơ « NOW » là một sự kiện nổi bật, nói lên thế chủ động tấn công của các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước phối hợp chặt chẽ, kịp thời, chuẩn xác, một công cụ sắc bén để đánh động dư luận toàn thế giới về vấn đề tù nhân chính trị ở Việt Nam, một chuyện hiển nhiên mà chính quyền Cộng Sản một mực chối bỏ một cách trâng tráo và dại dột.

Những người chủ trương « NOW » cho biết chủ đích của họ là cung cấp một công cụ để có thể đo lường chính xác « hạnh kiểm tôn trọng nhân quyền » của chính quyền Việt Nam trong từng thời kỳ, lên hay xuống, lên xuống ở mức nào, để thấy năm 2017 và đầu năm 2018 hạnh kiểm ấy là ở mức kém, tồi tệ nhất!

Mục đích quan trọng thứ hai của « NOW » là mở ra một chiến dịch vận động quốc tế không thời hạn đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả ngay tự do, không chậm trễ, cho toàn bộ 166 nam nữ công dân bị cầm tù một cách phi lý, trái với các văn kiện quốc tế cơ bản, kể từ lão tù nhân chính trị - tôn giáo Thích Quảng Độ, 90 tuổi tròn bị « giam » trong Chùa của cụ, không cho đi đâu. Đây là chiến dịch vận động và đấu tranh muôn vẻ, khắp nơi, dưới mọi hình thức và sáng kiến.

Một sáng kiến là vận động công luận luôn quan tâm đến số phận bi thảm của 166 người tù lương tâm đang mất tự do, xa gia đình, đang xả thân vì đấu tranh cho tự do của toàn dân, cho cả 90 triệu dân Việt, trong đó có cả những người Cộng Sản. Đó là 166 ân nhân, người con quý hiếm của dân tộc, thúc đẩy sự quyên góp cho Quỹ Lương Tâm…

« NOW » đã và đang làm một việc cần mở rộng là in thật nhiều truyền đơn, bích chương lớn nhỏ, áo T shirt mang hình ảnh của các tù nhân tiêu biểu nhất, phổ biến thật rộng trên báo chí, video, post-card, trưng ra ở những nơi công cộng, nhà ga, sân bay, đường phố, chợ búa, trường học để nhắc nhở mọi người tham gia vận động và đấu tranh cho đến khi tất cả tù chính trị ở Việt Nam được tự do.

Mong lời kêu gọi của « NOW » được bà con ta lắng nghe và thực hiện vì đây là việc làm thiết thực, 

-----------------------------------

Mạch Sống, ngày 15 tháng 2, 2018

Nhân buổi điều trần hôm nay của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos tại Quốc Hội Hoa Kỳ, BPSOS phổ biến danh sách dài gồm 167 tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cuộc vận động năm 2018 cho chương trình “Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” mà BPSOS khởi xướng từ năm 2013.

Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù, và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam.

Dân Biểu Randy Hultgren (Cộng Hoà, Illinois), đồng Chủ Tịch Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos, đã thay mặt Dân Biểu Christopher Smith đọc bức tâm thư của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý gửi cho Dân Biểu Smith:

“Hi vọng Quí Vị can thiệp mạnh hơn để tất cả 169 Bạn Tù Nhân Lương Tâm nam nữ được trả tự do, theo Danh sách Tổ chức BPSOS của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã gửi đến Quí Vị.”

DB Randy Hultgren đọc tâm thư của LM Nguyễn Văn Lý (nguồn Quốc Hội)

“Trong 5 năm qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ Hội này để vận động các nghị sĩ Hoa Kỳ ‘kết nghĩa’ với tù nhân lương tâm Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa sẽ thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong nhà tù, và đòi tự do cho họ.

Tính đến nay, 16 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được các dân biểu Hạ Viên và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Từ năm 2013, các phái đoàn tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, do BPSOS tổ chức hàng năm, đều góp phần vận động dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. Nhờ vậy mà Việt Nam có số tù nhân lương tâm được chọn kết nghĩa vượt xa các quốc gia khác.

Tại buổi điều trần hôm nay, tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất, bởi các vị dân biểu tham dự và bởi các nhân chứng điều trần. Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California) đã đọc lá tâm thư của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung. Nữ Dân Biểu Sheila Jackson-Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu và những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà Bà kết nghĩa.

DB Alan Lowenthal đọc tâm thư của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ (ảnh BPSOS)

Ngoài ra, các nhân chứng điều trần, đại diện cho các tổ chức nhân quyền, còn nhắc nhở đến Mục Sư Nguyễn Công Chính, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và các người làm truyền thông đang tù đày.

Theo Ts. Thắng, BPSOS luôn luôn sử dụng 2 danh sách để vận động. Danh sách ngắn được dùng để tập trung sự chú ý của quốc tế và làm đòn bẩy cho danh sách dài. Mỗi khi một người trong danh sách ngắn được trả tự do, BPSOS lập tức đôn người từ danh sách dài lên.

Cho năm 2018, danh sách ngắn của BPSOS gồm có: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm), tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Bùi Văn Trung, Hoàng Đức Bình,  Mục Sư người Tây Nguyên A Đảo, Trần Thị Nga, Nguyễn Hữu Vinh (Blogger Anh Ba Sàm), Trần Anh Kim, Mục Sư  người Tây Nguyên Y Yích, tín đồ Ân Đàn Đại Đạo Đỗ Thị Hồng, và Bác Sĩ Hồ Văn Hải.

Bà Kristina Arriaga, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế nêu trường hợp của HT Thích Quảng Độ (nguồn Quốc Hội)

Công thức “kết nghĩa” được tổ chức VETO! triển khai ở Đức khá thành công. Một nhóm người trẻ ở Canada cũng đang vận động các dân biểu của họ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. BPSOS đang đưa mô hình này đến một số quốc gia Á Châu.

Ts. Thắng cho biết là vận động các nghị sĩ kết nghĩa chỉ là một khía cạnh của chương trình Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.

Chương trình này còn:
-          Hỗ trợ tài chính cho các tù nhân lương tâm và thân nhân;
-          Vận động người Việt ở hải ngoại “kết nghĩa” với tù nhân lương tâm và hỗ trợ gia đình của họ;
-          Vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp;
-          Báo cáo quốc tế về tình trạng tra tấn hay ngược đãi tù nhân lương tâm;
-          Cập nhật danh sách tù nhân lương tâm để giúp Liên Hiệp Quốc, các chính quyền, và các tổ chức quốc tế theo dõi tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam và có biện pháp can thiệp thích ứng.

“Trong 5 năm qua chúng tôi đã phối hợp với các định chế và tổ chức nhân quyền quốc tế,” Ts. Thắng cho biết. “Năm 2018, chúng tôi sẽ tăng nỗ lực phối hợp với các nhóm, các tổ chức người Việt để làm sao chia việc nhằm hỗ trợ và can thiệp một cách toàn diện, dài lâu và đồng đều cho mọi tù nhân lương tâm.”

Nữ DB Sheila Jackson-Lee nêu trường hợp Blogger Tạ Phong Tần (nguồn Quốc Hội)

Các tù nhân lương tâm Việt Nam được các nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa trong thời gian qua, gồm có:

(1)        Bùi Thị Minh Hằng – Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hoà, Louisiana)
(2)        Linh Mục Nguyễn Văn Lý – Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey)
(3)        Võ Minh Trí (Việt Khang) – Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hoà, Texas)
(4)        Mục Sư Nguyễn Công Chính – Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California)
(5)        Hoà Thượng Thích Quảng Độ -- Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California)
(6)        Nguyễn Tiến Trung – Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California)
(7)        Luật Sư Nguyễn Văn Đài -- Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California)
(8)        Luật Sư Lê Quốc Quân – cựu Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, California)
(9)        Đỗ Thị Minh Hạnh – cựu Dân Biểu Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland)
(10)      Đoàn Huy Chương – cựu Dân Biểu Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland)
(11)      Nguyễn Hoàng Quốc Hùng – cựu Dân Biểu Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland)
(12)      Mục Sư Dương Kim Khải – Dân Biểu Ted Poe (Cộng Hoà, Texas)
(13)      Trần Huỳnh Duy Thức – Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California)
(14)      Nguyễn Văn Lía -- Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, California)
(15)      Tạ Phong Tần – Dân Biểu Sheila Jackson-Lee (Dân Chủ, Texas)
(16)      Ts. Cù Huy Hà Vũ – Dân Biểu David Price (Dân Chủ, North Carolina)

Tài liệu liên quan:

Thông tin cập nhật về Chương Trình Tự Do Cho TNLT Việt Nam:

Danh sách dài gồm 167 tù nhân lương tâm và người bị tạm giam vì hành động theo lương tâm:

Danh sách ngắn gồm 10 trường hợp tiêu biểu:

Video buổi điều trần của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos:

Thông báo về buổi điều trần:







No comments:

Post a Comment

View My Stats