Saturday 27 February 2021

NHÀ CỰU LẬP PHÁP GOP : ĐẢNG CỘNG HÒA “CHÌM NGẬP TRONG DỐI TRÁ VÀ TRONG SỢ HÃI” (Jonathan Easley - The Hill)

 



 

Đảng Cộng Hoà đã đi đến chặng đường cuối của nó  

Faith Wynn

11:23   27/02/2021    

https://www.facebook.com/faith.wynn.547/posts/769724407304527

 

Tác giả Tom Nichols của tờ báo Atlantic, có bài viết mới đăng ngày 25/2/2021, "The Republican Party Is Now In Its End Stages". Tạm dịch, "Đảng Cộng Hoà đã đi đến chặng đường cuối của chúng nó." Đảng Cộng Hoà, không những ngoài hình thức và có thể cả nội dung, đã trở thành như đảng Cộng Sản của Liên Sô vào thập niên 70.

 

Trong bài này tác giả đã luận rằng Đảng Cộng Hoà ngày hôm nay đã biến dạng thành một công cụ cho một ít đảng viên cao cấp, và thực dụng hình thức tôn sùng cá nhân tương tự như Brezhnez của Liên Sô thời 70. Vào thập niên 70, Brezhnez chỉ là một lãnh tụ tầm thường, nhưng đã khống chế nguyên cả đảng Cộng Sản Liên Sô bằng cách dùng đàn em để tôn sùng ông ta lên như một anh hùng thiên tài, và chỉ có ông ta là người có thể lãnh đạo và cứu Liên Sô ra khỏi những lụn bại của đất nước lúc đó. Brezhnez đã tự phong chức và tự gắn lên mình nhiều huy chương cao quý của Liên Sô. Một chuyện hài được dân gian chế nhạo lúc đó là động đất đã xảy ra khi Brezhnez vô ý làm rớt cái áo đầy huy chương của mình xuống đất. Đảng CS Liên Sô đã tiếp tục cung phụng cho những viên chức cao cấp của đảng, cũng như tiếp tục hô hào và tẩy não đảng viên, cho họ sồng trong một thế giới ảo ngoài thực tế. Những đảng viên nào dám chất vấn giới lãnh đạo của đảng sẽ bị đuổi hay đưa vào những chức vụ không quan trọng để rồi họ sẽ bị quên lãng.

 

Những nhận xét trên của tác giả thật rất giống đảng Cộng “sản” Hoà của ngày nay. Chỉ cần thay tên của Brezhnev hay Hồ Chí Minh bằng Trump thì đó chính xác là những gì đảng Cộng “sản” Hoà đang làm ngày hôm nay.

 

Mình không tiếc thương cho nó mà chỉ mong cho đảng CH chết càng sớm càng tốt để chúng ta có thể xây dựng lại đất nước.

 

--------

NGUỒN :

THEATLANTIC.COM

The Republican Party Is Now in Its End Stages

 The GOP has become, in form if not in content, the Communist Party of the Soviet Union of the late 1970s.

 

*

https://www.usatoday.com/.../trump-cpac.../6813753002/

USATODAY.COM

Trump lost because 'character counts.' That's why his CPAC speech won't change anything.

 

================================================
.

.

CỰU LẬP PHÁP GOP: ĐẢNG CỘNG HÒA “CHÌM NGẬP TRONG DỐI TRÁ VÀ TRONG SỢ HÃI”

THE HILL

Jonathan Easley, Feb 26, 2021

Lien Nguyen

dịch, Feb 26, 2021

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/1866484250168022

 

Cựu dân biểu Carlos Curbelo (CH-Florida) đã lập luận trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình từ trước và trình chiếu vào hôm thứ Sáu rằng đảng Cộng Hòa đã lạc lối và trở nên bị “chìm ngập trong dối trá và trong sợ hãi.”

 

Curbelo và cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake (CH-Arizona) đã hợp tác thành một phần trong chuỗi tranh luận không đảng phái tên là Intelligence Squared US để lập luận rằng nhiều người trong đảng Cộng Hòa đang cố tình nói dối rằng cuộc bầu cử trong tháng 11 vừa qua đã bị đánh cắp BỞI VÌ SỢ BỊ CỰU TỔNG THỐNG TRUMP TRẢ THÙ.

 

Trong lời phát biểu mở đầu của mình, Curbelo nói rằng bằng cách chấp nhận những tuyên bố về bầu cử mà cựu tổng thống Trump phun ra trước thời điểm cuộc tấn công vào điện Capitol ngày 6 tháng Giêng, đảng Cộng Hòa đã làm mất uy tín và hủy hoại nền dân chủ.

 

“Ở đây chúng tôi chỉ có hai [đảng phái chính trị], và để cho một đảng có thể khiến được đảng bên kia phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, thì đảng đó phải vững vàng. Đảng đó phải có uy tín. Với một số lượng cử tri chiếm đa số trong nước, đảng đó phải là một lựa chọn hợp lý cho hầu hết mọi người,” Curbelo nói. “Và vấn đề chúng ta gặp phải ngày hôm nay trong nền dân chủ của chúng ta là đảng Cộng Hòa đang đánh mất vị trí này. Tại sao? Tại vì nó đã lạc lối. Tại vì nó là một đảng đang bị chìm ngập trong dối trá và trong sợ hãi."

 

Curbelo, một người bảo thủ ôn hòa, đã thua cử trong khu vực (swing district) phía Nam tiểu bang Florida của mình vào năm 2018 và chỉ thua khoảng 4 ngàn lá phiếu trong một năm rất quan trọng cho đảng Dân Chủ.

 

Curbelo đã nổi lên thành một người phê bình Trump và phê bình sự lãnh đạo của đảng Cộng Hoà một cách thẳng thừng.

 

Trong cuộc tranh luận trên Intelligence Squared US, Curbelo đã lập luận rằng rất nhiều thành viên Quốc Hội đều biết NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ VỀ BẦU CỬ CỦA TRUMP LÀ DỐI TRÁ NHƯNG HỌ LẠI KHÔNG CÓ CAN ĐẢM ĐỨNG LÊN ĐỂ CHỐNG LẠI TRUMP, VÌ BIẾT RẰNG LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ KHIẾN HỌ SẼ BỊ MẤT GHẾ QUỐC HỘI TRONG LẦN BẦU CỬ KẾ TIẾP.

 

Curbelo nói, “Hầu hết thành viên Cộng Hòa ở Quốc Hội sẽ thừa nhận chuyện này [chuyện Trump nói dối về bầu cử] một cách riêng tư. Và một lần nữa, đó chính là vấn đề, họ sẽ không nói với máy quay phim những gì mà họ đang nói với bạn bè của họ. Tại sao? Tại vì Donald Trump đã biến đổi đảng Cộng Hòa thành một câu lạc bộ cá nhân để phục vụ cho những lợi ích của chính ông ta và thậm chí để nghi ngờ hoặc để thách thức kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Và để làm như vậy, Trump đã kích động một cuộc bạo loạn, dẫn đến việc làm ô uế một trong những cấu trúc vĩ đại nhất trong lịch sử của chính quyền dân chủ và cái chết của năm người.”

 

“Nếu chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện trung thực về đảng Cộng Hòa, thì chúng ta sẽ phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng, MỘT CĂN BỆNH UNG THƯ ĐANG NGĂN CẢN RẤT NHIỀU NGƯỜI ĐẢNG CỘNG HOÀ, không phải tất cả, KHÔNG CHO HỌ NÓI SỰ THẬT VỚI MỌI NGƯỜI, KHÔNG CHO HỌ TRUNG THỰC VỚI CỬ TRI, và KHÔNG CHO HỌ PHỤC VỤ THEO CHUẨN MỰC CỦA PHÉP TẮC VÀ LỄ ĐỘ,” Curbelo nói thêm.

 

Flake, người đã xung đột với Trump trước khi nghỉ hưu vào năm 2018, đã nói rằng thành viên Cộng Hòa sẽ hứng chịu những tổn thất bầu cử trong tương lai nếu đảng vẫn tiếp tục giữ Trump làm lãnh đạo của họ.

 

Flake, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona, đã lưu ý rằng đảng Cộng Hòa đã mất quyền kiểm soát ở Tòa Bạch Ốc, ở Hạ Viện, và ở Thượng Viện dưới thời Trump, đặc biệt là mất những ghế Thượng Viện ở hai tiểu bang trước đây từng có truyền thống rất Cộng Hòa, đó là hai tiểu bang Arizona và Georgia.

 

Đảng Cộng Hòa đã bất ngờ giành thêm được một số ghế Hạ Viện vào năm 2020, và Trump đã là thành viên Cộng Hòa đầu tiên trong nhiều thập kỷ đã thắng được những tiểu bang Pennsylvania, Michigan, và Wisconsin vào năm 2016.

 

Nhưng cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona nói rằng hơn 140 ngàn người từng ghi danh là đảng viên Cộng Hòa đã ghi danh lại và thay đổi đảng, theo sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng, trong đó có 10 ngàn người ở tiểu bang Arizona, quê hương của ông.

 

Flake nói, “Là đảng viên Cộng Hòa, CHÚNG TA RÕ RÀNG ĐÃ LẠC LỐI. Chúng ta không thể tiếp tục tiến về phía trước, trừ khi chúng ta trước hết phải nhận ra sự thật. CHÚNG TA ĐÃ LẠC LỐI. Chúng tôi có thể bảo đảm và cần trở lại với tư cách một đảng phái chính trị. Chúng tôi phải cho họ sự lựa chọn đó.”

 

Trump sẽ phát biểu tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị của đảng Bảo Thủ (Conservative PAC) vào Chủ Nhật (Feb 28) trong bài diễn văn quan trọng đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở. Cựu tổng thống được mong đợi ​​s nói v tương lai ca ch nghĩa bo th và đảng Cng Hòa.

 

Trump vẫn giữ được sự ủng hộ rộng rãi ở trong một đa số lớn của đảng, và ông ta sẽ là người được yêu thích khó bị đánh bại nhất để giành được sự đề cử năm 2024 của đảng Cộng Hòa nếu ông ta quyết định tranh cử lần nữa.

 

Một số người trong đảng, bao gồm dân biểu Liz Cheney (CH-Wyoming), đã kêu gọi đảng Cộng Hòa hãy cắt bỏ Trump.

 

Họ thất vọng trước những lời tuyên bố về bầu cử của Trump và nói rằng việc tập trung vào những cáo buộc gian lận của Trump có thể đã khiến đảng Cộng Hòa mất hai ghế Thượng Viện ở Georgia và cuối cùng là mất quyền kiểm soát Thượng Viện.

 

Chiến dịch tranh cử của Trump đã thua hơn 60 vụ kiện trước tòa án khi cố gắng vô hiệu hóa những lá phiếu của đảng Dân Chủ hoặc nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở những tiểu bang chiến địa quan trọng trước khi một đám đông côn đồ phò Trump cướp phá tòa nhà Capitol trong khi tiến trình sự kiểm phiếu Cử Tri Đoàn đang diễn ra.

 

Một cuộc thăm dò mới của R Street Institute tìm thấy rằng 2/3 tổng số đảng viên Cộng Hòa nhìn cuộc bầu cử năm 2020 là không hợp lệ.

---------

NGUỒN :

THEHILL.COM

Former GOP lawmaker: Republican Party 'engulfed in lies and fear'

 Former Rep. Carlos Curbelo (R-Fla.) argued in a pre-taped interview that ran Friday that the Republican Party has lost its way and become “engulfed in lies in fear.”

 

----------------------------------

 

XEM THÊM :

 

TRUMP MUỐN GIEO RẮC SỰ SỢ HÃI CHO CÁC ĐẢNG VIÊN CỘNG HOÀ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221688056324768&id=1055647742

 

.

https://www.usatoday.com/.../trump-cpac.../6813753002/

USATODAY.COM

Trump lost because 'character counts.' That's why his CPAC speech won't change anything.

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats