Saturday 27 February 2021

HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT 1,9 NGÀN TỶ ĐÔLA CỨU TRỢ ĐẠI DỊCH (VOA Tiếng Việt)

 



NỘI DUNG :

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 1,9 ngàn tỉ đôla cứu trợ đại dịch

VOA Tiếng Việt

.

Biden bãi bỏ những giới hạn nhập cư của Trump

Michelle Hackman  -  Wall Streety Journal

.

Chính quyền Biden tái mở cửa cơ sở dưới thời Trump cho trẻ em nhập cư

Jacob Knutson  -  Axios

.

=================================================

.

.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 1,9 ngàn tỉ đôla cứu trợ đại dịch

VOA Tiếng Việt

28/02/2021

https://www.voatiengviet.com/a/ha-vien-my-thong-qua-du-luat-mot-phay-chin-ngan-ti-dola-cuu-tro-dai-dich/5795318.html

 

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ đại dịch trị giá 1,9 ngàn tỉ đôla mà Tổng thống Joe Biden ủng hộ, bước đầu tiên trong nỗ lực tiếp thêm nguồn lực cho đất nước hiện đang chật vật chống chọi với dịch bệnh.

 

Dự luật, bao gồm ngân khoản cứu trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp, trường học, tiểu bang và thành phố bị ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19, thông qua với tỉ lệ 219-212 vào sáng sớm ngày thứ Bảy trong một cuộc biểu quyết mang tính đảng phái.

 

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ nói rằng tình trạng thất nghiệp hàng loạt và hơn nửa triệu người Mỹ thiệt mạng là lý do họ cần phải hành động nhanh chóng và dứt khoát.

 

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho rằng dự luật chi quá nhiều tiền và rằng có quá ít tiền dành cho giáo dục mà sẽ được chi nhanh chóng để trường học mở cửa trở lại ngay lập tức. Họ nói rằng dự luật chứa đầy những khoản ưu ái dành cho các khối cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ như các công đoàn và rót tiền cho các bang do phe Dân chủ điều hành mà họ nói là không cần tiền vì ngân sách của họ đã hồi phục.

 

Dự luật cứu trợ tổng thể sẽ cung cấp khoản tiền 1.400 đôla cho các cá nhân, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp đến hết tháng Tám và tăng tín dụng thuế cho trẻ em và trợ cấp liên bang cho bảo hiểm y tế.

 

Nó cũng cung cấp hàng tỉ đôla cho các trường đại học, chính quyền cấp bang và cấp địa phương, vaccine và xét nghiệm COVID-19, người thuê nhà, các nhà sản xuất thực phẩm và các ngành đang gặp khó khăn như hàng không, nhà hàng, quán bar và các tụ điểm nhạc hội.

 

Hai dân biểu Dân chủ có lập trường ôn hòa, Jared Golden của bang Maine và Kurt Schrader của bang Oregon, là hai nhà lập pháp duy nhất biểu quyết chống lại đảng của họ.

 

Tổng thống Biden trong những tuần đầu tiên đã dồn sức vào việc ứng phó cuộc khủng hoảng y tế công lớn nhất của Mỹ trong một thế kỉ, vốn đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi mặt đời sống ở Mỹ.

 

Phe Dân chủ đặt mục tiêu chuyển dự luật này cho ông Biden kí thành luật trước giữa tháng Ba, khi các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng cường và một số hình thức hỗ trợ khác sắp hết hạn.

 

Dự luật này giờ được chuyển đến Thượng viện, nơi Phó Tổng thống Dân chủ Kamala Harris có thể sẽ phải biểu quyết phá thế cân bằng trong viện lập pháp nơi phe Cộng hòa kiểm soát 50 ghế và phe Dân chủ cùng đồng minh của họ kiểm soát 50 ghế còn lại.

 

================================================

.

.

Biden bãi bỏ những giới hạn nhập cư của Trump

Michelle Hackman  -  Wall Streety Journal

Người dịch: Quyen Tran

25/02/2021

https://www.the-interpreter.org/post/biden-bai-bo-nhung-gioi-han-nhap-cu-cua-trump

 

Translated from Wall Street Journal's article Biden Rescinds Trump Immigration Restrictions

 

WASHINGTON - Hôm thứ Tư, Tổng thống Biden dỡ bỏ gần hết toàn bộ các giới hạn nhập cư mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt năm ngoái như một giải pháp cho đại dịch Covid-19.

By Michelle Hackman, on 24-02-2021, 23:30:00

 

https://static.wixstatic.com/media/be74b3_e4a1a70c4f3f4da7921a5259d28a4c3a~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_493,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_e4a1a70c4f3f4da7921a5259d28a4c3a~mv2.webp

Tổng Thống Joe Biden

 

WASHINGTON - Hôm thứ Tư, Tổng thống Biden dỡ bỏ gần hết toàn bộ các giới hạn nhập cư mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt năm ngoái như một giải pháp cho đại dịch Covid-19.

 

 Nhà Trắng cho biết, quyết định này gỡ xuống một phần của lệnh cấm vào Hoa Kỳ đối với những người có thành viên gia đình là công dân Hoa Kỳ, với một số người nhập cư có thẻ xanh dựa trên việc làm, cũng như vài người may mắn thắng xổ số thị thực đa dạng. Ông Biden vẫn giữ lại một vài giới hạn nhập cảnh đối với người ngoại quốc thuộc nhiều loại visa dựa trên việc làm khác nhau, bao gồm cả visa H-1B dành cho nhân viên ngoại quốc trình độ cao. Phương diện này dự tính sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng Ba.

 

Khi áp đặt lệnh cấm lên trên hầu hết mọi hình thức di dân hợp pháp vào tháng Tư và mở rộng đến tháng Sáu, chính quyền Trump lúc đó phân bua rằng việc ngăn chặn người ngoại quốc đến Hoa Kỳ và lấy đi công ăn việc làm ở tình trạng thất nghiệp leo thang trong thời buổi dịch bệnh là điều thiết yếu. Một chuyên mục của tờ Wall Street Journal cho thấy lệnh cấm này đã không đem lại kết quả mong đợi: các công việc được phân phối cho người nước ngoài, điển hình là dạng công việc đòi hỏi kỹ năng cao như kỹ sư phần mềm hoặc vị trí thời vụ như phục vụ khu nghỉ dưỡng, đều gặp vấn đề thiếu nhân lực.

 

Lệnh cấm “khiến nước Mỹ tổn thất, bao gồm cả việc ngăn cản các thành viên gia đình nào đó của công dân Hoa Kỳ lẫn thường trú nhân hợp pháp được đoàn tụ với gia đình bên đây,” Nhà Trắng cho hay. “Lệnh này lại còn gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp trong nước mà trước giờ vốn dĩ đã tận dụng nhân tài trên khắp thế giới.”

 

Lệnh cấm đã được bãi bỏ này có ảnh hướng tới các thường trú nhân Hoa Kỳ là cha mẹ hoặc anh chị em của công dân Hoa Kỳ, cũng như người đã đăng ký cho thẻ thường trú nhân dựa trên việc làm các loại, còn gọi là thẻ xanh.

 

Lệnh cấm cũng chặn hàng vạn người trúng xổ số thị thực đa dạng, một chương trình ban tặng 55,000 thẻ xanh hằng năm cho người ngoại quốc đến từ các quốc gia có số lượng nhập cảnh Hoa Kỳ thấp. Những người may mắn này thường có kỳ hạn tới cuối năm thẻ xanh được cấp để mà chuyển tới Hoa Kỳ. Lệnh cấm đã hăm he cản trở nhiều người trong số họ được phép làm thế.

 

Sven Olensky, người làm trong ngành bảo mật công nghệ tại Atlanta, đã luôn muốn mang người cha 80 tuổi của anh qua Mỹ từ Đức từ hồi hè năm ngoái, khi mẹ anh qua đời. Nhưng cha anh, người đã về hưu, vẫn bị chặn dưới lệnh cấm.

 

“Ám chỉ là cha tôi sẽ tới đây và cướp công ăn việc làm của người Mỹ, tôi thấy nó nhảm nhí gì đâu,” anh chia sẻ.

 

Viện nghiên cứu Chính Sách Dân Cư, một tổ chức phi đảng phái trụ sở Washington, ước tính rằng năm ngoái lệnh cấm đã cản trở bình quân 26,000 người nhập cư đặt chân vào nước Mỹ mỗi tháng.

 

Các tập đoàn danh nghiệp đã tăng cường áp lực lên chính quyền Biden trong những tuần gần đây hòng hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm, với lý do chuyện này đang ảnh hưởng tới khả năng lên kế hoạch của họ cho một viễn cảnh kinh tế được cải thiện, cũng như đang làm trì trệ quá trình khôi phục khỏi cơn đại dịch của đất nước.

 

Jon Baselice, giám đốc điều hành ban chính sách di dân của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, cho biết ông hy vọng chính quyền sẽ cân nhắc và gỡ bỏ những giới hạn cho visa H-1B cùng với các visa dựa trên việc làm khác.

 

“Thu hồi lệnh cấm thị thực di dân quả là một tin đáng được hoan nghênh, nhưng nhiều công ty vẫn đang thất vọng vì chính quyền còn chưa có động thái giải quyết những hạn chế ngoài nhập cư,” ông nhận xét. "Những hạn chế nọ sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế và kiến tạo công ăn việc làm trong quãng thời gian chúng ta cần kíp nhất.

 

-------

Người dịch: Quyen Tran

Biên tập: Cookie

 

--------------------------------------------------

.

.

Chính quyền Biden tái mở cửa cơ sở dưới thời Trump cho trẻ em nhập cư

Jacob Knutson  -  Axios

Người dịch: Kim Pham

25/02/2021

https://www.the-interpreter.org/post/chinh-quyen-biden-tai-mo-cua-co-so-duoi-thoi-trump-cho-tre-em-nhap-cu

 

Translated from Axios's article Biden administration reopens Trump-era facility for migrant children

 

Chính quyền Biden đã tái mở cửa một cơ sở tạm thời cho những trẻ em không có giám hộ ở Carrizo Springs, Texas vào thứ hai, theo tờ Washington Post tường thuật.

By Jacob Knutson, on 22-02-2021, 12:00:00

 

https://static.wixstatic.com/media/be74b3_85c0fb9f85f046e99314d88ee88bb974~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_416,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_85c0fb9f85f046e99314d88ee88bb974~mv2.webp

Chính quyền Biden đã tái mở cửa một cơ sở tạm thời cho những trẻ em không có giám hộ ở Carrizo Springs, Texas vào thứ hai, theo tờ Washington Post tường thuật.

 

 

Tại sao điều này quan trọng: Các quan chức nói rằng trại tập trung cần thiết vì số trẻ em vượt qua biên giới Mỹ - Mexico gia tăng. Trong khi đó, đại dịch coronavirus đã làm giảm khả năng chứa trẻ trước khi chúng được đoàn tụ với người bảo trợ.

 

Hàng tá thiếu niên nhập cư đã được đưa vào trại tập trung, nơi đã được mở cửa trong một tháng hè năm 2019 và đang được tái khởi động để chứa lên đến 700 trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 17. Khuôn viên rộng hơn 26,000 m2 này được điều hành bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), cơ quan quản lý các dịch vụ cho trẻ em nhập cư. HHS đang có khoảng 7000 trẻ trong diện trông nom tính tới Chủ nhật, người phát ngôn Mark Weber trả lời tờ Post.

 

Họ nói gì: “Điều này không ổn chút nào, chưa bao giờ là ổn, sẽ không bao giờ là ổn - bất kể là thuộc chính quyền hay đảng phái nào,” Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez nói trong một đoạn tweet vào thứ ba về việc tái mở cửa trung tâm. “Hệ thống nhập cư của chúng ta được xây dựng trên hệ thống bắt giam. Không bất ngờ khi nó gây khó khăn trong cách ta tiếp cận cả hai vấn đề được xem là ”gây tranh cãi"," cô ấy nói.

 

Bức tranh toàn cảnh: Chính quyền Biden đang lên kế hoạch tái mở cửa một cơ sở thu lợi cho trẻ em nhập cư ở Homestead, Florida, theo tờ Miami Herald tường thuật. Hạ viện Dân chủ đưa ra dự luật nhập cư được Biden ủng hộ bao gồm một lộ trình 8 năm để có được quyền công dân cho hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Dự luật khó có thể được thông qua vì cần sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa, nhưng điều này thể hiện sự ưu tiên quyết liệt của Tổng thống Biden về vấn đề nhập cư, theo Stef Kight và Shawna Chen của Axios tường thuật.

 

 

Người dịch: Kim Pham

Biên tập: Cookie

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats