Monday 28 March 2022

28-3: HY VỌNG LỐI THOÁT CHIẾN TRANH ĐÃ HÉ MỞ (Kim Van Chinh)

 



28-3: HY VỌNG LỐI THOÁT CHIẾN TRANH ĐÃ HÉ MỞ  

Kim Van Chinh

28/3/2022  10:59   

https://www.facebook.com/kimvanchinh/posts/4373220806114367

 

Hôm nay bắt đầu vòng đàm phán mới face to face tại Istambul.

 

Đã thấy hé lộ cánh cửa hẹp lối thoát của cuộc chiến tranh.

 

1. PHÍA NGA :

 

Nga tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu đợt 1 cuộc chiến là làm suy yếu tiềm lực quân sự ukraina.

 

Mục tiêu mới cho giai đoạn tới là “giải phóng Donbass”.

 

Gọi là “củng cố và giải phóng Donbass” nhưng trên thực tế Nga sẽ tập trung quân, tăng cường quân, nỗ lực chiếm giữ các vùng đất đã chiếm đóng và bao vây ở Lugansk, Donnetsk (bao gồm cả Meriopol), phần lớn tỉnh Zaporogie và một phần Kherson (nguồn nước ngọt cho Crimea).

 

2. PHÍA UKRAINA, VIỆC ĐÁNH CHIẾM LẠI CÁC VÙNG ĐÃ MẤT Ở 4 TỈNH NÀY LÀ RẤT KHÓ KHĂN VÀ KHÔNG THỂ MỘT SỚM MỘT CHIỀU.

 

CÓ SỰ NHƯỢNG BỘ TRONG VÒNG ĐÀM PHÁN MỚI ISTANBUL:

 

Theo RFI : "Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua 27/03/2022 cho biết chính phủ ông đang nghiên cứu "thấu đáo" về "quy chế trung lập" của Ukraina. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

 

Theo AFP, khi trả lời phỏng vấn trực tuyến các cơ quan truyền thông Nga, được phát trên kênh Telegram của chính quyền tổng thống Ukraina, tổng thống Zelensky cho biết, những vấn đề quan trọng trong đàm phán là việc "bảo đảm an ninh của Ukraina, áp dụng quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa Ukraina". Ukraina « sẵn sàng chấp nhận đàm phán về những điểm này » và đó là những điểm đang được đàm phán và được nghiên cứu kỹ lưỡng ».

 

Tuy nhiên, tổng thống Ukraina cũng nhấn mạnh cần tổ chức trưng cầu dân ý về các nội dung này và phải có bảo đảm cho việc tôn trọng các thỏa thuận đạt được, ông không muốn có kiểu thỏa thuận Budapest – cụ thể là vào năm 1994, Nga ký các thỏa thuận cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của ba nước thuộc Liên Xô cũ trong đó có Ukraina, đổi lại, các nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân có từ thời Liên Xô.

 

Tổng thống Zelensky nêu lên khả năng buộc phải chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ của Ukraina, khi cho rằng có thể tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách chia cắt Ukraina theo kiểu mô hình Triều Tiên và ý định đánh đuổi toàn bộ quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraina có thể dẫn đến Đại chiến thế giới lần thứ ba.

 

Cũng vào hôm qua, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky và đại diện phía Ukraina David Arakhamia thông báo hai bên sẽ gặp nhau vào đầu tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán. Trong cùng ngày, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận rằng vòng đàm phán này sẽ được tổ chức ở Istanbul."

 

Nhận xét: Như vậy, tương xứng với tín hiệu phía Nga ra tuyên bố về mục tiêu mới của Nga là tập trung hỗ trợ vùng Don-Lu, âm mưu chia cắt lâu dài 1 phần lãnh thổ Ukraina, phía Ukraina cũng có sự thỏa hiệp nhất định trong nhượng bộ về lãnh thổ cho Don-Lu, thừa nhận nếu kiên quyết đánh đuổi sạch quân Nga ra khỏi lãnh thổ sẽ làm Nga bị sỉ nhục gây hậu quả khó lường leo thang chiến tranh gây chết người hàng loạt, kể cả chiến tranh TG 3... - điều mà thế giới tiến bộ đang cố tránh...

 

Bài học Phần Lan có khi Ukraina cũng phải chấp nhận sự nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Đổi lại, có được giải pháp hòa bình, giữ được độc lập dân tộc, không phụ thuộc vào Nga, khôi phuc và phát triển đất nước lâu dài…

 

27 BÌNH LUẬN  

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats