Sunday 2 April 2017

HÀ TĨNH : NGƯ DÂN KỲ ANH MANG CHÀI LƯỚI RA ĐƯỜNG BIỂU TÌNH (FB Tin Mừng Cho Người Nghèo)





HÀ TĨNH: NGƯ DÂN KỲ ANH MANG CHÀI LƯỚI RA ĐƯỜNG BIỂU TÌNH

#GNsP - Từ tầm 10:30 sáng tới khoảng 5 giờ chiều ngày 02/04/2017, trên quốc lộ 1A đoạn qua Giáo xứ Đông Yên, tỉnh Hà Tĩnh đã nổ ra cuộc biểu tình của gần 500 ngư dân để đòi Formosa đền tội. Khẩu hiệu và những câu biểu ngữ đã diễn tả mong ước của dân là "Formosa cút khỏi Việt Nam", "yêu cầu chính phủ bồi thường cho chúng tôi".

Bà con đã mang ngư cụ và những tấm lưới không được sử dụng để đánh bắt cá cả năm nay giăng ngang đường quốc lộ nhằm nói lên đời sống cơ cực của mình sau một năm gánh chịu thảm họa.

Trong cảnh trời mưa gió nhưng người dân vẫn kiên trì bám trụ và hát các cả khúc đấu tranh với bao chất chứa ưu tư của kiếp nghèo.

Được biết, đã gần một năm sau thảm hoạ môi trường Formosa xảy ra, Formosa vẫn tiếp tục xã thải trong khi đời sống của người dân ngày càng bấp bênh và thêm cơ cực. Bà con vẫn chưa được đền bù thoả đáng theo như lời của các quan chức cầm quyền đã nói.

Trong thời gian qua, báo đài nhà nước đã ra rả rằng biển đã sạch và có thể an tâm ăn và tiêu thụ hải sản. Bên cạnh đó các cơ quan truyền thông lại còn lên đồng bôi nhọ và vu khống các linh mục và những nhà hoạt động tranh đấu vì dân quyền. Tệ hơn nhiều phóng viên và người đấu tranh đã bị đánh đập và thậm chí là cầm tù do ủng hộ nỗ lực đòi quyền sống còn cho nạn nhân các tỉnh Miền Trung.

Một người dân trong đoàn chia sẻ:" Đã gần một năm sau thảm hoạ này xảy ra, chúng tôi là những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp đã không được đền bù thoả đáng. Biết bao lần chính quyền đã hứa với chúng tôi rằng sẽ giải quyết sớm việc đền bù cho chúng tôi. Nhưng đã gần một năm mà việc đền bù vẫn chưa được giải quyết. Đã thế họ còn đưa các đài truyền hình về để quay phim, chụp ảnh nhằm nói dối là biển đã sạch".

Trong tuần qua, Ban Hỗ Trợ Nạn Nhân Thảm Hoạ Môi Trường giáo phận Vinh đã công bố Thỉnh Nguyện Thư gửi Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, chính phủ Đài Loan và các tổ chức nhân quyền nhằm đòi công lý cho các nạn nhân Formosa.

Chỉ trong vòng chưa đến một tuần nhưng đã có hơn 88.000 người tham gia kí tên. Trong số đó có hơn 56.000 chữ kí tay. Cách đặc biệt Đức Giám Mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp cùng hơn 230 linh mục giáo phận Vinh là những người đứng đầu danh sách này.

Bản kiến nghị cũng được các giám mục và linh mục, mục sư và các nhà hoạt động ngoài giáo phận Vinh ủng hộ và tham gia.

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon-Tum - người kí vào bức thư này đã nhiều lần nhấn mạnh "kiện Formosa không chỉ là cho chúng ta mà còn là cho con cháu thế hệ tương lại, và là một việc làm ích quốc lợi dân".

Dầu vậy như mọi người đã biết là nhà cầm quyền đã đàn áp đẫm máu đoàn người đi kiện Formosa vào tháng Hai và không thụ lý vụ án dân sự kiện Formosa của hơn 500 nguyên đơn vào năm trước.

Khi lòng dân sôi sục cộng với những bách hại từ phía công an và cảnh sát, người dân dần mất kiên nhẫn và đang đổ xuống đường để kêu lên công luận chú ý thảm trạng của dân mình.

Trong ngày hôm nay, huyện Kỳ Anh, Khu vực mà người dân biểu tình có thể được coi là trung tâm của thảm họa do đó đã có nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn nhằm đòi minh bạch thông tin và đền bù thiệt hại cho những người mất nghề mất biển.

Jos Neal



-------------------------


PHÚ YÊN: ĐỒNG ĐẠO THÁNH THẤT TUY AN BỊ GÂY KHÓ KHĂN
#GNsP (03.04.2017) – Giới chức địa phương xã An Hiệp cản trở, gây khó khăn cho các chức sắc và đồng đạo Thánh thất Tuy An thuộc Cao Đài, khi họ tổ chức nghi thức tưởng niệm 2 năm nhà cầm quyền triệt phá Thánh thất Tuy An thuộc thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Sự việc trên xảy ra vào ngày 27.03.2017, tại khu vực Thánh thất bị giới chức cầm quyền bình địa tan hoang, các chức sắc và đồng đạo giăng biểu ng...

----------------------------

Toàn dân chúng tôi hai xã Thạch Bằng - Thạch Kim - Hà Tĩnh nhất quyết yêu cầu chính quyền bồi thường thiệt hại thảm họa Formosa





No comments:

Post a Comment

View My Stats