Tuesday 15 January 2019

ĐIỂM TIN THỨ BA 15/1/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 15/1/2019


*
*

·         Thượng tôn pháp luật: Ngoài pháp lý ra còn có đạo lý nữa! (BoxitVN) - Đỗ Thanh Nhân - tác giả gửi bài đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Luật An ninh mạng có hiệu lực rồi, bài viết này đưa tin hoàn toàn đúng sự thật. Tác giả mong nhận được sự phản biện, tranh luận với quan điểm thượng tôn pháp luật. Trên cơ sở Thủ tướng kêu gọi một chính phủ minh bạch, kiến tạo phát triển và muốn có được một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ. Như vậy, từ năm 2018 đến nay chưa đầy một ...
·         VNTB - Việt Nam cần cảnh giác hơn nữa Viện Khổng tử tại ĐH Hà Nội? * (VNTB) - Hoa Nghi (VNTB) - Năm 2014, trong trào lưu mở Viện Khổng tử khắp nơi trên thế giới, tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và ông Du Chính Thanh – Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân Dân Trung Quốc đã dự gắn biển “Học viện Khổng tử” tại trường ĐH Hà Nội. Một hoạt động được đánh giá là góp phần tăng cường quan hệ Việt – Trung.
·         Cái gì thế giới ruồng bỏ thì cộng sản mang về cho Nhân dân VN sài. (RFABLOG) - Khốn nạn cho người dân VN. Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới văn minh ruồng bỏ vì nó đi ngược trào lưu dân chủ của nhân loại. Và chế độ cộng sản không những là chế độ phản dân chủ mà nó còn là một chế độ cực kỳ phản động... Mới ngày hôm nay, Thủ tướng Phúc nghẹo đã đánh giá cao và chúc mừng những thành công của Tập đoàn Huawei trên toàn thế giới cũng như tại khu vực châu Á và tại Việt Nam.
·         VNTB - Đã đến lúc phải chấp nhận rằng Huawei là vỏ bọc tình báo Trung Quốc (VNTB) - Diên Vỹ dịch (VNTB) Hai người này bị buộc tội gián điệp và nếu bị kết án thì phải đối mặt với án tù 10 năm. Mối nguy Huawei. Được thành lập tại thành phố Thâm Quyến ở phía nam Trung Quốc vào năm 1987, chẳng bao lâu sau Huawei Technologies trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông toàn cầu. Kể từ năm 2012, Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Năm ngoái, Huawei đã thế Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, sau Samsung của Hàn Quốc. Hoạt động ở 170 quốc gia, Huawei trở nên quan trọng đối với Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu.
·         VNTB - Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị trấn áp? (VNTB) - Tam Ân (VNTB) Như chúng ta đã biết, hơn 4 thập niên qua, Nhà nước Việt Nam bằng cách này hay cách khác, luôn tìm cách trấn áp Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (TĐ GHVNTN). TĐ GHPGVNTN này không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (còn gọi là Phật giáo Quốc doanh). Vì lẽ đó mà Tăng, Ni, Cô của Tăng đoàn thường xuyên bị xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của họ. Nhiều chùa tự của Tăng đoàn đã bị triệt hạ, đập phá, cướp đất như chùa Liên Trì ở quận 2, TPHCM bị đập phá vào tháng 9/2016. Tương tự, vào tháng 11/2018, chùa An Cư ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cũng chịu chung số phận như chùa Liên Trì. Hoà thượng Thích Không Tánh và Thượng toạ Thích Thiện Phúc là hai vị sư thầy lần lượt trụ trì ở hai ngôi chùa nêu trên, đã trở thành "sư oan".
·         VNTB - Khu đất Lộc Hưng và khu ăng ten sân bay Gia Lâm: Một hoàn cảnh hai cách ứng xử (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) - Lai lịch, hoàn cảnh của khu đất vườn rau Lộc Hưng P.6 Q. Tân Bình (Tp. HCM) và khu ăng ten sân bay Gia Lâm (Hà Nội) giống y hệt nhau. Trước năm 1990 cách sân bay khoảng gần 1 km về phía tây bắc thuộc địa phận xã Bồ Đề (trước là huyện Gia Lâm nhưng từ năm 2003 là P. Bồ Đề, quận Long Biên (Tp. Hà Nội) có khu ăng ten viễn thông rộng khoảng 1 ha. Tại đó có nhiều cột ăng ten bằng thép cao hàng trăm mét. Từ ngọn các tháp có dây nối với các tháp khác (phi đơ) cùng dây néo ra bốn bề. Những cột ăng ten này dùng để thu, phát sóng viễn thông cho hoạt động hàng không. Đây là khu ăng ten được thiết lập từ thời Pháp, Nhật. Năm 1954 quân đội CSVN tiếp quản tiếp tục cải tạo, sử dụng.
·         Chính quyền gây khó khi đại diện các tôn giáo đến thăm vườn rau Lộc Hưng (RFA) - Đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam bao gồm đại diện Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa Hảo và các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình để trình bày quan điểm và chia sẻ nỗi đau đối với các giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng.
·         Cưỡng chiếm Lộc Hưng: đánh cho tiệt nọc! (BoxitVN) - Phương Thảo - Việc người xâm chiếm đất và cư ngụ trái phép ở đó diễn ra đã hơn hai mươi năm. Mấy đời chủ đòi trục xuất người không được. Cưỡng chế di dời ở Tây. Sau hơn 21 năm cư ngụ bất hợp pháp trên một miếng đất rộng 43 hecta ở ngoại ô Amsterdam, 150 người đã bị cưỡng chế phải dời đi nơi khác. Chủ đất cuối cùng lấy lại được mảnh đất này để cho thuê.
Đây vốn là nơi người ta tụ tập lai để dựng các công trình ...
·         Giải khăn sô cho Lộc Hưng (BoxitVN) - Tam Ân - Tản văn này được viết dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, từ địa danh cho đến tên nạn nhân, mốc thời gian được tính theo Âm lịch... Không như thời chiến tranh, có tiếng “Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy, đại bác qua đây con thơ buồn tủi, nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi”... mà cố nhạc sĩ họ Trịnh đã miêu tả qua lời nhạc, do ông ...
·         'Hỗ trợ 7 triệu đồng/m2' cho dân Lộc Hưng là bất nhất? (BBC) - Một luật sư phân tích về điều ông gọi là "sự bất nhất" của chính quyền khi công bố mức "hỗ trợ 7 triệu đồng/m2" cho dân Lộc Hưng.
·         Những ông bố độc ác, hay nền chính trị độc ác? (RFABLOG) - “Tôi kính, phục khi nghe nhiều vị dám hi sinh cái ghế của mình để bảo vệ vợ con. Và khinh miệt những chính khách vô sỉ đến mức bê cả bệnh tình và tính mạng con ra làm tấm khiên đỡ, khi lâm trận. Đàn ông thế, hèn! Chính khách thế, vứt!” Tôi viết những dòng trên, trong sự cố phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Là nói về thái độ quẩn quanh, thậm chí bắt đứa con thơ dại ngây ngô của mình phải “đổ bệnh” để bao biện.
·         Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang thừa nhận con tổ chức đánh bạc, công an bác tin (RFA) - Ngày 14/1, một số báo trong nước đưa tin ông Võ Quang Trường, con trai Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang – ông Võ anh Kiệt, cầm đầu tổ chức các hoạt động đá gà, lắc tài xỉu từ năm 2017 đến nay nhiều lần bị công an bắt quả tang nhưng chưa bị xử lý hành chính.
·         Vụ án Hồ Duy Hải: biểu tượng của công lý bị hiến tế (RFA) - Trong câu chuyện đầu năm với Hồ Thị Thuy Thủy (1991), em gái của Hồ Duy Hải, nghe kể mới thấy rợn người vì sự đốn mạt của ngành công an tỉnh Long An. Suốt trong nhiều năm, công an ở đó không ngừng đến gia đình để khuyên nhủ Thủy và mẹ của cô đừng kêu oan cho Hải nữa..
·         Tài sản khổng lồ và tuyệt vọng khủng khiếp (BoxitVN) - Tâm Don - Trong các quốc gia độc tài có nền kinh tế quan liêu bao cấp và kế hoạch hóa tập trung cao độ, tư bản thân hữu đã không xuất hiện. Nhưng trong các quốc gia độc tài có nền kinh tế mang bóng dáng kinh tế thị trường như Trung Quốc, CHLB Nga và Việt Nam, tư bản thân hữu nhanh chóng xuất hiện, và nhanh chóng tàn phá khốc liệt đất nước. Nhiều chuyên gia và học giả đã nhất trí cho rằng, tư bản thân hữu là ...
·         Việc HN cấm ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân bị xem là ‘vi hiến’ (VOA) - Tranh cãi nổi lên hơn 10 ngày qua sau khi chính quyền thủ đô Hà Nội ban hành một quy định trong đó có điều khoản cấm ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp công dân
·         Hơn 260 phụ nữ Nghệ An ‘vắng mặt lâu ngày’, nghi rơi vào đường dây buôn bào thai sang TQ (VOA) - Tình trạng buôn bán bào thai đang rộ lên ở Nghệ An gần đây trong lúc chính quyền lúng túng về cách đối phó với loại tội phạm mới này vì chưa có quy định cụ thể về pháp lý
·         Đình chỉ chức vụ bí thư đảng ủy đối với ông Hoàng Như Cương (RFA) - vào ngày 25/12, Kiểm toán nhà nước công bố kiểm toán dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, chỉ rõ ông Hoàng Như Cương đã có sai phạm khi phê duyệt điều chỉnh dự án trái thẩm quyền. Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính số tiền lên đến gần 2.900 tỷ đồng.
·         Vụ xử BS Hoàng Công Lương: Tòa phá sóng phiên phúc thẩm (BBC) - Phòng xử phiên phúc thẩm vụ bác sĩ Hoàng Công Lượng được gắn thiết bị phá sóng và thiếu nhiều nhân vật quan trọng.
·         Đấu tố Facebook - bằng chứng thất bại của chính quyền VN (VOABLOG) - Việc bà Lê Diệp Kiều Trang rời Facebook vào ngày 1/1/2019 - đúng vào ngày Luật An ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực - có thể là một phản ứng mang hàm ý phản ứng...
·         VN chọc giận Bắc Kinh bằng ‘tự do hàng hải’ của Mỹ trên Biển Đông (VOA) - Hà Nội thường tìm cách cân bằng trong quan hệ với Bắc Kinh và Washington, nhưng vụ cãi cọ về chiến hạm USS McCampbell đi qua Biển Đông là một cơ hội quý giá, khó bỏ qua.
·         Một người Việt bị bắt ở Nhật vì chuyển tiền về VN bất hợp pháp (VOA) - Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi vừa bị cảnh sát Nhật bắt hôm 13/1 với cáo buộc điều hành “ngân hàng chui” gửi tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam
·         Thủ đô VN ngập rác vì dân đòi tái định cư khỏi bãi rác Nam Sơn (VOA) - Tính đến chiều 14/1, rác thải đã chất đống khắp nơi trong thành phố Hà Nội gần 4 ngày, một số nơi rác cao ngập đầu.
·         Tô Lâm và một thoáng… thật thà! (VOA) - Thực tế ấy và con số đang phải sống dưới mức tối thiểu mà một phạm nhân nên được hưởng khiến Bộ trưởng Công an phát hoảng, phải huỵch toẹt, rằng cải thiện chế độ lao tù sẽ...
·         Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương hồi sinh (RFA) - Ngày 14 Tháng Giêng, 2019, Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với hai đặc tính mới là Toàn Diện và Tiến Bộ đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Đây là quốc gia thứ bảy sẽ thực thi Hiệp định, sau các nước Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Úc. Diễn đàn Kinh tế sẽ phân tích biến cố đặc biệt này....
·         Bộ Y tế nói gì sau khi 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin mới? (RFA) - Bộ Y tế cũng yêu cầu tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế của các cơ sở tiêm chủng, đặc biệt xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.
·         Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận quyết định về hưu (RFA) - Vào sáng ngày 14/1, Thành ủy TP.HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.
·         VNTB - Đảng hóa mọi hoạt động? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - “Đảng của chúng ta là Đảng lãnh đạo, chỉ đưa đường lối chứ không quyết định. Khi đưa ra đường lối, Đảng phải thuyết phục Nhà nước có đồng ý hay không?”. Tài liệu tuyên truyền chính trị hay lập luận như vậy khi nói về tính dân chủ ưu việt trong nền pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam... “Mấy em sinh viên thực tập hỏi tôi là họ không tìm thấy quy định nào trong Luật tổ chức chính quyền địa phương về điều khoản cho phép Bộ Chính trị can thiệp vào vấn đề lựa chọn nhân sự của Hội đồng nhân dân. Vấn đề tuổi nghỉ hưu của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng không thấy nêu ở điều luật nào tương ứng… Nói chung là sinh viên thắc mắc rất nhiều quanh chuyện tuổi hưu, kể cả vì sao bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 vẫn đương chức, còn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958 lại phải nghỉ hưu…”. Luật sư Nguyễn Thu Trang, chuyên trách về tham vấn lao động, cho biết như vậy.
·         TBT Nguyễn Phú Trọng khen bóng đá VN 'khơi dậy tự hào dân tộc' (BBC) - Phát biểu đón Tết Kỷ Hợi, TBT Nguyễn Phú Trọng khen bóng đá Việt Nam 'khơi dậy tự hào dân tộc', và tiếp tục lên án nạn tham nhũng.
·         Asian Cup: Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp? (BBC) - Dù để thua hai trận liên tiếp trước Iraq và Iran song cơ hội đi tiếp vẫn còn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
·         Hàng không Tre Việt cất cánh chuyến đầu tiên ngày 16/1 (VOA) - Trước khi nhận được giấy phép bay, Bamboo Airways cũng đã được Cục Hàng không trao chứng chỉ nhà bảo dưỡng tàu bay.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Hoa Vi : Báo đảng Cộng Sản Trung Quốc đòi trừng phạt Ba Lan (RFI) - Tuy tập đoàn điện thoại Hoa Vi đã sa thải ông Vương Vệ Tinh (Wang Weijing) vì lý do « làm hại thanh danh » xí nghiệp, nhưng báo đảng Trung Quốc đòi nghiêm phạt Vacxava để trả đũa vụ giám đốc Hoa Vi ở Ba Lan bị bắt vì làm gián điệp.
·         Trung Quốc : Tập Cận Bình và bốn “phản hiện đại hóa” (RFI) - Báo chí Pháp hôm nay 14/01/2019 dĩ nhiên tập trung bàn tán và phân tích bức « Thư Gởi Người Pháp » của tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tối hôm qua, phác họa nền tảng cho cuộc « Thảo Luận Toàn Quốc » nhằm đưa nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng Áo Vàng. Về thời sự quốc tế, rất đáng chú ý là bài phân tích trên tờ Le Figaro về Trung Quốc, nói về điều được tờ báo mệnh danh là bốn chủ trương « phản hiện đại hóa - contre -modernisations » của ông Tập Cận Bình, đã góp phần kết thúc chu kỳ « 40 năm vàng son » của chế độ Cộng Sản Trung Quốc.
·         TQ tuyên án tử hình công dân Canada vì buôn lậu ma túy (BBC) - Tòa án ở Đại Liên, Trung Quốc, ra phán quyết rằng án 15 năm tù ban đầu cho Robert Schellenberg là quá nhẹ.
·         Công dân Canada bị Trung Quốc nâng mức án từ 15 năm tù lên tử hình (VOA) - TQ tiếp tục trả đũa Canada về vụ Huawei? Tòa án Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với một người Canada về tội chuyển lậu ma túy sau khi xét lại bản án 15 năm tù được tuyên trước đó.
·         Ngoại thương sụt mạnh, khiến Bắc Kinh thêm khó khi đàm phán với Mỹ (RFI) - Theo số liệu được công bố hôm nay 04/01/2019, tuy thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đạt kỷ lục vào năm ngoái, nhưng xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm hẳn trong tháng 12/2018. Tình hình này cho thấy nền kinh tế thứ nhì thế giới đang chao đảo do cuộc thương chiến Mỹ-Trung, gây thêm áp lực trong cuộc đàm phán thương mại của Bắc Kinh với Washington.
·         Vụ tổng giám đốc Renault : Vợ doanh nhân nghi can kêu gọi HRW can thiệp (RFI) - Từ ngày 19/11/2018, chủ tịch - tổng giám đốc tập đoàn Pháp Renault bị tạm giam tại Tokyo vì nghi án nhũng lạm công quỹ, khai gian thu nhập. Báo chí quốc tế đồng loạt chỉ trích hệ thống pháp lý Nhật Bản.
·         Báo Nhật: Mỹ đề nghị Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim ở VN vào tháng 2 (VOA) - Hôm 14/1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và một trợ lý thân cận của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un có thể gặp nhau ở Bình Nhưỡng hoặc New York để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần hai.
·         Hun Sen dọa sẽ tiêu diệt phe đối lập nếu EU rút ưu đãi thuế quan (VOA) - Hôm 14/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dọa sẽ trả đũa phe đối lập nếu Liên minh châu Âu (EU) ngừng quy chế ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa Campuchia vì quan ngại về những hành động vi phạm nhân quyền của Phnom Penh.
·         Thủ tướng Anh cảnh báo « thảm họa » nếu Hạ Viện bác thỏa thuận với EU (RFI) - Hôm nay 14/01/2019 thủ tướng Anh Theresa May một lần nữa thúc giục các dân biểu thông qua thỏa thuận Brexit đã thương lượng với Liên Hiệp Châu Âu (EU), nếu không đất nước có thể rơi vào tình trạng « thảm họa ».
·         Thiếu nữ Rohingya bị cưỡng hôn trong loạn lạc (VOA) - Thiếu nữ Rohingya tị nạn này kể lại tình cảnh cô bị bắt cóc và bị buộc phải kết hôn trong tám tháng sau khi cô đến Bangladesh. -- Một năm sau khi gần một triệu người Hồi giáo Rohingya bị buộc phải rời khỏi Myanmar, cộng tác viên VOA Greta Van Susteren và nhóm quay phim đã đến trại tị nạn Kutupalong ở Bangladesh để tìm hiểu những câu chuyện về những người Hồi giáo Rohingya bị cưỡng hiếp và tàn sát.
·         LHQ kêu gọi Myanmar cho phép cứu trợ nhân đạo đến Rakhine (VOA) - Chính quyền bang Rakhine cấm các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan của LHQ đến các vùng nông thôn của năm thị trấn ở khu vực phía bắc và giữa bang này bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.
·         Pháp - Thảo luận toàn quốc: Giải đáp một số vấn đề còn chưa sáng tỏ (RFI) - Gần hai tháng kể từ khi phong trào « Áo Vàng » phản đối tăng thuế xăng dầu bùng nổ, rồi biến thành một khủng hoảng chính trị chưa từng có kể từ hàng chục năm nay, nước Pháp - theo chủ trương của tổng thống Macron - sẽ bước vào một cuộc « Thảo luận toàn quốc » từ ngày mai 15/01/2019, để tìm lối thoát cho khủng hoảng.
·         Áo Vàng Pháp : Phóng Viên Không Biên Giới phản đối nạn hành hung nhà báo (RFI) - Tổng thư ký tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) « đánh động công luận » tiếp theo một loạt vụ nhà báo bị đe dọa và hành hung khi đi làm phóng sự biểu tình của phong trào Áo Vàng tại Pháp.
·         Venezuela: Chủ tịch Quốc Hội được thả sau khi bị an ninh bắt cóc (RFI) - Tại Venezuela, chủ tịch Quốc Hội Juan Guaido đã bị cơ quan an ninh quốc nội (SEBIN) bắt giữ khoảng một tiếng đồng hồ vào hôm qua 13/01/2019.
·         Mỹ-Iran : Nhà Trắng đã tính đến giải pháp quân sự (RFI) - Tháng 9/2018, tại Irak, một nhóm dân quân Shia bị xem là thân chế độ Iran đã nã ba quả súng cối vào khu an toàn ở trung tâm Bagdad, nơi đặt trụ sở chính phủ Irak và sứ quán Mỹ, Nhà Trắng đã yêu cầu bộ Quốc Phòng đề nghị phương án đánh Iran để trả đũa. Tin này được báo Wall Street Journal tiết lộ cuối tuần qua.
·         Thổ Nhĩ Kỳ quyết tiêu diệt quân Kurdistan ở Syria bất chấp Mỹ đe dọa (RFI) - Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng mạnh mẽ trước việc Nhà Trắng thay đổi thái độ trên hồ sơ người Kurdistan. Ankara ngày 14/01/2019 ra thông cáo "vẫn tấn công tiêu diệt" lực lượng YPG của người Kurdistan tại Syria, nhằm ngăn chận mọi mầm mống ly khai của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là phản ứng tiếp theo đáp trả đe dọa của Donald Trump đòi "phá hủy" kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu người Kurdistan bị uy hiếp.
·         Thổ Nhĩ Kỳ đau đầu vì chính sách điên đảo của Mỹ tại Syria (RFI) - Phải chăng giai đoạn quan hệ nồng ấm ngắn ngủi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã qua ? Tháng trước, chính vì lời khuyên của Ankara mà Washington đã bất ngờ thông báo rút 2000 quân khỏi Syria.
·         Trump đang quay lưng lại với châu Âu? (BBC) - Với tình trạng ngoại giao dần đi xuống giữa EU và Washington, mối quan hệ xuyên đại dương của hai bên đã thay đổi ra sao?
·         Đồng minh thân cận giục TT Trump ‘tạm’ mở cửa chính phủ (VOA) - Một thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa, vốn là một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, hôm 13/1 kêu gọi cựu ngôi sao truyền hình thực tế ủng hộ việc mở cửa tạm thời chính phủ liên bang, trong khi tiếp tục thảo luận về ngân sách, bao gồm cả khoản dùng xây tường trên biên giới với Mexico.
·         Ba Lan: Thị trưởng Gdansk chết vì bị đâm trên sân khấu (BBC) - Ông Pawel Adamowicz chết vì vết dao đâm vào bụng trong một sự kiện hôm Chủ Nhật mà kẻ sát nhân dùng micro 'diễn thuyết chính trị' trên sân khấu.
·         Máy bay vận tải quân sự Iran gặp nạn, 15 người chết (VOA) - Hôm 14/1, một máy bay vận tải quân sự Iran đâm vào một bức tường ở cuối phi đạo rồi bốc cháy ở phía tây thủ đô Iran do thời tiết xấu. Trong số 16 người có mặt trên khoang, 15 người đã thiệt mạng.
·         Tìm thấy thiết bị ghi âm của phi cơ Lion Air gặp nạn (BBC) - Chuyến bay JT610 của Indonesia gặp nạn ngay sau khi cất cánh rời Jakarta hồi tháng 10, khiến toàn bộ 189 người trên khoang thiệt mạng.
·         'Thị trưởng trọn đời' dựng bảo tàng cẩm thạch ở California (BBC) - 'Cha đẻ' của hoạt động nhảy dù và dù lượn biến nơi khỉ ho cò gáy giữa lòng sa mạc nước Mỹ thành bảo tàng kiến thức bách khoa bằng đá cẩm thạch.
·         "Có thể vừa là người Hồi giáo vừa là đồng tính" (BBC) - Miriam giấu việc đồng tính trong nhiều năm - cô nói về khó khăn khi phải thú nhận với cha mẹ về khuynh hướng của mình.
·         Cậu bé khuyết tật đi học bằng tay (VOA) - Câu chuyện về một học sinh lớp 3 người Indonesia hàng ngày bò đến trường đã khiến nhiều người xúc động. Mỗi buổi sáng, cậu bé Holik 8 tuổi đi bộ 6 cây số đến trường bằng cả tay lẫn chân. Không quản ngại mưa nắng, em luôn đến lớp đều đặn. Đôi chân biến dạng nghiêm trọng khiến em chỉ đứng đến eo các bạn cùng lớp. "Em muốn trở thành lính cứu hỏa, bác sĩ và phi hành gia", em nói với AFP. Holik đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào năm ngoái để thảo luận về ước vọng trong tương lai của em.






No comments:

Post a Comment

View My Stats