Sunday 2 April 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 2-4-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 2-4-2017
.
  • Trung Quốc thật sự muốn gì ở Biển Đông? (BoxitVN) - Tác giả: Bill Hayton(*) - Dịch giả: Song Phan -
    Biển Đông. Ảnh: Reuters. Huyền thoại lịch sử, chiến lược quốc phòng và lợi ích kinh tế, tất cả đều có vai trò. Câu hỏi Trung Quốc thực sự muốn gì ở biển Đông ít được nghiên cứu một cách đáng ngạc nhiên ở phương Tây. Có quá nhiều nhà phân tích quốc tế dường như bằng lòng khi đưa ra các giả định về động cơ chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc mà không đối chiếu các tuyên bố hay tài liệu của ...
  • Philippines bác yêu cầu của Trung Quốc (VOA) - Yêu cầu của Trung Quốc muốn nghiên cứu hàng hải tại Benham Rise bị Philippines bác vì Trung Quốc không cho một nhà khoa học Philippines đến quan sát
  • Tổng thống Trump xem xét việc đến Việt Nam dự APEC (RFI) - Theo hãng tin Reuters hôm nay 01/04/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm nay. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm qua.
  • Vì sao Việt Nam buộc phải quay lại TIFA? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Tuần cuối tháng Ba năm 2017 đã chứng kiến chính thể Việt Nam chính thức quay lại “bạn tình cũ” sau 6 năm “chia tay”: Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA). Cuộc thương thảo thương mại Việt – Mỹ trên diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng Ba, nhưng điều kỳ lạ là lại được thông báo bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong khi Thông tấn xã Việt Nam và các báo đảng không hiểu vì ...
  • Việt Nam: Xung đột chính trường, báo nhà nước mở ‘mặt trận thứ hai’? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng/Người Việt. Việt Nam hiện có hơn 1,000 tờ báo cùng các đài phát thanh truyền hình. (Hình: Getty Images). Hai loại “máu mặt”. Trong tổng số 858 tờ báo in, 105 báo điện tử và 66 cơ quan phát thanh, truyền hình của chính quyền Việt Nam, chỉ có khoảng 25-30 báo là có “máu mặt”. Với những quan chức cao cấp của Đảng mang tư tưởng cố thủ quyền lực và lợi ích, tham vọng khuấy đảo chính trường, tìm mọi cách để “vươn lên một tầm cao mới” ...
  • Việt Nam: ‘Kẻ xấu’… lại đúng! (BoxitVN) - Người Việt - Đảng có dám xin lỗi người nói ra sự thật hay không hay vẫn muốn công an tống họ vào tù vì họ đã … nói quá đúng? Bauxite Việt Nam. Một trong những biệt thự của bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa. (Hình: Tiền Phong). THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nửa năm sau khi đề nghị “điều tra, xử lý” những “kẻ xấu” phát tán “thông tin bịa đặt”, chính quyền tỉnh Thanh Hóa chính thức thừa nhận việc bổ nhiệm ...
  • Đại sứ Mỹ Ted Osius đã bị ‘vệ binh đỏ’(*) đấu tố, lăng mạ như thế nào? (BoxitVN) - Anh Văn (VNTB) - Trong khi facebooker Tung Tran đòi “cấm luôn bà Melania Trump nhập cảnh nếu bà sang APEC 2017” vì bà là người chủ trì lễ vinh danh” thì Facebooker Trần Loan thậm chí nhục mạ giới tính của Ngài đại sứ, khi cho rằng, sự bất ổn tại Việt Nam “Chung quy con đại sứ ko chim này mù”. “Thằng bê-đê”. Ngày 29/3/2017, khi Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam loan báo thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công nhận Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được trao Giải ...
  • Bú mớm: chuyện một cành hoa đã gãy (BoxitVN) - Lê Trọng Hiệp - Năm 1932 nhà thơ Tản Đà xuất bản tập “Khối tình con”, trong có bài thơ “Mậu Thìn cảm tác”: Cuộc thế xoay quanh đất một hòn. Sông chưa cạn đó, núi chưa mòn. Dân hai nhăm triệu ai người lớn? Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con… Bảy mươi bốn năm sau thì có thơ của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tỉnh, sau vụ Formosa. Cũng ý tưởng tương tự nhưng đau đớn cay đắng hơn nhiều: Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu ...
  • Ngân sách cạn kiệt: Bổ đầu dân bằng thuế phí trong nước (BoxitVN) - Thiền Lâm - Dự báo không bao lâu nữa, dự trữ trong những tầng lớp dân chúng nghèo nhất sẽ hầu như cạn và sẽ không một ai trong số họ muốn bỏ thêm một đồng nào để nuôi dưỡng một bộ máy gần 3 triệu công chức viên chức Đảng và chính quyền với cung cách “hành là chính”, cùng 30% trong đó “không làm gì cả”. Vào tháng 3/2017, có đến vài ba chục xe ô tô của dân đã chặn trước trạng thu phí Tam Nông ở tỉnh Phú Thọ ...
  • Việt Nam trở thành “bãi rác” công nghệ lạc hậu của Trung Quốc? (BoxitVN) - Tường Vân - Đầu năm nay, Trung Quốc quyết định đóng cửa hàng loạt nhà máy nhiệt điện chạy than trong cả nước. Nguyên nhân là do lượng khí thải từ những nhà máy này gây ô nhiễm môi trường đến mức báo động. Thế nhưng ở Việt Nam, rất nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện than với quy mô hàng chục tỷ USD lại được phê duyệt rầm rộ, đặc biệt là những dự án này đa phần do Trung Quốc đầu tư. Dư luận không khỏi ngạc ...
  • Người Thượng Việt Nam ở Thái bây giờ ra sao? (RFA) - Trong hơn một thập niên qua nhiều người dân tộc vùng Tây Nguyên Việt Nam chạy sang Thái Lan xin tị nạn nhưng không qua được vòng thanh lọc của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và đành trở thành người cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan.
  • Bỏ “tiên học lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao? (BoxitVN) - Nguyễn Văn Nghệ - Giải phóng miền Nam và “giải phóng” luôn cả “Tiên học lễ” ra khỏi học đường. Trước ngày 30/04/1975 tất cả các phòng học của Trường Tiểu học Công lập cũng như Tư thục thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều treo câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ và Văn là nền tảng đào tạo nên một con người tốt cho xã hội. Sách Luận ngữ có viết: “bác ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ” (dùng văn chương mở rộng kiến thức của ta, dùng lễ ...
  • Ngoại trưởng trầm lặng (BoxitVN) - Ls Nguyễn Văn Thân - Tuần trước, Rex Tillerson Ngoại trưởng Hoa Kỳ tiến hành chuyến công du đầu tiên với 3 nước Châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đề tài chính là Bắc Hàn. Tillerson tuyên bố là Hoa Kỳ đã mất hết kiên nhẫn với Bắc Hàn và phải áp dụng sách lược mới. Tất cả mọi giải pháp gồm có giải pháp quân sự sẽ được cứu xét. Hoa Kỳ có thể đánh phủ đầu bằng cách ném bom các cơ sở vũ khí hạt ...
  • Trung Quốc xoa dịu căng thẳng trước chuyến Mỹ du của ông Tập (VOA) - Trung Quốc ngày 31/3 tìm cách xoa dịu căng thẳng với Mỹ và tạo ra bộ mặt tích cực trong lúc chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc về một loạt các vấn đề thương mại trước chuyến thăm tuần tới của Chủ tịch Tập Cận Bình.
  • Quan hệ Mỹ-Trung : Bắc Kinh cố làm hạ nhiệt (RFI) - Bắc Kinh cố làm giảm căng thẳng trong quan hệ với Hoa Kỳ sau khi Washington kịch liệt chỉ trích Trung Quốc về các vấn đề thương mại, vài ngày trước cuộc gặp đầu tiên giữa chủ tịch Tập Cận Bình với tổng thống Donald Trump.
  • Malaysia cho Bắc Triều Tiên lãnh xác ông Kim Jong Nam (VOA) - Ba người Bắc Triều Tiên mà Malaysia đòi thẩm vấn về vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong Un đã về nước ngày 31/3 cùng với thi hài của nạn nhân Kim Jong Nam sau khi Malaysia đồng ý một thỏa thuận trao đổi với Bình Nhưỡng.
  • Bắc Triều Tiên : Hoa Kỳ ban hành các biện pháp trừng phạt mới (RFI) - Hôm qua, 31/03/2017, bộ Tài Chính Mỹ đã loan báo quyết định trừng phạt 11 lãnh đạo doanh nghiệp và một công ty Bắc Triều Tiên nhằm cô lập hơn nữa chế độ Bình Nhưỡng, vì chế độ này vẫn tiếp tục tiến hành các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
  • Trung Quốc : 3 quan điểm đối phó với Bắc Triều Tiên (RFI) - Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm tên lửa, một thách thức không chỉ đối với Mỹ mà cả đối với ‘người đàn anh’ Trung Quốc. Tuy luôn lên tiếng bênh vực, ngăn chận trùng phạt nhưng Bắc Kinh cũng cho thấy lúng túng trong cách đối phó với chế độ Bình Nhưỡng cho dù Trung Quốc là chỗ dựa lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên. Điều này cũng gây phiền toái không ít cho Bắc Kinh. Theo giới quan sát, hiện nay có 3 trường phái ở Trung Quốc về cách đối phó với người đồng minh ngày càng khó trị. Hemant Adlakha, chuyên gia Ấn Độ về Trung Quốc, đã phân tích các quan điểm này trong bài viết trên tờ The Diplomat, ngày 25/03/2017.
  • Nhật hoàn thành chỉ tiêu giết 333 con cá voi (VOA) - Đội tàu săn cá voi của Nhật đã cập bến hôm thứ Sáu sau khi bắt giết 333 con cá voi tại vùng biển Nam cực, đạt kế hoạch đề ra theo chương trình nghiên cứu cá voi sửa đổi.
  • Phe nổi dậy cộng sản Philippines đồng ý thảo luận ngưng bắn (RFI) - Phe cộng sản Philippines, vốn là một trong những đội quân nổi dậy lâu đời nhất thế giới, hôm nay 01/04/2017 cho biết sẵn sàng thảo luận về một cuộc ngưng bắn chính thức do chính phủ đề nghị, trong lần thương thảo bắt đầu vào ngày mai tại Hà Lan.
  • Cuộc bầu cử bổ túc tại Myanmar (VOA) - Cuộc bầu cử bổ túc tại Myanmar vào ngày thứ Bảy 1 tháng 4 là một thử thách về sự mến mộ của quần chúng đối với Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi
  • Mỹ có thể buộc hàng chục ngàn di dân hợp pháp về nước (VOA) - Tân chính quyền Mỹ bắt đầu từ tuần tới có thể âm thầm phủi bỏ khả năng được làm việc hợp pháp tại Mỹ của hàng trăm ngàn di dân, hầu hết là phụ nữ, buộc họ phải lui về làm nội trợ hay rời khỏi nước Mỹ.
  • Thụy Điển: Bob Dylan đến Stockholm nhận giải Nobel Văn học (RFI) - Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan rốt cuộc đã chấp nhận đến Viện Hàn Lâm Thụy Điển tại Stockholm vào cuối tuần này để nhận giải Nobel Văn Học, kết thúc hàng tháng trời im hơi lặng tiếng của nghệ sĩ Mỹ từ sau khi ông được thông báo đoạt giải. Vào tháng 12 năm ngoái (2016), Bob Dylan cũng không đến buổi lễ trao giải khiến một số viện sĩ hàn lâm Thụy Điển rất bực tức.
  • Pháp : Đời sống lứa đôi các ứng viên tổng thống bị phơi bày (RFI) - Nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, theo truyền thống de Gaule, tôn vinh nhân vật “tổng thống” mang dáng dấp huyền thoại, như một hình tượng đơn độc, vượt khỏi đám đông. Bầu cử là dịp hội ngộ giữa “một nhà lãnh đạo” và “dân chúng”, đời sống riêng tư của người lãnh đạo được giữ kín. Tuy nhiên, cuộc tranh cử lần này diễn ra điều hoàn toàn ngược lại. Đời sống lứa đôi riêng tư của các cặp chính trị gia tranh cử được phơi bày trước công chúng, vì “nguyên tắc minh bạch”. “Chưa bao giờ các cặp đôi... lại có một vị trí quyết định đến như vậy trong một cuộc bầu cử tổng thống” ở Pháp.
  • Tổng thống Venezuela nhượng bộ về quyền hạn của Tòa Án Tối Cao (RFI) - Vài giờ trước khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ theo lời kêu gọi của phe đối lập hôm nay, 01/04/2017, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua thông báo là Tòa Án Tối Cao sẽ từ bỏ quyết định tự trao cho mình những quyền hạn của Quốc Hội, vốn là « thành trì » của phe đối lập.

--------------------------------------

NGÀY 2-4-2017

Nguyễn Đăng Quang     3-4-2017

Fiancial Times -  Tác giả: Jamil Anderlini  -  Dịch giả: Song Phan

Việt Hương    2-4-2017

FB Bùi Văn Thuận     2-4-2017

Trần Phong Vũ     2-4-2017
 
Văn Việt  -  Lại Nguyên Ân      2-4-2017

FB TMCNN     2-4-2017

TMCNN  -  Huyền Trang     2-4-2017

FB Nguyễn Đình Nguyên     2-4-2017

FB Bạch Hoàn     2-4-2017

FB Trần Trung Đạo     1-4-2017

TMCNN     1-4-2017

--------------------------------

NGÀY 2/4/2017                                                            












--------------------------------------

NGÀY 2-4-2017

Thiện Tùng

Nguyễn Đình Ấm

Tin của Tường Thụy
(bản tin vui)

RFA

Người Việt

Người Việt


GNsP



----------------------------------

NGÀY 2-4-2017

Bùi Văn Thuận

------------------------------

NGÀY 2-4-2017


-------------------------------

NGÀY 2-4-2017

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
------------------------

Chủ nhật, 2 tháng 4, 2017







No comments:

Post a Comment

View My Stats