Friday 8 September 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LOẠN NGÀY 8/9/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Các tin và nạn nhân Formosa đều mất hút trên báo lề đảng. Nhưng có tin về ông Võ Kim Cự. Nhiều báo đưa tin: "Ông Võ Kim Cự làm Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới HTX". (Sau khi Cự bị kỷ luật nặng nề là cách hết chức trong quá khứ, nay lại được thăng chức to hơn. Tất nhiên, luận điệu củi khô củi tươi chỉ dùng để diệt phe đối thủ và mị dân. Cự là một trong số nhiều kẻ tiếp tay gây ra thảm họa Formosa, hắn không bị khởi tố và cũng như Formosa vẫn ngạo nghễ cười vào mặt những ngư dân miền Trung). https://goo.gl/1SKDYk

2. Trên nhiều tờ báo cũng có tin: "Hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ 3 thiếu trung thực". (Trong 3 người thiếu trung thực có Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu của Yên Bái không nhỉ? Cái trò hề kê khai tài sản theo kiểu CNXH ở Việt Nam thực ra là tấn bi hài kịch được diễn với quy mô rộng lớn. Ai cũng biết nó nhạt thếch, vô nghĩ, vô vị nhưng ai cũng hăng hái diễn). https://goo.gl/ofAaEp

3. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: "Trạm thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo". (Với cái đầu vĩ đại và tư duy kinh tế như thế này mà Nguyễn Đức Kiên không lên làm tổng bí thư thì hơi phí. Có thể nói, ông Kiên là đỉnh cao của những đầu óc đang muốn dẫn dắt 90 triệu người đi lên CNXH. Tư duy thật đỉnh cao trí tuệ loài người). https://goo.gl/9rysXD

4. Tiếp tục câu chuyện BOT:
- BOT Cai Lậy đã đỡ nóng.
- BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ của vợ chồng nhà Mượt báo chí cũng đã né ra (Có lẽ củi này không đốt được phải không thằng nhóm lò?).
- Báo GDVN: "Đầu tư 30% mà thu phí như đường mới là cách làm trắng trợn". (Nói trắng ra là chúng ăn cướp có giấy phép). https://goo.gl/hRQ4mS
- BOT trên QL5 ở Hưng Yên lại đang nóng hầm hập vì tài xế dùng tiền lẻ qua trạm. https://goo.gl/qytohr. Rất nhanh chóng, giám đốc công an Hưng Yên đòi "xử lý" các lái xe dùng tiền lẻ. Tất nhiên, những ngôn từ ngu ngơ nhưng đầy tính đe dọa của tay Đại tá Đỗ Đình Hào cũng được tuôn ra như "gây rối, kích động". Những từ ngữ này luôn xuất hiện trên mồm của các quan chức và đặc biệt là trên mồm của công an. https://goo.gl/5uA6zN

5. Những thành tích của công an trong tháng cô hồn:
- Soha: "Bị đuổi đánh vì quay clip CSGT đang làm việc". https://goo.gl/mxjiko
- Tuổi Trẻ: "Cảnh sát giao thông 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất". https://goo.gl/aKd3sZ
- VTC: "Điều tra nhóm CSGT nhận mãi lộ ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất". https://goo.gl/fEPEyN
- Các vụ côn đồ tấn công người đấu tranh như vụ Phan Sơn Hùng cùng bầy đàn đánh đập khủng bố 3 phụ nữ ở TP HCM hay gần đây là đám khủng bố có vũ khí do Nguyễn Trọng Nghĩa cầm đầu đã khủng bố linh mục, giáo dân ở Đồng Nai cũng chưa thấy bên công an có động thái điều tra, làm rõ. Tất nhiên, mối quan hệ của công an và côn đồ đỏ luôn là một dấu hỏi lớn đối với những người có hiểu biết, lương tri.

6. Vụ VN Pharma nhập thuốc giả:
- Dân Trí: "Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia: Thuốc trị ung thư H-Capita của VN Pharma là hàng giả". https://goo.gl/s4gQow
- Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh văn phòng TƯ Đảng khẳng định Tổng bí thư không có chỉ đạo gì về vụ việc cụ thể của VN Pharma. https://goo.gl/zxgnwv
- Thủ tướng đã có chỉ đạo thanh tra vụ VN Pharma. https://goo.gl/Xu6SVr
- Chị Tiến Ruồi (lăng quăng) vẫn chưa chịu từ chức mặc dù những bê bối của bộ Y và bản thân, người nhà của bà ta đủ cho bất cứ chính trị gia nào dù mặt dày đến đâu cũng phải từ chức.
- Đợi xem mấy tay nhóm lò sẽ xử lý vụ lò tôn nhà chị Tiến ruồi ra sao, điều đó cho biết thái độ thực sự của đám nhóm lò.

7. Tình hình Trung Quốc xâm lấn, ngang ngược ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam:
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông". https://goo.gl/ZhKkbt
- Infonet: "Việt Nam nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền".(Ơ, chủ quyền quốc gia mà không nghiêm túc thì định đùa à? Triệu hồi đại sứ nó đến mà nói, phản đối, trao công hàm ngoại giao để nói thẳng mặt bọn bành trướng Bắc Kinh... Nhiều biện pháp để phản đối, kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế chứ ở đó mà nghiêm túc với nghiêm khắc). https://goo.gl/nVc98k
- Báo Dân Việt: "Ngư dân Việt bình thản trước 18.000 tàu cá TQ tràn xuống Biển Đông". https://goo.gl/srWDV2
- Người Lao Động: "Việt Nam phản ứng việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra ở Biển Đông". (Phản ứng ở đây là đồng ý, nhưng không hiểu sao báo chí lại không nói rõ ra là : Việt Nam hoàn toàn đồng ý). https://goo.gl/2YivwU
- Tuổi Trẻ: "Sách giáo khoa Trung Quốc: Biển Đông thuộc Trung Quốc!". https://goo.gl/htpfbJ

8. Đại án Oceanbank cũng rất nóng sốt, các thông tin, lời khai đang hướng về anh La # Vớt Bèo. Cũng đã có các bài viết trên báo chí về trách nhiệm của ông Thăng với khoản tiền 800 tỷ của PVN gửi Oceanbank.

9. Giáo dục và những câu chuyện cười ra nước mắt:
- Người Lao Động có bài: "Bộ trưởng ơi, mệt lắm rồi!". (Mệt thì mệt phụ huynh học sinh, cả xã hội mệt thôi chứ bộ trưởng Nhạ đâu có mệt mà kêu). https://goo.gl/Kzs3se
- Báo GDVN: "Báo động nạn bỏ học đi làm thuê ở Thừa Thiên-Huế". https://goo.gl/R3Z4kt
- Dân Trí: "Học sinh trường Lương Thế Vinh "cực chất" với màu áo lính ngày khai giảng". (Công nhận "cực chất", chỉ tội là chất độc). https://goo.gl/Bd98d8
- Cũng trong ngày khai trường ở trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An, đoàn trường đã "vận động, phát động" học sinh cả trường đội mũ cối đi khai giảng. (Một nền giáo dục khai phóng mà lại chụp những cái mũ của một ý thức hệ cứng nhắc, lạc hậu thì trông mong gì). https://goo.gl/5W9Fxm
- Câu chuyện lò ấp tiến sĩ ở Học viện KHXH Việt Nam cũng là trò cười của cư dân mạng, nghe đâu cứ 1 ngày có một tiến sĩ ra lò.
- Lao Động: "Phương án thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh, học sinh như "ngồi trên đống lửa"!". (Hết cải tiến cải lùi rồi lại đổi mới cách thi, học sinh giáo viên chưa kịp thích nghi với cách dạy cách học lại phải thay đổi. Nền giáo dục nước nhà đang đi thụt lùi như người bị rơi xuống đầm lầy, càng giãy càng lún). https://goo.gl/8nSTn9
- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. (Nghe to tát ghê, nhưng dù sao cũng là điều đáng mừng nếu các ông làm thật. Nhưng phải suỵt công an đừng phá mỗi khi thấy biểu tượng Quyền Con Người, hay phá các hoạt động thuộc quyền con người như lập hội, biểu tình, yêu cầu các quyền căn bản nhé). https://goo.gl/zon9DD
- Tuổi Trẻ: "Bị nghi trộm đồ chơi, 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử". https://goo.gl/3BGV4q
- Nghe đâu ông Nhạ và Bộ GD-ĐT định nhập khẩu chương trình giáo dục phổ thông của Phần Lan. (Bất cứ hệ thống nào mà áp dụng vào mô hình nhồi sọ kiểu Việt Nam đều thất bại. Một nền giáo dục với mũ cối, với quân phục với khăn quàng đỏ, với cháu ngoan bác hồ... thì có nhập kiểu gì về nó cũng thành nát bét).

10. Chuyện bọn phản động đòi tăng thuế VAT với luận điệu "không ảnh hưởng người nghèo" cũng được báo chí quan tâm đặc biệt. Trên tờ Lao Động có bài viết: "Con chim cuối đàn và những lời đề nghị khiếm nhã". (Bài viết này nói đến 2 vấn đề: 1. Phát biểu vừa ngu vừa liều "tăng thuế VAT không ảnh hưởng đến người nghèo" và 2. Ngành dệt may đề nghị dừng tăng lương tối thiểu với công nhân may mặc). https://goo.gl/AHJQCv

11. Trên PLO có thông tin : "BìnhThuận tiếp tục đề xuất không nhận chìm chất nạo vét" về chuyện nhận chìm vật chất mà Bộ TN-MT cấp phép cho các nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận. https://goo.gl/LaamqS

12. Zing: "Công trình 2.500 tỷ trở thành nơi chăn bò". https://goo.gl/w6swrb

13. VTC tiếp tục có bài viết về chuyện phá rừng đầu nguồn ở Tân Lạc, Hòa Bình: "Những công ty 'vua' ngang nhiên tàn phá rừng đầu nguồn Hoà Bình". (Vấn đề là công ty sân sau của đồng chí nào hay đồng chí nào có cổ phần, có ăn chia trong đó? Các công ty không có sự bảo kê đỡ đầu sao dám ngang nhiên phá rừng đầu nguồn?). https://goo.gl/QmP42K

14. Tuổi Trẻ có bài: "Mất kiểm soát thuốc trừ sâu". (8 tháng đầu năm VN nhập tổng cộng 660 triệu USD tiền thuốc trừ sâu và nguyên liệu sản xuất thuốc. Điều đáng nói là hầu hết chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc. Tất nhiên con số 94.000 người chết vì ung thư mỗi năm có liên quan đến thông tin và con số trong bài viết này). https://goo.gl/KW3AGw

15. Soha: "Kiến nghị đưa tượng đài 1.500 tỷ vào nhà kính để tránh xuống cấp". (Đó là cụm tượng đài bỏ hoang, xuống cấp ở Ninh Bình giá 1543 tỷ đồng. Mấy cái đầu đỉnh cao lại định vẽ ra dự án lắp nhà kính cho tượng đài, thật hết biết với bọn chỉ ăn và phá. Nếu nhà kính xuống cấp lại vẽ ra dự án nhà kính bên ngoài nhà kính hả?). https://goo.gl/wY4cpn

16. Đại biểu Vũ Trọng Kim: "Lò nóng lên rồi, không đưa củi vào cũng sẽ tắt”. (Bài viết này cứ như định xỏ lá thằng nhóm lò vậy. Một cơ chế tam quyền phân lập, đa đảng, hiến pháp dân chủ, báo chí tự do, có đầy đủ các quyền tự do, dân chủ căn bản mới mong chống được tham nhũng. Chứ cứ ở đó mà lo chuyện nhóm lò thì còn lâu mới chống được. Đừng có loay hoay với mấy thứ lò tôn vớ vẩn nữa). https://goo.gl/LEJtem

17. Trên báo CAND có bài bốc mùi tuyên giáo, mị dân: "Tự soi, tự sửa” để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái". (Soi vào đâu, nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa thì soi thấy cái gì hả mấy cha đầu rặt đất?). https://goo.gl/z4Focg
18. Tiền Phong: "Nói xây biệt phủ nhờ bán chổi đót, nuôi heo là coi thường dân". (Thì chúng nó vẫn nói đấy, chúng nó còn nói nhiều điều phi lý, nực cười vf khốn nạn với dân hơn cơ. Và chúng mở mồm ra vẫn ra rả là vì dân vì nước đấy). https://goo.gl/K1bNBE

19. Tuổi Trẻ có bài: "Anh này chống tham nhũng, anh kia chống lưng, không biết ai thật, ai giả". https://goo.gl/6fG3ra

20. "Đội quân chống tham nhũng không bằng 1 phóng viên" - ông Nguyễn Mai Bộ, ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội phát biểu. (Vậy thì giải tán hết mấy cái ủy ban rồi cơ quan phòng chống tham nhũng đi cho dân đỡ mất tiền nuôi báo cô bọn vô dụng?). https://goo.gl/DY5DTb

21. Câu chuyện Sơn Trà lại bị sới tung lên:
- Thanh Niên: "Đà Nẵng tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là khu du lịch quốc gia". https://goo.gl/iAqxgm
- Người Lao Động: "Đà Nẵng "ém" thông tin về Sơn Trà". (Có 137 lô biệt thự cá nhân, của ai thì không biết nhưng rất khó là của dân thường). https://goo.gl/Tb4fsz

22. Các câu chuyện buồn về nạn hiếp dâm ấu dâm liên tục phát hiện thời gian qua:
- Thanh Niên: "Bắt khẩn cấp chú ruột hiếp dâm cháu 6 tuổi". https://goo.gl/i3k7aK
- Dân Trí: "Người mẹ bị hiếp dâm 2 lần viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã". (Người mẹ bị hung thủ dùng dao khống chế để hiếp dâm, sau đó vì sợ con nhỏ bị hung thủ làm hại nên chị đã ở lại và để cho tên hung thủ hiếp thêm lần nữa. Các cơ quan điều tra ở Long An cho rằng chị không bị hiếp mà là tự nguyện. Vấn đề là hung thủ chạy bao nhiêu rồi các đồng chí?)https://goo.gl/k4KBti
- Báo Phụ Nữ Việt Nam: "Đã có kết luận điều tra vụ án ông lão xâm hại trẻ tại Vũng Tàu". (Nguyễn Khắc Thủy sẽ phải ra tòa, đó là điều mà người dân có theo dõi vụ này mong muốn. Mong rằng Thủy không thể chạy tội, không chết trước khi tòa tuyên án về những tội ác cực kỳ khốn nạn mà hắn gây ra). https://goo.gl/mbh7bD

23. Mấy hôm nay, trên mạng và báo chí đưa tin rầm rộ về dự án sản xuất ô tô của Vingroup. Trên tờ Theleader có bài: "Nhiều ngân hàng Trung Quốc, Đài Loan cung cấp vốn cho Vingroup". https://goo.gl/C8Eiu3 (Một động thái cũng rất hợp thời là Bộ tài chính đã quyết định giảm thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về 0%. Mọi thứ đang rất thuận lợi và cờ đang nằm trong tay ông Vượng cùng các công ty sản xuất linh kiện ô tô của Trung Quốc). https://goo.gl/kqQT3b

24. Cu Ủn của Bắc Hàn vẫn chưa thôi điên. Nghe đâu dân Triều Tiên sẵn sàng ăn cỏ để chơi hột nhân. Tất nhiên Putin đại đế của Nga ủng hộ nhiệt tình.

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!










No comments:

Post a Comment

View My Stats