Sunday 10 September 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 10-9-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 10-9-2017
.
  • Để chặn đứng tham vọng của Kim Jong-Un, Trung Quốc cần đến một phần thưởng to lớn: toàn bộ Biển Đông (BoxitVN) - Panos Mourdoukoutas, forbes.com ngày 7-9-2017 - Trần Ngọc Cư dịch - Panos Mourdoukoutas là Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Kinh tế tại Học viện Post, Đại học Long Island, New York. Ngoài ra còn giảng dạy tại Đại học Columbia. Từng cộng tác với các tạp chí Barron’s, The New York Times, Japan Times, Newsday, Plain Dealer, Edge Singapore, European Management Review, Management International Review, và Journal of Risk and Insurance. Tác phẩm gồm có Collective Entrepreneurship, The Ten Golden Rules, WOM and Buzz Marketing, Business Strategy in a Semiglobal Economy, China’s Challenge: ...
  • Mỹ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan (RFI) - Một yếu tố trong chiến lược Mỹ tại Biển Đông được cho là đã trở thành rõ ràng: Đó là sẽ tiến hành những chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải – thuật ngữ tiếng Anh là FONOPS - một cách đều đặn thường xuyên. Chuyển biến mới này đã lập tức được nhiều nhà quan sát hoan nghênh, và đã có ý kiến cho rằng Washington nên áp dụng chiến lược cả cho vùng eo biển Đài Loan, nơi mà quyền tự do hàng hải cũng đang bị Bắc Kinh khống chế.
  • Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông vì “nắm thóp” được Mỹ (RFI) - Trong thời gian gần đây, chính sách của Mỹ tại Biển Đông đã bộc lộ những dấu hiệu không rõ ràng, lúc thì có vẻ kiên quyết chống lại đà bành trướng của Bắc Kinh, khi thì lại có dấu hiệu thiếu dứt khoát. Trong một quan điểm đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 17/08/2017 mang tựa đề : « Hãy chấm dứt trò đánh đố về Biển Đông - Stop the South China Sea Charade », hai chuyên gia Mỹ về an ninh quốc tế đã cho rằng: Washington nên thừa nhận thực tế về vai trò to lớn của Trung Quốc trong vùng, để điều chỉnh chính sách theo hướng thực tiễn hơn, nếu không muốn nói là thực dụng hơn
  • Quy định 90 nhằm xử ai? (VOA) - Ở một chiều kích khác của vấn đề, nếu căn cứ vào bối cảnh ra đời của Quy định 90, chúng ta có thể nhận ra một ý nghĩa, hoặc hàm ý khác hơn là những nội dung chung chung và có vẻ giáo điều của nó.
  • Trần Đại Quang đang đóng vai gì? (VOA) - Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả. Nghĩa là, số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. An bài từ vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước.
  • Bài báo đã bị gỡ: Việt Nam – Trung Quốc: “Gác lại tranh chấp trên biển là thượng sách” (BoxitVN) - Tiếng Dân: Bài báo này của tác giả Châu Như Quỳnh, được báo Dân Trí đăng lúc 14h49, ngày 6-9-2017, nhưng chỉ vài giờ sau thì nó bị gỡ bỏ. Tiếng Dân xin được đăng lại để phục vụ quý độc giả. VIỆT NAM – TRUNG QUỐC: “GÁC LẠI TRANH CHẤP TRÊN BIỂN LÀ THƯỢNG SÁCH”. Học giả Trung Quốc: Lăng Đức Quyền. Ảnh: TTXVN. Ông Lăng Đức Quyền đến từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề thế giới của Tân Hoa Xã – cho biết: “Tranh chấp trên biển giữa Việt ...
  • Đồng Tâm quyết chống giặc nội xâm tham nhũng cướp đất dù phải hy sinh xương máu! (BoxitVN) - Trần Quang Thành - Gần 2 tháng nay tình hình ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức trở nên bất ổn sau khi nhà cầm quyền Hà Nội bội ước với dân, không giữ đúng cam kết mà chủ tịch Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đã ký với dân. Công an Hà Nội khởi tố cái gọi là vụ án “gây rối trật tự, bắt giữ người đang thi hành công vụ…”. Hơn 70 người đã bị gửi giấy mời hoặc triệu tập. Cuối tháng 8 lại thêm Cục Hình sự ...
  • Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước bị khởi tố (BoxitVN) - RFA - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đặng Thanh Bình, vừa bị khởi tố vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285, Bộ luật Hình sự và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho báo chí biết như vậy vào hôm 8/9. Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến vụ đại án kinh tế ở ngân hàng Xây dựng gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là một ...
  • Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Tăng thuế VAT – VÌ AI THẾ? (BoxitVN) - Phạm Chi Lan - Bình luận ý kiến của bà Phạm Chi Lan về việc tăng thuế VAT, GSTS Trần Ngọc Vương viết: (Trích) “Bọn “chuyên gia” của bộ TC, lũ toan tính moi 500 tấn vàng mà chúng nó coi là “trôi nổi” trong dân (!) để chúng nó tiếp tục phiêu lưu và làm mồi cho bộ máy tham nhũng, thấy kế hoạch ” huy động” bị cảnh giác, mà áp lực của mối hoạ hiện tiền – sụp đổ năm tài khoá và xa hơn nữa – nên “túng ...
  • Những lớp người công cụ (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Từ bao giờ ngành giáo dục chỉ chăm chăm biến thế hệ trẻ thành công cụ của chính trị, không biết đến sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của những người thầy là đánh thức những tâm hồn của lớp người đang hình thành nhân cách, gieo những hạt mầm nhân văn vào những mảnh hồn được đánh thức đang khát khao cái đẹp, khát khao lí tưởng. Từ bao giờ một ngày hội vui hồn nhiên, náo nức biến thành một ngày làm việc khô khan, tẻ ...
  • Khủng hoảng Rohingya: Lò lửa Đông Nam Á (RFI) - Thảm họa,Tai biến, Hủy diệt : những tựa lớn trên báo Pháp ngày 08/09/2017 mô tả thiệt hại khủng khiếp do cơn cuồng phong Irma để lại ở vùng biển Caribê. Nhưng tại Đông Nam Á, một cơn bão khác, bão lửa, đang manh nha nổi dậy và có nguy cơ tàn phá khu vực nếu cộng đồng quốc tế không dứt khóat giải quyết: khủng hoảng sắc tộc tại Miến Điện mà nạn nhân là người Hồi Giáo Rohingya.
  • Liên Hiệp Quốc báo động: Người tị nạn Rohingya ở Bangladesh tăng vọt (RFI) - Làn sóng người tị nạn Rohingya từ Miến Điện tràn vào Bangladesh đang tăng vọt. Theo Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ngày 09/09/2017, số lượng người Rohingya đến Bangladesh đã tăng lên thành 290.000 người so với 270.000 người trước đó một hôm. Trong vỏn vẹn một ngày, như vậy đã có 20.000 người Rohingya, bất chấp hiểm nguy, đã bỏ chạy khỏi Miến Điện để qua Bangladesh lánh nạn.
  • Các tổ chức phi chính phủ nỗ lực giúp người Rohingya tị nạn ở Bangladesh (RFI) - Sắc dân thiểu số Rohingya vẫn ồ ạt chạy khỏi Miến Điện để tránh bị quân đội nước này truy sát. Theo Liên Hiệp Quốc, từ hơn một chục ngày qua, hơn 165.000 người đã vượt biên giới để sang Bangladesh, cho dù tại đây, họ phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Tuy bị quá tải, nhưng các tổ chức phi chính phủ vẫn cố gắng cứu giúp những người tị nạn.
  • Ông Hun Sen ôm khách quá chặt? (BBC) - Dư luận chú ý bức hình Thủ tướng Hun Sen ôm người đồng cấp Thái Lan thật chặt trong lúc truyền thông Campuchia cũng bị siết.
  • Trung Quốc ủng hộ Campuchia trấn áp phe đối lập (VOA) - Sau khi nhà lãnh đạo phe đối lập của Campuchia bị bắt giữ hôm Chủ nhật và trong bối cảnh giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ bị trấn áp, Trung Quốc tuyên bố sự ủng hộ của mình với chế độ của Thủ tướng Hun Sen.
  • Nhà xuất bản Anh bác yêu cầu kiểm duyệt của Trung Quốc (VOA) - Nhà xuất bản Đại học Cambridge của Anh đã bác bỏ yêu cầu từ một công ty nhập khẩu của Trung Quốc do nhà nước sở hữu ngăn chặn truy cập trực tuyến tại Trung Quốc đối với các bài viết học thuật từ chuyên san American Political Science Review
  • Nhiều tướng Trung Quốc ‘có thân thế’ bị loại trước Đại hội Đảng 19 (VOA) - Nhiều tướng lĩnh hàng đầu Trung Quốc vừa bị loại khỏi danh sách đại biểu quân đội tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp tới. Điều này, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, chắc chắn sẽ giúp Chủ tịch Tập Cận Bình, người lên nắm quyền kể từ Đại hội 18 (năm 2012), đưa những người ông tín nhiệm vào các vị trí quan trọng tại Đại hội 19, diễn ra từ ngày 18/10. Hôm 6/9, tờ báo quân đội Trung Quốc, PLA Daily, công bố danh sách 303 đại biểu quân sự tham dự Đại hội.
  • Trung Quốc tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến (BoxitVN) - Các nhà hoạt động có hai lựa chọn: Biến mất hay thú nhận. Cholpon Orozobekova. Phạm Nguyên Trường dịch. Trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 8, do ISHR (International Service for Human Rights) -một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu ở Geneva – tổ chức, một nhóm những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã nói lên quan ngại sâu sắc về tương lai của các đồng nghiệp đang bị giam giữ và đã biến mất của mình. Chiếc ghế trống trong lễ trao giải Nobel ...
  • Trung Quốc và giấc mơ Cúp bóng đá thế giới (RFI) - Huấn luyện viên dở, thiếu hăng hái, tiền đầu tư không đúng chỗ…Đối với Trung Quốc, đã bị loại khỏi cuộc chạy đua World Cup 2018, con đường còn rất dài để có thể thực hiện được giấc mơ tổ chức Cúp Bóng Đá Thế Giới.
  • Phi cơ Mỹ-Nhật tập trận ở Biển Hoa Đông, gần bán đảo Triều Tiên (RFI) - Vào hôm nay, 09/09/2017, Không Quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phối hợp tập trận trên Biển Hoa Đông, gần khu vực bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận được tổ chức vào đúng lúc Bắc Triều Tiên cử hành lễ Quốc Khánh lần thứ 69, trong bối cảnh Hàn Quốc đề cao cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng cho thử vũ khí nhân dịp này.
  • Cánh tả Hàn Quốc vẫn «mê» Bình Nhưỡng (RFI) - Vào lúc căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ lên đến cao độ, theo tuần báo L'Obs, dân Hàn Quốc lại bị chia rẽ về đối sách với chế độ Kim Jong Un. Cánh tả cầm quyền tại Seoul nay vẫn còn bị Bình Nhưỡng mê hoặc.
  • Nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên? (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Bất chấp các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA-LHQ) kêu gọi Bắc Hàn đình chỉ chương trình phát triển nguyên tử và hỏa tiễn, nước này vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích. Vào ngày 29.8 Bắc Hàn phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Hwasong-12 qua không phận Nhật Bản. Vài ngày sau, Bắc Hàn công bố đã thử nghiệm bom nhiệt hạch H thành công vào ngày 3.9 và cho biết thêm bom này có thể lắp vào hỏa ...
  • Hạt nhân Bắc Triều Tiên: Trung Quốc trông đợi vào tiếng nói của Pháp (RFI) - Trong cuộc điện đàm ngày 08/09/2017 với tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kỳ vọng vào thái độ "xây dựng" của Paris để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Pháp và Trung Quốc cùng là 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
  • Tập đoàn quân sự Thái Lan lúng túng vì vụ cựu thủ tướng Yingluck đào thoát (RFI) - Hơn hai tuần lễ sau vụ cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra không xuất hiện trước tòa trả lời Tư Pháp về tội sơ suất trong thời gian điều hành đất nước, ngày 08/09/2017 chính quyền Bangkok phải thừa nhận là bà Yingluck đã trốn ra nước ngoài qua ngã biên giới với Cam Bốt. Tập đoàn quân sự Thái lúng túng trước những cáo buộc bất cẩn để bà Yingluck đào thoát.
  • Bão Irma đổ bộ vào Cuba, đe dọa Florida, 6 triệu người được lệnh sơ tán (RFI) - Trận bão mạnh nhất Đại Tây Dương, với sức gió trồi sụt giữa cấp 4 và cấp 5, đã tràn qua Cuba vào hôm nay, 09/09/2017, sau khi đã gây nên hoang tàn đổ nát ở vùng quần đảo Antilles. Thế nhưng Irma vẫn chưa dừng lại, và tiếp tục di chuyển về phía bang Florida của Mỹ, buộc chính quyền Hoa Kỳ phải kêu gọi hàng triệu người sống ở những vùng có khả năng bị bão là phải cấp tốc sơ tán.
  • Trump ký luật cứu trợ thiên tai và trần nợ (VOA) - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu ký một dự luật triển hạn nợ chính phủ thêm ba tháng nữa và cấp khoảng 15 tỉ đôla viện trợ thiên tai, hoàn tất thỏa thuận gây kinh ngạc của ông với các nhà lãnh đạo quốc hội bên Đảng Dân chủ trong tuần này.
  • Thách thức Trump, ủy ban Thượng viện duyệt chi cho cơ quan khí hậu LHQ (VOA) - Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ ngày 7/9 thông qua một dự luật chi tiêu bao gồm 10 triệu đôla giúp tài trợ cho cơ quan biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc giám sát Thỏa thuận Khí hậu Paris, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã quyết định ngừng cấp kinh phí.
  • Động đất Mexico, ít nhất 58 người chết (VOA) - Ít nhất 58 người thiệt mạng khi trận động đất mạnh nhất từ trong hơn 80 năm nay làm rung chuyển Mexico, phá sập các tòa cao ốc, khiến cư dân sơ tán và gây ra cảnh báo tới tận Đông Nam Á. Đa số ca tử vong xảy ra tại bang Oaxaca.
  • Bầu cử địa phương Nga bị lơ là (RFI) - Chủ Nhật 10/09/2017 cử tri Nga được kêu gọi bầu lại một loạt các lãnh đạo cấp địa phương. Công luận và báo chí Nga thờ ơ với cuộc bầu cử lần này, cho dù đây là cuộc bỏ phiếu cuối cùng trước bầu cử tổng thống Nga 2018.
  • Thế giới không tin tưởng Putin và nước Nga (BoxitVN) - Waclaw Radziwinowich - Đinh Minh Đạo dịch - Lời người dịch: Pew Research Center là một tổ chức độc lập của Mỹ, có uy tín quốc tế, chuyên cung cấp các thông tin về các vấn đề xã hội, tiến hành các cuộc thăm dò dư luận, khảo sát, phân tích các vấn đề xã hội của Mỹ và quốc tế. Vừa qua Pew đã tổ chức thăm dò dư luận thế giới đối với tổng thống Putin và nước Nga. Kết quả cho thấy, thế giới không tin tưởng ở Putin và không ...
  • Sự sụp đổ chưa từng có của Venezuela (BoxitVN) - Ricardo Hausmann - Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng - Trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vội vã hôm 16 tháng 7 dưới sự bảo hộ của phe đối lập kiểm soát Quốc hội để phản đối lời kêu gọi thành lập Hội đồng Lập hiến Quốc gia của Tổng thống Nicolás Maduro, hơn 720.000 công dân Venezuela đã bỏ phiếu ở nước ngoài. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2013 chỉ có 62.311 người bỏ phiếu như vậy. Bốn ngày trước cuộc trưng ...

----------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

Nguyễn Đình Ấm
Bauxite Việt Nam tổng hợp
Hòa Ái, phóng viên RFA
Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) thực hiện
Tho Nguyen (Đức)
VOA Tiếng Việt

----------------------------------

NGÀY 10-9-2017

-------------------------------------

NGÀY 10-9-2017


--------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

Minh Chinh Bui.  Theo FB Minh Chinh Bui
Giang Le.   Theo blog Giang Le
Diễn Đàn Việt Nam 21.   Tác giả gửi đến Dân Luận
Đ. An.  Tác giả gửi tới Dân Luận
Thọ Nguyễn.  Theo FB Thọ Nguyễn
Đoan Trang.    Theo FB Đoan Trang

--------------------------------------

NGÀY 10-9-2017


--------------------------------


---------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

10/09/2017
10/09/2017
Chuyện bầu cử ở Đức  -   Xuân Thọ
10/09/2017
10/09/2017
Hay, chân thực, độc đáo…  (Đọc “trong chết, cười…ngặt nghẽo của Trần Khải Thanh Thủy. Nhà xuất bản Sao Khuê USA)
10/09/2017

---------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

Posted on September 10, 2017 by editor — 0 Comments
Trịnh Bình An

Posted on September 8, 2017 by editor — 1 Comment
Vũ Thư Hiên

Posted on September 7, 2017 by editor — 0 Comments
Nguyễn văn Lục

------------------------------

NGÀY 10-9-2017

September 10, 2017
September 10, 2017
September 10, 2017

------------------------------------

Posted on 09/09/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 10-9-2017

Posted on 10/09/2017 by Kim Phụng

Posted on 10/09/2017 by HongLoan

--------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

Bắc Ninh chuẩn bị chi 570 tỷ đồng để xây dựng  “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh” 
UNESCO VN phản ứng kiến nghị 'dẹp loạn' danh hiệu  -  Tuổi trẻ
THẾ SỰ DU DU  -  Tương Lai

------------------------------

NGÀY 10-9-2017


-----------------------------------------

NGÀY 10-9-2017


--------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

10 Tháng Chín, 2017
10 Tháng Chín, 2017
10 Tháng Chín, 2017
10 Tháng Chín, 2017
9 Tháng Chín, 2017

----------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

10/09/2017    MƯỜNG GIANG
10/09/2017    KATHERINE KAM
10/09/2017   BÙI VĂN PHÚ
09/09/2017    ĐÀO NHƯ

----------------------------------------

NGÀY 10-9-2017

10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017

-------------------------------

Chủ nhật, 10 tháng 9, 2017











No comments:

Post a Comment

View My Stats