Friday 27 October 2017

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 27-10-2017 (Tin Tức Hàng Ngày)





  • Góp ý về thông tin “Việt Nam mất 15 ngàn km2 diện tích” (BoxitVN) - BP - Trong ngày 25/10/2017 BVN trang Tin tức hàng ngày có bài viết nói về việc Word Bank vừa cho biết diện tích lãnh thổ VN bị thu hẹp đến hơn 15 nghìn km2 kể từ 1961 đến 1999 là năm chúng ta ký kết Hiệp định phân chia biên giới với Trung Quốc. Chúng tôi đã đăng lại với rất nhiều băn khoăn, xin bạn đọc đọc lại: CHOÁNG: Diện tích của Việt Nam sau 1999 biến mất 15 ngàn km2, không biết đi đâu? Nay tác giả BP có ...
  • Sao lại vụng dại đến thế! (BoxitVN) - Bùi Tín - Vụng dại, không hiểu gì là sự tinh tế cần có trong giao lưu với một người khách quý. Và còn hơn thế nữa thưa ông Bùi Tín. Cả hai lần từ ông Phạm Quang Nghị đến ông Nguyễn Chí Vịnh mang quà đến ông John McCain đều phô ra cùng một thứ phẩm chất chỉ riêng thấy ở người CS – nhẫn tâm đến trơ tráo được che đậy dưới hình thức món quà tình nghĩa. Thử hỏi, người Việt chúng ta ai xem đến mà không chín ...
  • Chất đất sét của đá tảng Macxit (BoxitVN) - Bài 2: Vật chất và ý thức Nguyễn Đình Cống Chủ nghĩa Mac Lênin (CNML) cho rằng vật chất và ý thức là 2 phạm trù cơ bản của triết học duy vật. Vật chất có trước và ý thức là phản ảnh năng động, sáng tạo của vật chất vào bộ não con người. Nhưng Mác, Ăngghen và cả Lênin đều đã phạm thiếu sót và nhầm. Những người theo CNML đã vận dụng điều trên vào thực tế, mang lại nhiều tác hại. Trong bài 1 (Bản chất con người) tôi ...
  • Kết luận Thanh tra Chính phủ nhằm chạy tội cho ông Phạm Sỹ Quý (BoxitVN) - Người Quan Sát - Đúng là Người Quan Sát đã tìm thấy đúng “cái tổ của con chuồn chuồn”. Cách cài đặt ngôn từ khéo léo trong bản kết luận thanh tra là một cái phao to đùng cho Phạm Sỹ Quý. Với cánh quần thoa như bà Phạm Thanh Trà, bà Kim Tiến, dù mặt có quá lem luốc, thì cái lò của cụ Tổng xem chừng vẫn chưa sẵn sàng nổi lửa. Không biết có phải là do “cùng chung hàng ngũ” mà “tương liên”, hay là cụ Tổng cũng ...
  • Hợp nhất cơ quan ‘xương sống’: Ông Phúc làm khó ông Trọng? (VOA) - Sẽ có nhiều quan chức chính quyền “bỗng dưng” bị luân chuyển đi chỗ khác thấp hơn hoặc “có tiếng không có miếng”, nhường lại ghế cho những quan chức đảng mới tinh khôi đang hừng hực khí thế chiếm quyền và “được cả tiếng lẫn miếng”.
  • Đinh La Thăng chễm chệ trong Quốc hội: Sự bỡn cợt với công lý (BoxitVN) - Huy Đức - Huy Đức cố tình quên rằng trong các cuộc “đấu húc” phe phái, cân nhắc tương quan lực lượng ngay cả đến lúc tưởng như đã giành chiến thắng, là yêu cầu then chốt bảo đảm không “sa cơ thất thế” cho mình. Tiến, lùi hay dừng lại thế nào hẳn là đang được nung nấu cháy bỏng trong cái đầu cụ Tổng, dù rằng nhìn bề ngoài thì ĐLT dường như đã thoát số phận của một thanh củi bự. Xem ra với người CS, ngoài thắng/bại, hai ...
  • Sinh viên Phan Kim Khánh bị tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế (BoxitVN) - Thiên Hà - Nếu một phiên toà mà kết tội một người do hành vi tuyên truyền về đa nguyên, đa đảng, phi chính trị quân đội, đòi hỏi bầu cử tự do, tự do báo chí,… là chống lại nhà nước thì há chẳng phải là đang thừa nhận rằng ở nhà nước đó không có những thứ tự do ấy hiện diện ư, hoặc là một loại tự do rất khác biệt với phần còn lại? Tại sao không tranh luận bằng tri thức một cách công khai mà lại đi ...
  • Ở nơi ấy có một sinh viên yêu nước (BoxitVN) - Paulus Lê Sơn - Người ta thiếu cái gì thì tìm kiếm cái đó, cũng có thể người ta đang tìm kiếm cái mà họ đang nắm giữ trong tay. Điều đó bàng bạc giống như chuyện sinh viên Việt Nam thể hiện lòng yêu nước của mình qua những hành động cụ thể mà chúng ta đang tìm kiếm. Ở Việt Nam sinh viên có yêu nước không? Chắn chắn là có, và có nhiều không? chắn chắn đại đa số chứ chưa nói đến là tất cả. Chúng ta đang ...
  • Hội nghị APEC: Việt Nam có được lợi từ Mỹ? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Ngay đến người dân trong nước phải è cổ ra chịu mà cũng đã không còn chịu nổi cái anh tư bản đỏ nói ngọt như mía lùi nhưng làm thua cả mèo mửa, chỉ có ngón “tranh ghế” nhằm kéo bầu đoàn thê tử lên ngồi dai, và chẳng có việc gì ngoài việc xua quân đi bắt bớ, trấn áp, bắt cóc… học được từ “bạn vàng” là giỏi. Các nước văn minh như Mỹ và EU “chào thua” CS Việt Nam chẳng có gì lạ cả. Bauxite ...
  • Liệu Tập có tắm biển Hội An như Giang, Hồ? (VOA) - Không phải ngẫu nhiên tù đầu năm đến nay số khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng vọt. Đã có hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc tự do giới thiệu với khách tham quan đây là mảnh đất thuộc nền văn hóa Trung Quốc lâu đời.
  • Philippines hứa đền bù gia đình hai ngư dân Việt bị bắn chết (RFI) - Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng Philippines và được AFP trích dẫn hôm nay 26/10/2017, trong cuộc hội đàm với bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Manila, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực biển, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana đã bày tỏ lời xin lỗi về việc hai ngư dân Việt Nam bị hải quân Philippines bắn chết.
  • Chuyên gia: ‘Lời xin lỗi của Khai Silk rất đáng quý’ (VOA) - Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26/10 gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu kiểm tra làm rõ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khải Silk bán khăn lụa vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc.
  • Mỹ-Ấn thúc đẩy tự do giao thương hàng hải (RFI) - Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động tại Biển Đông, họp báo chung với đồng nhiệm Mỹ ngày 25/10/2017, ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố New Delhi và Washington đồng ý đẩy mạnh tự do giao thương hàng hải trong vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
  • Uy lực độc tôn của Tập Cận Bình ở Trung Quốc và tác động đến thế giới (RFI) - Sau khi Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 bế mạc, giới quan sát hầu như đều nhất trí cho rằng ông Tập Cận Bình đã trở thành một lãnh đạo có uy lực độc tôn tại Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là sự kiện đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến phần còn lại của thế giới ? Nhìn chung, các nhà phân tích đều tỏ ý quan ngại, khi điểm lại quá trình thâu tóm quyền lực của nhân vật lãnh đạo số một của Trung Quốc hiện nay.
  • Kiến trúc sư của ‘‘tư tưởng Tập Cận Bình’’ bước ra sân khấu (RFI) - Tại Đại hội 19 đảng Cộng Sản (CS) Trung Quốc vừa diễn ra, công chúng dường như đang chứng kiến một « thời đại mới » của nước Trung Hoa đang mở ra, với sự lên ngôi của « tư tưởng » Tập Cận Bình, người từ giờ thâu tóm mọi quyền lực trong tay, chấm dứt thời kỳ quyền lực được chia năm sẻ bảy. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, viễn cảnh « thời đại mới » mà ông Tập Cận Bình chủ trương trên thực tế chỉ là một giai đoạn tiếp nối của chế độ « chuyên quyền/độc tài » của Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kiến trúc sư của ý thức hệ chính trị này, người được mệnh danh là « Kissinger Trung Quốc », vừa trở thành một trong 7 thành viên thường vụ Bộ Chính Trị đảng CS, cơ quan quyền lực tối cao tại Trung Quốc, cũng là một « quốc sư » của hai đời lãnh đạo tiền nhiệm.
  • Đại Hội 19 : Trung Quốc tự khẳng định vị thế cường quốc (RFI) - Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 đã bế mạc ngày 23/10/2017, nhưng các báo Pháp vẫn có nhiều bài bình luận, phân tích. Trong bài xã luận mang tựa đề « Sức mạnh thầm lặng của Bác Tập », báo Le Monde giải mã sự kiện này : Trung Quốc muốn khẳng định sức mạnh, trọng lượng của mình trên thế giới.
