Saturday 27 February 2021

KIỂM CHỨNG TIN : SẮC LỆNH HÀNH PHÁP CỦA BIDEN KHÔNG CHO PHÉP TRUNG QUỐC TIẾP CẬN LƯỚI ĐIỆN MỸ (Noah Y. Kim - PolitiFact)

 



Kiểm chứng tin: Sắc lệnh hành pháp của Biden không cho phép Trung Quốc tiếp cận lưới điện của Mỹ

Noah Y. Kim  -  PolitiFact  

Người dịch: Khang Ton & Que Do

24/02/2021

https://www.the-interpreter.org/post/kiem-chung-tin-sac-lenh-hanh-phap-cua-biden-khong-cho-phep-trung-quoc-tiep-can-luoi-dien-cua-my

 

Translated from PolitiFact's article No, Biden executive order did not allow China access to U.S. power grid

 

Trong khi tiểu bang Texas đang ở trong tình trạng mất điện kinh hoàng vì trận bão tuyết, một nhóm bảo thủ đã nối kết sự cố mất điện này với Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng một trong những sắc lệnh hành pháp của ông đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận lưới điện của Hoa Kỳ.

By Noah Y. Kim, on 23-02-2021, 03:00:00

 

https://static.wixstatic.com/media/be74b3_722e370fdd9e454ab896ccf900b5bc42~mv2.jpeg/v1/fill/w_740,h_422,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/be74b3_722e370fdd9e454ab896ccf900b5bc42~mv2.webp

Trong khi tiểu bang Texas đang ở trong tình trạng mất điện kinh hoàng vì trận bão tuyết, một nhóm bảo thủ đã nối kết sự cố mất điện này với Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng một trong những sắc lệnh hành pháp của ông đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận lưới điện của Hoa Kỳ.

 

 

"Joe Biden đang giao lưới điện của chúng ta cho Đảng Cộng sản Trung Quốc", nhóm hoạt động bảo thủ Sinh viên ủng hộ Trump đã tweet vào ngày 16 tháng 2.

 

Bài đăng cũng bao gồm lời trích dẫn từ Giám đốc điều hành của nhóm, Charlie Kirk, như sau: "Trong khi hàng ngàn người Mỹ đang mất điện do cơ sở hạ tầng năng lượng bị lỗi, đây là lời nhắc hàng ngày cho bạn rằng Joe Biden đã hủy bỏ lệnh hành pháp của Trump cấm Trung Quốc tham gia vào mạng lưới điện của chúng ta."

 

Một số người trên mạng xã hội khác thậm chí còn thẳng thắn hơn trong việc quy kết việc Texas bị mất điện là do sắc lệnh của Biden.

 

Theo một lời tweet: "Có ai khác lo ngại rằng 3 tuần trước Joe Biden đã ký Sắc lệnh cho phép Trung Quốc tiếp cận với lưới điện của Mỹ trong 90 ngày và bây giờ Texas và Minneapolis không có điện hoặc nhiệt?"

 

Những dòng tweet này đề cập đến lệnh hành pháp về chính sách biến đổi khí hậu mà Biden đã ký vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

 

Có chính xác hay không khi nói rằng sắc lệnh này đã cho phép Trung Quốc tiếp cận lưới điện của Hoa Kỳ? Câu trả lời là Không.

 

Lệnh hành pháp của Biden đã tạm đình chỉ một chỉ thị do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm hạn chế việc sử dụng thiết bị điện do các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, trong lệnh điều hành của Biden, các lệnh cấm lắp đặt các tiện ích nước ngoài vào lưới điện Hoa Kỳ vẫn có hiệu lực.

 

Chúng tôi đã liên hệ với Kirk thông qua tổ chức của ông ấy là Turning Point USA, nhưng chúng tôi không nhận được phản hồi.

 

 

Biden tạm đình chỉ lệnh hành pháp của Trump

 

Để bảo vệ mạng lưới điện của Hoa Kỳ khỏi nguy cơ bị tấn công mạng, Trump đã ban hành một lệnh hành pháp vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, có tên là "Bảo vệ Hệ thống Điện năng lượng lớn của Hoa Kỳ." Lệnh cấm sử dụng thiết bị điện "được thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc cung cấp bởi những người thuộc sở hữu, được kiểm soát bởi, hoặc chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo của" các thực thể nước ngoài như Trung Quốc.

 

Trong sắc lệnh đó, bộ trưởng Bộ năng lượng của Trump, Dan Brouillette, đã ban hành lệnh cấm các công ty tiện ích của Hoa Kỳ sử dụng thiết bị điện của Trung Quốc.

 

Sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, Biden đã ký một loạt lệnh hành pháp để hủy bỏ chính sách của Trump. Một trong số các lệnh đó liên quan đến chính sách biến đổi khí hậu, tạm đình chỉ sắc lệnh mà Trump ký vào ngày 1 tháng 5 trong vòng 90 ngày.

 

Trong giai đoạn đình chỉ 90 ngày này, bộ trưởng Bộ năng lượng và Giám đốc ngân sách Nhà Trắng đã được chỉ đạo đánh giá lệnh điều hành của Trump và đề xuất xem có cần cấp lệnh thay thế hay không. (Người được Biden đề cử cho vị trí giám đốc ngân sách chưa được chính thức thông qua.)

 

Tuy nhiên, theo Bộ Năng lượng, các lệnh cấm thiết bị điện của Trung Quốc vẫn có hiệu lực trong khi lệnh của Trump đang được xem xét.

 

Trên trang web Những câu hỏi thường gặp (FAQ) của họ, cơ quan này cho biết rằng: "Trong thời gian đánh giá 90 ngày này, Cơ quan Đảm trách về Điện nước sẽ không lắp đặt các thiết bị điện hệ thống công suất lớn hoặc các thành phần có thể lập trình được… thuộc quyền sở hữu, kiểm soát hoặc ảnh hưởng của các đối thủ nước ngoài".

 

 

Không có bằng chứng cho thấy có sự can thiệp của Trung Quốc khiến cho Texas bị mất điện

 

Không có bằng chứng nào cho thấy có sự can thiệp của Trung Quốc làm tắt mất lưới điện của Texas, một mạng lưới tách biệt khỏi lưới điện phía Đông và phía Tây hiện cung cấp điện cho tất cả các tiểu bang khác trên lục địa Hoa Kỳ.

 

Các chuyên gia năng lượng cho chúng tôi biết rằng nhiều yếu tố đã dẫn đến tình trạng mất điện, bao gồm sự thất bại trong việc bảo trì cơ sở hạ tầng năng lượng của Texas để chống rét, mặc dù đã được cảnh báo trong nhiều năm nay.

 

Sam Newell, một chuyên gia điện lực tại Công ty cố vấn Brattle Group, đã phân tích chi tiết lưới điện của Texas cho biết, khi luồng khí và gió Bắc Cực tràn xuống tiểu bang, các nhà máy điện không được xây dựng để chịu được giá lạnh ở đây đã bắt đầu tắt ngay khi thời tiết đóng băng làm nhu cầu sưởi ấm gia tăng một cách đột ngột.

 

Khi sản lượng năng lượng bị giảm sút, Hội đồng Cung cấp Điện của Texas, cơ quan quản lý lưới điện Texas, đã phải cúp điện kéo dài làm cho hàng triệu người dân Texas bị mất điện .

 

 

Nhận xét của chúng tôi

 

Nhóm Sinh viên ủng hộ Trump đã tuyên bố, "Joe Biden đang giao lưới điện của chúng ta cho Đảng Cộng sản Trung Quốc."

 

Biden đã tạm ngưng vài phần trong sắc lệnh của Trump cấm việc sử dụng thiết bị điện của Trung Quốc trong lưới điện của Mỹ. Tuy nhiên, phần ban hành lệnh cấm vẫn có hiệu lực.

 

Không có chứng cứ rằng Trung Quốc đã can thiệp và gây ra sự cố mất điện ở Texas.

 

Vì vậy, chúng tôi xác định việc này là sai sự thật.

 

 

Người dịch: Khang Ton & Que Do

Biên tập: Le Tran

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats