Friday 14 October 2022

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 13/10/2022 (Bauxite Việt Nam)

 



NỘI DUNG :

 

Cập nhật tình hình chiến sự Ukraine ngày 13/10/2022

Bauxite Việt Nam

.

NATO tăng cường phòng thủ tên lửa cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

Yaroslav Lukov,   BBC News

 

===============================================

.

.

Cập nhật tình hình chiến sự Ukraine ngày 13/10/2022

Bauxite Việt Nam

Posted on 14/10/2022 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=81836

 

1. Ukraine giành lại 75 khu định cư ở Kherson, Nga bị tố dội pháo Zaporizhzhia

Hoài Linh

 

Quân đội Ukraine tuyên bố đã giành thêm nhiều lãnh thổ gần thành phố chiến lược Kherson, trong khi thành phố Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của Nga.

 

Quân đội Ukraine cho biết vừa giành lại thêm 5 khu định cư ở quận Beryslav ở phía đông bắc vùng Kherson là Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka, Chervone. Cùng lúc, người đứng đầu chính quyền quân sự Kherson, ông Yaroslav Yanushevych ngày 12/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát 75 khu định cư ở Kherson. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 10, Ukraine giành lại quyền kiểm soát 29 khu định cư từ tay Nga.

 

Tờ The Guardian dẫn lời quan chức trên nói, tình trạng các khu vực mà Ukraine tái kiểm soát rất kinh khủng. Hầu hết nhà cửa, bệnh viện, trường học, đường ống dẫn khí và đường dây điện đã bị hư hại.

 

Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này vào cuối tháng 2. Hiện nay, Kherson là mục tiêu chiến lược quan trọng trong cuộc phản công ở phía nam Ukraine.


Tờ Pravda dẫn lời Phó thị trưởng thành phố Orikhiv là Svitlana Mandrych cho biết, ngày 12/10 quân Nga đã nã pháo 324 lần vào thành phố thuộc vùng Zaporizhzhia này, khiến 9 người bị thương.

 

“Chúng tôi đã sống sót. Có tổng số 324 cuộc tấn công nhằm vào Orikhiv trong ngày hôm nay. Hơn 200 cuộc diễn ra trước giờ ăn trưa, tiếp đó, tới cuối ngày con số này dừng ở mức 324. Cơ sở hạ tầng của thành phố bị phá hủy. Dân số bị hủy hoại. Bạn không bao giờ có thể biết các cuộc tấn công tới từ hướng nào và số lượng ra sao”.

 

Quan chức này kêu gọi cư dân Orikhiv ở trong hầm trú ẩn khi còi báo động còn kêu. Không quân Ukraine cũng khuyến cáo còi báo động không kích có thể kéo dài hơn trước đây, vì hiện Nga sử dụng nhiều máy bay không người lái liều chết.

 

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công các mục tiêu của nước này với nhịp độ cao hơn nhiều. Trong bản tin cập nhật ngày 12/10, Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngoài các cuộc tấn công nhằm vào Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, quân Nga cũng đang tiến hành các cuộc tấn công theo hướng Bakhmut và Avdiivka, thuộc vùng Donetsk.

 

Các tin đáng chú ý khác về cuộc xung đột Nga-Ukraine

 

- Trung tâm Bản đồ Nga cho biết, đã phát hành các bản đồ mới trong đó bao gồm cả bốn khu vực của Ukraine hiện đã sáp nhập vào Nga. Bản đồ sẽ được bán tại Moscow.

 

- Các đồng minh của Ukraine thông báo chuyển hệ thống phòng không mới cho nước này và cam kết sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn nữa cho Kiev sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa tại Ukraine.

 

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/10 cho biết, Paris sẽ gửi hệ thống phòng không, radar, tên lửa và vũ khí cho Ukraine trong vài tuần tới nhằm bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nhà lãnh đạo này nói thêm, Pháp sẽ chuyển máy móc và giúp huấn luyện lực lượng Ukraine.

 

- Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay (13/10) sẽ hội đàm tại Kazakhstan, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nêu các sáng kiến hòa bình cho Ukraine, hãng tin Reuters dẫn lời một trợ lý Điện Kremlin cho biết.

 

H.L.

Nguồn: vietnamnet.vn

 

                                                       ***

 

 

2. Không quân Ukraine bắn hạ 4 trực thăng Nga trong 18 phút

Tuấn Anh (Theo Pravda, Sputnik)

Thứ năm, ngày 13/10/2022 08:58 AM (GMT+7)

 

Sáng 12/10, Ukraine tuyên bố, các đơn vị của không quân nước này đã bắn hạ ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của Nga trong vòng 18 phút.

 

Dịch vụ báo chí của lực lượng không quân Ukraine thông báo: “Từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 58 ngày 12/10, tại miền nam Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không của Không quân đã tiêu diệt ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của đối phương (có lẽ là Ka-52) hỗ trợ hỏa lực cho chiếm đóng quân trên bộ ở mặt trận phía Nam “.

 

Thông tin sơ bộ cho thấy một máy bay trực thăng đã bị rơi trên vùng lãnh thổ vừa được Nga giải phóng, những chiếc khác bị bắn rơi phía sau vùng liên lạc. Không quân cho biết thêm rằng có thêm hai máy bay trực thăng đã tham gia, do đó có khả năng các mục tiêu khác cũng bị bắn trúng.

 

Trước đó, rạng sáng ngày 12/10, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 9 máy bay không người lái Shahed-136 kamikaze ở Mykolaiv.

 

Trong khi đó, ngày 12/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã tấn công các sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraina ở các vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye cũng như ở DNR. “Các cuộc tấn công bằng lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân, binh chủng tên lửa và pháo binh đã đánh vào các sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu định cư Velikaya Kostromka ở vùng Dnepropetrovsk, Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lezhino ở vùng Zaporozhye”, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

 

Theo đó, quân đội Nga đã bắn trúng 41 đơn vị pháo binh vào các cứ điểm, nhân lực và thiết bị quân sự ở 156 quận, huyện. “Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê mỗi ngày trên hướng này lên tới hơn 100 quân nhân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bọc thép Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

 

T.A.

Nguồn: danviet.vn

 

                                                        ***

 

Xem thêm youtube:

 

Sau hai vụ pháo kích, Mỹ đưa Patriot cho Ukraine. Chỉ trong một ngày, quân Nga thất thủ ở 5 thị trấn

Kim Thúy   -  VietCatholic News  -   13/10/2022

 

Sau 2 vụ pháo kích, Mỹ đưa Patriot cho Ukraine. Chỉ trong một ngày, quân Nga thất thủ ở 5 thị trấn

VietCatholicNews

Oct 13, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=u2_cOVFjTCo

 

.

 

Sau 2 vụ pháo kích, Mỹ đưa Patriot cho Ukraine. Chỉ trong một ngày, quân Nga thất thủ ở 5 thị trấn   

VietCatholicNews

Oct 13, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=u2_cOVFjTCo

 

 

================================================

.

.

NATO tăng cường phòng thủ tên lửa cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

Yaroslav Lukov

BBC News

13 tháng 10 2022, 17:20 +07

Cập nhật 13 tháng 10 2022, 17:36 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3gx83ldyp4o

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5d94/live/7e736830-4ad7-11ed-81f5-cf889a0d1b05.jpg.webp

Quân đội Ukraine cho biết hệ thống phòng không đầu tiên trong số hệ thống phòng không mà Đức hứa hẹn đã được chuyển giao

 

Các đồng minh do NATO dẫn đầu tuyên bố đã chuyển giao các vũ khí phòng không tiên tiến cho Kyiv, sau một loạt các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

 

Vũ khí mà Anh, Canada, Pháp và Hà Lan hứa hẹn bao gồm tên lửa và radar. Mỹ trước đó cũng đưa ra cam kết tương tự. Một hệ thống công nghệ cao của Đức đã có mặt ở Ukraine.

 

Cam kết được đưa ra khi các đồng minh của Ukraine từ 50 quốc gia gặp nhau tại trụ sở của NATO ở Brussels.

Kyiv ca ngợi hội nghị thượng đỉnh "mang tính lịch sử".

 

Nga bắt người sau vụ tấn công cầu Crimea

Việt Nam bỏ phiếu trắng vụ chống Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine

Elon Musk phủ nhận nói chuyện với Putin về chiến tranh Ukraine

 

Vài giờ sau, pháo kích của Nga đã bắn vào thành phố Mykolaiv ở miền nam nước này vào sáng thứ Năm (13/10), các quan chức cho biết.

 

Thị trưởng thành phố Oleksandr Senkevich cho biết thành phố đã bị "pháo kích dữ dội" vào khoảng 01:00 giờ địa phương (23:00 GMT).

 

"Một tòa nhà dân cư năm tầng bị đánh trúng, hai tầng trên bị phá hủy hoàn toàn, phần còn lại - nằm dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường", ông nói.

 

Đó là một tuần đặc biệt căng thẳng ở Ukraine.

 

Hôm thứ Hai và thứ Ba, nước này chứng kiến một số đợt oanh tạc dữ dội nhất của Nga trong nhiều tháng khi hơn 100 tên lửa được phóng đi, đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu phi quân sự khác, bao gồm cả sân chơi cho trẻ em.

 

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của các cuộc pháo kích, bao gồm cả cuộc pháo kích vào trung tâm Kyiv.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công tên lửa là để trả đũa cho cuộc tấn công vào cây cầu quan trọng nối Nga và Crimea - bán đảo phía nam của Ukraine bị Moscow sáp nhập vào năm 2014.

Nga cáo buộc vụ nổ hôm thứ Bảy được tổ chức bởi cơ quan tình báo Ukraine - một tuyên bố bị Kyiv cho là vô giá trị.

 

Vương quốc Anh sẽ tặng các tên lửa phòng không, cũng như hàng trăm máy bay không người lái để hỗ trợ khả năng thu thập thông tin và hậu cần cho Ukraine.

 

Phát biểu sau cuộc họp tại Brussels hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết "chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng họ [người Ukraine] có những gì cần thiết để hoạt động hiệu quả".

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình France 2, ông không nói rõ hệ thống nào sẽ được gửi đi. Nhưng ông nói rằng chức năng chính sẽ là bảo vệ dân cư khỏi các máy bay không người lái.

 

Hà Lan cho biết họ sẽ cung cấp các tên lửa phòng không trị giá 15 triệu euro.

 

Canada cam kết cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 47 triệu đô la Canada (31 triệu đô la Mỹ), bao gồm cả liên lạc vệ tinh.

 

Trong khi đó, quân đội Ukraine đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng chiếc đầu tiên trong số một số "IRIS-T SLM tối tân đã được chuyển giao từ Đức cho Ukraine".

 

Họ nói rằng hệ thống phòng không sẽ giúp bảo vệ đất nước "chống lại khủng bố".

 

Tổng thống Zelensky, trong nhiều tháng, đã yêu cầu các đồng minh của Ukraine cung cấp hệ thống phòng không để tạo ra "lá chắn trên không" cho Ukraine.

 

Trong bài phát biểu trên video vào cuối ngày thứ Tư, nhà lãnh đạo Ukraine nói:

 

"Sự khủng bố của Nga ngày càng trở nên táo bạo và tàn ác hơn, thì thế giới càng thấy rõ rằng việc giúp Ukraine bảo vệ bầu trời là một trong những nhiệm vụ nhân đạo quan trọng nhất đối với châu Âu trong thời đại của chúng ta."

 

Nga đã nhiều lần cảnh báo các đồng minh của Ukraine không nên cung cấp vũ khí tối tân cho Kyiv, nhấn mạnh rằng điều này sẽ khiến họ tham gia vào cuộc chiến mà ông Putin phát động vào ngày 24/2.

 

Phương Tây cáo buộc Moscow đe dọa hạt nhân, sau hàng loạt thất bại của quân đội Nga trên chiến trường.

 

------------------------------

TIN LIÊN QUAN

 

‌‌Ukraine: Tổng thống Biden hoài nghi khả năng Putin sẽ dùng vũ khí hạt nhân

12 tháng 10 năm 2022

.

Tình báo Anh cho biết không có dấu hiệu Nga cân nhắc vũ khí hạt nhân

12 tháng 10 năm 2022

.

Mỹ lên án các cuộc tấn công 'tàn bạo' của Nga nhằm vào Ukraine

11 tháng 10 năm 2022

.

Vụ nổ cầu Crimea: Ai - hay điều gì - đã gây ra vụ việc?

10 tháng 10 năm 2022

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats