Wednesday 8 May 2024

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM MỜI PHÁP ĐẾN DỰ LỄ KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG DIỆN BIÊN PHỦ (Chi Phương / RFI)

 



Lần đầu tiên Việt Nam mời Pháp đến dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Chi Phương  -  RFI

 Đăng ngày: 07/05/2024 - 12:25

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20240507-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam-m%E1%BB%9Di-ph%C3%A1p-%C4%91%E1%BA%BFn-d%E1%BB%B1-l%E1%BB%85-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFn-th%E1%BA%AFng-%C4%91i%E1%BB%87n-bi%C3%AAn-ph%E1%BB%A7

 

Ngày 07/05/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với chiến thắng của Việt Minh, tạo điều kiện cho việc ký kết hiệp định Genève, chấm dứt chế độ Pháp thuộc ở Đông Dương. 70 năm sau, lần đầu tiên Pháp nhận lời mời của Việt Nam dự lễ kỷ niệm ‘‘mang tính biểu tượng’’ này. Hôm nay, 07/05/2024, tại Điện Biên Phủ, bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu khẳng định sự hiện diện của phái đoàn Pháp ‘‘đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ song phương’’, thúc đẩy hòa giải, cùng xây dựng tương lai.

 

https://s.rfi.fr/media/display/3cd08e8a-0c55-11ef-ad3f-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP24128191132295.webp

Các cựu chiến binh Việt Nam dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam, ngày 07/05/2024. AP - Hau Dinh

 

Theo AFP, trong bài phát biểu ngắn trước tượng đài tưởng niệm các binh sĩ Pháp tử trận tại Điện Biên Phủ, bộ trưởng Quân Lực Pháp cho biết ‘‘dịp kỷ niệm này rõ ràng đánh dấu một bước khởi đầu mới, cho phép chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ một cách thanh thản, để cùng xây dựng tương lai chung’’. ‘‘Nước Pháp muốn hợp tác nhiều hơn với Việt Nam để củng cố sự ổn định tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong một thế giới đang trở nên bất ổn và nguy hiểm hơn, khi một số thế lực đang sẵn sàng chà đạp lên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế’’. Đó là chủ trương của Paris, đã được bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh trong một thông điệp gửi đến báo giới, được đăng tải trên trang web của bộ Quân Lực Pháp hôm qua, 06/05/2024.

 

Buổi lễ diễu binh mừng sự kiện này, được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương), tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của khoảng 12.000 người. Theo AFP, lễ kỷ niệm năm nay được đánh dấu bởi ‘‘sự hòa giải với cựu cường quốc thực dân’’.

 

Trong 70 năm qua, đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa các cựu chiến binh hai bên. Ông Nguyễn Xuân Mai từng tham gia vào trận Điện Biên Phủ, thuộc tiểu đội phòng không trợ chiến của đại đoàn 316, đóng quân tại một chiến hào cách đồi A1 khoảng 1 cây số. Trả lời RFI Tiếng Việt, ông Nguyễn Xuân Mai cho biết rất vui mừng khi có dịp gặp gỡ nhiều cựu chiến binh Pháp trở lại Việt Nam. « Lúc đầu, chúng tôi chỉ bắt tay trò chuyện, vui vẻ với nhau, và chúng tôi nói với nhau rằng trong chiến tranh chúng ta là kẻ thù nhưng giờ chúng ta là bạn. Do đó, chúng tôi rất hoan nghênh các cựu chiến binh Pháp gần gũi, gặp lại chúng tôi. Là những người mà thời xưa chúng ta đối địch, bây giờ trở thành những người bạn thân thiết, đó là điều rất là quý hóa ». 

 

Có mặt tại dịp kỉ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến Điện Biên Phủ, ngoài bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu và quốc vụ khanh Patricia Mirallès, phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức, còn có 3 cựu chiến binh Pháp cũng được mời đến dự, trong đó có ông William Schilardi, 90 tuổi.  Trước chuyến đi đến Việt Nam, trả lời phỏng vấn đài France 24, vị cựu chiến binh từng bị thương 5 lần, cho rằng Điện Biên Phủ là trận đánh của cuộc đời ông. Hồi tưởng lại sáng ngày 07/05/1954, cho đến giờ ông vẫn cảm thấy “nghẹt thở”, “bất ngờ” trước cảnh cứ điểm bị bao vây bởi một “đội quân đông như kiến” với các hệ thống hầm hào của Việt Minh.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Việt Nam sẽ tổ chức diễu binh lớn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

 

PHÁP - VIỆT NAM

Bộ trưởng Quân Lực Pháp thăm Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 70 năm trận Điện Biên Phủ

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats