Friday, 28 August 2026

TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN QUỐC TẾ NGÀY 28/8/2026

 



 

Rò rỉ về Iran phơi bày sự liều lĩnh của Trump

Kieu Phong News

AUG 28, 2026

https://www.youtube.com/watch?v=5gBnahCu1_M

.

243 views Premiered 2 hours ago #tintuc #KieuPhong #Hoaky

·        Rò rỉ về Iran phơi bày sự liều lĩnh của Trump

·        Trump ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario: Màn trả đũa Canada lố bịch.

·        Alito chọc giận MAGA: “Bầy kền kền” bắt đầu mất kiên nhẫn.

·        Thua giữa kỳ, Trump bị khui tài sản!

·        Đột phá ung thư tuyến tụy: Hy vọng sống có giá gần nửa triệu đô.

 

.........

Không cần lướt hàng giờ để cập nhật tin tức Mỹ và thế giới – hãy để Kiều Phong News mang đến cho Quý vị những bản tin nóng hổi cùng phân tích, bình luận sắc bén về kinh tế, chính trị, thương mại, khoa học, sức khoẻ và đời sống. Tất cả được chắt lọc trung thực từ các nguồn báo chí uy tín hàng đầu như CNN, Politico, Washington Post, New York Times, Newsweek, AP, Reuters... .............. Xin Quý vị hãy nhấn 👉 SUBSCRIBE KÊNH và 👉 ẤN CHUÔNG để là người đầu tiên nhận được thông báo video tin tức bình luận mới của     / @kieuphongnews   .............. #tintuc #KieuPhong #Hoaky #My #chinhtri #chinhquyentrump

Ask

 

 

 

                                                      -----0-----

 

 

Trump vừa 'oánh' Iran vừa bảo vệ 'đệ ruột' tóc vàng sợi nhỏ

ĐỖ DZŨNG & NGUYỄN VĂN KHANH

Người Việt Daily News

AUG 28, 2026

https://www.youtube.com/watch?v=L53yXpm2D_c

.

20,907 views Premiered 5 hours ago TỪ THỦ ĐÔ VỚI NGUYỄN VĂN KHANH

Trump vừa 'oánh' Iran vừa bảo vệ 'đệ ruột' tóc vàng sợi nhỏ

 

Mặc dù đang phải đối đầu với Iran mà chưa có lối thoát, Tổng Thống Donald Trump vẫn quyết tâm bảo vệ nữ phụ tá thân cận Natalie Harp.

 

#NgườiViệtOnline

#tintứcthờisự

#nvtuthudo

 

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on: Facebook:    / nguoivietdaily  

Youtube:     / nguoivietonline  

 

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter...

 

Người Việt TV © 2020 - https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv

Người Việt Online - https://www.NGUOI-VIET.com

 

 

 

 

                                                    -----0-----

 

Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario của Canada thành Hồ America

 Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 28/08/2026 - 11:33

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260828-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-trump-k%C3%BD-s%E1%BA%AFc-l%E1%BB%87nh-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-h%E1%BB%93-ontario-c%E1%BB%A7a-canada-th%C3%A0nh-h%E1%BB%93-america

 

Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 27/08/2026, đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên "Hồ Ontario", nằm vắt ngang biên giới Mỹ - Canada, thành "Hồ America - Hồ nước Mỹ". Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/8aad6278-a2a2-11f1-9f06-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP26239645255623.webp

Tại Nhà Trắng, ngày 27/08/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu với báo chí sắc lệnh mà ông đã ký, theo đó tên hồ Ontario được đổi thành «Hồ America - Hồ nước Mỹ». AP Photo/Manuel Balce Ceneta - Manuel Balce Ceneta

 

 Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng cho thấy cho thấy Hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là "Lake America" ​​bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh hành pháp do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ: "Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ, vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ." Tuy nhiên quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Groenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) và thậm chí cả eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. 

 

Trên mạng xã hội X, thủ tướng Mark Carney đã phản ứng gay gắt: "Người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng, và hồ này có tên là Hồ Ontario, hôm nay và mãi mãi." Thủ tướng Carney lưu ý tên "Ontario", cũng là tên một tỉnh của Canada, bắt nguồn từ chữ "Ontari'io" trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là "hồ đẹp, hồ lớn". Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ "hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ." 

 

Ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump từng ra lệnh đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh America- Vịnh nước Mỹ". Hôm qua, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đã có một vịnh và một hồ. Giờ chỉ còn thiếu một đại dương nữa thôi. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương. Hoặc có thể đổi cả hai.

 

Hành động của tổng thống Trump là một tín hiệu xấu cho việc nối lại các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ với Canada sau khi hai nước trả đũa nhau về thuế quan. Canada đã đáp trả các mức thuế mới của Mỹ (có hiệu lực từ 22/08) bằng cách áp thuế bổ sung đối với nhiều sản phẩm nhập từ Mỹ kể từ ngày 08/09.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

Canada dùng lá bài rượu Mỹ để đàm phán tránh mức thuế 50 % của Donald Trump

HOA KỲ - CANADA - THƯƠNG MẠI

.

 

Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada

 MỸ - CANADA - THUẾ QUAN

 

 

 

 

                                                                     -----0-----

 

 

 


THỐNG ĐỐC KATHY HOCHUL BÁC TÊN “LAKE AMERICA,” NEW YORK TIẾP TỤC GỌI LÀ LAKE ONTARIO  

Tin Hoa Kỳ by VLKT News

2͏7/8/2026  23:37  ͏

https://www.facebook.com/TinHoaKybyVLKTNews/posts/pfbid022Kwq9Fqx9BVtCVRoCuABgEG5U16vG2KZda3o2GnFeHxxRA7J7jxC5eZ1LQ9tqEAWl

 

Thống đốc New York Kathy Hochul hôm thứ Năm bác sắc lệnh của Tổng thống Trump đổi tên Lake Ontario thành “Lake America,” nói tiểu bang của bà sẽ tiếp tục sử dụng tên cũ. Hochul, một thành viên Đảng Dân Chủ, viết trên X: “New York sẽ không gọi nó như vậy.

 

Sắc lệnh của Tổng thống Trump chỉ thị Bộ Nội Vụ và Board on Geographic Names cập nhật hồ sơ liên bang, đồng thời ban hành hướng dẫn để các tài liệu liên bang sử dụng tên mới. Tuy nhiên, Canada và các tổ chức quốc tế không bị bắt buộc phải sử dụng tên “Lake America.”

 

Thủ tướng Canada Mark Carney nói tên Lake Ontario bắt nguồn từ chữ Wendat “Ontari’io,” có nghĩa là “hồ đẹp, hồ lớn.” Ông nói tên này đã tồn tại hơn 400 năm, có trước cả Liên Bang Canada và Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ.

 

Carney nói người Canada nhận thấy Hoa Kỳ đang thay đổi các quan hệ thương mại, chính sách ngoại giao, các tượng đài quốc gia và tên gọi các vùng nước. Ông nói Canada vẫn sẽ gọi nơi này là Lake Ontario “trước đây, hiện nay và mãi mãi.”

 

Các tiểu bang Hoa Kỳ cũng không bị ràng buộc bởi sắc lệnh và có thể tiếp tục dùng tên Lake Ontario trên bản đồ tiểu bang, bảng chỉ đường và tài liệu du lịch. Ngoài Hochul, Thống đốc Wisconsin Tony Evers và Thống đốc Vermont Phil Scott cũng lên tiếng chỉ trích hoặc chế giễu quyết định đổi tên.

 

Evers, một thành viên Đảng Dân Chủ, đăng video viết “Lake Wisconsin” lên một khăn giấy McDonald’s rồi ký tên bên dưới. Ông viết rằng mình vừa đổi tên Lake Michigan thành Lake Wisconsin và nói ông cũng có thể ký những tờ giấy ghi tên mới.

 

Thống đốc Vermont Phil Scott, một thành viên Đảng Cộng Hòa, gọi việc đổi tên hồ vì tranh chấp thương mại là “nhỏ nhen và đáng thất vọng.” Ông nói Hoa Kỳ và Canada nên ngồi lại tại bàn thương lượng để tìm con đường củng cố nền kinh tế của cả 2 nước, và việc tiếp tục leo thang căng thẳng không giúp ích cho các gia đình hay doanh nghiệp của Hoa Kỳ hoặc Canada.

 

Lake Ontario giáp tỉnh Ontario của Canada và tiểu bang New York, đồng thời nối hệ thống Ngũ Đại Hồ với Đại Tây Dương qua St. Lawrence Seaway. Theo Center for Great Lakes Literacy, khoảng 5.6 triệu người Mỹ và Canada sống trong lưu vực của hồ.

 

Hochul trước đó cũng chỉ trích Tổng thống Trump về cuộc tranh chấp thương mại với Canada. Bà nói Tổng thống đang “đối xử với các đồng minh như kẻ thù” và cho rằng các gia đình Hoa Kỳ đang chịu ảnh hưởng.

 

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trao đổi giữa Hoa Kỳ và Canada vào năm ngoái ước tính đạt $872.3 tỷ Mỹ kim.

 

Carney cho biết chính phủ Canada sẽ áp dụng thuế trả đũa đối với Hoa Kỳ bắt đầu Ngày 8 tháng 9 năm 2026. Biện pháp này được đưa ra để đáp lại mức thuế mới 50% của chính quyền Tổng thống Trump đối với khoảng $20 tỷ Mỹ kim hàng hóa Canada, đã có hiệu lực từ đầu tháng này.

 

Carney nói Canada sẽ áp thuế tương ứng “một Mỹ kim đổi một Mỹ kim” với các mức thuế mới của Washington nhằm bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp Canada.

 

Nguồn: Fox News

Phân tích và biên tập: Luan Vo

Tin Hoa Kỳ by VLKT News

 

Khi sắc lệnh liên bang đổi tên hồ nhưng các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada vẫn có thể tiếp tục sử dụng tên Lake Ontario, tranh chấp này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ giữa chính quyền liên bang, các tiểu bang và Canada trong lúc cuộc chiến thuế quan tiếp tục leo thang?

 

Mời quý vị chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận! Hãy chia sẻ bài viết này hoặc trang Facebook của VLKT News để nhiều người cùng biết!

 

HÌNH : https://www.facebook.com/photo?fbid=922595494235803&set=a.106883169140377

 

 

 

                                                 -----0-----

 

 

Sáu tháng chiến tranh Trung Đông : Mỹ tiêu hao lực lượng, Iran vẫn đủ sức kháng cự - RFI

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 28/08/2026 - 13:51

 https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20260828-s%C3%A1u-th%C3%A1ng-chi%E1%BA%BFn-tranh-trung-%C4%91%C3%B4ng-m%E1%BB%B9-ti%C3%AAu-hao-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-iran-v%E1%BA%ABn-%C4%91%E1%BB%A7-s%E1%BB%A9c-kh%C3%A1ng-c%E1%BB%B1

 

 Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28/02/2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích Cộng hòa Hồi Giáo Iran. Mặc dù Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Teheran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng.

 

Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh đối với các chuyên gia và giới quan sát: Chỉ trong 40 ngày đầu tiên đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp, được nhật báo Công Giáo La Croix trích dẫn ngày 28/08/2026, nhận định : "Không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện các hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran.” 

 

Tuy nhiên, viên tướng này lưu ý : "Ưu thế trên không không đủ để bảo đảm chiến thắng trên bộ. Để đạt được điều đó, việc điều động và triển khai bộ binh là yếu tố thiết yếu." Tuy vậy, triển khai lực lượng như thế cũng không bảo đảm chắc chắn thắng lợi, như thực tế cuộc chiến của NATO tại Afghanistan đã chứng minh. Điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran.

 

Một dấu hiệu đáng lo ngại khác, đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln : Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng Biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo ra cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington trong khu vực. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, Hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. 

 

Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay, sẽ cần "nhiều tháng và nhiều năm" để bổ sung lại kho vũ khí. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington nhận định sẽ mất ít nhất ba năm để kho dự trữ tên lửa Patriot trở lại mức trước chiến tranh, và ít nhất hai năm đối với các loại tên lửa hải quân Standard (SM-3 và SM-6). Một báo cáo của Quỹ Di sản (Heritage Foundation) chỉ ra rằng, trong điều kiện hiện tại, số lượng tên lửa đánh chặn mà quân đội Mỹ sở hữu chỉ đủ để chống đỡ một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ Trung Quốc trong "vài ngày".

 

Trong khi đó, Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại, các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bị giáng đòn mạnh. Không những thế Teheran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Chẳng hạn tờ The New York Times ước tính Teheran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.200 drone vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Cách đây hai ngày, quân đội Iran tuyên bố rằng tất cả các hệ thống vũ khí bị hư hại trong chiến tranh đã được "khôi phục" và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu.

 

Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Teheran đã phong tỏa eo biển này trong gần sáu tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. 

 

Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chận tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là một vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi Giáo để bắt bí Hoa Kỳ: Teheran vẫn đòi Mỹ phải chấm dứt chiến tranh "trên mọi mặt trận" và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. viễn", xác định "cơ chế Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về thiết lập một hành lang hàng hải "tạm thời" ở eo biển Hormuz rồi tiến đến thiết lập một hành lang "vĩnh quản lý eo biển trong tương lai" cũng như phương thức "cung cấp các dịch vụ an ninh và hỗ trợ hàng hải cần thiết". Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang “nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ”!

 

 

 

 

 

                                                    -----0-----

 

 

Chiến tranh thuế quan với Mỹ : Đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada

 Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 26/08/2026 - 13:08

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20260826-chi%E1%BA%BFn-tranh-thu%E1%BA%BF-quan-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%B9-%C4%91%C3%B2n-%C4%91%C3%A1p-tr%E1%BA%A3-c%E1%BB%A9ng-r%E1%BA%AFn-nh%C6%B0ng-c%C3%A2n-b%E1%BA%B1ng-c%E1%BB%A7a-canada

 

Chính phủ Canada hôm qua, 25/08/2026, đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7c862682-6a65-11f1-a388-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP26167433424160.webp

Tổng thống Donald Trump tT) trao đổi với thủ tướng Canada Mark Carney nhân bữa ăn trưa - làm việc với các nhà lãnh đạo G7 và Trung Đông ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/06/2026. © 路透社

 

Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả "có trọng tâm" đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Canada kể từ ngày 22/08. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 08/09, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15% đến 50%, với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. 

 

Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính "chiến lược" nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng thì chính các nhà nhập khẩu Canada, và cuối cùng là người tiêu dùng, sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này.

 

Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những "vũ khí" khác trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như cắt nguồn cung điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai 24/08, thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố: “Không loại trừ phương án nào, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành". Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada và Mỹ.

 

Trái với những tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là "kẻ thua cuộc" và "nhà độc tài". Chủ nhân Nhà Trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích: Ông đề xuất đổi tên Hồ Ontario, nằm vắt ngang biên giới hai nước, thành "Hồ America", thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario.

 

Nhưng sau đó, chính  thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh (bang) của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Eby ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đang phải chịu thuế quan, nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời Covid-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp.

 

Chính phủ liên bang cũng đã cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài, mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.

 

 

 

                                           -----O-----

 

 

 

Cảnh sát Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc  

Thanh Phương & Thùy Dương   -   RFI

Đăng ngày: 28/08/2026 - 11:21  -  Sửa đổi ngày: 28/08/2026 - 16:43

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20260828-c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-nepal-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-l%C5%A9-l%E1%BB%A5t-do-nguy-c%C6%A1-v%E1%BB%A1-m%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BA%ADp-ch%E1%BA%AFn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%C3%AAn-ph%C3%ADa-trung-qu%E1%BB%91c

 

Cảnh sát Nepal hôm nay, 28/08/2026, đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya, chỉ hai ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến gần 600 người chết và hơn 1.900 người mất tích.

 

https://s.rfi.fr/media/display/ee812104-a225-11f1-8cbf-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP26238334531076.webp

Ảnh bìa: Lũ quét tại huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/08/2026. AP Photo/Niranjan Shrestha - Niranjan Shrestha

 

VIDEO : https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20260828-c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-nepal-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-l%C5%A9-l%E1%BB%A5t-do-nguy-c%C6%A1-v%E1%BB%A1-m%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BA%ADp-ch%E1%BA%AFn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%C3%AAn-ph%C3%ADa-trung-qu%E1%BB%91c

 

Một khối lượng khổng lồ nước và bùn, bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc, đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, khiến 579 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất được công bố hôm nay. 

 

Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh, cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra." Theo nhà chức trách, các đội cứu hộ được "khuyến cáo khẩn cấp" phải hết sức thận trọng khi mực nước lẫn bùn trên sông Bhotekoshi dâng cao tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi đợt lũ trước đó. 

 

Quân đội Nepal thông báo đã điều động hai trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng một trăm công nhân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường "trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm, do thời tiết xấu và mực nước dâng cao.

 

Từ miền bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Derville gởi về bài tường trình: 

 

Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn hai ngày qua, đặc biệt là trẻ em. 

 

Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. 

 

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015 và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn viện trợ tài chính hiện được  quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.”

 

Theo hãng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã bị tạm dừng, do nước đã bắt đầu tràn và chảy ra từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới Gyirong, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa.

 

Tân Hoa Xã cho biết, lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong ba ngày tới, do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ, với mục tiêu "huy động mọi nguồn lực hiện có để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài."

 

Tác động của sạt lở, lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu

 

Có thể thấy quy mô khủng khiếp của vụ sạt lở, lũ quét tại biên giới Nepal-Trung Quốc thông qua hình ảnh chụp từ vệ tinh. Nhiều công ty tư nhân, trong đó có Planet Labs, đã so sánh « Trước » và « Sau » các khu vực bị nạn, nhiều nơi bị xóa sổ, đặc biệt tại hai làng Bidur và Kolpurtar ở huyện Nuwakot và Shyaphrubesi, thuộc huyện Rasuwa, xa hơn về phía bắc.

 

Tác động lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ địa điểm sạt lở, theo giáo sư Watanave Hidenori, Đại học Tokyo, Nhật Bản, sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh. Việc bẩy thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Theo thông báo của chính quyền địa phương Ấn Độ, được AFP trích dẫn ngày 28/08, « bốn thi thể được tìm thấy » ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, ba thi thể khác được phát hiện ở Kushinagar, vùng hạ lưu, cách biên giới Ấn Độ-Nepal 70 km, « có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ ».

 

Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đối khí hậu không ? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời RFI ngày 28/08, nhà khoa học Prashant Baral, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích :

 

« Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, tình trạng Trái Đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng và lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như này. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao.

 

Trong bối cảnh này, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya ».

 

----------------------

Các nội dung liên quan

Lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal – Trung Quốc : Hơn 360 người chết, hơn 1.400 người mất tích

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats