Hợp
tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp: Con đường còn dài
Thanh Phương - RFI
Đăng ngày: 05/10/2026 - 09:37
Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là
với Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong
quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt
Nam muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.
Ảnh minh họa: Máy tính lượng tử có thể hỗ trợ các kỹ sư giải quyết
những vấn đề quá phức tạp đối với các hệ thống truyền thống. © AP
Công nghệ lượng tử được coi là một trong những trụ cột chiến lược
quan trọng nhất của kỷ nguyên công nghệ mới, với tiềm năng tạo ra đột phá trong
an ninh mạng, tài chính, y tế, năng lượng, vật liệu mới và trí tuệ nhân tạo
(AI). Công nghệ lượng tử cũng mang ý nghĩa chiến lược đối với quốc phòng, an
ninh, kinh tế số và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Do các tiềm năng to lớn đó, nhiều quốc gia như Pháp, Nga, Mỹ, Liên
Hiệp Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản… đã đầu tư hàng tỷ đôla vào nghiên cứu, phát
triển và thương mại hóa các nền tảng tính toán lượng tử, truyền thông lượng tử
và cảm biến lượng tử.
Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp ( 10 và 11/09/2026 ), khi
gặp tổng thống Emmanuel Macron, tổng bí thư đảng Cộng sản kiêm chủ tịch nước
Việt Nam Tô Lâm đã đề nghị Paris “hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công
nghệ lượng tử.” Trong chuyến đi này, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay là
thung lũng công nghệ và khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến
thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử Pháp (CEA) và trung tâm nghiên cứu của tập
đoàn công nghệ Thales, để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng
hợp tác về công nghệ lượng tử đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt
Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris - Saclay, trong đó có
giáo sư Lại Ngọc Điệp, hiện giảng dạy tại École Normale Supérieure Paris-Saclay,
Đại học Paris-Saclay.
Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19/09/2029, giáo sư Lại
Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử:
“Công nghệ lượng tử những năm gần đây được nói rất nhiều ở các
nước đã phát triển rồi và các nước như Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến,
bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất mới, có những tính chất rất ưu
việt so với các công nghệ “cổ điển”. Ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền
thông lượng tử dựa vào tính chất vật lý lượng tử nên thao tác tính toán sẽ
nhanh hơn rất nhiều so với các máy tính cổ điển.
Thực ra bản chất thì hiệu ứng lượng tử đã xuất hiện ở trong các
công nghệ trước đây, như laser hay là các pin Mặt trời, v.v… Tuy vậy, các hiệu
ứng đấy xảy ra ở trạng thái là một tập hợp nhiều hạt. Cho nên các hiệu ứng
lượng tử đặc biệt thì lại không được sử dụng và quan sát được. Ngày nay, dựa
trên công nghệ khoa học tiên tiến, người ta có thể thao tác các hạt vật chất ở
cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như người ta nói đến nguyên tử, hay nói đến một
hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon.
Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một hạt cơ bản như vậy thì
chúng ta sẽ khai thác được hiệu ứng lượng tử. Và như vậy chúng ta có thể tạo
được các sản phẩm gọi là lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông
lượng tử.
Ở các nước phát triển, người ta đã có những nền tảng về mặt lý
thuyết, cũng như là công nghệ cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử
như vậy, chẳng hạn như Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, có
rất nhiều phòng thí nghiệm. Cho nên, khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã
có những start-up để đưa ra các sản phẩm lượng tử, như máy tính lượng tử hay
truyền thông lượng tử.
Máy tính lượng tử là một máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so
với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy
tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm thì bây giờ máy tính năng tử nó sẽ cho
cho phép giải quyết trong vòng vài phút hoặc vài giờ. Nhưng tính ưu việt đấy
chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như dự báo thời tiết, sản xuất thuốc,
hay điều trị bệnh cần phải có một số lượng tính toán khổng lồ và cần một thời
gian nhanh thì máy tính lượng tử sẽ phát huy được tính ưu việt.
Về truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay internet đã phát
triển rất mạnh và có lẽ là trao đổi cũng rất là thuận tiện. Nhưng truyền thông
hiện tại là truyền thông “cổ điển”, tức là nếu ai đấy muốn nghe thông tin mà
chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Khi chúng ta truyền
tải thông tin thông qua internet thì thực ra là chúng ta đang làm các qubit vào
các chùm laser, mỗi một qubit như vậy sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ
photon. Nếu ai đấy muốn nghe trộm thì chỉ cần ngắt 1.000 photon là có thể đọc
được thông tin chúng ta truyền tải, mà đối tác của chúng ta hoàn toàn không
biết là có người nghe trộm. Truyền thông cổ điển là truyền thông thực ra không
bảo mật.
Một số ngành nghề có nhu cầu truyền thông bảo mật hơn, như quân
đội, công an, hay một số ngành nghề khác. Lúc ấy lượng tử phát huy được thế
mạnh, bởi vì truyền thông bằng phương pháp lượng tử tức là thay vì gửi một tỷ
photon cho một qbit, thì bây giờ chúng ta sẽ gửi một photon thôi. Photon là hạt
cuối cùng của ánh sáng rồi nó không thể được chia đôi nữa, vì vậy khi chúng ta
dùng một photon để truyền tải một qbit đi, nếu có ai đấy nghe trộm chúng ta
hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến
lược quốc gia, theo danh mục hồi tháng 5 của Chính phủ. Hệ sinh thái lượng tử
trong nước cũng đang hình thành, với Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia
công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) thành lập tháng 8/2025, kết nối nhà
khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp start - up.
Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại
Ngọc Điệp nhận định:
“Có lẽ Việt Nam sẽ gặp khó khăn, bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã
không có điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên có rất nhiều lĩnh vực mà
chúng ta thua kém các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn,
bởi vì đó là một môn vật lý khó khăn hơn, thế hệ trẻ cũng không học nhiều,
thành ra chúng ta bây giờ thiếu gần như ở tất cả các công đoạn, thiếu về công
nghệ lõi, không có các phòng thí nghiệm, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất và
ngay cả nhân lực cũng không có.
Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này, chúng ta phải có một kế hoạch
làm việc rất bài bản, để sau 5, năm 10 năm có thể bắt kịp với thế giới, để tham
gia cuộc đua lượng tử và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy vào các
ngành nghề.
Vậy thì Pháp nói chung và trung tâm công nghệ Paris-Saclay nói
riêng có thể hỗ trợ như thế nào cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng
tử ? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam
phải tự lực nhiều hơn:
Nếu nói về tham gia con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không
phải là bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về mảng lý thuyết, tính toán.
Tức là nhiều người làm về toán học, về lý thuyết, hoặc là tin học của Việt Nam
đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở phần tính toán. Thế
nhưng, phần thực nghiệm, mà Việt Nam gọi là công nghệ lõi, thì chúng ta Việt
Nam lại không có những phòng thí nghiệm lượng tử, cũng như không có nhân lực về
thực nghiệm.
Riêng về mặt này thì Pháp lại rất mạnh, bởi vì Pháp đã có nền khoa
học phát triển rất lâu đời về mặt lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng
tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ, từ trường đại học cho đến các trung tâm
nghiên cứu và nằm rải rác trên toàn nước Pháp.
Thế nhưng, ở Pháp có lẽ có hai cực rất mạnh về lượng tử, được thể
hiện qua các giải Nobel chẳng hạn như cực Paris - Saclay hiện đang xếp số 13
của thế giới. Cực thứ hai nằm ở trong Paris cũng đã từng đoạt giải Nobel và
cũng phát triển về lượng tử rất mạnh.
Paris- Saclay rất là mạnh bởi vì họ đã có hai, ba giải Nobel liên
quan đến lượng tử. Ngoài các giải Nobel ra thì các nhóm nghiên cứu rất là mạnh
và họ đã chuyển thành các start-up ( công ty khởi nghiệp). Nếu nói về máy tính
lượng tử thì là đã có hai start-up thuộc đại học Paris - Saclay là Quandela,
máy tính lượng tử dựa trên công nghệ photon, và cái công ty thứ hai là Pasqal,
sản xuất máy tính điện tử dựa trên công nghệ nguyên tử.
Đại học Paris-Saclay rất mạnh cả về nghiên cứu cũng như công nghệ,
khi tổng bí thư - chủ tịch nước sang thăm Pháp thì không có lý do gì lại không
thăm và trao đổi với đại học Paris-Saclay, nhờ họ giúp đỡ để chúng ta có thể
học tập và sau này có thể phát triển, làm việc với họ. Thế nhưng, chuyến thăm
của tổng bí thư do thời gian hơi ngắn nên một số dự định ban đầu đã không được
thực hiện. Tổng bí thư có gặp một số đơn vị như là Thales hay CEA ( Ủy ban Năng
lượng Nguyên tử ) hay Viện Bách Khoa Paris, nhưng họ không đề cập đến công nghệ
lượng tử, chỉ đề cập đến những vấn đề khác như năng lượng, không gian hay AI (
trí tuệ nhân tạo ).
Thực ra một cuộc gặp về công nghệ lượng tử đã được lên kế hoạch
nhưng không thực hiện được. Chỉ có trong cuộc gặp của tổng bí thư với lại 7
chuyên gia gốc Việt ở Pháp, chúng tôi có trao đổi với tổng bí thư cùng với các
cán bộ cao cấp là chúng ta có những người Việt làm việc về lĩnh vực lượng tử
này, cũng như là nhiều đối tác của Pháp cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học
Việt Nam nói chung và đối với công nghệ lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận
dụng đội ngũ khoa học gốc Việt, cũng như sự hợp tác của Pháp trong lĩnh vực
lượng tử để có thể phát triển khoa học lượng tử trong nước, mà thực ra là phát
triển công nghệ lõi, tức là thực nghiệm cũng như đào tạo con người. Pháp cũng
coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho
việc phát triển công nghệ này. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một
phần nào đấy, tức là có thể giúp đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo
master.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam, như cuộc trao đổi của chúng tôi với tổng
bí thư, phải phát triển công nghệ lượng tử một cách độc lập, tự lực, bằng chính
con người của Việt Nam, hoặc tận dụng nguồn trí thức Việt Kiều, những người tâm
huyết muốn phát triển công nghệ đó cho Việt Nam.
Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai start-up ở
Paris-Saclay, có công ty Quandela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử
sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông
Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ
lượng tử của Quandela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng
tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử
quang tử Âu Cơ, dự kiến được thiết lập tại Trường Đại học Quang Trung (QTU),
tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Quandela và với công ty khởi nghiệp
Quanova của Việt Nam, với sự hỗ trợ tài chính của Nam Á Bank.
Thỏa thuận hợp tác giữa Quandela và Quanova đã được chính thức hóa
trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp, nhân chuyến thăm Pháp
của tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Theo thỏa thuận, Quanova đóng vai trò là
nhà tích hợp chiến lược cho Quandela tại thị trường Việt Nam, dựa trên nền tảng
đã được triển khai giữa Quandela và các đối tác Việt Nam. Một trong những sáng
kiến cụ thể đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác với Quanova là chương trình đào
tạo công nghệ lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung.
Quanova sẽ đại diện cho Trường Đại học Quang Trung (QTU) và Nam A
Bank hợp tác cùng Quandela triển khai các hoạt động phát triển, tích hợp và
thương mại hóa các giải pháp dựa trên công nghệ tính toán lượng tử quang học.
No comments:
Post a Comment