  • Tập Cận Bình, người cầm lái một Trung Quốc ngập nợ (BoxitVN) - Thụy My - Illustration photo of a China yuan note REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo Vào lúc Đại Hội lần thứ 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc khai mạc, sẽ tiếp tục trao quyền lãnh đạo nền kinh tế thứ nhì thế giới cho ông Tập Cận Bình, nhiều chuyên gia bày tỏ mối lo ngại trước hiện tượng kinh tế Trung Quốc chậm lại. Lần đầu tiên từ 1/4 thế kỷ nay, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể xuống dưới ngưỡng 6% vào năm 2018. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI đã ...
  • Học giả trăm tuổi Châu Hữu Quang bàn về Trung Quốc (P2) (BoxitVN) - Nguyễn Hải Hoành - lược dịch và ghi chú trong dấu [ ] Hỏi: Về văn hóa thì sao, phải chăng TQ đã tiến sang giai đoạn khoa học? CHQ: Đặc điểm của thần học là dựa vào “Mệnh trời” [thiên mệnh]. Huyền học thì coi trọng “suy lý”. Khoa học coi trọng “Chứng cớ thực tế” [thực chứng]. Xin nêu một ví dụ: giai đoạn thần học nói mặt trời không chuyển động; về sau thấy mặt trời mọc phía Đông, lặn phía Tây bèn kết luận mặt trời quay xung quanh ...
  • Vụ ám sát Kim Jong Nam : Bằng chứng về 4 nghi can Bắc Triều Tiên (RFI) - Viện Công tố Malaysia hôm nay 26/10/2017 cho công bố các video trích xuất từ camera an ninh ở sân bay, cho thấy bốn người đàn ông Bắc Triều Tiên có thể đã hỗ trợ cho hai nữ bị cáo (trong đó có Đoàn Thị Hương, người Việt Nam) trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong Un.
  • Nổ nhà máy pháo hoa Indonesia, 47 người chết (VOA) - Cảnh sát cho hay hai vụ nổ và hoả hoạn tại một nhà máy pháo hoa ở ngoại ô phía tây thủ đô của Indonesia làm 47 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 26/10.
  • Thái Lan tổ chức long trọng lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol (RFI) - Tại Thái Lan hôm nay 26/10/2017 diễn ra lễ hóa thân quốc vương Bhumibol Adulyadej, từ trần cách đây một năm. Hàng trăm ngàn người dân tập hợp gần Hoàng cung, dự buổi lễ trang trọng sau thời kỳ tang chế kéo dài 12 ngày. Linh cữu nhà vua được hỏa thiêu trong đêm.
  • Châu Âu trao giải nhân quyền Sakharov cho đối lập Venezuela (RFI) - Nghị Viện châu Âu, ngày 26/10/2017, thông báo trao tặng giải thưởng Tự Do Tư Tưởng mang tên học giả Nga, Andreï Sakharov, cho "Quốc Hội" và cho các tù nhân chính trị Venezuela. Đứng đầu trong số này là các ông Leopoldo Lopez và Antonio Ledezma.
  • Rà sát gắt gao người tị nạn vào Mỹ (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp, tái tục nhận người tị nạn vào Mỹ, nhưng áp đặt những biện pháp rà soát gắt gao hơn đối với công dân từ 11 quốc gia được xác định là đề ra nguy cơ cao với an ninh nước Mỹ.
  • Đức tịch thu nhiều súng đạn của nghi can liên hệ tới IS (VOA) - Cảnh sát Đức tịch thu một lượng lớn súng ống và đạn dược trong các cuộc truy quét tại 4 địa điểm ở thủ đô Berlin có liên hệ tới một người đàn ông Đức 40 tuổi bị tình nghi có liên lạc với các phần tử Hồi giáo cực đoan, theo tin văn phòng công tố Berlin ngày 25/10.
  • Nổ bom ở Ukraine, 1 người thiệt mạng (VOA) - Một vụ nổ ở Kiev ngày 25/10 khiến một cận vệ thiệt mạng và làm bị thương 3 người trong đó có nhà lập pháp Ukraine Ihor Mosiychuk, theo nguồn tin từ giới chức Ukraine.
  • Gauguin, nhà Giả kim : Triển lãm tại bảo tàng Grand Palais (RFI) - Sau cuộc triển lãm vào mùa xuân nhân 100 năm ngày giỗ của nhà điêu khắc Auguste Rodin (1840-1917), Viện bảo tàng Grand Palais nay lại giới thiệu 230 tác phẩm của Paul Gauguin (1848-1903). Có thể xem đây là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất khai mạc vào mùa thu và kéo dài cho tới 22/01/2018.








No comments:

Post a Comment

View My Stats