Sarah Ritchie | Canadian Press
DCVOnline
Posted
on August 12, 2025
OTTAWA –
Thủ tướng Mark Carney đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy
hôm thứ Hai, khi lãnh đạo thế giới tìm cách phối hợp phản ứng trước hội nghị
thượng đỉnh Mỹ – Nga về chiến tranh Ukraine, hội nghị mà Ukraine sẽ không tham
dự.
Thủ
tướng Mark Carney cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đi đến một phiên
họp tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, hôm thứ Ba, ngày 17
tháng 6 năm 2025. Ảnh: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld
Tổng
thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin định sẽ gặp tnhau tại
Alaska vào thứ Sáu.
Trong
thông cáo đưa ra sau cuộc điện đàm, văn phòng Thủ tướng Carney cho biết ông và
Zelenskyy “hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump và Mỹ trong nỗ lực
hướng tới hòa bình tại Ukraine.” Thông cáo viết:
“Cả
hai nhân vật lãnh đạo nhấn mạnh rằng những quyết định về tương lai của Ukraine
phải do chính người Ukraine đưa ra, rằng biên giới quốc tế không thể bị thay đổi
bằng vũ lực, rằng đối thoại ngoại giao phải được củng cố bằng áp lực liên tục
buộc Nga chấm dứt hành động xâm lăng, và cần có cơ chế an ninh mạnh mẽ, đáng
tin cậy để Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền,”
Trong
một bài đăng trên mạng xã hội, Zelenskyy cho biết ông và ông Carney đồng ý rằng
“không thể có bất kỳ quyết định nào nếu thiếu những bảo đảm an ninh rõ ràng.”
Ông
cũng nói hai bên thống nhất rằng Nga chưa thực sự xem xét việc chấm dứt cuộc
xâm lăng toàn diện mà họ đã phát động chống Ukraine từ năm 2022. Ông Zelenskyy
nói:
“Chúng
tôi nhìn nhận vấn đề giống nhau, và rõ ràng người Nga chỉ muốn câu giờ, chứ
không muốn kết thúc chiến tranh.
Tình hình trên chiến trường và những đòn tấn công độc ác của Nga vào cơ sở hạ tầng
dân sự và thường dân chứng minh điều này một cách rõ ràng.”
Lãnh
đạo Ukraine cũng cho biết ông đang phối hợp phản ứng cùng đồng minh.
Thủ
tướng Đức Friedrich Merz đã mời ông Zelenskyy, ông Trump và một số lãnh đạo Âu
châu tham dự những cuộc họp vào thứ Tư.
Danh
sách khách mời gồm có Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Ủy ban Âu châu
Ursula von der Leyen, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng lãnh đạo Pháp, Ý, Anh,
Phần Lan và Ba Lan.
Văn
phòng của ông Carney và của Ngoại trưởng Anita Anand chưa trả lời câu hỏi về việc
Canada có được mời tham gia hay không.
Văn
phòng ông Merz cho biết những cuộc thảo luận sẽ tập trung vào “việc lựa chọn
hành động tiếp theo để gây áp lực lên Nga” và “chuẩn bị cho những cuộc đàm phán
hòa bình có thể diễn ra, cùng những vấn đề liên quan đến chủ quyển lãnh thổ và
an ninh.”
Điều
khiến những lãnh đạo quốc tế lo ngại nhất là việc Trump và Putin có thể đạt được
thỏa thuận gồm carv việc trao đổi lãnh thổ của Ukraine.
Trump
từng gợi ý một thỏa thuận như vậy có thể có cả “một số trao đổi lãnh thổ,”
nhưng Ukraine và những đồng minh Âu châu khẳng định không có dấu hiệu nào cho
thấy Putin sẽ đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào để đổi lại.
Phía
Âu châu xác nhận Moscow khó có thể từ bỏ quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ
Ukraine mà họ đang chiếm giữ. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại
Kaja Kallas nói:
“Khi
chúng ta hướng tới một nền hòa bình bền vững và công bằng, luật pháp quốc tế đã
nói rõ: tất cả những vùng lãnh thổ đang bị tạm chiếm đều thuộc về Ukraine. Hòa
bình bền vững cũng có nghĩa là hành động xâm lăng không thể được tưởng thưởng.”
Nga
đã chiếm bán đảo Crimea từ năm 2014. Kể từ khi tiến hành cuộc xâm lăng toàn diện
hơn ba năm trước, Nga đã tuyên bố sát nhập bất hợp pháp những vùng Donetsk và
Luhansk ở miền đông, cùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam.
Rutte
nói trên đài CBS hôm Chủ Nhật :
“Cuối
cùng, vấn đề thực tế là hiện tại người Nga đang kiểm soát… một phần lãnh thổ
Ukraine phải được đặt lên bàn đàm phán” trong bất kỳ cuộc hòa đàm nào sau hội
nghị thượng đỉnh Alaska. Ông nó thêm rằng những đồng minh của Ukraine “không
bao giờ có thể chấp nhận điều đó về mặt pháp lý.”
Trong
một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bẩy, những lãnh đạo Âu châu cho biết những cuộc đàm
phán có ý nghĩa chỉ có thể diễn ra khi có lệnh ngừng bắn hoặc giảm bớt giao
tranh, đồng thời nhấn mạnh Ukraine “có quyền tự do lựa chọn vận mệnh của chính
mình.”
Ukraine
đang thúc đẩy những bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lăng khác. những
lãnh đạo Âu châu tin rằng Kyiv không nên bị giới hạn về lực luọng quân đội hoặc
loại vũ khí được phép có.
Những
đồng minh NATO đã thống nhất vào năm 2023 về một quy trình cho phép Ukraine trở
thành thành viên trong tương lai. Chính quyền Trump đã gạt bỏ việc Ukraine có
thể gia nhập NATO trong tương lai gần.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Carney, Zelenskyy
talk as world leaders prepare for Trump-Putin summit on Ukraine war | Sarah
Ritchie | Canadian Press | August 11, 2025. — Với tài liệu từ The Associated
Press
Bản
tin này của The Canadian Press được công bố lần đầu ngày 11 tháng 8 năm 2025.
No comments:
Post a Comment