Thursday 26 April 2018

VIỆT CỘNG TỪNG MÓC NỐI VỚI TRUMP QUA CÔNG TY LẬP SÒNG BÀI (Viễn Đông Daily)




Wednesday, 25/04/2018 - 09:07:20

Muốn nói chuyện với Donald Trump, một tỉ phú thành công nhờ kinh doanh địa ốc, người ta nên nói bằng thương mại, tiền bạc, vì đó là điều mà ông thích nghe, hiểu rõ hơn mọi thứ khác. Thế nên nhiều tay tư bản quốc tế, kể cả tư bản đỏ tại Việt Nam, đã “nắm bắt” điều đó và tìm cách liên lạc với ông Trump qua lãnh vực kinh doanh sau khi ông đắc cử tổng thống năm 2016. 

Tổng Thống Donald Trump tiếp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc ngày 31 tháng 5, 2017, ngày mà một luật sư riêng của Trump cũng gặp Phúc. Ông luật sư này có thân chủ mở sòng bài tại Việt Nam. (Chip Somodevilla/ Getty Images)

Trong một bài phóng sự điều tra đăng trên báo mạng ProPublica ngày thứ Tư, 25 tháng 4, 2018, người ta được biết nhà cầm quyền Việt Nam đã liên lạc được với ông Trump sau ngày ông đắc cử, và được ông gọi nói chuyện trực tiếp trước khi ông tuyên thệ nhậm chức tại Tòa Bạch Ốc. Bài báo mang tựa đề “Bàn Tay Bí Ẩn Của Một Công Ty Casino Trong Mối Liên Hệ Giữa Trump Với Việt Nam” (The Hidden Hand of a Casino Company in Trumps Contact with Vietnam). Dưới đây là phần lược dịch của bài báo đăng trên ProPublica.

Vào ngày 14 tháng 12, 2016, một tháng sau ngày bầu cử, Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã gọi điện thoại và nói chuyện với thủ tướng của Việt Nam. Trong lúc mà các chính quyền ngoại quốc đang tìm cách liên lạc với ông Trump, thì sự việc Việt Nam được nói chuyện trực tiếp với ông Trump là một chiến thắng cho Hà Nội. Đài truyền hình nhà nước cộng sản đã chiếu hình thủ tướng điện đàm với tổng thống Hoa Kỳ, với các quan chức cười toe ở chung quanh.

Thế nhưng tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các viên chức Mỹ đã ngạc nhiên và rất quan tâm. Theo thông lệ thì nhưng cuộc gọi điện thoại sau ngày bầu cử với các lãnh đạo thế giới luôn luôn được sắp đặt rất kỹ lưỡng. Các viên chức cần chọn ai là người sẽ được tổng thống nói chuyện đầu tiên, và các nhà ngoại giao lão thành sẽ cung cấp thông tin về những vấn đề mà tổng thống nên nêu ra hoặc tránh nhắc tới trong cú gọi đầu tiên với các nhà lãnh đạo quốc gia.

Ban chuyển giao quyền lực của Trump đã bỏ qua một bên những thủ tục ngoại giao. Cuộc gọi nói chuyện với thủ tướng cộng sản Việt Nam đã không được dàn xếp bởi Bộ Ngoại Giao, mà bởi một luật sư riêng của ông Trump. Đó là ông Marc Kasowitz.

Ông Kasowitz này có một thân chủ khác rất quan tâm đến Việt Nam: ông Philip Falcone, một tỉ phú Hoa Kỳ đang có vốn đầu tư lớn vào một casino được xây trong vùng phụ cận Sài Gòn. Sau khi ông Trump điện đàm với ông Phúc, luật sư Kasowitz đã đi cùng ông Falcone đến Việt Nam. Họ được gặp các quan chức cao cấp tại Hà Nội, trong nỗ lực kêu gọi nhà cầm quyền hãy hủy bỏ luật cấm người dân Việt Nam được đánh bài hợp pháp. Nếu luật cấm này được hủy bỏ, số khách hàng đến casino của ông Falcone sẽ gia tăng đáng kể. Hiện nay chỉ có công dân nước ngoài mới được phép vào đánh bạc với các casino tại Việt Nam.

Một nguồn tin nói với báo ProPublica, “Ông Philip Falcone đã đề nghị luật sư Marc dàn xếp một cú gọi giữa tổng thống và thủ tướng của Việt Nam. Thế rồi ông Marc đã làm như vậy.”

Khi được báo ProPublica hỏi về vụ này, ông Falcone phủ nhận sự việc ông đã nhờ luật sư dàn xếp cú gọi nói trên. Falcone cũng nói thêm rằng sự dàn xếp một cuộc gọi như vậy thì cũng không có gì là bất hợp pháp. 

Trong khi đó, một phát ngôn viên của luật sư Kasowitz có xác nhận rằng luật sư đã cung cấp “số điện thoại” để chính phủ Việt Nam có thể gọi thẳng đến Trump. Các quan chức tại Đại Sứ Quán CSVN đã liên lạc với ông Kasowitz để có số của ông Trump.

Luật sư Kasowitz đã đại diện cho ông Trump hơn 15 năm, kể cả trong vụ lường gạt các học viên từng ghi danh học trường Trump University, những vụ sách nhiễu tình dục, và mới đây là cuộc điều tra về sự thông đồng với người Nga.

Về phần Falcone, nhiều năm trước nhà đầu tư này bị cấm hoạt động trong ngành chứng khoán sau khi ông nhìn nhận có sự gian lận trong hồ sơ quỹ đầu tư của ông. Và cũng trong nhiều năm, ông tìm cách vớt vát vốn đầu tư hàng trăm triệu Mỹ kim mà ông đã đổ vào ngành mở trung tâm du lịch sòng bài tại Việt Nam. Sự đầu tư này chưa mang lời về cho ông, vì luật của CSVN chỉ cho phép người ngoại quốc được đánh bài tại các casino.

Tòa Bạch Ốc cũng như Hà Nội đều không cho biết ông Trump có nói gì về casino hay không trong cuộc điện đàm với thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc.

Còn các viên chức tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam thì nói rằng họ được biết trước về cuộc gọi qua công ty casino của ông Facone, chứ không phải từ ban chuyển giao quyền lực của Trump. Các viên chức cũng không được chính phủ Trump nói lại về nội dung của cuộc nói chuyện giữa Trump và Phúc. Những gì mà các viên chức Mỹ được nghe lúc bấy giờ là từ các quan chức tại Hà Nội.

Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất được ông Trump liên lạc bằng cách thức trái nguyên tắc. Ông cũng đã nói chuyện với nữ tổng thống Đài Loan qua sự vận động của các cựu viên chức Mỹ thân Đài Loan.

Ông Falcone đã đầu tư tại Việt Nam từ cả thập niên trước. Theo ghi nhận của báo tài chánh Bloomberg, công ty Harbinger Capital của Falcone đã đổ hơn $450 triệu Mỹ kim vào đại trung tâm du lịch casino Hồ Tràm, được gọi là The Grand Ho Tram Strip, nằm ở ven biển cách Sài Gòn 75 dặm, và mang phong cách Las Vegas của Mỹ với một sân golf được thiết kế bởi ông Greg Norman, mà tay chơi golf lừng danh của Mỹ, một casino với 90 bàn chơi bài, và một phòng riêng dành cho những tay chơi cao cấp được gọi là Phòng Ngọc (Pearl Room).

Thế nhưng vì luật cấm công dân Việt Nam không được bén mảng đến casino, sự đầu tư của ông Falcone nằm bên bờ vực của sự thất bại. Thời gian gần đây tại trung tâm Hồ Tràm thì số nhân viên vẫn đông hơn số khách. Về sự ế khách của Hồ Tràm, một chuyên gia trong ngành đầu tư cờ bạc có nói với báo ProPublica rằng, “bạn có thể lái một chiếc xe vận tải chạy qua casino mà không tông trúng một ai.”

Nhằm cứu dự án lớn này, ông Falcone đã dùng mọi cách để vận động nhà cầm quyền Hàn Nội, muốn họ hủy bỏ luật cấm dân vào chơi casino. Trong nỗ lực này, ông cũng đưa bà Loretta Pickus vào ban quản trị của công ty trước ngày bầu cử năm 2016. Bà này từng là phó giám đốc ban luật pháp của Trump Entertainment Resorts, một công ty casino của ông Trump mà nay đã dẹp tiệm. Sau ngày ông Trump đắc cử, công ty của ông Falcone có gởi đi một thông tin báo chí mà trong đó có nhắc đến việc bà Pickus từng đại diện cho bà Ivanka Trump.

Khi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện chuyến công du Hoa Kỳ vào tháng Năm 2017, nhóm Asia Group của ông Falcone đã tổ chức một hội dành cho những ai muốn đầu từ vào Việt Nam được gặp Phúc tại New York. Trong những người tham dự có cả tướng về hưu David Petraeus mà nay làm việc cho công ty KKR.

Qua ngày hôm sau thì Phúc đến Tòa Bạch Ốc tại Hoa Thịnh Đốn để có cuộc gặp mặt lần đầu tiên với Tổng Thống Trump. Khi hai nhân vật lãnh đạo này rời phòng họp có nhiều người tham dự, thì ông luật sư Marc Kasowitz đã có mặt ở ngưỡng cửa để gặp Phúc. Ông Kasowitz đã chào ông Trump và bắt tay với ông Phúc.

Khi được báo ProPublica hỏi về buổi gặp gỡ này, phát ngôn viên của Kasowitz nói rằng luật sư chỉ tình cờ đến Tòa Bạch Ốc vì có một việc khác với ông Trump, chứ không phải đến để gặp ông Phúc và vận động cho casino Hồ Tràm của ông tỉ phú Falcone.

--------------------------------

Phát giác bốc lửa! Ai (chủ Casino!) đứng đàng sau cú điện thoại đầu tiên giữa Trump và Nguyễn Xuân Phúc? The Hidden Hand of a Casino Company in Trump’s Contact with Vietnam — “Trump, Inc.” Podcast (ProPublica 25-4-18) -- ProPublica là báo chuyên điều tra những scandal nổi tiếng ở Mỹ (chính báo này đã điều tra vụ ký giả Đạm Phong bị ám sát ở Mỹ).  Đọc tin này xong, nhớ lại tin này thì thấy hơi... bức xúc: Việt Nam thu hút các dự án casino tỉ đô (NCĐT 23-4-18)

(Nguồn : Viet Studies  ngày 25-4-2018)
















No comments:

Post a Comment

View My Stats