Trump mua ít nhất 82
triệu USD trái phiếu từ cuối tháng 8, theo các bản kê khai mới công bố
Nhật Báo Calitoday
November
15, 2025
Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã mua ít nhất 82 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp và
trái phiếu đô thị từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, bao gồm cả những khoản đầu
tư mới vào các lĩnh vực đang được hưởng lợi từ chính sách của ông, theo các bản
kê khai tài chính được công bố hôm thứ Bảy.
Theo
hồ sơ do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ công bố, Trump đã thực hiện hơn 175
giao dịch tài chính từ ngày 28/8 đến ngày 2/10. Luật minh bạch năm 1978 –
Ethics in Government Act – yêu cầu công bố những giao dịch này, nhưng không nêu
số tiền cụ thể cho từng khoản, chỉ đưa ra các khoảng giá trị chung.
Tổng
giá trị tối đa của số trái phiếu ông đã mua vượt quá 337 triệu USD, theo các hồ
sơ.
Phần
lớn tài sản trong bản kê khai là trái phiếu do các thành phố, tiểu bang, quận hạt,
học khu và các đơn vị công quyền phát hành.
Danh
mục trái phiếu mới của Trump trải rộng nhiều ngành, gồm các lĩnh vực đã hoặc
đang hưởng lợi từ những thay đổi chính sách của chính quyền, chẳng hạn như nới
lỏng quy định tài chính.
Trái
phiếu doanh nghiệp mà Trump mua bao gồm các đợt phát hành của:
·
Các
hãng sản xuất chip: Broadcom, Qualcomm
·
Các
hãng công nghệ: Meta Platforms
·
Các
chuỗi bán lẻ: Home Depot, CVS Health
·
Các
ngân hàng Phố Wall: Goldman Sachs, Morgan Stanley
Ngoài
ra, các thương vụ trái phiếu của những ngân hàng đầu tư vào cuối tháng 8 còn có
trái phiếu của JPMorgan.
Hôm thứ Sáu, Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra JPMorgan liên quan đến quan hệ
giữa ngân hàng này và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. JPMorgan cho biết họ
“hối tiếc” về quan hệ trong quá khứ và khẳng định không giúp Epstein thực hiện
“những hành vi ghê tởm”.
Trump
cũng mua trái phiếu Intel sau khi chính phủ Mỹ – theo chỉ đạo của ông – mua lại
cổ phần trong tập đoàn này.
Tòa
Bạch Ốc không phản hồi yêu cầu bình luận hôm thứ Bảy. Chính quyền trước đó cho
biết Trump vẫn nộp đầy đủ các báo cáo tài chính bắt buộc, nhưng ông và gia đình
không trực tiếp quản lý danh mục, vốn do một tổ chức tài chính độc lập điều
hành.
Trump
– người trở nên giàu có từ bất động sản trước khi bước vào chính trường – từng
nói ông đã chuyển các công ty của mình vào một quỹ tín thác do các con giám
sát.
Thị
trường chứng khoán Mỹ kết phiên thứ Sáu với diễn biến trái chiều: Dow Jones giảm
gần 0,7%, S&P 500 đi ngang, còn Nasdaq nhích nhẹ.
Một
bản kê khai khác được nộp vào tháng 8 cho thấy Trump đã mua hơn 100 triệu USD
trái phiếu kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1. Trong bản kê khai thường
niên nộp tháng 6, Trump báo cáo rằng thu nhập từ các nguồn kinh doanh khác nhau
vẫn chảy về ông, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích tiềm tàng.
Bản
kê khai thường niên này – dường như bao phủ năm tài chính 2024 – cho thấy Trump
thu về hơn 600 triệu USD từ tiền điện tử, sân golf, giấy phép thương hiệu và
các mảng kinh doanh khác. Khoản đầu tư mạnh vào tiền số đã giúp đáng kể cho tổng
tài sản của ông.
Tổng
cộng, bản kê khai tháng 6 báo cáo tài sản tối thiểu 1,6 tỷ USD, theo ước tính của
Reuters.
No comments:
Post a Comment