Saturday 29 October 2022

 



 

Tổng thư ký LHQ kêu gọi triển hạn thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraina

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/10/2022 - 11:29

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221029-lhq-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-tri%E1%BB%83n-h%E1%BA%A1n-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-ng%C5%A9-c%E1%BB%91c-ukraina

 

Hôm qua, 28/10/2022, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi “tất cả các bên” dồn “mọi nỗ lực” để triển hạn thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đồng thời yêu cầu nhanh chóng dỡ bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu của Nga.

 

https://s.rfi.fr/media/display/bac635e2-09cd-11ed-a870-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP22203526595656.webp

Đại diện của Ukraina và Nga bắt tay nhau trong lễ ký kết ‘‘Sáng kiến Hắc Hải’’ tại Istanbul, ngày 22/07/2022. Lễ ký kết có sự tham dự của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. AP - Khalil Hamra

 

Thỏa thuận, gọi là “Sáng kiến Hắc Hải”, đã được Liên Hiệp Quốc, Ukraina, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết ngày 22/07/2022. Nhờ thỏa thuận này mà hơn 9 triệu tấn ngũ cốc của Ukraina đã được xuất khẩu, giúp giảm bớt khủng hoảng lương thực thế giới. 

 

Tuy nhiên, hiện chưa biết là thỏa thuận nói trên có sẽ được triển hạn hay không và tình hình này khiến cho giá một số sản phẩm tăng trở lại. 

 

Trong một thông cáo, ông Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cho biết thời hạn ban đầu của thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraina là 120 ngày và có thể được kéo dài thêm vào ngày 19/11 tới, nếu không có bên nào phản đối. Phát ngôn viên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc viết tiếp: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên dồn mọi nỗ lực để triển hạn Sáng kiến Hắc Hải và áp dụng đầy đủ hai thỏa thuận, trong đó có việc dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga”.

 

Cho tới nay, Matxcơva vẫn than phiền là không thể bán ngũ cốc và phân bón của họ do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là nhắm vào các ngành tài chính và hậu cần. 

 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã từng cảnh báo là, nếu rút ra khỏi thỏa thuận Hắc Hải, Nga sẽ gặp phản ứng phẫn nộ của nhiều nước sẽ vẫn cần đến ngũ cốc của Ukraina.

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hạm đội Biển Đen phong tỏa cảng Ukraina, nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu

 

Liên Hiệp Quốc kêu gọi không hạn chế xuất khẩu lương thực

 

Chiến tranh Ukraina : LHQ kêu gọi dỡ bỏ « mọi trở ngại » nhắm vào nông phẩm và phân bón của Nga

 

====================================

.

.

Nguy cơ giá lương thực tăng vì Nga rút khỏi thỏa thuận với Ukraine

BBC News Tiếng Việt

30 tháng 10 2022, 04:52 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz49g0ryw80o

 

Nga vừa ra tuyên bố sẽ ngừng thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian để xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine, vì Moscow cáo buộc Ukraine tấn công các tàu Nga ở Crimea.

 

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, từ ngày 24/2, đang diễn biến rất phức tạp, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cứng rắn, còn Hoa Kỳ và các đồng minh của Ukraine hỗ trợ khí tài và tiền bạc cho Ukraine.

 

Nga cáo buộc Ukraine, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, đã tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea bị Nga sáp nhập, vào đầu giờ ngày thứ Bảy.

 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Do hành động khủng bố của Kyiv, cùng với sự tham gia của các chuyên gia Anh, nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia đảm bảo an ninh cho 'hành lang ngũ cốc', nên Nga đình chỉ việc tham gia thực hiện thỏa thuận về xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine."

 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Nga dự định thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đối với hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nga ở Biển Đen và Biển Baltic, trong đó có sự tham gia của Anh."

 

Kể từ khi Nga và Ukraine ký kết Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do LHQ hậu thuẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/7, hàng triệu tấn ngô, lúa mì, và đậu nành đã được xuất khẩu từ Ukraine.

Nga nói sau các vụ tấn công tàu Nga, "phía Nga không thể đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng”.

 

Nga hôm 29/10 cáo buộc Anh hỗ trợ Ukraine tấn công tàu Nga ở Crimea.

 

Cả Ukraine và Anh đều bác bỏ cáo buộc này.

 

Nga cáo buộc Ukraine đánh cảng Sevastopol

 

Thống đốc thành phố Sevastopol hôm 29/10 nói Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong sáng ngày 29/10 vào cảng Sevastopol ở Crimea, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

 

Truyền thông Nga nói đã có một tiếng nổ lớn vào khoảng 4h20 sáng 29/10.

 

Nga nói hạm đội Biển Đen đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Sevastopol để đẩy lùi các máy bay không người lái.

 

Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại cảng Sevastopol có biên chế khoảng 25.000 quân cùng 41 tàu chiến, 7 tàu ngầm.

 

Từ khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2, Crimea đóng vai trò hậu cần giúp tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga.

 

Nga nói một trong các tàu của Nga bị thiệt hại nhẹ do cuộc tấn công. Đặc biệt, Nga cáo buộc Ukraine và Anh quốc đứng sau vụ tấn công.

 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Công tác chuẩn bị cho hành động khủng bố này và việc đào tạo các quân nhân của Trung tâm Điều hành hàng hải đặc biệt số 73 của Ukraine được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh."

 

Nga cũng cáo buộc các chuyên gia Anh tham gia "phá hoại" đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng Chín.

 

Bộ Quốc phòng Anh nói Nga đang "rao bán những tuyên bố sai sự thật ở quy mô hoành tráng".

 

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Bảy diễn ra khi quân đội Ukraine đang chiếm lại thành công một số vùng bị quân đội Nga chiếm đóng kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2.

 

Nga đã đáp trả bằng cách phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là vào lưới điện của nước này.

 

Crimea bị Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và là biểu tượng vô cùng quan trọng đối với Tổng thống Nga Putin.

 

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

 

Nhà Trắng ra tuyên bố hôm thứ Bảy về việc Nga ngừng tham gia vào thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc quan trọng từ Ukraine.

 

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson nói: “Nga lại đang cố gắng sử dụng cuộc chiến mà nước này bắt đầu làm cái cớ để vũ khí hóa lương thực, tác động trực tiếp đến các quốc gia có nhu cầu và giá lương thực toàn cầu, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và tình trạng mất an ninh lương thực."

 

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. 

 

Ngày 22/7, tại Istanbul, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có hiệu lực trong vòng 120 ngày, sẽ hết hiệu lực vào nửa cuối tháng 11.

 

----------------------------

TIN LIÊN QUÂN

 

Ukraine: Kyiv cắt điện lâu hơn sau các đợt không kích của Nga

29 tháng 10 năm 2022.

.

Mỹ ‘đau đầu’ vì câu hỏi: Có nên thừa nhận Triều Tiên ‘sở hữu vũ khí hạt nhân’

29 tháng 10 năm 2022

.

Liệu Donald Trump có quay trở lại Twitter?

29 tháng 10 năm 2022

.

Ba Lan phá hủy tượng đài thời Xô Viết

29 tháng 10 năm 2022

.

TBT Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh: Ngoại giao cây tre và áp lực buộc Việt Nam 'chọn phe'

29 tháng 10 năm 2022

.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể thay đổi cuộc chiến ở Ukraine?

28 tháng 10 năm 2022





No comments:

Post a Comment

View My Stats