Sunday 30 May 2021

HAI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TỊ NẠN ĐƯỢC USCIS VINH DANH (VOA Tiếng Việt)

 



Hai người Mỹ gốc Việt tị nạn được USCIS vinh danh

VOA Tiếng Việt

28/05/2021

https://www.voatiengviet.com/a/hai-nguoi-my-goc-viet-ti-nan-duoc-uscis-vinh-danh/5907866.html

 

Hôm 27/5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ.

 

https://gdb.voanews.com/F5C5BE42-18DF-4A60-96D8-DBD23C5DD4EA_cx11_cy10_cw74_w650_r1_s.png

Bà Amanda Baran, Trưởng Phòng Chính sách và Chiến lược của USCIS, trao bằng khen cho bà Sandy Đặngông Nguyễn Đình Thắng, ngày 27/5/2021 tại trụ sở của USCIS ở bang Maryland, Hoa Kỳ. Photo Chụp từ Facebook của USCIS.

 

Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là Hiệu trưởng trường đào tạo CoInonate Consulting, nguyên là Giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), Chủ tịch của Tổ chức Thiện nguyện 11+, nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành Tổ chức Lãnh đạo, Trao quyền và Phát triển Mỹ Á (AALEAD) - một tổ chức hỗ trợ các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội.

 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS), người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền, và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

 

https://gdb.voanews.com/5F2158E6-82F3-4AFF-8FFA-981F8BF618D1_w650_r1_s.png

Bà Sandy Đặng phát biểu tại buổi lễ, 27/5/2021. Photo Facebook USCIS

 

Bà Sandy Đặng nói với VOA:

 

“Tôi rất vinh dự và cảm động được USCIS công nhận những đóng góp của mình. Tôi mong muốn rằng có thêm nhiều người nhập tịch Mỹ sẽ có những đóng góp như tôi cho đất nước Hoa Kỳ.”

 

Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành dinh mới của USCIS ở Camp Springs, bang Maryland, ông Joel Myer, Chánh văn phòng Chính sách và Chiến lược thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), phát biểu:

 

“Hôm nay chúng ta sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ.”

“Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn và thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ.”

 

Bà Amanda Baran, Trưởng Phòng Chính sách và Chiến lược của USCIS, phát biểu:

 

“Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam, và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hong Kong, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau.”

 

Bà Sandy Đặng chia sẻ tại buổi lễ về lý do bà rời Việt Nam:

 

“Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi từng hy vọng sẽ có hòa bình, nhưng lại có một cuộc chiến tranh khác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và vì một số tổ tiên ông bà của tôi có gốc Trung Hoa, và mặc dù chúng tôi đã sống ở đó qua mấy thế hệ, nhưng chúng tôi không còn được chào đón như là công dân Việt Nam.”

 

https://gdb.voanews.com/5F2F3AE8-E1CB-4727-A78B-80A125792BE0_w650_r0_s.jpg

Đại diện USCIS trao bằng khen cho Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Photo Facebook BPSOS - Vietnam Advocacy Project.

 

Bà Amanda Baran khen ngợi những thành tích của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng:

 

“Trong hai thập kỷ qua, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa ra nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP.”

 

Tiến sĩ Thắng phát biểu:

 

“Vào tháng 12/1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người em vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi: “Con định làm gì khi đến Mỹ?” Tôi trả lời không chút do dự: “Chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ.”

 

Lễ vinh danh hôm 27/5 mang ý nghĩa đặc biệt vì tháng 5 là tháng di dản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả 2 người được vinh danh cùng là người gốc Việt.

 

Từ năm 2006, hàng năm USCIS chọn một vài công dân nhập tịch để vinh danh giải Thành tựu Công dân Mỹ Xuất sắc (Outstanding Americans by Choice - ABC) theo tiêu chí tham gia công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn, và thể hiện trách nhiệm công dân.

 

Trong dịp này USCIS thực hiện lễ tuyên thệ nhập tịch cho 19 tân công dân Hoa Kỳ đến từ 17 quốc gia khác nhau, trong đó có một phụ nữ Việt Nam.

 

https://gdb.voanews.com/9DA5ECE2-4796-4026-B6E8-654AD7A87ECA_w650_r0_s.png

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu qua một video chúc mừng các tân công dân Mỹ tại buổi lễ hôm 27/5/2021. Photo Facebook USCIS.

 

----------------------

 

Minh Đức

Một vài nét về BPSOS
https://www.youtube.com/watch?v=U-vRtW4Epoc

 

Minh Đức

Câu chuyện về cô Vũ Phương Anh, quê ở Lào Cai, xuất khẩu lao động được BPSOS giúp đỡ:
http://minhduc7.blogspot.com/.../cau-chuyen-oi-mot-nan...

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats